Chương 3: Câu thì thầm về bữa chính ngày mai, bài đăng ân đoạn nghĩa tuyệt và hộp giẻ lau
Truyện audio Nhỏ Bạn Thân Là Tiểu Thư Nửa Mùa · 8 chương
Hẹn giờ
“Uyển Nhi à.”
Tôi bước lên một bước, đứng đối diện cô ta, thu lại nụ cười cợt nhả, thay vào đó là ánh nhìn lạnh, sắc như dao. “Tôi lừa cậu cái gì? Tôi ép cậu mượn váy của tôi à? Tôi ép cậu nói dối đó là đồ của dì cậu à? Hay tôi ép cậu chạy đến nhận vơ xe của anh trai tôi là xe bạn trai cậu?”
Tôi hơi cúi đầu, ghé sát tai cô ta, thì thầm đủ cho hai chúng tôi nghe. “Cậu tưởng tôi không biết cậu lén lấy hồ sơ thiết kế của tôi đem nộp cho tập đoàn Thiên Hựu sao? Hôm nay mới chỉ là món khai vị thôi, đại tiểu thư nửa mùa ạ. Bữa chính vẫn đang chờ cậu ở buổi phỏng vấn ngày mai.”
Nói xong tôi lùi lại, mỉm cười tao nhã, quay sang khoác tay anh hai. “Anh hai, mình về thôi, ở đây mùi trà xanh nồng quá, em sợ ngửi lâu bị viêm mũi dị ứng.”
Anh gật đầu, cẩn thận mở cửa xe cho tôi trước khi ngồi vào ghế lái. Anh không quên quay lại ném cho Uyển Nhi một câu chốt hạ có sức sát thương vật lý cực cao: “Cô kia, nhớ cởi cái váy ra trả em gái tôi. Nếu mai tôi không thấy nó được giặt ủi cẩn thận gửi về nhà họ Tô, thì tập đoàn Thiên Hựu mà cô định xin vào làm, tôi sẽ mua đứt nó rồi đuổi việc cô ngay trong ba mươi giây đầu tiên.”
Chiếc Maybach gầm lên một tiếng uy lực, xé màn đêm lao đi, bỏ lại một đám người hóa đá và đại tiểu thư Uyển Nhi đang run rẩy sụp đổ giữa sảnh nhà hàng. Ôm tà váy lụa ba mươi vạn tệ giờ đã thành bản án tử cho lòng tham vô đáy của cô ta.
Khoang xe Maybach S680 tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim giây chiếc Patek Philippe trên tay anh hai tích tắc. Hệ thống lọc không khí ion âm làm việc hết công suất, xua nốt tàn dư mùi nước hoa rẻ tiền gắt mũi mà Uyển Nhi vừa để lại ngoài cửa sổ; thay vào đó là hương đàn hương thoang thoảng, êm dịu. Đèn neon phố đêm Bắc Kinh trượt qua lớp kính chống đạn, in từng vệt sáng lên gương mặt nghiêng lạnh lùng, góc cạnh của anh tôi.
“Hề Tâm, dạo này em nhàn rỗi quá sinh nông nổi rồi đúng không?”
Anh một tay điều khiển vô lăng, tay kia gõ nhịp lên bệ tì tay bọc da nappa, giọng mang vẻ bất lực đặc trưng của người anh trai cưng em gái đến mức vô lý. “Đường đường là đại tiểu thư độc nhất nhà họ Tô, người thừa kế tương lai của tập đoàn thiết kế thời trang hàng đầu. Mà chui rúc trong cái ký túc xá tồi tàn, ăn mặc như đứa chạy việc vặt, để một con ranh không rõ lai lịch dẫm lên đầu lên cổ.”
Tôi ngả lưng, tận hưởng chế độ massage của ghế VIP, lười biếng nhón một quả nho mẫu đơn trong khay pha lê. “Anh hai ơi, anh hiểu gì về nghệ thuật nhân sinh?”
Tôi nhai xong mới thủng thẳng. “Nếu vừa vào đại học em đã đeo Hermes, lái Porsche đi học thì đâu thấy được bộ mặt thật của người như Uyển Nhi. Màn kịch hồi nãy chẳng phải đặc sắc sao? Bệnh viện tâm thần trung ương còn nợ cô ta một giường VIP đấy. Với lại em đang làm đồ án tốt nghiệp về tâm lý học hành vi của kẻ lừa đảo, mà Uyển Nhi là mẫu vật sống tuyệt nhất em tìm được.”
Anh hừ lạnh, đánh lái vào đại lộ dẫn về khu biệt thự Vịnh Nguyệt Quang. “Mẫu vật sống, coi chừng nó cắn ngược. Ban nãy em bảo nó ăn cắp hồ sơ thiết kế là sao? Tập đoàn Thiên Hựu, nếu anh nhớ đúng, tháng trước ông nội vừa thâu tóm bốn mươi phần trăm cổ phần của họ. Nhà họ Tô ta hiện là cổ đông lớn nhất. Em định nhét con gà tây ấy vào công ty nhà mình làm rác ô nhiễm môi trường à?”
Tôi khẽ cười, nụ cười mà bạn học thường bảo là hiền lành, còn anh hai luôn nói nó giống hệt nụ cười của hồ ly chuẩn bị ăn thịt người.
“Anh yên tâm, em đâu có ngu. Hồ sơ thiết kế đó em cố tình để sẵn trên bàn cho cô ta trộm đấy. Bên trong toàn bản thảo lỗi. Thoạt nhìn rất hoa mỹ, bay bổng, nhưng cấu trúc rập và tỷ lệ cắt may hoàn toàn sai. Chỉ dân thiết kế tay ngang, đầu rỗng như Uyển Nhi mới coi đó là bảo vật. Mai cô ta đem nó đi phỏng vấn vị trí trợ lý giám đốc thiết kế của Thiên Hựu. Anh nghĩ các giám khảo chuyên môn ở đó sẽ vả mặt cô ta thế nào?”
Anh liếc tôi qua gương chiếu hậu, khóe môi nhếch một độ cong nguy hiểm y hệt tôi. “Được, tùy em chơi. Nhưng cái váy ba mươi vạn tệ kia, anh nói được làm được. Nếu mai nó không được trả lại nguyên vẹn, anh cho luật sư gửi trát hầu tòa tới tận nhà con nhỏ. Nhà họ Tô không thiếu tiền, nhưng tiền nhà họ Tô không phải để cho chó gặm.”
Về tới biệt thự, tôi ngâm mình trong bồn nước ấm rắc đầy cánh hồng, nhắm mắt thư giãn. Nhưng tôi biết đêm nay Uyển Nhi chắc chắn mất ngủ. Một kẻ ái kỷ, ảo tưởng sức mạnh tới giai đoạn cuối như cô ta, bị lột trần trước đám đông, tuyệt đối không chọn im lặng ăn năn. Phản xạ của trà xanh khi bị dồn vào chân tường là đóng nạn nhân và cắn càn.
Quả vậy, tôi vừa khoác áo choàng tắm ra khỏi phòng tắm, cầm điện thoại trên giường lên thì màn hình đã sáng rực hàng trăm thông báo từ nhóm chat lớp cũ. Tôi thong thả rót ly vang đỏ, vắt chân trên sofa, mở WeChat.
Mười lăm phút trước, Uyển Nhi đăng lên Moments một dòng trạng thái dài thượt kèm ảnh ly rượu vang cạnh cửa sổ, chắc chắn tải từ mạng, chỉnh filter trắng đen u ám tột độ. Đại ý: đêm nay trái tim cô ta vỡ vụn. Cô ta luôn tin tình bạn không phân sang hèn, từng cố che chở lòng tự trọng của một người bạn hoàn cảnh khó khăn, thậm chí nhường nhịn để bạn khỏi tự ti, vậy mà lòng tốt ấy bị đem ra làm trò cười.
Thấy bạn bước lên xe sang cạnh một người đàn ông lớn tuổi xa lạ, cô ta đau thắt, cố ngăn cản, cố thức tỉnh bạn, nhưng đổi lại chỉ là những lời lăng mạ và nỗi nhục ê chề. Rồi cô ta hỏi, giọng đầy xót xa: vật chất thật sự làm người ta mờ mắt đến thế sao, đổi cả tuổi xuân lẫn danh dự lấy kiếp chim hoàng yến trong lồng kính, liệu có đáng không, Tâm Tâm?
Cô ta không trách, chỉ xót, chiếc váy kia coi như cô ta mua lại để giữ chút tôn nghiêm cuối cùng cho bạn, và từ nay hai người ân đoạn nghĩa tuyệt.
Đọc xong tôi suýt sặc rượu lên mũi. Tuyệt tác, đúng là tuyệt tác của văn học mạng. Mấy câu thôi mà cô ta lật ngược thế cờ ngoạn mục trong mắt những kẻ không biết sự thật. Một, nhận vơ chiếc Maybach được tẩy thành “ngăn cản bạn thân sa ngã”. Hai, anh ruột đẹp trai ngời ngời của tôi biến thành “người đàn ông lớn tuổi xa lạ” bao nuôi tôi. Ba, vụ váy ba mươi vạn tệ được giải quyết bằng câu “coi như tớ mua lại”, biến ăn cắp lẫn phá hoại tài sản thành nghĩa cử bố thí cao thượng.
Dưới bài đăng, đám bạn học não tàn, những kẻ rời đi trước khi anh hai mở cửa xe và nghe tôi gọi “anh”, đang thi nhau bình luận an ủi Uyển Nhi và chửi tôi thậm tệ. Đào Mỹ Linh: “Trời ơi, Uyển Uyển đừng buồn vì loại người ấy. Tớ đã thấy nghi nghi rồi, tự nhiên Tâm Tâm quen được đại gia đi Maybach. Hóa ra là làm trà xanh giật chồng người ta hay làm sugar baby, thật tởm.”
Ngô Thế Hưng: “Uyển Uyển, cậu tốt bụng quá rồi. Loại gái bao như Tô Hề Tâm không xứng làm bạn với cậu đâu. Cứ để cô ta lún sâu vào vũng bùn đi.”
Tôi nhìn những dòng chữ nhảy múa trên màn hình, chẳng giận, còn cười đến run cả vai. Tôi chụp lại toàn bộ bài đăng cùng bình luận, lưu vào một thư mục tên “bằng chứng kiện tội phỉ báng”. Uyển Nhi à, cô đúng là tự đào mồ chôn mình không cần ai giúp. Đã ngu lại còn thích chơi chiến tranh tâm lý. Cô nghĩ một bài đăng đẫm nước mắt là đổi trắng thay đen được sao? Tôi không bình luận giải thích lấy một chữ.
Lúc này, im lặng chính là thứ thuốc độc hành hạ tinh thần hiệu quả nhất tôi có thể dành cho cô ta. Cứ để cô ta ảo tưởng mình đã thắng. Bay cao lên chín tầng mây đi, vì mai khi rơi xuống, lực sát thương mới đủ khiến cô ta thịt nát xương tan.
Sáng hôm sau, tôi đang nhâm nhi ly Americano thì dì giúp việc bê vào một hộp bưu phẩm. “Tiểu thư, có người gửi hỏa tốc cái này cho cô.”
Tôi nhướng mày, bảo dì mở ra. Trong chiếc hộp carton rẻ tiền là chiếc váy Elie Saab haute couture xanh khổng tước của tôi. Nhưng nó không còn là váy nữa, mà như mớ giẻ lau nhà vừa vớt ra từ máy giặt công nghiệp. Lụa tơ tằm nát bét, rút chỉ tơi tả, những đường thêu chỉ bạc tinh xảo bung bét, màu xanh khổng tước loang lổ vì ngâm chung với hóa chất tẩy mạnh.
Kèm theo là một tờ note hồng viết nắn nót: “Hôm qua váy lỡ dính chút rượu, tớ tiện tay bỏ vào máy giặt giúp cậu. Đồ fake mua trên Taobao thì chất lượng cũng chỉ đến thế, giặt một lần là hỏng. Tớ chuyển cho cậu năm trăm tệ coi như đền váy nhé. Đừng làm quá lên, làm người phải biết điều một chút.”
Điện thoại tinh một tiếng: WeChat của Uyển Nhi, thông báo đã chuyển năm trăm tệ. Tôi nhìn mớ giẻ lau từng là ba mươi vạn tệ trong hộp, rồi nhìn tờ note, khóe môi nhếch nụ cười lạnh buốt. Giỏi, giỏi lắm. Không có tiền đền, lại không dám đưa váy tới tiệm giặt khô cao cấp vì sợ báo giá trên trời, nên cô ta tự tay phá nát nó, rồi dùng chiêu “đồ fake” bắt tôi ngậm bồ hòn làm ngọt. Mà nếu tôi om sòm lên, cô ta sẽ la làng rằng tôi lừa đảo, đem đồ nhái đi đòi giá hàng thật.
Tôi bình tĩnh gọi luật sư Cao, trưởng nhóm pháp lý của Tô thị. “Chú Cao, phiền chú lập cho cháu hồ sơ khởi kiện tội hủy hoại tài sản giá trị lớn và phỉ báng danh dự nhân phẩm trên mạng. Chứng cứ cháu mới gửi email, gồm cả giấy chứng nhận hàng thật và hóa đơn Elie Saab Paris. Chú cứ theo quy trình, gửi thẳng trát hầu tòa tới nhà cô ta, đừng báo trước, cháu muốn tặng cô ta một bất ngờ.”
“Vâng, đại tiểu thư, cô cứ yên tâm.”
Giọng chú ổn định, trầm trầm.
Giải quyết xong chuyện rác rưởi, tôi đứng dậy thay đồ. Hôm nay là ngày trọng đại: tập đoàn Thiên Hựu tổ chức vòng phỏng vấn cuối cho vị trí trợ lý giám đốc thiết kế. Tôi chọn bộ vest nữ Yves Saint Laurent màu xám khói, cắt ôm vòng eo, phối áo sơ mi lụa đen, buông hai cúc cổ. Mái tóc dài búi gọn phía sau bằng chiếc trâm ngọc trai đơn giản mà tinh tế; tổng thể toát lên vẻ sắc sảo, quyền lực, không thể xâm phạm.
Chín giờ sáng, tòa nhà kính chọc trời của tập đoàn Thiên Hựu sừng sững giữa khu CBD Bắc Kinh. Tôi bước vào sảnh, không thèm nhìn quầy lễ tân, đi thẳng đến khu thang máy riêng của cấp quản lý. Nhưng khi ngang qua khu chờ của phòng nhân sự ở tầng mười lăm, một giọng the thé vang lên, níu chân tôi.
“Tô Hề Tâm, sao cậu lại ở đây?”
Tôi quay lại. Uyển Nhi đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa da ở khu chờ phỏng vấn, xung quanh là vài ứng viên khác nhìn cô ta với ánh mắt ngưỡng mộ xen nịnh bợ. Hôm nay cô ta diện cực kỳ lộng lẫy: bộ vest tweed trắng viền đen thoạt nhìn tựa mẫu kinh điển của Chanel. Tay xách túi Dior Lady chắc hẳn là hàng siêu cấp đi mượn của ai đó, cổ đeo chuỗi ngọc trai to tướng.
Nhìn cô ta chẳng ra ứng viên đi xin việc, mà giống bà chủ nhà giàu mới nổi đang đi kiểm tra cơ sở làm ăn. Thấy tôi dừng bước, cô ta đứng dậy, vặn vẹo vòng eo, bước những bước điệu đà tới gần. Ánh mắt quét từ đầu đến chân tôi, mang sự khinh miệt không che giấu.
“Trời, Tâm Tâm, cậu đi theo tớ tận đây hả?”
Uyển Nhi che miệng cười khẩy, cố ý cao giọng cho các ứng viên khác nghe. “Hôm qua tớ viết trên mạng rõ ràng rồi, hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Cậu đừng nghĩ bám tới công ty này thì tớ mềm lòng xin cho cậu một chân quét dọn hay pha trà. Tập đoàn Thiên Hựu không phải chỗ cho loại người như cậu ra vào.”
Các ứng viên xung quanh xì xào chỉ trỏ. “Ai vậy? Nhìn ăn mặc chuyên nghiệp thế cơ mà.” “Chắc là giả vờ. Bạn của cô Tiêu bảo là loại bám đuôi, chắc lại có mưu đồ gì.” “Cô Tiêu nghe nói là thiên tài thiết kế đấy. Hồ sơ của cô ấy được giám đốc khen nức nở, vòng này chỉ là thủ tục thôi. Đắc tội cô ấy thì con bé kia xác định hết cửa vào ngành này.”
Nghe những lời tâng bốc ấy, cái đuôi hồ ly của Uyển Nhi gần như vểnh lên tận trời. Cô ta khoanh tay, hất cằm nhìn tôi.
“Tiền tớ chuyển năm trăm tệ cậu nhận rồi chứ? Cái váy fake rách bươm ấy tớ ném sọt rác rồi. Lần sau muốn làm màu thì bỏ tiền mua loại fake hạng một đi, mua loại ba giặt một nước đã tả tơi, làm tớ mất công dọn.”
Tôi nhìn Uyển Nhi thao thao bất tuyệt mà chỉ thấy buồn cười. Một con ếch dưới đáy giếng, cứ tưởng bầu trời chỉ to bằng miệng giếng, lại còn tự tin chê con đại bàng bay ngang là không biết bay. Tôi tiến nửa bước, khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn chưa đầy một cánh tay. Tôi hơi cúi đầu, ánh nhìn lạnh nhạt lướt qua bộ Chanel trên người cô ta.
“Uyển Nhi.”
Giọng tôi đều đều, không to nhưng đủ để mọi người quanh đó nghe rõ từng chữ. “Cậu bảo tôi mặc đồ fake. Vậy cậu có biết bộ đang mặc trên người cậu là thảm họa thời trang không?”