Chương 7: Cha mẹ ruột xuất hiện trên sân thượng và cuộc nói chuyện trong phòng thẩm vấn
Truyện audio Nhỏ Bạn Thân Là Tiểu Thư Nửa Mùa · 8 chương
Hẹn giờ
Không khí sân thượng căng như dây đàn. Mấy viên cảnh sát sau lưng tôi vội lao tới cứu. Nhưng ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ cửa cầu thang vang lên một giọng ồm ồm, the thé, đậm âm quê mùa, xé toạc sự im lặng: “Cái con ranh trời đánh này! Mày muốn chết thì phải trả tiền nợ cờ bạc cho tao xong rồi hẵng chết!”
Uyển Nhi giật bắn, suýt trượt chân rơi thật. Cô ta mở bừng mắt nhìn về phía cửa. Từ bóng tối cầu thang, hai ông bà lão ăn mặc quê mùa luộm thuộm, mặt đen sạm, mang vẻ của những kẻ nghiện cờ bạc lâu năm, hồng hộc chạy ra. Người đàn ông cầm cây gậy trúc, miệng ngậm điếu thuốc rẻ tiền cháy dở; người đàn bà xách chiếc túi ni lông sọc ca rô, vừa chạy vừa chửi thề.
Đó chính là “ba nuôi tỷ phú” và “dì ở Paris” của Uyển Nhi, hay nói đúng hơn là cha mẹ ruột của cô ta. Những người cô ta giấu giếm, chối bỏ suốt bốn năm đại học để đắp nặn hình tượng đại tiểu thư hào môn.
“Ba… mẹ…”
Uyển Nhi đứng hình trên gờ tường, chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay, mắt mở to đến mức tưởng nứt khóe. “Sao… sao hai người lại ở đây?”
Tôi mỉm cười, lùi một bước nhường sân khấu cho gia đình họ đoàn tụ. “Tôi cho người đón hai bác từ quê lên đấy.”
Giọng tôi nhàn nhạt, đầy vẻ tự hào của một nhà từ thiện xuất sắc. “Thấy cô khóc lóc trên mạng thảm quá, tôi nghĩ trước khi đi cũng nên để gia đình nhìn mặt lần cuối. Cô thấy tôi chu đáo chứ?”
Ông bố ruột nhổ toẹt xuống sàn, chĩa cây gậy trúc vào mặt cô ta chửi: “Mày còn dám gọi tao là ba? Đồ bất hiếu! Mày lên thành phố học, tháng nào tao với mẹ mày cũng đi vay nặng lãi gửi cho mày năm nghìn tệ để mày sắm quần áo ra dáng! Thế mà mày đi rêu rao khắp nơi là nhà mình giàu nứt đố đổ vách! Hôm qua giang hồ dưới quê tới siết nhà, tao gọi mày xin mấy vạn tệ trả nợ, mày chặn số tao! Giờ mày lên đây diễn trò tự tử để quỵt nợ à?”
Bà mẹ cũng hùa vào, ném chiếc túi ni lông xuống đất, ngồi bệt khóc lu loa: “Ối làng nước ơi! Đẻ được đứa con gái xinh đẹp tưởng nó vớ được đại gia trên phố, ai ngờ nó là đứa lừa đảo! Mày xuống đây mau! Mày chết thì ai trả ba mươi vạn tệ tiền đánh mạt chược cho tao hả con trời đánh?”
Cảnh tượng giờ không còn là bi kịch đẫm nước mắt, mà thành một vở hài tạp kỹ rẻ tiền nhất. Điện thoại livestream của Uyển Nhi thu trọn từng lời chửi, từng bộ dạng thô lỗ của cha mẹ ruột. Lớp mặt nạ cuối cùng, cái vỏ tiểu thư nửa mùa cô ta cố níu bằng cả tính mạng, bị chính máu thịt của mình xé rách từng mảnh, phô ra phần lõi mục nát bên trong. Hàng trăm nghìn người xem chỉ còn thả biểu tượng cười ha ha và những bình luận châm chọc tận cùng.
“Hóa ra là con nhà nợ cờ bạc, lên phố phông bạt làm đại tiểu thư.” “Cái nết lừa đảo là di truyền rồi quý vị.” “Đỉnh cao quay xe.” “Cảm ơn Tô tiểu thư đã cho chúng tôi xem bộ phim hài xuất sắc.”
Uyển Nhi đứng chôn chân trên gờ tường. Cô ta không khóc nữa, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng. Mọi kiêu hãnh, mọi ảo tưởng, mọi kế hoạch tẩy trắng đã sụp đổ hoàn toàn, tan thành mây khói dưới ánh mặt trời. Cô ta nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không thốt ra tiếng.
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt lạnh không chút thương xót. “Uyển Nhi.”
Tôi khẽ nói, đủ cho mình cô ta nghe. “Hôm qua tôi đã bảo, cô dùng tư duy của đáy xã hội để đấu với tôi thì kết cục chỉ có thể là quay về chính cái đáy bùn ấy. Giờ xuống đi, cảnh sát đang chờ cô về đồn lấy lời khai tội vu khống. Đừng để cha mẹ cô đợi lâu.”
Uyển Nhi run rẩy, hai chân mềm nhũn không còn sức, từ từ tụt xuống khỏi gờ tường, ngã quỵ trên nền xi măng lạnh ngắt. Hai viên cảnh sát lập tức xông tới còng tay cô ta. Tôi quay lưng bước đi, tiếng khóc lóc của cha mẹ cô ta cùng tiếng la hét điên dại của Uyển Nhi dần lùi lại phía sau. Gió thu cuốn bay những tờ giấy tờ giả vương vãi trên nền. Trò chơi đã kết thúc; kẻ mạo danh cuối cùng phải trả giá cho sự nửa mùa của chính mình.
Mùi thuốc khử trùng rẻ tiền hòa với mùi ẩm mốc cố hữu của đồn cảnh sát làm không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Đèn huỳnh quang trên trần chớp tắt liên hồi, rải những vệt sáng nhợt nhạt xuống chiếc bàn sắt lạnh ngắt trong phòng thẩm vấn. Tôi ngồi vắt chân trên ghế dựa, nhấp ly cà phê đen đá không đường mà luật sư Cao mua từ máy bán hàng tự động ngoài hành lang. Chiếc áo trench coat be của Burberry vắt hờ trên thành ghế, tương phản gắt với bộ dạng thảm hại của người ngồi đối diện: Uyển Nhi.
Mới hai mươi bốn giờ sau màn nhảy lầu hụt trên sân thượng mà đại tiểu thư kiều diễm năm nào đã giống một miếng giẻ lau nhà bị vắt kiệt. Tóc xoăn xơ xác buông che nửa gương mặt tái nhợt, chiếc váy trắng mỏng dính bụi và mạng nhện từ gờ tường. Đôi tay từng được chăm bằng những bộ móng đính đá đắt tiền giờ run rẩy trong chiếc còng số tám loáng ánh kim loại.
Qua tấm kính cách âm bên ngoài, tôi thấy cha mẹ ruột của cô ta đang gào, chỉ trỏ vào mặt mấy viên cảnh sát. Không nghe được tiếng, nhưng nhìn khẩu hình và nét thô lỗ ấy, tôi đoán được họ đang làm gì: ký giấy từ mặt con gái để thoát trách nhiệm trả món nợ khổng lồ.
“Nhìn kìa.”
Tôi gõ nhẹ ngón tay sơn đỏ rượu vang lên mặt bàn, hất cằm về phía ô cửa. “Ba mẹ nuôi tỷ phú của cô đang bận ký giấy cắt đứt máu mủ. Họ nói thà để cô ngồi tù mục gông, nhất quyết không trả một xu cho cái váy ba mươi vạn tệ của tôi, cũng chẳng nộp phạt tội vu khống. Tình thân ấy mà, chậc, đôi khi còn mỏng hơn lụa tơ tằm fake cô mặc hôm qua.”
Uyển Nhi khẽ rùng mình, chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu sưng húp vì khóc quá nhiều nhìn tôi chằm chằm. Trong ánh nhìn ấy chẳng còn kiêu ngạo hay đắc ý điên cuồng, chỉ còn nỗi tuyệt vọng đen đặc như vũng bùn không đáy. “Tô Hề Tâm…”
Giọng cô ta khàn, vỡ vụn như thủy tinh cọ vào nhau. “Cô tới để cười tôi sao? Cô thắng rồi, cô ép tôi tới đường cùng rồi, vừa lòng chưa?”
Tôi khẽ bật cười, nụ cười nhạt nhòa không chút nhiệt độ. Tôi đặt ly cà phê xuống, rướn người tới, nhìn thẳng đáy mắt cô ta. “Uyển Nhi, cô vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Cái bệnh đóng vai nạn nhân của cô xem ra đã ăn vào tận ADN.”
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, giọng đều đều mà sắc như dao cạo. “Tôi dồn cô vào bước đường cùng? Tôi ép cô mượn váy của tôi đi phông bạt? Tôi xúi cô ăn cắp hồ sơ thiết kế của tôi? Hay tôi kề dao vào cổ bắt cô trèo lên sân thượng diễn trò tự tử để bôi nhọ tôi?”
Uyển Nhi cắn chặt môi dưới đến rướm máu, không thốt nổi lời nào.
“Cô lúc nào cũng nghĩ thế giới nợ cô một đời hào môn.”
Tôi thong thả tựa lưng, tiếp tục màn mổ xẻ tâm lý tàn nhẫn của mình. “Thấy tôi ăn mặc xuề xòa, đi làm thêm kiếm sống, cô liền tự cho mình cao quý hơn. Cô đắp lên người hàng nhái rẻ tiền, học vài câu tiếng Pháp bồi, uốn éo vài dáng uống trà chiều rồi tự thôi miên mình là thiên nga. Nhưng Uyển Nhi à, con công trụi lông vẫn là công; còn con gà tây cắm thêm ngàn chiếc lông công rực rỡ thì đến lễ Tạ ơn vẫn bị đem quay.”
“Cô im đi!”
Uyển Nhi đột nhiên gào lên, đập hai tay xuống bàn, chiếc còng sắt va vào nhau chói tai. “Cô thì hiểu gì? Cô sinh ra đã ngậm thìa vàng, có anh trai chống lưng, có cả tập đoàn sau lưng; còn tôi sinh ra trong một nhà cờ bạc mục nát. Nếu tôi không tự dựng cho mình một cái vỏ, thì trong cái xã hội trọng vật chất này ai thèm nhìn tôi? Ai cho tôi cơ hội?”
Nước mắt uất hận lăn dài trên má lem luốc. Có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần duy nhất trong ba năm quen biết tôi nghe Uyển Nhi nói thật lòng. Nhưng sự thật lòng muộn màng ấy chẳng đổi được chút thương hại nào của tôi.
“Cô nhầm rồi.”
Tôi lạnh lùng đáp. “Cơ hội không đến từ chiếc túi Dior fake hay chiếc Maybach mượn tạm. Cơ hội đến từ năng lực thật. Cô bảo muốn làm nhà thiết kế, vậy bốn năm đại học, khi tôi thức trắng trong xưởng may cắt từng mảnh rập, cô ở đâu? Cô bận lượn bar cao cấp săn thiếu gia. Khi tôi nghiền từng cuốn sách lịch sử thời trang, cô làm gì? Cô bận tập chỉnh filter cho giống rich kid nhất.”
Tôi lấy từ túi một bản hợp đồng, đẩy sang phía cô ta. “Cô thua không phải vì tôi giàu hơn. Cô thua vì cái lõi trong con người cô trống rỗng. Khi lớp vỏ bị xé, cô chẳng còn gì ngoài đống rác bốc mùi.”
Uyển Nhi nhìn tờ giấy trên bàn: thỏa thuận bồi thường thiệt hại. Ba mươi vạn tệ tiền chiếc váy, cộng năm mươi vạn tệ bồi thường danh dự cho tập đoàn Thiên Hựu và cá nhân tôi. Tổng cộng tám mươi vạn tệ, con số mà cả đời này, với một người mang án lừa đảo như cô ta, có bán máu cũng không trả nổi. “Tôi không có tiền.”
Cô ta run rẩy lùi lại, lắc đầu lia lịa. “Thật sự không có. Cô giết tôi đi.”
“Giết cô thì bẩn tay tôi.”
Tôi đứng lên, khoác chiếc áo Burberry lên người, động tác tao nhã. “Luật sư Cao sẽ làm việc với cô về khoản nợ này. Không trả được thì theo luật, quy đổi thành thời gian ngồi tù. Nghe nói đồng phục trong trại giam làm từ vải thô, cắt may chuẩn form, lại chẳng sợ xước chỉ như lụa haute couture, hợp với cô lắm.”
Tôi quay đi, gót giày gõ nhịp đều trên nền gạch bông cũ.
“Hề Tâm…”
Tay tôi vừa chạm vào nắm cửa thì giọng Uyển Nhi vang lên sau lưng, van lơn hèn mọn đến cùng cực. “Tôi xin cô, nể tình chúng ta từng ở chung phòng ba năm, cô rút đơn kiện đi. Tôi hứa sẽ biến khỏi Bắc Kinh, không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Tôi dập đầu xin cô.”
Tôi dừng bước nhưng không quay đầu. “Uyển Nhi.”
Giọng tôi nhàn nhạt, lẫn trong tiếng quạt trần cọt kẹt. “Khi cô mặc váy tôi đi phông bạt, cô không nhớ tình bạn ba năm. Khi cô trộm chất xám của tôi đem đi phỏng vấn, cô không nhớ tình bạn ba năm. Khi cô livestream trên sân thượng vu cho tôi dồn cô vào chỗ chết, cô cũng không nhớ tình bạn ba năm. Giờ đối diện án tù, cô lại bê cái tình bạn rẻ rách ấy ra mặc cả à?”
Tôi khẽ cười khẩy, mở cửa bước ra. “Tiếc thật, thùng rác nhà tôi đầy rồi, không đựng nổi thứ tình bạn giả dối của cô. Chúc cô cải tạo tốt.”
Cánh cửa kim loại nặng nề đóng sầm lại, cắt đứt hẳn tiếng nức nở tuyệt vọng của Uyển Nhi phía sau. Không khí ngoài hành lang vẫn đầy mùi thuốc sát trùng, nhưng với tôi lúc này nó trong lành đến lạ.