Chương 8: Cuốn sổ sờn gáy và con chó mang tên Tiểu Chấp
Truyện audio Nhật Ký Thuần Hóa Ác Ma · 8 chương
Hẹn giờ
Lời tỏ tình của Chấp Dụ giữa phòng họp ngổn ngang hôm ấy như một quả bom hẹn giờ, đánh sập tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng tôi. Vậy mà tôi vẫn còn do dự. Quá khứ của hai đứa quá đặc biệt. Chúng tôi dựa vào nhau mà bước qua những năm tháng tối tăm nhất, từ hai đứa trẻ đầy thương tích thành người lớn.
Tôi cứ sợ rằng bước qua ranh giới mong manh này, tình yêu với những ích kỷ, ghen tuông của nó sẽ làm hỏng thứ tình thân tuyệt đẹp mà chúng tôi nhọc nhằn gây dựng. Lỡ ngày nào đó chia tay, tôi sẽ mất đi người nhà duy nhất. Tôi nói nỗi sợ ấy với Chấp Dụ. Anh không ép tôi, cũng không đem những lời thề non hẹn biển rỗng tuếch ra trói buộc.
Ít hôm sau, anh gọi tôi vào thư phòng, lẳng lặng đặt lên bàn một cuốn sổ nhỏ đã sờn gáy. Tôi ngây người. Đó là cuốn sổ tay Thuần Hóa Đại Ác Ma tôi viết từ năm mười tuổi, cuốn sổ mà tôi tưởng đã thất lạc khi chuyển đồ vào ký túc xá đại học.
Chấp Dụ nhìn tôi, nụ cười bao dung và thấu hiểu thoáng trên môi.
“Từ năm mười tuổi, em đã gọi anh là Đại Ác Ma. Em biết anh rất đáng sợ nhưng cũng rất dễ dụ. Em mở trang cuối cùng ra xem đi.”
Tôi run run lật từng trang giấy ố vàng. Những dòng chữ nguệch ngoạc thuở bé, những bí mật dở khóc dở cười, tất cả đều được anh cất giữ cẩn thận như báu vật. Ở trang cuối, bên dưới dòng giai đoạn ba, Đại Ác Ma đi học cách làm người nhà do tôi ghi, có thêm một dòng nữa, nét chữ rắn rỏi và mực còn mới, chính tay anh viết.
Đại Ác Ma đã được thuần hóa, và người thuần hóa phải chịu trách nhiệm suốt đời.
Nước mắt tôi rơi lã chã xuống trang giấy. Tôi ngẩng lên nhìn anh, sụt sịt hỏi một câu ngốc nghếch.
“Anh thích em từ khi nào vậy?”
Chấp Dụ bước lại, dùng ngón cái khẽ lau giọt nước mắt trên má tôi. Anh cúi đầu, giọng trầm ấm vang bên tai.
“Không biết.”
Tôi chớp mắt ngạc nhiên. Anh bật cười, vòng tay ôm tôi vào lòng.
“Lúc nhận ra thì đã quá muộn. Em ngang ngược ngồi ăn cơm trước cửa phòng anh, ngủ gục trong những đêm mưa rào ký ức của anh, rồi cười rạng rỡ trong những năm tháng tệ nhất đời anh. Đến lúc anh muốn rạch ròi phân biệt giữa tình thân và tình yêu thì em đã cắm rễ trong tim anh quá lâu rồi. Lâu đến mức nhổ đi thì anh cũng không sống nổi nữa.”
Tôi đỏ mặt, vùi mặt vào ngực anh, lầm bầm.
“Ung tổng, dạo này anh đi học khóa huấn luyện nói lời đường mật ở đâu vậy?”
Chấp Dụ nhướng mày, đôi mắt đen nhánh lấp lánh ý cười.
“Tự học. Có tiến bộ không?”
Tôi suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc gật đầu.
“Có, từ âm điểm lên chín điểm rồi.”
Chấp Dụ nhướng mày, rõ ràng là không cam tâm.
“Còn một điểm.”
Tôi vòng tay ôm cổ anh, kiễng chân cọ mũi mình vào mũi anh, cười khúc khích.
“Để chừa lại cho anh một điểm, lấy động lực mà tiếp tục cố gắng lấy lòng em.”
Chấp Dụ bật cười. Anh cúi xuống, trao cho tôi một nụ hôn thật sâu, vừa dịu dàng vừa đầy chiếm hữu. Đó không còn là thứ tình cố chấp muốn nhốt ai vào chiếc lồng vàng. Tình yêu của Chấp Dụ lúc này nghĩa là em muốn đi đâu cũng được, còn anh luôn đứng một chỗ để em chỉ cần ngoảnh đầu là nhìn thấy.
Phiên ngoại nhỏ, đại ác ma ghen với chó.
Sau khi chính thức hẹn hò, tôi dọn về căn hộ của Chấp Dụ. Một hôm trời mưa, tôi nhặt về một chú chó hoang ướt sũng ngoài đường. Nó bé tí, lông xù, trông bướng bỉnh vô cùng nhưng lại rất quấn người. Tôi hớn hở bế nó lên, tuyên bố.
“Từ nay mày tên là Tiểu Chấp nhé.”
Chấp Dụ vừa đi làm về, nghe thấy cái tên thì mặt tối sầm như đít nồi, lạnh lùng ra lệnh.
“Đổi tên.”
Tôi chớp mắt bênh vực.
“Tại sao? Em thấy nó rất giống anh mà.”
Chấp Dụ liếc con chó đang phơi cái bụng tròn xoe chờ tôi xoa. Gân xanh trên trán anh giật giật.
“Giống chỗ nào?”
Tôi tủm tỉm cười.
“Đều là kiểu ngoài lạnh trong mềm, miệng thì hỗn nhưng lại rất cần được ôm.”
“Đổi tên ngay.”
Mắng là vậy, nhưng hôm sau cả công ty xôn xao vì một tin chấn động. Trong cuộc họp hội đồng quản trị đang căng thẳng, điện thoại Ung tổng hiện tin nhắn của tiểu tổ tông Phỉ Phỉ, đòi bánh dâu và đòi mua hạt cho chó. Ung tổng đang mắng người bỗng ngừng bặt. Ba giây sau, anh nhắn lại rất dịu dàng.
“Tan làm anh mua.”
Cả công ty thì thầm với nhau rằng Ung tổng đâu phải vô cảm, chỉ là phần cảm xúc của ngài ấy đã dành riêng cho đúng một người.
Ở bữa cơm cả nhà tại nhà chính, ông nội Ung ngồi vị trí chủ tọa, vừa nhấp ly trà mạn vừa nheo mắt ngắm hai đứa cháu. Bên kia bàn, Chấp Dụ xắn tay áo sơ mi trắng, chăm chú lột từng con tôm đỏ au cho vào bát tôi. Tôi thì má phồng đầy thức ăn, cứ thi thoảng lại gõ gõ vào tay anh ra lệnh.
“Anh Chấp Dụ, em muốn ăn sườn chua ngọt. Rót cho em miếng nước nữa, nghẹn rồi.”
Chấp Dụ chẳng nói nửa lời, ngoan ngoãn gắp sườn, đưa nước tận miệng. Ông nội Ung thở dài thườn thượt. Quản gia đứng cạnh thấy thế vội hỏi.
“Lão gia, ngài sao thế ạ?”
Ông nội Ung tựa gậy, lặng lẽ nhìn vị đại ác ma nổi tiếng chốn thương trường đang cúi xuống lau miệng cho bạn gái, rồi bùi ngùi nói.
“Năm đó ta tìm con bé Phỉ Phỉ về, cứ tưởng là để cứu Chấp Dụ một mạng.”
Quản gia tò mò.
“Bây giờ thì sao ạ?”
Ông nội Ung chép miệng.
“Bây giờ xem ra nhà họ Ung chúng ta dâng tiền rước về một vị tổ tông rồi.”
Tối rảnh rỗi, tôi ngồi co chân trên sofa, mở lại cuốn sổ tay thuần hóa năm nào. Chấp Dụ đang làm việc ở bàn bên, ánh đèn vàng ấm hắt lên nửa gương mặt hiền hòa của anh. Tôi khép cuốn nhật ký lại, mỉm cười nhẹ lòng.
Trang đầu tiên còn dòng chữ của cô bé mười tuổi năm xưa, ngày đầu tiên xuyên sách, mục tiêu, sống sót dưới tay đại ác ma. Đến trang cuối, tôi cầm bút, cẩn thận viết thêm một dòng ngay dưới chữ của anh.
Hôm nay, đại ác ma đã trở thành nhà của tôi, hoàn thành.
⚑ Báo lỗi chương 8 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Nhật Ký Thuần Hóa Ác Ma
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.