Chương 6: Chiếc chìa khóa nhà và chiếc xe đen dưới bóng cây
Truyện audio Nhật Ký Thuần Hóa Ác Ma · 8 chương
Hẹn giờ
Đến ngày dọn đồ nhập học, tôi mới được nếm trải thế nào là sự chu đáo kiểu tổng tài bá đạo. Tôi nhìn chiếc vali khổng lồ đặt chềnh ềnh giữa phòng, rồi nhìn bản danh sách đồ do đích thân Chấp Dụ soạn.
Nào thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc tiêu hóa, băng cá nhân, rồi ô gấp che mưa, ô gấp che nắng, ba cục sạc dự phòng. Còn thẻ ngân hàng không giới hạn thì tôi đã kiên quyết trả lại, vậy mà anh vẫn nhét xuống đáy vali. Thêm một danh sách dài dằng dặc những nhà hàng đạt chuẩn vệ sinh quanh trường đại học. Số điện thoại bác sĩ tư giỏi nhất thành phố B, kèm tấm bản đồ đánh dấu chi tiết lối đi ngắn nhất tới bệnh viện gần nhất.
Tôi ôm trán, bất lực nhìn người con trai vest phẳng phiu đang khoanh tay đứng chắn ngay cửa.
“Anh Chấp Dụ, rốt cuộc anh định cho em đi học đại học hay đi khai hoang lập ấp ở đảo hoang vậy?”
Chấp Dụ mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đáp hai chữ.
“Đề phòng.”
Đường tới thành phố B mất ba tiếng đồng hồ. Chấp Dụ tự lái xe, thi thoảng liếc tôi qua gương chiếu hậu nhưng hầu như không nói gì. Xe đỗ trước cổng ký túc xá nữ, tôi tháo dây an toàn, định mở cửa xuống.
Chợt bàn tay lớn của Chấp Dụ giữ lấy cổ tay tôi. Anh lật ngửa lòng bàn tay tôi, đặt vào đó một chiếc chìa khóa kim loại lạnh toát nhưng còn hơi ấm từ tay anh. Tôi ngẩn ra, chớp mắt.
“Gì vậy anh?”
“Chìa khóa nhà.”
Tôi ngạc nhiên.
“Khóa nhà họ Ung thì em có rồi mà.”
Chấp Dụ nhìn sâu vào mắt tôi, giọng trầm ấm mang một sự dịu dàng chưa từng có.
“Nhà của anh.”
Tôi quên cả thở. Ở thành phố này, Chấp Dụ vừa mua một căn hộ cao cấp ngay sát trường đại học của tôi, và anh giao chìa khóa căn hộ ấy cho tôi. Anh buông tay tôi, nhẹ xoa đầu tôi, khóe môi hơi cong.
“Khi nào mệt thì về.”
Tôi nắm chặt chiếc chìa khóa, mũi cay xè. Tôi cười rạng rỡ, gật đầu thật mạnh rồi mở cửa bước xuống xe. Cuốn nhật ký ngày xưa của tôi từng ghi mục tiêu duy nhất là sống sót dưới tay đại ác ma. Còn giờ đây, đại ác ma ấy lặng lẽ đứng sau lưng tôi, bằng cách riêng của anh, trải sẵn cho tôi con đường lùi êm ái nhất.
Thời gian vèo qua, thoắt cái tôi đã là sinh viên năm ba. Đời sinh viên của tôi khá yên ả mà sôi nổi, và tôi đã hoàn toàn rũ bỏ cái mác cô bé được nhà họ Ung nuôi. Cùng lúc đó, Chấp Dụ chính thức nắm Ung thị. Bằng những chiêu thức chớp nhoáng, quyết liệt và lạnh lùng, anh chẳng mấy chốc dẹp gọn đám cáo già trong hội đồng quản trị, thành vị tổng tài trẻ mà cả giới làm ăn chỉ nghe danh đã phải dè chừng.
Chúng tôi vẫn liên lạc, nhưng không còn quấn quýt như hình với bóng như hồi nhỏ. Tôi mặc nhiên cho rằng tình cảm giữa hai đứa là thứ tình thân đặc biệt chẳng gì chia cắt nổi. Tôi nào biết, đại ác ma năm xưa đã sớm nhận ra lòng mình. Anh chỉ đang nhẫn nại giăng một tấm lưới khổng lồ, đợi tôi lớn, đợi tôi tự do, và đợi tôi nhìn anh bằng ánh mắt dành cho một người đàn ông thật sự.
Tấm lưới ấy khép lại vào một chiều thứ sáu. Lúc ấy tôi đi cùng cô bạn ở chung phòng, Tiểu Ngân, vừa ra khỏi sảnh ký túc xá thì thấy một cảnh cực kỳ chói mắt.
Dưới bóng cây mát, một chiếc Mercedes đen bóng loáng đang đỗ. Người đàn ông dựa vào cửa xe mặc bộ vest đen may đo thủ công, dáng cao ngất, đôi chân dài miên man. Khuôn mặt anh sắc nét, lạnh như tạc bằng băng, làm đám nữ sinh đi ngang đều vô thức bước chậm lại, đỏ mặt ngó trộm.
Tiểu Ngân huých cùi chỏ vào hông tôi, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô.
“Phỉ Phỉ, nhìn kìa. Cực phẩm. Tổng tài xe xịn bước ra kìa. Cơ mà, sao anh ta cứ nhìn chằm chằm về phía cậu thế? Người quen à? Hay là bạn trai cũ?”
Tôi liếc người đàn ông đang phát ra chút sát khí kia, tặc lưỡi.
“Không phải bạn trai cũ, là đứa trẻ phản nghịch hồi nhỏ tôi nuôi lớn thôi.”
Tiểu Ngân đứng hình năm giây, suýt rớt cằm xuống đất. Đúng lúc ấy điện thoại trong túi tôi rung lên. Tôi lấy ra xem, thấy màn hình đang hiện một cuộc gọi đã kéo dài mười phút. Thì ra nãy giờ điện thoại để trong túi, tôi vô tình cấn trúng nút nhận cuộc gọi của Chấp Dụ mà không hay.
Từ loa điện thoại, một giọng trầm thấp, lạnh lẽo vang lên rõ mồn một.
“Phỉ Phỉ.”
Cổ tôi cứng đờ, tôi chầm chậm quay về phía chiếc xe. Chấp Dụ đang áp điện thoại vào tai, nhếch môi cười lạnh đến thấu xương. Tôi cười gượng, lắp bắp nói vào máy.
“Anh, anh nghe em giải thích.”
Chấp Dụ không buồn nghe, nhàn nhạt buông một câu chí mạng.
“Tối nay về nhà giải thích.”
Tiểu Ngân đứng cạnh nghe rõ từng chữ. Cô nàng kích động tới suýt hét, ôm cánh tay tôi lắc lấy lắc để.
“Về nhà. Phỉ Phỉ, cậu, hai người có nhà chung sao? Cậu lén sống chung với trai đẹp từ bao giờ thế hả?”
Tôi hoảng hốt bịt miệng Tiểu Ngân.
“Không phải như cậu nghĩ đâu, bọn tớ trong sáng lắm.”
Ở đầu dây bên kia, Chấp Dụ cực kỳ bình tĩnh bồi thêm một câu, dìm nốt chút thanh danh cuối cùng của tôi.
“Có chìa khóa.”
Tôi thầm nghĩ, xong rồi, kiểu này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Mặc kệ Tiểu Ngân vẫn gào đòi hóng chuyện, tôi cúi đầu chui vào xe của đại ác ma.
Chấp Dụ chở tôi tới một nhà hàng Pháp sang trọng và yên tĩnh. Phục vụ vừa dọn món ra, tôi chưa kịp cầm nĩa thì anh đã tự nhiên kéo đĩa salad của tôi về phía mình. Với động tác thanh nhã mà thuần thục, anh cẩn thận nhặt bỏ hết hành tây và mấy sợi cà rốt thái chỉ khỏi đĩa, rồi mới đẩy lại cho tôi.
Tôi ngẩn nhìn đĩa thức ăn. Hành tây, cà rốt, ngán đồ quá ngọt, không uống thuốc đắng, mấy thói quen nhỏ xíu của tôi, anh đều nhớ như in. Bao năm trôi qua, vị tổng tài bận rộn, ngày kiếm hàng triệu tệ, vẫn chưa quên bất cứ chi tiết nào về tôi.
Tôi cắn nĩa, không nhịn được mà chọc ghẹo.
“Ung tổng à, dạo này anh đối với ai cũng chu đáo thế này sao? Cẩn thận bị nhân viên hiểu lầm là anh thích họ đấy.”
Đang cắt bít tết, tay Chấp Dụ khựng lại. Anh ngẩng đôi mắt đen láy lên nhìn thẳng vào tôi. Ánh nhìn ấy sâu như hồ nước không thấy đáy, khiến tim tôi bỗng lỡ một nhịp. Anh nhếch môi, giọng vừa biếng nhác vừa đầy áp lực.
“Em thấy anh rảnh làm sao?”
Tôi nghẹn lời, cúi xuống lặng lẽ nhai salad, chẳng dám hó hé.
Ăn xong, Chấp Dụ gọi thêm một hộp bánh kem dâu tây đóng gói cẩn thận, rồi lái xe chở tôi về ký túc xá. Xe dừng dưới bóng cây, bên trong yên ắng, chỉ còn tiếng nhạc da diết. Tôi tháo dây an toàn, ôm hộp bánh, cười nói.
“Cảm ơn anh bữa tối nay nhé. Bánh ngọt này coi như phí bồi thường danh dự vụ lúc chiều đi.”
Nói rồi tôi toan mở cửa xuống xe, nhưng cửa đã tự khóa từ lúc nào. Tôi quay sang định hỏi thì thấy Chấp Dụ đã tháo dây an toàn, nhoài người về phía tôi. Khoảng cách giữa hai đứa bị rút ngắn đột ngột. Hương gỗ tùng mát lành, đầy nam tính từ người anh phả vào mũi tôi, khiến đầu óc tôi trống trơn.
Chấp Dụ hạ mắt nhìn tôi, ánh nhìn trượt qua gò má rồi dừng ở đôi môi tôi đang hé ra vì kinh ngạc. Giọng anh trầm khàn, rót vào tai tôi như một câu thần chú.
“Phỉ Phỉ.”
“Dạ.”
Tôi đáp nhỏ xíu theo phản xạ, người co lại sát lưng ghế. Chấp Dụ đưa tay lên, đầu ngón tay thon khẽ chạm vào sợi tóc rũ bên má tôi, rồi vén nó ra sau vành tai. Cử chỉ ấy dịu dàng nhưng ngầm chứa sự chiếm hữu không thể chối từ. Anh không còn là đứa trẻ cần tôi dỗ, cũng chẳng còn là thiếu niên hay cáu kỉnh năm nào.
Tôi chớp mắt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Chấp Dụ khẽ mỉm cười, một nụ cười nguy hiểm mà quyến rũ chết người. Anh lùi lại một chút, để tôi có chỗ thở, rồi cạch một tiếng, mở khóa cửa xe.
“Lần sau gặp anh.”
Giọng anh phảng phất một tia mê hoặc tột cùng.
“Em có thể thử xem anh là đàn ông.”
Sau câu nói sát thương chí mạng ấy, tôi chính thức bước vào giai đoạn chạy trốn. Tôi né Chấp Dụ như né tà. Tin nhắn trả lời chậm đi, nào bận học, bận làm bài tập nhóm, bận đi thực tế, đủ lý do được lôi ra dùng triệt để. Nguyên nhân thật ư? Tôi rối thật rồi.
Mười mấy năm qua, tôi luôn tự nhủ mình là bà mẹ già mang tâm hồn trưởng thành đi chữa lành cho đứa trẻ đáng thương. Thế mà bỗng chốc, đứa trẻ ấy lột xác thành người đàn ông hoàng kim, quyền lực, đẹp trai, lại còn biết lấy giọng cấm dục ấy ra trêu tôi. Cứ nhớ lại cái nhìn sâu hun hút của anh trong xe hôm đó là tim tôi lại đập thình thịch như trống hội.
Tôi chẳng biết phải đứng trước anh ra sao. Tôi sợ rằng một khi vượt qua vạch ranh của tình thân, lỡ tình yêu có ngày đổ vỡ, tôi sẽ mất luôn người thân duy nhất ở thế giới này.
Chấp Dụ cực kỳ thông minh, dĩ nhiên anh nhận ra tôi đang né. Nhưng điều bất ngờ là anh không nổi điên, không ép buộc, cũng không đến thẳng ký túc xá khiêng tôi về như kiểu tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết.