Chương 7: Hacker bóng tối, chiếc Nokia và phòng thẩm vấn
Truyện audio Nữ Chính Giả Điên Khiến Trà Xanh Tức Chết · 8 chương
Hẹn giờ
Tôi chớp mắt, lần này thì sốc thật. “Khoan đã, chú cảnh sát.”
Tôi giơ một ngón tay, mặt ngơ ngác.
“Chú nói tôi làm giả chứng cứ? Video ở hội trường là thật trăm phần trăm, có chuyên gia an ninh mạng làm chứng. Với lại tôi giết cô ta hồi nào? Tôi chỉ tát cô ta một cái vỡ mũi mấy hôm trước thôi.”
Phàn Mộng Điệp bước lên một bước, khóe môi nhếch nụ cười quỷ dị, giọng không còn trong trẻo mà khàn đặc, vọng tiếng rè rè của máy móc.
“Chị Tuế Hoan à, chị diễn kịch giỏi thật, nhưng lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt.”
Cô ta giơ điện thoại lên.
“Hệ thống an ninh mạng quốc gia vừa khôi phục dữ liệu gốc. Đoạn video chị chiếu ở hội trường đã được xác nhận là Deepfake AI do chính hacker của Nhạc Trầm Uyên làm ra. Hồ sơ y tế của tôi thì chị đã mua chuộc bác sĩ sửa.”
Cô ta chỉ vào Khuất Tư Viễn đang đứng như trời trồng phía sau.
“Anh Tư Viễn còn tìm thấy chất độc thần kinh giấu trong túi sách của chị. Chị định đầu độc tôi đêm nay, may mà tôi phát hiện kịp.”
Trong đầu tôi lại có tiếng điện tử lạnh băng, hoàn toàn vô cảm.
“Thông báo từ hệ thống hắc hóa: ký chủ Phàn Mộng Điệp hiến hai mươi năm tuổi thọ cùng toàn bộ nhan sắc gốc để đổi đạo cụ cấp S ‘Nghịch Chuyển Chân Lý’. Hiệu ứng: viết lại mọi chứng cứ vật lý và kỹ thuật số trong hai mươi bốn giờ qua, bóp méo nhận thức các NPC có quyền hạn, khóa mục tiêu Vu Tuế Hoan vào đường cùng và thu gom năng lượng tuyệt vọng.”
Tôi hít một ngụm khí lạnh. Thì ra con ả này chơi khô máu: dùng hệ thống để thay đổi luôn cả thực tại. Trong thế giới bị bóp méo ấy, từ cảnh sát, quan tòa đến công chúng đều sẽ tin vào thứ chứng cứ giả do hệ thống dựng nên. Lẽ thường coi như bị nghiền vụn. Nhạc Trầm Uyên liếc tôi, mắt lóe tia cảnh báo. Anh ta hiểu uy lực của món đạo cụ cấp S ấy: nếu tôi nổi cơn, gào oan hay cố giải thích bằng logic, tôi sẽ rơi đúng bẫy của hệ thống. Bởi cơn giận lẫn nỗi bất lực của tôi chính là món ăn bổ nhất giúp nó hồi sức.
Phàn Mộng Điệp nhìn chằm chằm tôi, mắt đỏ ngầu thù hận và đắc ý. Cô ta đang chờ tôi sụp đổ, chờ tôi quỳ van xin, chờ năng lượng tuyệt vọng của tôi tuôn trào để bù lại hai mươi năm tuổi thọ vừa đánh mất.
Nhưng cô ta quên một điều. Tiêu đề câu chuyện này là gì? Là “Nữ Chính Giả Đần Khiến Trà Xanh Tức Chết”. Nếu logic đã bị bóp méo thì cách duy nhất để thắng là trở nên vô lý hơn cả hệ thống. Tôi bỗng thu vẻ ngơ ngác, thay bằng nụ cười rạng rỡ tươi như hoa hướng dương đón nắng. Tôi vỗ tay cái bốp, âm thanh vang đến mức mấy anh cảnh sát giật mình siết cò súng.
“Wow, đỉnh thật sự!”
Tôi reo lên đầy thán phục, mắt long lanh nhìn viên thanh tra.
“Wow, đỉnh thật! Chú ơi, chú bảo cháu là trùm tội phạm công nghệ cao? Ôi ngầu bá cháy bọ chét! Chú ghi giùm vào biên bản chức danh ‘hacker bóng tối’ cho cháu, nghe sành điệu lắm.”
Căn phòng đông cứng cục bộ. Viên thanh tra cau mày, ngờ mình nghe lầm. Nhạc Trầm Uyên khẽ nhếch môi, hình như đã đoán ra chiêu của tôi. Còn nụ cười ma quái của Phàn Mộng Điệp thì đơ lại.
“Chị, chị đang nói nhảm cái gì vậy?”
Cô ta gằn giọng.
“Chị sắp phải bóc lịch mọt gông rồi, chị không sợ sao?”
“Sợ? Tại sao phải sợ?”
Tôi nhún nhảy đến trước viên thanh tra, chìa hai cổ tay trắng nõn.
“Chú ơi còng tay cháu đi, nhưng còng của chú là thép không gỉ à? Cháu dị ứng kim loại rẻ. Có còng bọc lông lụa hồng phấn không? Không thì lấy cà vạt lụa hai mét của anh Nhạc còng tạm.”
Mặt viên thanh tra đen như đáy nồi; ông ra hiệu cho một nữ cảnh sát tiến lên khóa tay tôi bằng còng thép lạnh ngắt. Tôi chẳng chống cự, còn giơ cổ tay lên ngắm như đang đeo vòng tay Cartier bản giới hạn.
“Vu Tuế Hoan, cô đừng giả điên!”
Phàn Mộng Điệp điên tiết quát, luồng khí đen quanh người cô ta chao đảo hỗn loạn.
“Cô đã làm giả bằng chứng, cô đã hạ độc tôi!”
“Đúng đúng đúng, em nói chuẩn không cần chỉnh.”
Tôi gật đầu lia lịa, hợp tác đến mức người ta phát điên.
“Đúng đúng đúng, em nói chuẩn không cần chỉnh. Chị làm giả video đấy, biết chị dùng phần mềm gì không? Paint trên Windows XP, cắt dán từng pixel, mất đúng ba phút rưỡi. Chị giỏi thật, lừa luôn cả cảnh sát quốc gia.”
“Im lặng!”
Viên thanh tra quát.
“Cô đang coi thường pháp luật à? Cô khai nhận việc hạ độc như thế nào?”
“Hạ độc à? Có chứ.”
Tôi hất cằm, vẻ mặt cực kỳ tự hào.
“Cháu bỏ độc vào túi sách của chính cháu. Độc này ghê lắm chú ạ, tên ‘trà xanh tán mệnh đan’, mua trên Shopee chín mươi chín nghìn, miễn phí vận chuyển. Phàn Mộng Điệp ngửi thấy mùi tiền của cháu là chất độc tự kích hoạt: mặt sưng vù, tóc rụng lả tả, mồm lải nhải đạo lý giả tạo.”
Tôi nghiêng đầu nhìn Phàn Mộng Điệp, chớp chớp mắt.
“Em gái, thuốc của chị hiệu nghiệm không? Mặt em giờ trắng như bánh bao ngâm nước, chắc thuốc ngấm rồi đấy.”
“Cô, cô… khụ khụ!”
Phàn Mộng Điệp tức nghẹn, ho sặc sụa. Trong đầu tôi, hệ thống kêu tít tít rối loạn.
“Cảnh báo: cảm xúc mục tiêu hưng phấn tột độ, mức tuyệt vọng không phần trăm, mức sợ hãi không phần trăm, không thể thu thập năng lượng. Logic đạo cụ Nghịch Chuyển Chân Lý đang xung đột dữ liệu do lời khai của mục tiêu quá vô lý.”
Tôi cười thầm trong bụng. Hóa ra đạo cụ thực tại của hệ thống chạy trên nguyên lý làm cho chứng cứ giả có vẻ hợp logic, và nó cần tôi cãi lại bằng logic để đè tôi. Còn nếu tôi nhận tội bằng những lý do ngớ ngẩn, trái mọi định luật vật lý, thì thực tại nó vừa dựng sẽ tự sập vì đầy lỗi BUG.
“Dẫn đi!”
Viên thanh tra hết chịu nổi, xua tay ra lệnh dẫn đi. Tôi và Nhạc Trầm Uyên bị đưa xuống lầu, nhốt vào hai xe cảnh sát riêng biệt. Trước khi cửa đóng, tôi còn ló đầu ra vẫy chào đám phóng viên đang chen chúc dưới sảnh chung cư.
“Nhớ chụp góc nghiêng trái của tôi nhé, ăn ảnh hơn. Tít ngày mai giật là ‘nữ vương hacker bị bắt vì mua thuốc độc trên Shopee’. Yêu mọi người!”
Ở phòng thẩm vấn của sở cảnh sát, ánh đèn sợi đốt chiếu thẳng mặt tôi chói lòa. Đối diện là hai viên cảnh sát điều tra mặt hình viên đạn. Sau tấm kính một chiều ở góc phòng, tôi chắc chắn Phàn Mộng Điệp đang đứng đó, nghiến răng ken két theo dõi.
“Vu Tuế Hoan, chúng tôi đã đóng băng toàn bộ tài khoản ngân hàng của cô, kể cả một tỷ tệ vừa nhận từ Nhạc Trầm Uyên.”
Viên cảnh sát đập bàn, gằn giọng.
“Cô hết đường chối cãi, mau khai ra cô và Nhạc Trầm Uyên cấu kết chuyển tài sản Khuất thị ra nước ngoài như thế nào?”
Tôi ngồi ghế sắt, vắt chéo chân, hai tay bị còng đặt lên mặt bàn, ung dung như đang ngồi chờ làm móng.
“Đóng băng rồi à? Ôi may quá.”
Tôi thở phào, vuốt ngực.
“Các anh không biết đâu, cầm một tỷ tệ mệt đầu lắm. Sáng nay tôi còn đau đầu nên mua biệt thự ở Maldives hay mua luôn cả đảo. Giờ khỏi nghĩ, nhẹ cả người. Mà đóng băng tài khoản thì có đóng băng khoản nợ thẻ tín dụng của tôi không? Hôm qua tôi vừa trả góp một chiếc trực thăng. Tịch thu tài sản thì nhớ trả nợ giùm, không ngân hàng gọi đòi phiền lắm.”
Hai viên cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau. Họ từng thẩm vấn hàng nghìn tên tội phạm sừng sỏ nhưng chưa từng gặp ai bị tịch thu một tỷ tệ mà vui như trúng số.
“Cô nghiêm túc cho tôi, đừng đánh trống lảng!”
Viên cảnh sát thứ hai quát.
“Bằng chứng chuyển tiền từ máy chủ Khuất thị vào tài khoản ẩn danh của cô đã rành rành.”
“Thì tôi có chối đâu.”
Tôi nhún vai.
“Tôi đã hack máy chủ Khuất thị đấy. Các anh muốn biết hack bằng cách nào không?”
Hai viên cảnh sát lập tức cầm bút, chuẩn bị ghi lời khai quan trọng. Sau tấm kính một chiều, tôi cá Phàn Mộng Điệp cũng đang vểnh tai. Tôi hắng giọng, nghiêng người về trước, thì thầm đầy bí hiểm.
“Tôi dùng điện thoại Nokia cục gạch đời một hai tám không, bàn phím T9: bấm số hai ba lần ra chữ A, số sáu ba lần ra chữ O. Ba giây rưỡi là xong đoạn mã độc bằng tin nhắn SMS, gửi vào tổng đài Khuất thị. Bùm, tường lửa triệu đô của Khuất Tư Viễn sập, tiền chảy vào túi tôi như nước sông Đà.”
Cạch! Cây bút bi tuột khỏi tay viên cảnh sát, khóe miệng ông giật giật mãi.
“Cô, cô dùng Nokia 1280 để hack hệ thống an ninh mạng cấp quốc tế?”
Giọng ông run bần bật vì bị xúc phạm trí tuệ quá trắng trợn.
“Đúng vậy, công nghệ lõi đấy anh ạ. Các anh không tin thì cứ lấy điện thoại cục gạch ra mà bấm thử.”
Tôi cười rạng rỡ. Đúng lúc đó cánh cửa phòng thẩm vấn bị đẩy tung. Phàn Mộng Điệp bước vào, không thèm giả vẻ yếu đuối nữa. Gương mặt cô ta vặn vẹo vì phẫn nộ, khí đen quanh người sôi sục như nước đun.
“Vu Tuế Hoan, cô im ngay cho tôi!”
Cô ta gào, lao tới đập mạnh tay xuống bàn.
“Cô tưởng giả điên giả khùng là thoát tội à? Chứng cứ đã được dàn dựng hoàn hảo, tòa sẽ dựa vào đó tuyên án tử hình cô!”
Tôi ngước nhìn cô ta, nụ cười càng tươi.
“Em gái, tức làm gì? Chị đang hợp tác điều tra rất tốt đây. Chị nhận hết tội rồi, em còn muốn gì? Hay em thấy lời khai chưa đủ logic? Chị khai thêm nhé: chị không chỉ hack tiền Khuất thị đâu, còn dùng cái Nokia 1280 đó hack trạm vũ trụ NASA, trộm bản đồ kho báu của người ngoài hành tinh giấu dưới gầm giường Khuất Tư Viễn.”
Trong đầu tôi hệ thống gào điên cuồng, tiếng chói như muốn xé màng nhĩ.
“Cảnh báo đỏ! Logic thực tại vỡ nát. Độ phi lý vượt giới hạn chịu đựng của không gian. Đạo cụ Nghịch Chuyển Chân Lý bị phản phệ. Ký chủ Phàn Mộng Điệp đang chịu sát thương dội ngược.”
Phụt! Ngay khi âm báo vừa dứt, Phàn Mộng Điệp tái mặt, lùi hai bước, ôm chặt ngực và phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm giữa phòng thẩm vấn.
“Mộng Điệp!”
Khuất Tư Viễn từ ngoài lao vào, đỡ lấy thân hình mềm nhũn của cô ta. Hai viên cảnh sát giật mình bật dậy, cuống cuồng gọi bác sĩ. Phòng thẩm vấn hỗn loạn tột độ. Tôi ngồi yên, nhàn nhã vắt chéo chân nhìn Phàn Mộng Điệp ho ra máu, đôi mắt trợn ngược đầy không cam lòng.
“Chậc chậc, đã bảo đừng tức giận mà không nghe.”
Tôi tặc lưỡi, lắc đầu thương xót.
“Đấy, diễn kịch nhiều nên trào ngược dạ dày rồi. Lần sau nhớ uống thuốc tiêu hóa trước khi đi vu khống người ta.”
Đạo cụ cấp S đã bị phá vỡ, logic thế giới đang tự chữa lành. Tôi hiểu phiên tòa ngày mai chính là dịp tôi tự tay đóng đinh quan tài cho hệ thống rác rưởi này, để nó mãi mãi chẳng thể trỗi dậy.
Phiên xử vụ án chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao và cố ý giết người mở ra vào một sớm thu trời xanh nắng vàng. Trời đẹp tới mức nếu hôm nay không tống được vài kẻ cặn bã vào tù thì tôi thấy mắc nợ mẹ thiên nhiên. Tòa án nhân dân tối cao thành phố náo nhiệt chẳng kém buổi công chiếu bom tấn Hollywood. Phóng viên các đài truyền hình, blogger mảng pháp luật, cả đám thiên kim thiếu gia giới thượng lưu đều tụ về, máy ảnh chớp liên hồi thành một biển ánh sáng chói lòa.
Tôi bước xuống từ xe chuyên dụng của cảnh sát, chẳng mang chút tiều tụy nào của kẻ vừa qua một đêm trong phòng tạm giam. Trái lại, tôi diện bộ suit đen tuyền may thủ công, bên trong là áo lụa trắng, trên ngực trái cài một bông hồng trắng muốt, tóc chải gọn, môi tô son đỏ thẫm. Trông tôi chẳng giống bị cáo đi hầu tòa, mà giống một góa phụ đen đi dự đám tang kẻ thù để nhận tiền bảo hiểm. Nhạc Trầm Uyên bước xuống từ chiếc xe phía sau, vẫn phong thái bậc đế vương hắc ám, bộ vest xám tôn vóc dáng hoàn hảo.
Anh ta liếc bông hồng trắng trên ngực tôi, khóe môi nhếch nụ cười đầy ẩn ý.
“Hoa viếng à? Chuẩn bị chu đáo đấy.”
Anh ta cất giọng trầm, sải bước song song cùng tôi giữa vòng vây cảnh sát.
“Tất nhiên.”
Tôi nháy mắt.
“Hôm nay là ngày giỗ của một hệ thống, không mang hoa thì thất lễ quá.”
Bên trong phòng xử án rộng thênh, không khí uy nghiêm căng thẳng. Mùi gỗ gụ đánh bóng quyện với hơi điều hòa lạnh toát khiến người ta bất giác rùng mình. Tôi và Nhạc Trầm Uyên được đưa vào ghế bị cáo. Phía đối diện, băng ghế nguyên đơn đã chật kín. Khuất Tư Viễn ngồi đó, mắt thâm quầng, râu lởm chởm, chẳng còn vẻ hào nhoáng của tổng tài bá đạo; cạnh anh ta là ông Vu Kiến Hưng mặt xám xịt, liên tục lau mồ hôi hột. Nhưng thảm hại nhất vẫn là Phàn Mộng Điệp. Cô ta ngồi xe lăn, do một y tá đẩy vào.
Chỉ sau một đêm, đòn phản phệ của đạo cụ cấp S đã hủy hoại cô ta thê thảm. Làn da trắng sứ giờ nhăn nhúm sạm đen, mái tóc đen mượt rụng thưa lộ từng mảng da đầu trắng hếu, ánh mắt vẩn đục điên loạn ghim chặt vào tôi như ác quỷ đòi mạng. Nhìn cô ta, chẳng ai tin đây là đóa sen trắng vạn người mê của thủ đô; giống một bà lão sáu mươi tuổi vừa trốn khỏi trại tị nạn hơn.