Chương 2: Chiếc Maybach biển ngũ quý và cú gõ cửa kính của đại tiểu thư nửa mùa
Truyện audio Nhỏ Bạn Thân Là Tiểu Thư Nửa Mùa · 8 chương
Hẹn giờ
Quãng đường từ phòng VIP tầng ba xuống sảnh chính nhà hàng Michelin hôm nay dài lạ. Hoặc có thể do tôi đang mải thưởng thức một màn tạp kỹ miễn phí nên thời gian như chậm lại. Đi đầu là Uyển Nhi, gót Jimmy Choo mười phân nện xuống nền đá cẩm thạch Ý, từng tiếng cộc cộc đầy kiêu hãnh. Cô ta cố ưỡn ngực hóp bụng, xách lỏng chiếc túi Chanel Boy của tôi, xoay logo hai chữ C lồng nhau hướng về nơi sáng nhất.
Theo sát là đội cận vệ hoàng gia gồm Ngô Thế Hưng và Đào Mỹ Linh. Thế Hưng lăng xăng chạy trước nửa bước, thỉnh thoảng đưa tay ra làm động tác che chắn, như sợ không khí ô nhiễm của tầng lớp bình dân làm hỏng làn da ngọc ngà của đại tiểu thư. Còn Mỹ Linh thì xuýt xoa liên hồi, cái miệng chạy hết công suất, thêu dệt những viễn cảnh huy hoàng về đám cưới thế kỷ giữa Uyển Nhi và vị tổng tài đi Maybach nào đó.
Tôi thong thả đi cuối hàng, tay đút túi quần âu, thỉnh thoảng ngáp một cái ứa nước mắt. Nhìn từ phía sau, tà váy Elie Saab ba mươi vạn tệ của tôi đang bị Uyển Nhi kéo lê trên sàn, quét sạch mọi hạt bụi mà nhân viên vệ sinh chưa kịp lau. Tôi tính nhẩm: lát nữa về phải gửi cho cô ta hóa đơn giặt khô cao cấp cộng phí tổn thất tinh thần, cộng thêm lãi suất ngân hàng, chắc đủ để cô ta nhịn bữa sáng nửa năm.
“Tâm Tâm này?”
Mỹ Linh bất ngờ quay lại, liếc tôi bằng nửa con mắt. “Lát thấy siêu xe của bạn trai Uyển Uyển thì nhớ đứng xa ra. Xe bản giới hạn sơn bằng công nghệ đặc biệt, lỡ cậu vô ý quệt khóa quần jean hay cúc áo làm xước một đường, lương làm thêm cả năm của cậu cũng không đền nổi.”
Tôi chớp mắt, cười vô hại. “Cảm ơn nhắc nhở, tớ sẽ cố đứng cách mười mét, giữ khoảng cách an toàn cho cả tớ lẫn chiếc xe.”
Thế Hưng hừ lạnh. “Biết thân biết phận là tốt. Uyển Uyển nhà mình đúng là người tốt việc tốt, khác đẳng cấp thế mà vẫn chịu rủ đi ăn. Phải tớ thì tớ cắt liên lạc lâu rồi. Chơi với người nghèo chỉ kéo lùi vận khí.”
Đi phía trước, nghe vậy Uyển Nhi dừng bước, quay lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt bao dung như Bồ Tát. “Các cậu đừng nói Tâm Tâm như thế.”
Cô ta thở dài, giọng ngọt đầy vị tha. “Tâm Tâm tuy gia cảnh khó khăn, tính tình hơi kỳ quặc, lại hay tự ái vặt, nhưng bản chất cậu ấy không xấu. Chỉ là môi trường sống khác nhau quá nên đôi khi cậu ấy không hiểu những quy tắc cơ bản của giới thượng lưu chúng ta. Tớ là bạn thân, tớ có trách nhiệm bao dung cậu ấy.”
Tôi suýt vỗ tay. Tuyệt, một đoạn phát biểu chuẩn sách giáo khoa của môn trà xanh học đại cương: vừa tâng mình lên tận mây xanh, vừa dìm tôi xuống bùn đen, lại còn khoác lên chiếc áo choàng đạo đức chói lòa.
“Uyển Uyển, cậu hiền quá!”
Mỹ Linh rưng rưng cảm động. Tôi lười biếng nhếch mép, không đáp. Chó sủa gâu gâu thì mình không thể sủa lại, như thế mất giá lắm. Cứ để họ diễn nốt cảnh cuối, vì tôi biết sân khấu ngoài sảnh đã được dựng xong để đón một cú quay xe khét lẹt.
Vừa bước qua cửa xoay kính cường lực, luồng gió đêm mát rượi ập tới. Và ngay trước mắt mọi người là một con quái thú đen tuyền đỗ chễm chệ ở chỗ VIP trước sảnh đón khách: chiếc Maybach S680 bản giới hạn. Dưới ánh đèn vàng, lớp sơn đen bóng phản chiếu lấp lánh như sao đêm. Thân xe dài, đường nét toát lên quyền lực, sang trọng và cái lạnh bức người.
Đặc biệt, biển số tám tám tám tám tám chói lọi như lời khẳng định đanh thép về thân phận chủ nhân ngồi bên trong. Nhân viên đỗ xe của nhà hàng đứng cách hai mét, hai tay chắp trước bụng, cung kính đến mức chỉ hận không thể quỳ xuống lau lốp. Đám bạn học đồng loạt hít khí lạnh, tiếng xì xào im bặt. Ngay cả Mỹ Linh, kẻ lắm lời nhất, cũng há hốc mồm, hai mắt trợn ngược như ếch nhìn thấy bầu trời.
“Trời đất!”
Thế Hưng lắp bắp, ngón tay run run chỉ chiếc siêu xe. “Uyển Uyển, đây… đây là xe bạn trai cậu sao? Biển ngũ quý tám, ở đất Bắc Kinh này người có chiếc xe này đếm trên đầu ngón tay đấy!”
Uyển Nhi lúc này cũng đứng hình mất ba giây. Tôi đứng ngay phía sau, thu hết sự biến hóa vi tế trên cơ mặt cô ta: đầu tiên là sững sờ tột độ, đồng tử giãn to. Kế đến là hoang mang. Cuối cùng, một tia tham lam điên cuồng lóe lên, nuốt chửng mọi do dự. Tôi lập tức hiểu: Uyển Nhi hoàn toàn không biết chiếc Maybach này của ai. Có lẽ bạn trai thật của cô ta, nếu có tồn tại, chỉ là gã trọc phú nào đó hứa cho tài xế lái xe xịn đến đón.
Hoặc tệ hơn, cô ta sẽ đi lòng vòng trong sảnh một lát rồi gọi taxi, nói với đám bạn rằng bạn trai có cuộc họp đột xuất. Nhưng sự xuất hiện trùng hợp của chiếc xe biển ngũ quý đã khơi dậy lòng tham vô đáy và sự phù phiếm bệnh hoạn của cô ta. Trước ánh nhìn gần như tôn sùng của đám bạn học, cô ta không cưỡng nổi cám dỗ, quyết đánh một ván cược lớn: nhận vơ chiếc xe là của mình để củng cố hình tượng đại tiểu thư.
Dù sao xe sang đỗ trước cửa nhà hàng thì chủ xe chắc đang ăn bên trong. Cô ta chỉ cần lại gần làm bộ gõ cửa kính, rồi giả vờ gọi điện bảo anh cứ ăn đi, em tự bắt xe về, là đủ qua mặt đám ngốc này.
Nghĩ là làm, Uyển Nhi hất lọn tóc xoăn ra sau lưng, nở nụ cười đoan trang tự tin, gật nhẹ với Thế Hưng: “Ừ, anh ấy đến rồi. Các cậu thấy đấy, anh ấy lúc nào cũng thích phô trương thế. Tớ bảo đi xe bình thường thôi mà không nghe.”
Dứt lời, cô ta xách tà váy Elie Saab lên, õng ẹo tiến về chiếc siêu xe. Tôi khoanh tay, lùi một bước, tìm góc có tầm nhìn đẹp nhất, khóe môi cong lên nụ cười tà ác. Vở hay nhất đêm nay chính thức mở màn.
Uyển Nhi tới bên cửa sổ ghế lái chiếc Maybach, đứng tạo dáng một chút. Cố nghiêng góc mặt đẹp nhất về phía đám bạn đang giơ điện thoại quay lén phía sau, rồi đưa ngón tay thon gõ cốc cốc lên lớp kính đen ngòm. Chờ một giây, rồi hai giây, rồi ba giây, kính xe vẫn không nhúc nhích. Đám bạn bắt đầu xôn xao. Mỹ Linh thì thầm: “Chắc xe cách âm tốt quá nên anh ấy không nghe. Uyển Uyển, cậu gọi cho anh ấy đi.”
Uyển Nhi bắt đầu toát mồ hôi hột. Kịch bản cô ta vạch sẵn là gõ cửa, chờ một lát không ai mở thì tự biên tự diễn tiếp. Nhưng giờ quá nhiều ánh mắt đang nhìn; bỏ đi ngay sẽ rất gượng. Cô ta đành nghiến răng gõ mạnh hơn. Lần này, có vẻ người bên trong đã hết kiên nhẫn. Cửa kính chầm chậm hạ xuống với tiếng rè êm ái. Luồng khí lạnh ngắt từ điều hòa tràn ra, mang mùi trầm hương đắt tiền.
Người ngồi sau tay lái chẳng phải gã tài xế trung niên mặc đồng phục nào, mà là một người đàn ông trẻ với gương mặt sắc nét như tượng tạc, đôi mắt đen thẳm phả ra hơi lạnh buốt. Anh mặc sơ mi lụa đen mở hai cúc đầu, trên cổ tay gác ngang vô lăng là chiếc Patek Philippe bản giới hạn nạm kim cương lấp lánh. Sự xuất hiện của một cực phẩm nhân gian khiến Mỹ Linh và Thế Hưng phía sau đồng loạt nín thở.
Ngay cả Uyển Nhi cũng sững sờ, đôi mắt sáng rực như sói đói thấy miếng thịt cừu non. Một người đàn ông vừa trẻ, vừa đẹp, lại lái Maybach biển ngũ quý; nếu bám được người này, cần gì phải diễn kịch nữa. Bản lĩnh trà xanh rèn bao năm lập tức phát huy. Cô ta nhanh chóng đổi chiến thuật, cúi nhẹ để lộ đường cong lấp ló sau cổ áo váy, dùng giọng nũng nịu ngọt nhất có thể: “Anh à, sao anh đến mà không gọi em, làm em đợi mãi.”
Câu vừa thốt ra, không khí xung quanh như đóng băng. Người đàn ông trong xe từ từ quay đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt trang điểm kỹ của Uyển Nhi rồi dừng ở tà váy xanh đang quét đất của cô ta. Đôi mày rậm hơi nhíu, lộ ra sự chán ghét không che giấu.
“Cô là ai?”
Ba chữ, âm vực trầm thấp, lạnh như băng ngàn năm, không một tia cảm xúc. Nụ cười trên môi Uyển Nhi đông cứng. Cô ta không ngờ đối phương lại tuyệt tình thế, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao: cô ta cắn môi làm bộ giận dỗi, vươn tay toan chạm vào thành cửa. “Anh cứ trêu em, giận chuyện hôm qua nên cố giả vờ không quen em đúng không? Thôi mà, em xin lỗi, anh mở cửa cho em lên xe đi, bạn bè em đang nhìn kìa.”
Cô ta cố nhấn hai chữ “bạn bè”, mong người đàn ông này vì phép lịch sự hay sĩ diện đàn ông mà chiều theo mình chút ít.
Nhưng cô ta đánh giá quá thấp sự tàn nhẫn của Tô Văn Khải, anh ruột tôi, người được mệnh danh Diêm Vương mặt lạnh của giới kinh doanh Bắc Kinh. Anh hất tay Uyển Nhi ra trước khi cô ta kịp chạm xe, rút một tờ khăn ướt từ hộp đồ, thong thả lau chỗ thành cửa vừa bị không khí quanh cô ta làm ô nhiễm.
“Cô ảo tưởng sức mạnh hay tâm thần phân liệt?”
Anh nhấc mí mắt, giọng mỉa sắc lẻm. “Tôi chẳng biết cô là con hát đoàn kịch nào xổng ra, nhưng làm ơn tránh xe tôi một mét. Mùi nước hoa rẻ tiền trên người cô đang phá hệ thống lọc không khí hai mươi vạn của tôi đấy.”
Bùm, một đòn chí mạng, không lưu tình, không nể mặt, thẳng vào mặt Uyển Nhi trước sự chứng kiến của tất cả. Thế Hưng và Mỹ Linh phía sau há hốc, hóa đá toàn tập; não họ quá tải trước lượng thông tin khổng lồ. Chuyện gì thế này? Bạn trai đại gia của Uyển Uyển sao lại chửi cô ấy là con hát? Uyển Nhi lùi hai bước, mặt trắng bệch như tờ giấy, nhục nhã dâng lên khiến cả người run bần bật. Nước mắt bắt đầu trào, nhưng lần này không phải diễn mà là nhục quá hóa khóc.
“Anh… anh nói gì vậy?”
Cô ta lắp bắp, cố vớt chút thể diện cuối cùng. “Rõ ràng anh nhắn bảo tới đón em. Anh không thể vì có người ngoài mà làm nhục em thế.”
Cô ta vẫn cố bám kịch bản nạn nhân, mong đám bạn nghĩ đây chỉ là màn giận dỗi của cặp đôi nhà giàu.
Anh hai tôi dường như đã cạn kiên nhẫn, đưa tay định ấn nút đóng cửa sổ. Ngay lúc đó, tôi thấy thời cơ đã chín. Tôi hắng giọng, thong thả rời khỏi chỗ tối, len qua đám bạn học vẫn đứng ngây như tượng, đi thẳng tới chiếc Maybach.
“Anh hai.”
Tôi gọi một tiếng trong trẻo, ba phần lười biếng, bảy phần cợt nhả. “Anh nóng tính thế. Người ta đang diễn dở vai đại tiểu thư hào môn bị tổng tài lạnh lùng đá. Anh không phối hợp thì thôi, sao lại mắng người ta là con hát? Làm em tổn thương lòng tự trọng lắm đấy.”
Hai tiếng “anh hai” vang giữa không gian tĩnh lặng, chẳng khác quả bom nguyên tử thả thẳng xuống sảnh nhà hàng. Mọi người đồng loạt quay phắt lại nhìn tôi như thấy quái vật ngoài hành tinh. Nghe giọng tôi, lớp băng trên mặt anh tan ngay, khóe môi nhếch nụ cười bất đắc dĩ mà đầy cưng chiều. Anh mở cửa xe bước xuống, sải đôi chân dài trong chiếc quần âu may thủ công về phía tôi, coi Uyển Nhi đang khóc nấc ngay bên cạnh chẳng khác gì một làn không khí ô nhiễm vô hình.
“Biết ngay là lại đi xem kịch.”
Anh gõ nhẹ lên trán tôi. “Anh đợi em ở đây mười lăm phút rồi. Đã bảo đừng chơi với mấy thứ rác rưởi này nữa. Em cứ thích cọ xát với tầng lớp đáy xã hội làm gì cho bẩn mắt.”
Tôi xoa trán, bĩu môi. “Em đâu muốn. Tại người ta mượn váy em đi phỏng vấn rồi diễn luôn tới đây, khoe là quà của ba nuôi. Em đi theo chỉ để canh cái váy ba mươi vạn tệ mẹ mới mua cho em tháng trước. Anh nhìn kìa.”
Tôi chỉ Uyển Nhi. “Cô ta kéo lê váy em trên sàn nãy giờ, sợi tơ xước hết rồi. Em đang cân nhắc nên bắt cô ta đền hay báo cảnh sát tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Anh hai nheo mắt nhìn Uyển Nhi, lúc này mới thực sự xem kỹ chiếc váy trên người cô ta. “Elie Saab haute couture mùa thu.”
Anh nhếch môi lạnh lẽo. “Hề Tâm, em đúng là phá gia chi tử. Mẹ cất công sang tận Paris đặt may theo số đo của em, em lại cho một kẻ chui từ lỗ nẻ nào ra mặc. Cô ta khoác vào chẳng khác con gà tây mặc nhầm lông công, làm mất cả giá trị bộ đồ.”
Không gian rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Thế Hưng há hốc, ngón tay run run chỉ vào tôi. “Tâm… Tâm Tâm, cậu gọi anh ta là anh hai, chiếc xe này, cái váy này…”
Mỹ Linh thì hai chân mềm nhũn, suýt quỵ xuống đất; ả nhớ lại những lời chế nhạo khinh bỉ mình ném vào mặt tôi suốt cả buổi tối, mặt cắt không còn giọt máu. Còn Uyển Nhi đứng chết chân tại chỗ, mắt trợn trừng nhìn tôi rồi nhìn anh hai, hàm răng va vào nhau lập cập. Lớp mặt nạ đại tiểu thư cô ta dày công đắp suốt ba năm đại học, ngay lúc này bị tôi tháo xuống không thương tiếc, quăng xuống đất và dùng gót giày nghiền thành từng mảnh vụn.
“Tâm… Tâm Tâm.”
Uyển Nhi rít qua kẽ răng, giọng vỡ vụn. “Cậu lừa tôi, cậu gài bẫy tôi…”