Chương 2: Hóa đơn cấp cứu năm mươi vạn và màn ăn vạ trên cỏ
Truyện audio Nữ Chính Giả Điên Khiến Trà Xanh Tức Chết · 8 chương
Hẹn giờ
Đám đông bắt đầu nhốn nháo. Lúc này ba mẹ nhà họ Vu rẽ đám người bước vào, thấy cảnh hỗn loạn thì sắc mặt ông Vu đen như đáy nồi.
“Hoan Hoan, mày lại gây ra chuyện tày trời gì nữa đây?”
Ông quát lớn. Tôi chẳng thèm đếm xỉa ông bố hờ này. Thấy Phàn Mộng Điệp diễn trò ngất, tôi biết cơ hội vàng của mình đã tới. Tôi lao tới hất văng Khuất Tư Viễn sang một bên với sức mạnh siêu nhiên, chắc là adrenaline của sự phấn khích.
“Trời ơi, cấp cứu, tránh ra tránh ra!”
Tôi gào thảm thiết, giọng vang khắp khu biệt thự.
“Mộng Điệp bị con muỗi vằn lúc nãy cắn lây virus sốt xuất huyết thể não, sốc phản vệ lăn đùng ra rồi!”
Tôi quỳ phịch xuống cạnh Phàn Mộng Điệp, người đang nhắm nghiền mắt nhưng mí vẫn run run vì căng thẳng, hai tay túm cổ áo cô ta xốc lên xốc xuống một cách thô bạo.
“Anh Khuất, đứng ngây ra đó làm gì, hô hấp nhân tạo đi! Thôi để tôi, tôi xem phim tài liệu y khoa rồi. Phải bẻ miệng em ấy ra, nhét cái thìa vào, kẻo em ấy co giật cắn đứt lưỡi!”
Nói rồi tôi thò tay véo thật mạnh vào nhân trung Phàn Mộng Điệp, bộ móng nail đính đá nhọn hoắt cắm sâu vào da cô ta.
“Á á á!”
Phàn Mộng Điệp đau không chịu nổi, mở bừng mắt hét thất thanh rồi xô tôi ra. Cô ta ôm cái mũi và nhân trung đang rỉ máu, trừng mắt nhìn tôi, quên sạch hình tượng yếu đuối. Tôi vỗ tay đốp một cái, thở phào, lau giọt mồ hôi không hề tồn tại trên trán, hiền từ nhìn mọi người.
“Thấy chưa, tôi bảo tôi biết sơ cứu mà. Tỉnh rồi đó, khỏe như trâu. Cảm tạ thì khỏi, cứ gọi tôi là Hoa Đà tái thế.”
Khuất Tư Viễn đứng bên mặt tái mét, môi run, không nói nên lời. Ba mẹ tôi há hốc, hóa đá toàn tập. Riêng Phàn Mộng Điệp ngồi bệt dưới đất, vùi mặt khóc nghẹn vì ấm ức lẫn đau. Tôi thong thả đứng dậy, phủi tay, lấy lại ly sâm banh ban nãy đặt trên bàn và uống cạn chỗ còn lại. Rượu ngọt chát trượt xuống cổ, để lại khoái cảm không thể tả.
“Giả đần giả điên hả? Vui phết. Phàn Mộng Điệp, Khuất Tư Viễn, hai người liệu hồn mà chuẩn bị tinh thần. Bà đây chỉ mới khởi động. Chuỗi ngày sung sướng của hai người giờ mới bắt đầu.”
Sự im lặng bao trùm khu hồ bơi đặc quánh đến nỗi có thể lấy dao cắt thành từng khúc. Gió đêm hắt hơi lạnh từ mặt nước lên, song chẳng làm nguội ngọn lửa giận đang cháy trong mắt những kẻ trước mặt tôi. Ba tôi, ông Vu Kiến Hưng, ngực phập phồng như cái bễ lò rèn, khuôn mặt chăm sóc kỹ lưỡng nhăn nhúm lại thành một biểu cảm ghét bỏ tột cùng. Cạnh ông là mẹ tôi, bà Lưu Nguyệt Cầm, đang lấy khăn lụa thấm những giọt nước mắt cá sấu, nhìn tôi như nhìn thứ rác không may dính vào đế giày hàng hiệu của bà.
“Nghịch tử, mày đúng là đồ nghịch tử!”
Ông Vu rống lên, ngón tay chỉ mặt tôi run lẩy bẩy.
“Mộng Điệp là em gái mày! Tuy là con nuôi nhưng suốt bao năm tao với mẹ mày xem nó như ruột thịt. Mày ghen tị, đẩy nó xuống nước chưa đủ, giờ lại giở trò lưu manh đánh nó giữa bao người? Mày có còn xem nhà họ Vu ra gì không!”
Bà Lưu Nguyệt Cầm sụt sùi tiếp lời, giọng bi thương như vừa mất sổ gạo.
“Hoan Hoan, mẹ thất vọng về con lắm. Mộng Điệp ngoan hiền, chưa từng tranh giành gì với con. Tư Viễn thương nó là do duyên phận hai đứa. Làm chị mà không chúc phúc thì thôi, sao nỡ đẩy em vào chỗ chết? Tim con làm bằng đá sao?”
Tôi khoanh tay đứng đó, lặng nghe hai vị phụ huynh song ca đạo đức giả. Trong lồng ngực chợt dâng lên một cỗ chua xót uất ức. Đó không phải cảm xúc của tôi, mà là tàn dư linh hồn của nguyên chủ Vu Tuế Hoan. Cô gái đáng thương đã dành cả thanh xuân để khát khao tình thương của ba mẹ ruột. Vậy mà cuối cùng bị chính họ ép đến trầm cảm, tự sát, nhường lại toàn bộ sân khấu cho ả trà xanh có hệ thống gian lận này. Tôi hít sâu, dùng ý chí của một chiến thần combat mạng đè thứ cảm xúc yếu mềm ấy xuống đáy lòng.
Cứ yên tâm, Vu Tuế Hoan nguyên bản. Thân xác này cô đã giao cho tôi, nên hôm nay tôi sẽ quét sạch cái bãi rác gia đình này thay cô.
“Ba, mẹ.”
Tôi cất giọng đều đều, không mặn không nhạt.
“Ba mẹ nói xong chưa ạ? Có khát không? Con gọi phục vụ bưng hai ly trà nhuận giọng để ba mẹ mắng tiếp cho trơn miệng nhé?”
“Mày!”
Ông Vu nghẹn họng, suýt nhồi máu cơ tim tại chỗ. Tôi không thèm nhìn ông, quay sang Phàn Mộng Điệp đang co rúm trong vòng tay Khuất Tư Viễn. Mũi cô ta hết chảy máu, nhưng vết móng tay lưỡi liềm trên nhân trung và bên má sưng phồng vẫn còn nguyên, thảm đến mức buồn cười.
“Tuế Hoan, cô đừng quá đáng.”
Khuất Tư Viễn gừ lên trong cổ họng, mắt như lưỡi dao cạo.
“Hôm nay nếu cô không quỳ xuống xin lỗi Mộng Điệp, tôi thề sẽ khiến cô không còn chỗ đứng ở đất thủ đô này. Khuất gia chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận một người đàn bà độc phụ như cô bước qua cửa.”
Tôi nháy mắt, rồi môi từ từ cong thành nụ cười rực rỡ.
“Quỳ xuống xin lỗi à?”
Tôi lặp lại, giọng bỗng trở nên ngoan ngoãn như đứa trẻ biết lỗi.
“Được thôi, anh nói đúng Tư Viễn, là em sai, em thật sự sai rồi.”
Sự đổi thái độ đột ngột ấy khiến mọi người sững sờ. Khuất Tư Viễn cau mày nghi hoặc, Phàn Mộng Điệp cũng quên khóc, nín bặt nhìn tôi. Đám đông xì xào: “Cuối cùng cũng biết sợ rồi sao? Chắc sợ bị từ hôn đây mà. Nhà họ Vu sao dám đắc tội nhà họ Khuất.”
Tôi thong thả thò tay vào chiếc túi bạch kim phiên bản giới hạn, rút ra chiếc điện thoại đời mới nhất, vài thao tác ngón tay điêu luyện rồi giơ thẳng màn hình về phía mặt Khuất Tư Viễn. Trên đó là một mã QR to chà bá.
“Nhưng trước khi tôi quỳ xin lỗi vì tội đập muỗi quá tay, phiền Khuất tổng thanh toán giùm viện phí cấp cứu lúc nãy đã.”
Tôi cười híp mắt, giọng trong trẻo vang khắp không gian.
“Tổng cộng năm mươi vạn tệ, tức là năm trăm nghìn tệ, chuyển khoản hay quẹt thẻ đều được. Tôi không nhận tiền mặt, nặng túi lắm.”
Khuất Tư Viễn ngẩn người, não bộ như đình công cục bộ. “Cô, cô nói cái gì? Năm mươi vạn tệ?”
“Đúng vậy, anh điếc hay hệ thống phiên dịch trong não anh bị lỗi?”
Tôi nghiêng đầu, bắt đầu bấm ngón tay tính toán cực kỳ chuyên nghiệp.
“Để tôi tính. Chẩn đoán lâm sàng sốt xuất huyết thể não: mười vạn. Nhéo nhân trung bằng móng tay nạm kim cương Swarovski độc quyền: hai mươi vạn. Tổn thất tinh thần vì phải xem Mộng Điệp diễn dở, giả ngất mà mí mắt vẫn giật: hai mươi vạn. Tổng năm mươi vạn. Giá hữu nghị người nhà đấy, bệnh viện tư người ta chém gấp ba.”
“Vu Tuế Hoan, cô điên rồi!”
Khuất Tư Viễn hét, gân xanh nổi ngoằn ngoèo như giun đất.
“Cô làm tổn thương Mộng Điệp, không biết hối cải, giờ còn dám tống tiền tôi. Trong mắt cô ngoài tiền ra không còn gì khác sao?”
Tôi thu điện thoại, nhún vai thản nhiên.
“Đương nhiên. Tình yêu của anh đâu mua nổi cái túi Hermes Birkin da cá sấu bạch tạng cho tôi, còn tiền của anh thì mua được. Anh là tổng tài bá đạo, phẩy tay là mua nguyên con phố, lẽ nào tiếc năm mươi vạn lẻ trả ơn cứu mạng người tình? Hay Khuất thị lụn bại rồi nên Khuất tổng phải quỵt tiền cấp cứu?”
Tôi cố tình nói to câu cuối. Đám đông, vốn là những kẻ gió chiều nào che chiều ấy của giới thượng lưu, bắt đầu nhìn Khuất Tư Viễn bằng ánh mắt lạ lùng. Với họ, năm mươi vạn chỉ đáng một bữa sáng; nếu Khuất Tư Viễn thật sự chi li đến mức này thì quá mất mặt. Sắc mặt anh ta từ xanh sang đỏ rồi đỏ sang đen. Anh ta nghiến răng ken két, móc điện thoại điên cuồng quét mã QR.
“Được, tôi trả. Cầm lấy tiền của cô rồi cút đi. Từ nay tôi với cô ân đoạn nghĩa tuyệt, hôn ước giữa hai nhà chính thức hủy bỏ.”
Ting! Âm báo tiền vào vang êm ái như bản giao hưởng của Beethoven. Nhìn con số dư tăng thêm năm mươi vạn, lòng tôi nở hoa. Kiếm tiền từ đám não tàn ngôn tình dễ như ăn kẹo.
Mọi chuyện trượt khỏi quỹ đạo khiến Phàn Mộng Điệp hoảng hốt tột độ. Thứ cô ta cần không phải tiền mà là hào quang của tôi: nếu tôi cứ tỉnh bơ, không đau khổ, không ghen, không khóc lóc van xin thì hệ thống chẳng hút nổi giọt năng lượng nào. Ngay lúc ấy, giọng điện tử rè rè lại vang trong đầu tôi.
“Tít, tít. Ký chủ Phàn Mộng Điệp kích hoạt đạo cụ cấp B, hào quang sen trắng rơi lệ. Hiệu ứng: khiến mọi người xung quanh sinh lòng thương xót tột cùng với ký chủ, đồng thời căm ghét, phẫn nộ mục tiêu Vu Tuế Hoan lên mức tối đa. Thời gian duy trì mười phút.”
À há, chơi đồ rồi đây. Quả nhiên vừa dứt tiếng hệ thống, bầu không khí đột ngột đổi khác, nhiệt độ như tụt hai mươi độ. Những ánh mắt đang hóng hớt buồn cười của đám đông đục ngầu đi, đỏ ngầu thù hận. Ba mẹ tôi nhìn tôi như nhìn kẻ thù giết cha. Mắt Khuất Tư Viễn vằn tia máu đáng sợ. Phàn Mộng Điệp chậm rãi đứng dậy, nước mắt đổ như mưa rào mùa hạ, khóc không thành tiếng, thân hình mỏng manh run trong gió, đau thương thánh thiện đến mức người ta chỉ muốn quỳ xuống ôm chân an ủi.
“Chị Tuế Hoan.”
Giọng cô ta nức nở, mang một ma lực kỳ lạ.
“Em biết chị ghét em, biết em là cái gai trong mắt chị. Nhưng em chưa từng muốn giành anh Tư Viễn. Em sai rồi, em không nên tồn tại để chị chướng mắt. Chị cứ đánh, cứ chửi em đi, chỉ xin đừng làm ba mẹ và anh Tư Viễn tổn thương nữa.”
Nói xong, cô ta nhắm nghiền mắt, hơi ngửa cổ, bày ra tư thế thánh tử vì đạo sẵn sàng đón đòn roi. Hiệu ứng hào quang bùng nổ ngay.
“Trời ơi, con bé đáng thương quá!”
Một bà phu nhân gào lên, nước mắt giàn giụa.
“Vu Tuế Hoan, cô không phải người, cô là ác quỷ!”
Một cậu ấm nào đó chỉ vào mặt tôi mắng.
“Đánh nó, đuổi nó ra khỏi đây, loại đàn bà rắn độc!”
Lời chửi vang từ bốn phía, tụ lại thành một làn sóng đè lên người tôi. Khuất Tư Viễn dường như bị thao túng tâm lý hoàn toàn: anh ta bỏ Phàn Mộng Điệp ra, sải bước đầy sát khí về phía tôi, giơ cao bàn tay định giáng xuống mặt tôi một cái tát báo thù cho người tình. Theo kịch bản chuẩn, đến đây nữ phụ sẽ co rúm lùi lại hoặc đứng chôn chân chịu đòn, rồi khóc lóc thảm thiết, mất sạch tôn nghiêm và bị hệ thống hút cạn hào quang. Tiếc là tôi chính là Vu Tuế Hoan bản nâng cấp. Muốn đấu tâm lý với tôi sao?
Để xem thế nào là lấy độc trị độc, lấy điên trị điên.
Khi bàn tay Khuất Tư Viễn chỉ còn cách mặt tôi năm phân, tôi không né. Tôi chủ động đưa tay chộp cổ tay anh ta. Sức tôi không bằng anh ta, nhưng sự bất ngờ khiến anh ta khựng lại một phần mười giây, và chừng ấy là đủ. Tôi dùng tay còn lại tự vả vào mặt mình một cái thật kêu, bốp. Tiếng tát tuy không mạnh bằng cú dành cho Phàn Mộng Điệp nhưng vẫn đủ chấn động. Ngay sau đó, tôi vận hết kỹ năng diễn xuất tích lũy qua mười năm xem phim truyền hình cẩu huyết, ngã vật ra sau, lăn hai vòng trên thảm cỏ ven hồ bơi.
Tôi nằm sấp, tóc tai rũ rượi, hai tay ôm má và gào lên với âm lượng đủ xuyên thủng tầng ozon.
“Á á á, cứu mạng! Giết người! Tổng tài Khuất Tư Viễn đánh chết vị hôn thê để dọn chỗ cho tiểu tam! Ba ơi mẹ ơi, anh ta muốn giết con!”
Vừa gào, tôi vừa lăn lộn trên cỏ, hai chân đạp loạn lên trời, hất cả bùn lẫn lá cỏ lên ống quần tây đắt tiền của Khuất Tư Viễn đang đứng đờ ra gần đó.
“Quay phim đi, livestream đi, đẩy lên hot search Weibo cho tôi! Tổng tài ác bá hành hạ phụ nữ yếu đuối! Tôi chấn động não rồi, gãy xương sườn rồi, đau quá trời ơi! Pháp luật đâu, công lý đâu?”
Cả hiện trường lại đóng băng toàn tập. Hiệu ứng hào quang sen trắng như quả bóng bay bị đâm kim, xì cái xẹp lép. Đám đông đang bừng bừng sát khí bỗng ngơ ngác, há hốc nhìn con rùa đang lăn lộn dưới đất là tôi, và lòng thương xót dành cho Phàn Mộng Điệp lập tức nhường chỗ cho hoang mang kinh hãi. Khuất Tư Viễn nhìn bàn tay còn lơ lửng giữa không trung của mình, rồi nhìn tôi đang gào khóc thảm thiết dưới đất; não anh ta đình công hoàn toàn. Rõ ràng anh ta chưa chạm vào mặt tôi, rõ ràng tôi tự tát mình.
Nhưng với tư thế và tiếng gào kia, nếu ai quay video từ góc khuất, trông y như anh ta vừa tung cú knock-out vậy.