Chương 4: Bộ Chanel dưới hai trăm tệ, vòng phỏng vấn cuối và đoạn camera ký túc xá
Truyện audio Nhỏ Bạn Thân Là Tiểu Thư Nửa Mùa · 8 chương
Hẹn giờ
Sắc mặt Uyển Nhi thoáng đổi, cô ta lùi một bước, ôm chặt chiếc túi Dior. “Cậu nói bậy gì thế? Đây là Chanel bộ sưu tập mới nhất. Cậu biết cái gì?”
Tôi bật cười thành tiếng, nụ cười châm biếm đến cực điểm. “Chanel bộ sưu tập mới nhất?”
Tôi đưa tay, dùng ngón trỏ thon gõ nhẹ lên chiếc cúc kim loại trên ngực cô ta. “Thứ nhất, Chanel thật không bao giờ dùng loại chỉ nilon rẻ tiền để đơm cúc, lại càng không để lòi một đoạn chỉ thừa dài tới hai xăng-ti-mét thế này. Thứ hai, đường viền đen trên áo cậu lệch mép nửa xăng-ti-mét ở phần eo, chứng tỏ người thợ cắt rập bằng tay bị run. Thứ ba…”
Tôi liếc sợi dây ngọc trai trên cổ cô ta. “Lớp xà cừ trên ngọc trai của cậu đang bong ra vì dính mồ hôi kìa. Lần sau ra chợ sỉ mua đồ, nhớ trả bộ này xuống dưới hai trăm tệ thôi. Mua đắt hơn là cậu bị lừa rồi đấy, đại tiểu thư ạ.”
Không gian sảnh chờ bỗng im phăng phắc, hơi thở của mấy ứng viên cũng dè dặt hẳn. Sắc mặt Uyển Nhi chuyển từ trắng sang đỏ rồi tím ngắt; cô ta tức đến run bần bật, giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi chửi: “Tô Hề Tâm, cô đừng ngậm máu phun người! Cô ghen tị vì tôi sắp được vào làm ở Thiên Hựu, còn cô chỉ là đứa bị bao nuôi, một con…”
Chữ ấy còn chưa kịp thoát khỏi miệng thì một giọng uy nghiêm, đầy giận dữ từ phía hành lang vang lên, cắt ngang bầu không khí.
“Cô đang nói cái gì vậy hả?”
Tất cả đồng loạt quay lại. Từ cửa kính khu văn phòng cấp cao, Mạnh Hiếu, giám đốc nhân sự của tập đoàn Thiên Hựu, người nổi tiếng khắt khe lạnh lùng. Đang sải những bước dài tới, hai trợ lý mang hồ sơ theo sau, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Thấy giám đốc nhân sự đích thân xuất hiện, Uyển Nhi lập tức thu bộ mặt nanh nọc, thay bằng nụ cười ngoan ngoãn dịu dàng mẫu mực, vội rẽ đám đông bước ra đón. “Giám đốc Mạnh, chào ngài. Tôi là Tiêu Uyển Nhi, ứng viên cho vị trí…”
Nhưng ông ta thậm chí không liếc cô ta nửa con mắt. Ông ta thô bạo gạt cánh tay đang vươn ra bắt tay của cô ta sang bên, lách qua người cô ta, đi thẳng đến trước mặt tôi. Trước ánh mắt kinh hoàng, miệng há hốc của Uyển Nhi cùng toàn bộ ứng viên, vị giám đốc nhân sự quyền lực của Thiên Hựu cúi gập người, cung kính gần như nịnh nọt, giọng run run:
“Tô… Tô tổng giám đốc, hoan nghênh ngài đến kiểm tra công tác. Xin thứ lỗi vì tôi ra đón chậm. Tôi hoàn toàn không biết ngài đích thân đến theo dõi vòng phỏng vấn này.”
Giờ đây không gian chẳng còn là im lặng nữa, mà là ngừng thở. Tôi đút hai tay vào túi quần âu, lười nhác nhếch môi nhìn Uyển Nhi hóa đá cách hai mét, mắt cô ta trợn ngược như sắp ngất. “Không sao, giám đốc Mạnh.”
Tôi mỉm cười, giọng nhẹ mà ép người cực mạnh. “Tôi chỉ tình cờ nghe một ứng viên xuất sắc của công ty mình đang khoe bộ hồ sơ thiết kế thiên tài của cô ấy. Ông lo phòng phỏng vấn đi, hôm nay chính tôi ngồi ghế giám khảo chính.”
Phòng phỏng vấn VIP của tập đoàn Thiên Hựu nằm ở tầng bốn mươi lăm, nơi phóng tầm mắt bao trọn một góc phồn hoa nhất khu CBD Bắc Kinh. Bên trong thiết kế tối giản mà toát vẻ xa hoa lạnh lẽo: bàn đá cẩm thạch nguyên khối, ghế da bò nhập từ Ý, một hệ thống máy chiếu 3D tối tân bậc nhất. Lúc này tôi ngồi chễm chệ ở ghế chủ tọa, vị trí vốn dành cho giám đốc thiết kế cấp cao. Giám đốc nhân sự Mạnh Hiếu cùng hai trưởng phòng thiết kế ngồi khép nép hai bên, lưng thẳng tắp, trán lấm tấm mồ hôi dù điều hòa để hai mươi độ.
“Tô… Tô tổng.”
Mạnh Hiếu lau mồ hôi bằng chiếc khăn tay, cẩn trọng phá vỡ bầu không khí nghẹt thở. “Hồ sơ của ứng viên Tiêu Uyển Nhi thực sự rất ấn tượng. Bộ sưu tập Ảo Ảnh mùa thu cô ấy nộp ở vòng sơ khảo đã được hội đồng chuyên môn đánh giá cao. Chúng tôi định…”
Tôi giơ tay cắt ngang. Mắt tôi lướt qua tập hồ sơ dày mang tên Uyển Nhi đặt trên bàn, khóe môi nhếch nụ cười diễu cợt.
“Đánh giá cao?”
Tôi dùng ngón trỏ gõ từng nhịp chậm lên bìa hồ sơ; tiếng cộc cộc vang như búa tuyên án. “Mạnh Hiếu, ông làm nhân sự bao nhiêu năm mà để mớ giấy lộn này lọt qua sơ khảo? Hội đồng chuyên môn của các ông mù màu, hay đứt dây thần kinh thẩm mỹ hết rồi?”
Ba vị giám khảo cạnh tôi đồng loạt rùng mình. Trưởng phòng thiết kế họ Giang, người vừa định lên tiếng bênh hồ sơ, vội nuốt ngược câu nói vào bụng, mặt tái xanh. “Cho cô ta vào.”
Tôi lười biếng ngả lưng ra ghế, hai tay đan đặt trên đùi. “Để tôi xem thiên tài thiết kế của các ông hôm nay biểu diễn tiết mục gì.”
Mạnh Hiếu gật lia lịa như gà mổ thóc rồi ra hiệu cho trợ lý mở cửa. Chừng một phút sau, Uyển Nhi bước vào. Nếu ở sảnh chờ cô ta vênh váo như con công xòe đuôi, thì giờ bước chân cô ta rụt rè, run rẩy như chuột chũi bị đèn pha rọi trúng. Lớp phấn son tỉ mỉ cũng không che nổi nỗi hoảng loạn tột cùng của cô ta khi thấy tôi ngồi ở vị trí cao nhất. Cô ta cắn chặt môi, hai tay bấu vào chiếc túi Dior Lady fake đến mức khớp ngón trắng bệch.
Tôi nhìn rõ cuộc đấu tranh kịch liệt trong đầu cô ta: chạy hay tiếp tục diễn? Nhưng Uyển Nhi là ai chứ? Cô ta là con bạc khát nước, kẻ thà chết chứ không nhận mình sai. Sự phù phiếm và lòng tham đã ăn vào máu khiến cô ta không bỏ nổi cơ hội bước vào Thiên Hựu. Hơn nữa trong tay cô ta đang nắm vũ khí bí mật: tập hồ sơ thiết kế trộm của tôi.
Cô ta chắc mẩm dù tôi có thân phận gì thì những bản vẽ kia vẫn là kiệt tác, đủ khiến hội đồng giám khảo quỳ rạp thán phục.
“Chào… chào các vị giám khảo.”
Cô ta cố nặn nụ cười thanh lịch, giọng líu ríu như chim sơn ca dù đang run lẩy bẩy. “Tôi là Tiêu Uyển Nhi, ứng viên cho vị trí trợ lý giám đốc thiết kế.”
Cô ta cố tình lảng tránh tôi, tập trung vào ba giám khảo nam còn lại, hy vọng dùng chiêu mỹ nhân yếu đuối vớt chút thiện cảm. Nhưng ba người ấy đang bận nhìn sắc mặt tôi, nào dám hé nửa lời.
Tôi cười hiền, đẩy xấp hồ sơ của cô ta ra giữa mặt bàn. “Uyển Nhi, đừng căng thẳng.”
Giọng tôi êm như một người bạn cũ ôn kỷ niệm. “Nghe nói bộ sưu tập Ảo Ảnh mùa thu của cô được chấm điểm rất cao. Cô trình bày giúp tôi chi tiết ý tưởng và cấu trúc rập của mẫu thiết kế đinh trong bộ sưu tập, chiếc váy dạ hội đuôi cá đỏ rượu vang ấy nhé?”
Vừa nghe nhắc chiếc váy ấy, mắt Uyển Nhi sáng bừng, tự tin giả tạo tức thì trở lại. Cô ta ưỡn ngực, hất tóc, bắt đầu bài diễn văn chắc đã thuộc lòng suốt đêm. “Cảm ơn Tô… Tô tổng đã quan tâm.”
Cô ta nuốt nước bọt, gắng gọi chức danh của tôi cho trơn. “Chiếc váy dạ hội Huyết Lệ là tâm huyết lớn nhất của tôi. Ý tưởng khởi từ sự giao hòa giữa cái đẹp cổ điển của kiến trúc Gothic và độ mềm mại của lụa tơ tằm Đông phương. Điểm nhấn là vòng eo cắt cúp 3D tạo hiệu ứng thon gọn tối đa, đi cùng đuôi cá xếp ly thủ công, đem đến vẻ lộng lẫy, kiêu sa cho người mặc.”
Cô ta nói liền một mạch, tay múa minh họa, thi thoảng liếc ba giám khảo nam chờ tiếng vỗ tay.
Tôi để cô ta diễn trọn năm phút. Khi cô ta dừng lại, thở hổn hển vì nói nhiều, tôi mới chậm rãi cất lời. “Tuyệt vời, ý tưởng rất bay bổng.”
Tôi gật gù tán thưởng, rồi đột ngột đổi giọng, lạnh và sắc. “Vậy cô giải thích giúp tôi: với phần eo cắt cúp 3D như cô vừa nói, cô xử lý đường may sườn thế nào để lụa tơ tằm không bị nhăn khi người mặc ngồi xuống? Và phần đuôi cá xếp ly thủ công, cô tính độ flare là bao nhiêu độ để người mặc không vấp ngã khi di chuyển?”
Uyển Nhi cứng đờ, nụ cười vụt tắt. Những câu hỏi chuyên môn kỹ thuật sâu thế này hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của kẻ ngoại đạo chỉ biết sao chép. Trong bản thảo cô ta trộm của tôi, tôi chỉ phác hình dáng bên ngoài, không ghi chú một thông số cắt may nào, vì đó vốn là những bản vẽ lỗi tôi đã loại. “Cái này… phần đường may sườn…”
Cô ta lắp bắp, trán bắt đầu vã mồ hôi. “Tôi sẽ dùng kỹ thuật may dấu mũi. Còn độ xòe thì… khoảng… khoảng bốn mươi lăm độ.”
Trưởng phòng thiết kế Giang ngồi cạnh tôi nhịn không nổi, phì cười. “Cô Tiêu à.”
Ông lắc đầu ngao ngán. “Lụa tơ tằm mà dùng kỹ thuật may dấu mũi ở eo cắt cúp 3D thì bung chỉ ngay lần mặc đầu. Còn váy đuôi cá xòe bốn mươi lăm độ thì người mặc chỉ nhảy lò cò được, không thể đi bình thường.”
Mặt Uyển Nhi trắng bệch như tờ giấy. Cô ta luống cuống lật tập hồ sơ, cố tìm một dòng chữ nào cứu vãn tình thế, nhưng vô vọng.
“Còn nữa.”
Tôi thong thả bồi thêm nhát dao chí mạng. Tôi bấm nút điều khiển, trên màn hình lớn lập tức hiện bản vẽ chiếc váy Huyết Lệ của Uyển Nhi. Tôi dùng bút laser khoanh vào phần ngực. “Các vị xem kỹ phần cúp ngực này. Tỷ lệ chiều dài thân trước và thân sau chênh nhau tới mười lăm xăng-ti-mét. May đúng bản vẽ này, người mặc sẽ bị đẩy cả ngực áo lên sát cổ mà lưng thì tụt xuống tận mông. Đây không phải váy dạ hội, mà là áo giáp chống đạn phiên bản lỗi.”
Cả phòng họp vang lên tiếng cười kìm nén của ba giám khảo. Mạnh Hiếu liên tục lau mồ hôi, hận không tìm được cái lỗ nào chui xuống vì đã để lọt một bộ hồ sơ thảm họa vào vòng trong. Uyển Nhi đứng chôn chân, run như cầy sấy. Nhục nhã và bẽ bàng dâng lên làm nước mắt cô ta ứa ra, nhưng lần này chẳng ai còn động lòng trước thứ nước mắt cá sấu ấy.
“Đây… đây là lỗi đánh máy!”
Cô ta ngụy biện yếu ớt, giọng vỡ vụn. “Lúc vẽ tôi mệt nên nhầm thông số.”
“Nhầm thông số?”
Tôi cười lạnh. “Uyển Nhi, cô coi chúng tôi là lũ ngốc chắc? Một bản vẽ sai bét cấu trúc giải phẫu người, sai luôn tính chất vật lý của vải, mà cô dám mang đi dự tuyển vị trí trợ lý giám đốc thiết kế của một tập đoàn thời trang hàng đầu. Cô đang xúc phạm trí tuệ chúng tôi hay tự xúc phạm mình?”
Tôi đứng lên, hai tay chống mặt bàn đá, nghiêng người tới, ánh mắt sắc như dao xoáy vào tận tâm can cô ta. “Hay để tôi kể cô nghe sự thật? Những bản vẽ này vốn không phải của cô. Cô chỉ là kẻ trộm đê hèn, lục thùng rác trong phòng tôi, nhặt những bản thảo lỗi tôi bỏ đi, rồi hí hửng gắn tên mình vào, đem lừa khắp nơi.”
Lời tôi như quả bom nguyên tử nổ giữa phòng họp. Ba vị giám khảo há hốc. Mạnh Hiếu trợn mắt nhìn tôi rồi nhìn Uyển Nhi.
“Cô… cô nói bậy!”
Uyển Nhi hét lên, hoảng loạn đến mức mất kiểm soát. “Đây là chất xám của tôi! Cô ghen vì tôi thiết kế đẹp hơn nên vu khống! Cô lợi dụng thân phận tổng giám đốc để đè người tài! Tôi sẽ kiện cô! Tôi sẽ bóc phốt cô trên mạng!”
Tôi nhìn con thú hoang đang giãy giụa tuyệt vọng, không giận, chỉ thấy thương hại. “Kiện tôi? Bóc phốt tôi?”
Tôi thong thả lấy từ túi xách một chiếc USB nhỏ, ném cạch xuống bàn. “Giám đốc Mạnh, cắm cái này vào máy, mở file tên camera ký túc xá ngày mười lăm tháng tám cho cô ta xem.”
Mạnh Hiếu vội làm theo. Trên màn hình lớn hiện đoạn video quay phòng ký túc xá của tôi. Trong video, Uyển Nhi lén lút kéo ngăn bàn học của tôi, bới tung một hồi rồi lôi ra xấp bản thảo; cô ta nhìn ngó xung quanh, nhét vội xấp giấy vào ba lô rồi rời đi. Góc quay rõ đến mức thấy từng nét lấm lét, tham lam trên mặt cô ta.
“Cô tưởng tôi không biết cô có tật tắt mắt?”
Tôi khoanh tay, thờ ơ. “Tôi gắn camera mini từ tháng trước. Xấp bản thảo kia tôi cố ý để lơ đãng trên bàn làm mồi. Chẳng ngờ cô cắn câu nhanh thế, lại còn ngốc nghếch đem đúng những bản vẽ lỗi ấy nộp cho công ty nhà tôi.”
Uyển Nhi nhìn đăm đăm màn hình, hai chân nhũn ra, khuỵu xuống nền nhà. Chiếc Dior Lady fake rơi xuống, văng mấy thỏi son rẻ tiền và một đống giấy tờ lộn xộn. Sự thật phơi trần, không còn đường chối; chiếc mặt nạ đại tiểu thư kiêm thiên tài thiết kế mà cô ta công phu dựng nên đã bị tôi xé tan không chút nương tay, đạp nát dưới gót giày.