Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Lời đồn con hoang, đoạn ghi âm của Mỹ Linh và cuộc gọi cho thiếu gia nhà họ Cung

Truyện audio Nhỏ Bạn Thân Là Tiểu Thư Nửa Mùa · 8 chương

Chương 5: Lời đồn con hoang, đoạn ghi âm của Mỹ Linh và cuộc gọi cho thiếu gia nhà họ CungNhỏ Bạn Thân Là Tiểu Thư Nửa Mùa
0:0010:46
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Tô… Tô Hề Tâm…”

Uyển Nhi ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy oán hận. “Cô gài bẫy tôi, cô cố ý phá hủy cuộc đời tôi!”

“Phá hủy cuộc đời cô?”

Tôi vòng qua bàn họp, tới trước mặt cô ta, cúi xuống nhìn bằng ánh mắt của vị thần nhìn đàn kiến. “Uyển Nhi, là cô tự phá hủy mình. Lòng tham, tính phù phiếm và thói dối trá đã đẩy cô xuống vực. Tôi chỉ là người đứng trên bờ, tiện tay chiếu đèn pin xuống cho cô nhìn thấy đáy vực tối tăm cỡ nào.”

Tôi đứng thẳng, quay sang Mạnh Hiếu. “Giám đốc Mạnh, ghi vào hồ sơ nhân sự của Thiên Hựu. Ứng viên Tiêu Uyển Nhi, đạo văn, chiếm đoạt tài sản trí tuệ, thái độ gian dối, đưa vào danh sách đen vĩnh viễn của toàn hệ thống Tô thị, đồng thời thông báo cho mọi đối tác trong ngành thời trang. Tôi không muốn thấy cái tên này ở bất cứ đâu trong giới thiết kế nữa.”

Mạnh Hiếu toát mồ hôi lạnh, vội gật đầu. “Vâng, Tô tổng. Tôi sẽ lập tức…”

Tôi quay lưng bước đi, không nhìn Uyển Nhi lấy một lần, nhưng vừa chạm tay vào nắm cửa, tôi chợt nhớ ra điều gì, quay đầu mỉm cười. “À đúng rồi, Uyển Nhi, sáng nay tôi vừa nộp đơn khởi kiện cô tội hủy hoại tài sản và phỉ báng danh dự đấy. Chiếc váy ba mươi vạn tệ cô giặt hỏng, cộng tiền bồi thường tổn thất tinh thần, chắc đủ để cô bán nhà mà đền. Chúc cô may mắn ở tòa án nhé.”

Nói xong tôi mở cửa bước ra, bỏ lại sau lưng tiếng gào khóc thảm thiết, tuyệt vọng của Uyển Nhi vọng khắp phòng họp. Trận này tôi thắng đẹp, chẳng tốn giọt mồ hôi. Nhưng tôi hiểu với tính điên cuồng của cô ta, cô ta sẽ không dễ nhận thua; chó cùng đường thế nào cũng cắn càn. Và tôi rất mong xem cô ta dùng thêm trò thảm hại nào để tự đào sâu cái hố của mình.

Mười một giờ trưa, tòa nhà tập đoàn Thiên Hựu tấp nập nhân viên ra vào nghỉ ngơi. Tôi bước khỏi thang máy chuyên dụng, gót giày gõ nhịp đều đều trên nền đá cẩm thạch Ý lạnh lẽo. Sảnh chính thoảng mùi cà phê rang xay và nước hoa đắt tiền, tương phản hoàn hảo với mớ hỗn độn thảm hại tôi vừa bỏ lại ở tầng bốn mươi lăm. Điện thoại trong túi khẽ rung: tin nhắn của anh hai. “Xử lý xong đống rác chưa? Anh đặt bàn ở nhà hàng Pháp dưới sảnh rồi, xuống ăn trưa.”

Tôi mỉm cười cất máy. Có ông anh cuồng em gái kiêm tổng tài bá đạo đôi lúc cũng tiện, chí ít chẳng bao giờ phải lo chuyện cơm nước.

Vừa ra khỏi cửa xoay kính cường lực, một bóng người từ góc khuất lao ra, chặn đứng trước mặt tôi. Là Uyển Nhi. Cô ta tơi tả như con gà mái vừa qua cơn cuồng phong. Mái tóc xoăn lọn to xịt keo cứng ngắc ban sáng giờ rối bù, bết lên đôi má ướt đẫm nước mắt và mồ hôi. Lớp trang điểm nhòe nhoẹt, mascara loang đen quanh mắt khiến cô ta trông như con gấu trúc mất ngủ kinh niên.

Bộ Chanel fake xộc xệch, chiếc cúc nhựa mạ kim loại rẻ tiền mà tôi vừa chỉ ra lúc nãy đã rụng mất nửa, đung đưa thảm hại. Song thứ đáng chú ý nhất chẳng phải bộ dạng thê thảm ấy, mà là ánh mắt: ánh mắt kẻ điên loạn, đỏ ngầu tia máu, chất đầy oán hận, tuyệt vọng và cả chút đắc ý điên rồ.

“Tô Hề Tâm!”

Uyển Nhi gào lên, giọng khàn đặc chói tai, kéo ánh nhìn của hàng chục nhân viên Thiên Hựu quanh đó. “Cô đứng lại đó cho tôi!”

Tôi lùi một bước, khoanh tay, giữ khoảng cách an toàn. Mùi nước hoa rẻ tiền quện mồ hôi chua chát xộc vào mũi khiến tôi hơi nhăn mày. “Sao, bị đuổi khỏi phòng phỏng vấn chưa đủ mất mặt, giờ ra hẳn sảnh trình diễn văn nghệ cho nhân viên công ty tôi xem à?”

Tôi nhướng mày, giọng uể oải cợt nhả. “Tiếc nhé, hôm nay bên tôi không có tiết mục xiếc thú.”

“Cô im đi!”

Uyển Nhi chỉ ngón tay run rẩy vào mặt tôi. “Cô tưởng cô thắng rồi sao? Cô tưởng cái mác tổng giám đốc giả mạo ấy dọa nổi tôi à? Tôi điều tra rồi, nhà họ Tô làm gì có cô con gái nào tên Tô Hề Tâm. Cô chỉ là đứa con rơi, đứa con hoang nhà họ Tô nhặt về nuôi làm lá chắn cho cái gia tộc mục nát ấy thôi!”

Câu nói vang khắp sảnh lớn. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, vài người rút điện thoại lén quay. Tôi chớp mắt, thực sự bất ngờ. Cú twist này, nói thật, hơi cẩu huyết quá so với trí tưởng tượng của tôi. Con rơi, con hoang, nhặt về làm lá chắn. Tôi không nhịn nổi, bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo sảng khoái giữa không khí căng thẳng, khiến Uyển Nhi tức đến giậm chân bình bịch.

“Cười gì? Bị tôi nói trúng tim đen nên phát điên rồi à?”

Cô ta càng nói càng hăng. “Tôi hỏi thăm mấy người trong giới thượng lưu rồi. Họ bảo Tô lão gia tử chỉ có một đứa cháu đích tôn là Tô Văn Khải. Cô lấy tư cách gì tự xưng là đại tiểu thư nhà họ Tô? Cái chức tổng giám đốc ấy chắc cũng là cô dùng thân xác đổi từ tay lão già nào đó trong hội đồng quản trị chứ gì?”

Tôi ngừng cười, thong thả vuốt nếp nhăn trên ống tay lụa. “Uyển Nhi này.”

Tôi nhìn cô ta với sự thương hại sâu sắc. “Tôi tò mò thật: giới thượng lưu cô quen rốt cuộc là cái chợ buôn nào? Họ bán tin giả giá bao nhiêu một cân? Lần sau mua nhớ lấy hóa đơn đỏ, kẻo cục thuế gõ cửa tội buôn lậu thông tin rác.”

“Cô đừng ngụy biện!”

Uyển Nhi hất cằm, rút điện thoại, mở một đoạn ghi âm. “Mọi người nghe cho kỹ! Đây là bằng chứng Tô Hề Tâm chỉ là một con chạy tiền, một kẻ lừa đảo!”

Cô ta bấm phát. Từ loa ngoài vang lên giọng nữ chua loét, the thé, rất quen tai: Đào Mỹ Linh, cái loa phát thanh của lớp đại học. “Alo, Uyển Uyển à, tớ hỏi được rồi. Ông Tô Văn Khải đi Maybach hôm qua đúng là thiếu gia nhà họ Tô. Nhưng Tô Hề Tâm thì không phải. Tớ có bà chị họ làm quét dọn ở khu biệt thự Vịnh Nguyệt Quang, bà ấy bảo chưa từng thấy Tô Hề Tâm bước vào nhà họ Tô bao giờ. Chắc chắn con Hề Tâm đó là hồ ly tinh, bám đuôi Tô Văn Khải để đào mỏ, bị anh ta vứt bỏ nên cay cú quay ra cắn càn cậu đấy.”

Đoạn ghi âm kết thúc. Uyển Nhi đắc ý quét mắt khắp đám đông rồi dừng lại ở mặt tôi, chờ nỗi hoảng loạn và sụp đổ của tôi. Nhưng tôi vẫn bình thản như không, thậm chí muốn ngáp. “Chỉ có thế thôi sao?”

Tôi nhún vai. “Bằng chứng thép của cô là lời đồn từ một nhân viên quét dọn khu biệt thự, truyền qua miệng một kẻ lắm lời não phẳng. Uyển Nhi, tôi khuyên cô đi khám chuyên khoa thần kinh đi, bệnh hoang tưởng của cô đã tới giai đoạn cuối rồi.”

“Cô còn dám cứng miệng!”

Uyển Nhi gào lên, lao tới định túm tóc tôi. Nhưng chưa kịp chạm, hai bóng đen cao lớn từ sau lưng đã khóa chặt hai tay cô ta, vặn ra phía sau: hai nhân viên bảo an của tòa nhà. “Buông ra, lũ chó săn! Dám đụng vào tôi! Biết tôi là ai không? Tôi là bạn gái thiếu gia nhà họ Cung! Nhà họ Cung không tha cho các người đâu!”

Cô ta vùng vẫy điên cuồng, chửi không ngừng miệng.

“Nhà họ Cung ư.”

Tôi nhướng mày. Lại có thêm tình tiết lạ. Có vẻ đại tiểu thư nửa mùa này cũng biết thả mồi, chỉ chưa rõ con cá cô ta câu được là cá mập hay cá nóc rởm.

“Nhà họ Cung nào cơ?”

Một giọng nam trầm ấm, mang quyền uy tuyệt đối, vang lên từ cửa nhà hàng Pháp. Đám đông tự động dạt hai bên nhường đường. Anh hai tôi, trong bộ vest ba mảnh xanh navy cắt may thủ công hoàn hảo, sải những bước dài tới. Khí chất vương giả, lạnh lùng bức người của anh khiến cả không gian như đóng băng. Đám nhân viên Thiên Hựu vội cúi chào: “Tô tổng, chủ tịch Tô.”

Anh phớt lờ tất cả, đi thẳng đến bên tôi, nhìn kỹ từ đầu đến chân xem tôi có sứt miếng thịt nào không, rồi mới quay sang Uyển Nhi đang bị hai bảo vệ giữ chặt.

“Anh… anh Tô.”

Thấy anh hai, sự hung hăng của Uyển Nhi lập tức bay biến, thay bằng vẻ yếu đuối đáng thương; cô ta cố nặn vài giọt nước mắt cá sấu. “Anh Tô, anh phải làm chủ cho em. Hề Tâm ỷ thế hiếp người. Cô ta giả mạo người nhà họ Tô để chèn ép em trong buổi phỏng vấn. Em biết anh bị cô ta lừa. Cô ta chỉ là hồ ly tinh đào mỏ thôi.”

Anh nheo mắt, ánh nhìn lạnh như nhìn một đống rác không phân hủy được. “Giả mạo người nhà họ Tô?”

Anh nhếch mép, nụ cười tàn nhẫn. “Cô gái, cô có biết ở đất Bắc Kinh này, kẻ nào dám mạo danh người nhà họ Tô thì kết cục thế nào không?”

Uyển Nhi run lên, nhưng vẫn cố bám vào chiếc phao cứu sinh mang tên nhà họ Cung. “Em… em không nói dối! Bạn em đã đi hỏi rõ rồi, nhà họ Tô đâu có người con gái nào như thế. Hơn nữa em là bạn gái của Cung Triết, thiếu gia tập đoàn viễn thông Cung thị. Anh Tô, nể mặt nhà họ Cung, anh không thể để con khốn này lộng hành!”

Nghe cái tên Cung Triết, anh hơi nhíu mày, rồi bật cười, tràng cười trầm thấp đầy mỉa mai. Anh quay sang tôi. “Hề Tâm, em nghe thấy chưa? Cô ta bảo là bạn gái của Cung Triết đấy.”

Tôi gật gù, che miệng cười khúc khích. “Nghe rồi. Em đang tự hỏi, Cung Triết cô ta nói đến có phải anh chàng Cung Triết tháng trước vừa quỳ ba ngày ba đêm trước cổng nhà mình xin anh rót vốn cho dự án viễn thông rác của hắn không?”

Câu ấy như gáo nước lạnh tạt vào mặt Uyển Nhi. Mắt cô ta trợn tròn, miệng há hốc không nói nên lời. “Chính hắn.”

Anh thong thả rút điện thoại, bấm một dãy số. “Để anh gọi hắn đến nhận người nhà. Tiện hỏi xem hắn lấy gan chó ở đâu mà dung túng bạn gái sỉ nhục đại tiểu thư nhà họ Tô.”

Điện thoại đổ chưa đầy ba giây đã có người nhấc máy. Anh bật loa ngoài.

“Alo, Tô… Tô tổng, ngài gọi tôi có chuyện gì ạ? Ngài đã xét lại dự án viễn thông của tôi chưa ạ?”

Một giọng đàn ông vừa nịnh bợ vừa rụt rè cất lên.

“Cung Triết.”

Anh lạnh lùng. “Đến sảnh tầng một tòa Thiên Hựu ngay lập tức, mang bạn gái cậu theo.”

“Bạn… bạn gái ạ? Dạ, Tô tổng, ngài nói gì tôi không hiểu…”

Cung Triết lắp bắp.

“Một con ranh tên Tiêu Uyển Nhi đang tự xưng bạn gái cậu, đứng trước mặt tôi chửi em gái ruột của tôi là đồ con hoang, đồ gái bao.”

Giọng anh trầm xuống, sát khí ngút trời. “Tôi cho cậu mười lăm phút. Nếu cậu không xuất hiện để dọn đống rác này, thì tập đoàn viễn thông rách nát nhà cậu ngày mai chuẩn bị tuyên bố phá sản đi.”

Nói xong anh cúp máy cái rụp, không để Cung Triết kịp giải thích nửa lời.

Cả sảnh lớn chìm trong im lặng chết chóc. Đám nhân viên Thiên Hựu hít sâu khí lạnh. Ai cũng biết anh tôi nổi tiếng tàn nhẫn, sắt đá, quyết đoán trên thương trường, nhưng không ai ngờ anh bảo vệ em gái đến mức cực đoan thế. Chỉ một câu của Uyển Nhi, anh sẵn sàng nghiền nát cả một tập đoàn. Còn Uyển Nhi, lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, đôi chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, mặc hai bảo vệ vẫn giữ chặt tay.

Mặt cô ta trắng bệch, mắt mở to đầy hoảng loạn, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay anh như thấy quỷ dữ. “Em gái ruột…”

Cô ta lẩm bẩm, giọng run rẩy, vỡ vụn. “Không thể nào… không thể nào… Bạn tôi nói… nhân viên quét dọn nói…”

Tôi bước tới trước mặt cô ta, cúi xuống, dùng mũi giày gõ nhẹ vào chiếc cúc nhựa đang lủng lẳng trên ngực. “Uyển Nhi à.”

Tôi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ mà lạnh thấu xương. “Cô biết vì sao nhân viên quét dọn khu Vịnh Nguyệt Quang chưa từng thấy tôi không? Vì nhà họ Tô chúng tôi sống ở khu dinh thự riêng trên đỉnh núi Vân Tùng, nơi ngay cả ruồi muỗi cũng không bay lọt, đừng nói nhân viên quét dọn. Còn căn biệt thự ở Vịnh Nguyệt Quang ấy à, chỉ là nhà kho để anh trai tôi chứa bộ sưu tập siêu xe thôi.”

Tôi đứng thẳng, nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh miệt tột cùng. “Cô dùng cái tư duy hạn hẹp rẻ tiền của kẻ dưới đáy xã hội để đo thế giới của những người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Cô nghĩ chỉ cần mặc một bộ đồ fake, xách một cái túi fake, nói vài câu đạo lý rỗng tuếch là bước chân vào được giới thượng lưu sao? Nực cười.”

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích