Bỏ qua tới nội dung

Chương 8: Phiên tòa Peppa Pig và bà lão tám mươi tuổi

Truyện audio Nữ Chính Giả Điên Khiến Trà Xanh Tức Chết · 8 chương

Chương 8: Phiên tòa Peppa Pig và bà lão tám mươi tuổiNữ Chính Giả Điên Khiến Trà Xanh Tức Chết
0:0011:22
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Cạch! Tiếng búa thẩm phán gõ xuống bàn vang dội, cắt ngang mọi tiếng xì xầm. Phiên tòa chính thức khai mạc. Viện kiểm sát được mời đọc cáo trạng và xuất trình chứng cứ. Gã công tố viên hắng giọng đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ tự tin, cắm chiếc USB chứa “bằng chứng thép” vào máy tính của tòa. Đó chính là những bằng chứng mà hệ thống của Phàn Mộng Điệp đã bóp méo thực tại để tạo ra đêm qua.

“Kính thưa hội đồng xét xử.”

Công tố viên dõng dạc.

“Chúng tôi có đoạn video camera an ninh ghi cảnh bị cáo Vu Tuế Hoan lén cho chất độc thần kinh vào ly nước của nạn nhân Phàn Mộng Điệp. Cùng lịch sử giao dịch ngân hàng chứng minh bị cáo nhận tiền của Nhạc Trầm Uyên để đánh sập máy chủ Khuất thị. Xin tòa cho trình chiếu.”

Màn hình lớn giữa phòng xử án bật sáng. Khuất Tư Viễn và Phàn Mộng Điệp đồng loạt ngẩng cao đầu, chờ khoảnh khắc tôi bị đóng đinh lên thập tự giá dư luận. Nhưng khi đoạn video phát lên, cả phòng xử án chìm vào im lặng chết chóc, rồi tiếp đó là những tiếng cười sặc sụa không kìm nổi. Trên màn hình, thay vì cảnh tôi bỏ thuốc độc, là một đoạn hoạt hình Peppa Pig chất lượng một bốn bốn p lăn trong vũng bùn, kèm nhạc nền thiếu nhi vui nhộn vang khắp không gian uy nghiêm của tòa.

“Cái, cái gì thế này?”

Công tố viên hoảng hốt bấm chuột điên cuồng, mở sang tệp lịch sử giao dịch ngân hàng. Lần này hiện ra một bức ảnh chế con ếch xanh Pepe cầm tấm biển ghi dòng chữ khổng lồ: “Lêu lêu, bị lừa rồi lũ ngốc”.

Phụt, ha ha ha! Vài phóng viên ở hàng ghế dự khán không nhịn được, bật cười thành tiếng. Mặt Khuất Tư Viễn chuyển từ xanh sang đỏ. Anh ta đứng phắt dậy gào.

“Các người làm cái trò gì vậy? Bằng chứng gốc đâu? Tối qua cảnh sát xác nhận rồi mà!”

Tôi gác chân, tựa lưng ghế thật thanh nhã, môi cong lên cười mỉa. Đúng như tôi tính, đạo cụ Nghịch Chuyển Chân Lý đã bị phản phệ và đổ sập trước sự vô lý của tôi đêm qua. Nên toàn bộ bằng chứng giả mà hệ thống cố nhét vào bộ nhớ thế giới này đã biến thành rác kỹ thuật số. Logic của không gian tự động dọn dữ liệu lỗi và thay bằng những thứ vô nghĩa nhất. Phàn Mộng Điệp ngồi xe lăn run bần bật, ôm đầu, mắt trợn ngược trắng dã. Trong đầu tôi, hệ thống của cô ta kêu gào thảm thiết như cỗ máy cạn dầu.

“Lỗi hệ thống! Mất kết nối dữ liệu thực tại, năng lượng dự trữ còn hai mươi phần trăm, không khôi phục được chứng cứ. Ký chủ mau thu năng lượng tuyệt vọng, nếu không hệ thống tự hủy!”

“Không, không thể nào!”

Phàn Mộng Điệp lẩm bẩm khàn đặc, quay sang bám tay áo Khuất Tư Viễn.

“Anh Tư Viễn, anh làm chứng cho em! Hôm qua cô ta tự nhận tội mà, nói dùng điện thoại Nokia hack máy chủ.”

Vị thẩm phán nhíu mày, gõ búa.

“Nhân chứng Khuất Tư Viễn, anh có xác nhận lời khai này không?”

Khuất Tư Viễn như vớ được cọc, gật đầu lia lịa.

“Đúng, thưa tòa! Tận tai tôi nghe cô ta nhận dùng Nokia 1280 hack tường lửa triệu đô của công ty tôi, còn bảo mua thuốc độc trên Shopee giá chín mươi chín nghìn!”

Cả phòng xử án bỗng im phăng phắc. Mọi người nhìn Khuất Tư Viễn như nhìn một bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Vị thẩm phán tháo kính, day trán, thở dài đầy bất lực.

“Anh Khuất, anh có biết đang đứng trước tòa án tối cao không? Chủ tịch một tập đoàn công nghệ mà tin tường lửa công ty bị một chiếc điện thoại cục gạch, chỉ biết nghe gọi và chơi rắn săn mồi, đánh sập sao?”

Khán đài ồ lên, tiếng chế giễu và bàn tán dội như sóng.

“Trời ơi, Khuất tổng úng não thật rồi.”

“Đúng là não yêu đương giai đoạn cuối, con ả kia nói gì cũng tin.”

“Khuất thị giao cho tên ngốc này quản lý thì sớm muộn phá sản.”

Khuất Tư Viễn đờ người; hơi lạnh từ điều hòa thốc qua làm anh ta rùng mình. Đến lúc này bộ não bị hào quang nam chính và hệ thống trà xanh che phủ mới chạy lại, và anh ta nhận ra lời khai của mình ngớ ngẩn, phi logic đến mức nào: tự biến mình thành trò cười trước cả thiên hạ.

“Đại diện viện kiểm sát, nếu các người không có bằng chứng nào hợp lý hơn thì tòa sẽ bác bỏ cáo trạng.”

Vị thẩm phán nghiêm giọng. Ngay lúc ấy, từ cửa phòng xử án, một giọng lạnh lùng đầy uy quyền vang lên.

“Họ không có bằng chứng, nhưng chúng tôi thì có.”

Mọi người quay lại. Bà Khuất, thái hậu của Khuất gia, mặc sườn xám đen tuyền, khoác khăn lụa, bước vào phòng xử án cùng một đội luật sư tinh anh hùng hậu; đi đầu là luật sư Phí, người tôi đã thuê hôm trước. Sắc mặt Khuất Tư Viễn trắng bệch.

“Mẹ, mẹ đến đây làm gì?”

Bà Khuất không thèm nhìn đứa con vô dụng. Bà bước thẳng đến trước thẩm phán, gật đầu chào rồi ra hiệu cho luật sư Phí.

“Kính thưa hội đồng xét xử.”

Luật sư Phí dõng dạc, giơ xấp tài liệu dày cộp.

“Tôi đại diện bà Khuất, đồng thời là người đại diện pháp lý của cô Vu Tuế Hoan. Chúng tôi nộp bằng chứng phản tố: kẻ thực sự chiếm đoạt tài sản Khuất thị và âm mưu giao bí mật thương mại cho đối thủ chính là cô Phàn Mộng Điệp.”

“Mẹ điên rồi sao?”

Khuất Tư Viễn rống lên, toan xông tới nhưng bị cảnh sát tư pháp giữ chặt.

“Mộng Điệp là người bị hại! Mẹ cấu kết với người ngoài để hãm hại con dâu tương lai sao?”

Chát! Một cái tát trời giáng. Bà Khuất vung tay tát thẳng mặt Khuất Tư Viễn mạnh đến mức khóe miệng anh ta rỉ máu. Sự uy nghiêm của nữ cường nhân thương trường bùng nổ, đè bẹp hoàn toàn khí chất tổng tài bá đạo giàu tiền của anh ta.

“Mày mới là đứa điên.”

Bà gằn từng chữ, mắt sắc như dao cạo.

“Vì một ả lừa đảo hèn kém, mày đánh vị hôn thê, chống lại gia tộc, làm cổ phiếu công ty bốc hơi hàng chục tỷ tệ. Mở đôi mắt mù ra mà xem!”

Luật sư Phí bật máy chiếu. Lần này không Peppa Pig, cũng chẳng ếch xanh. Màn hình hiện những bảng sao kê ngân hàng tỉ mỉ đến từng dấu phẩy. Vạch ra dòng tiền rút từ quỹ dự phòng của Khuất thị, do chính Khuất Tư Viễn ký duyệt, bí mật chảy vào các tài khoản offshore đứng tên Phàn Mộng Điệp. Tiếp theo là đoạn ghi âm bản gốc do hacker của Nhạc Trầm Uyên khôi phục, ghi cuộc gọi của Phàn Mộng Điệp với một gã giang hồ. Thuê hắn dàn cảnh tai nạn xe để đe dọa ông Vu Kiến Hưng, ép ông giao lại cổ phần Vu thị cho cô ta.

Ông Vu ngồi ở ghế nguyên đơn, nghe xong thì mắt trợn ngược, ôm ngực thở dốc, run rẩy chỉ vào Phàn Mộng Điệp.

“Mày, con súc sinh, tao nuôi mày từ nhỏ mà mày lại muốn giết tao để đoạt gia sản!”

Phàn Mộng Điệp vỡ vụn, co ro trên xe lăn, lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm toàn lời vô nghĩa.

“Cảnh báo: năng lượng một phần trăm, cốt truyện sụp đổ hoàn toàn, hào quang nữ chính nguyên tác của Vu Tuế Hoan đã phục hồi một trăm phần trăm. Bắt đầu quy trình cưỡng chế thu hồi hệ thống.”

Giọng điện tử lặng lẽ vang trong đầu tôi, mang theo nỗi tuyệt vọng cuối cùng của một cỗ máy ký sinh. Tôi mỉm cười đứng lên khỏi ghế bị cáo, vuốt thẳng vạt suit rồi thong thả đi giữa phòng xử án, thẳng tới chỗ Phàn Mộng Điệp. Chẳng cảnh sát nào cản, vì thế cờ đã đảo hẳn: tôi không còn là bị cáo mà là nữ vương đang tiến tới ngai vàng của mình. Tôi dừng trước xe lăn, cúi xuống nhìn vào đôi mắt đục ngầu hoảng loạn của cô ta.

“Em gái à.”

Giọng tôi nhẹ như gió, nhưng từng chữ cắm vào hồn cô ta như muôn vạn mũi kim.

“Hết trò rồi em gái. Em tưởng nhờ một hệ thống rác hút trộm chút hào quang của người khác là thành nữ chính chắc?”

Tôi đưa tay vuốt lại một lọn tóc thưa thớt trên trán cô ta. Cô ta rú lên kinh hãi, định lùi nhưng không còn sức.

“Nữ chính thực sự không phải kẻ chỉ biết khóc lóc ỉ ôi, dựa dẫm đàn ông hay dùng tà thuật thao túng người khác.”

Tôi cười, nụ cười rạng rỡ và tự tin nhất kể từ lúc xuyên vào cuốn sách.

“Nữ chính thật là người bị ném xuống đáy bùn, bị cướp sạch mọi thứ, vẫn tự bò lên, dùng IQ và cái mỏ hỗn này vả sưng mặt từng đứa.”

“Tít, tít. Năng lượng không phần trăm. Hủy diệt.”

Một tiếng vỡ vụn vang trong không gian vô hình, như bóng đèn thủy tinh bị bóp nát. Ngay khoảnh khắc đó, cảnh tượng khiếp đảm hiện ra trước mắt cả phòng. Phàn Mộng Điệp há miệng thét lên một tiếng không thuộc về tần số con người, cơ thể co giật dữ dội. Da mặt chảy xệ nhanh đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy, nếp nhăn sâu hoắm hằn lên, mu bàn tay nổi đầy vết đồi mồi. Cô ta đã đánh đổi hai mươi năm tuổi thọ và nhan sắc cho đạo cụ cấp S; giờ hệ thống bị diệt, quy luật nhân quả giáng đòn trừng phạt.

Chưa đầy một phút, cô gái hai mươi hai tuổi hóa thành bà lão tám mươi tàn tạ, hôi hám và điên loạn.

“A a á! Cứu tôi! Trả lại nhan sắc cho tôi!”

Cô ta gào thét, đưa đôi tay gầy như cành củi khô cào cấu lên mặt. Khuất Tư Viễn chứng kiến cảnh ấy, dạ dày cuộn trào. Sự kinh tởm và hoảng loạn tột độ phá nát chút tình cảm còn sót. Anh ta lùi lại, vấp ngã sõng soài, nôn khan liên tục.

“Quái vật, cô là quái vật!”

Anh ta lẩm bẩm, nước mắt nước mũi nhoe nhoét, rồi ngẩng lên thấy tôi đứng đó, kiêu hãnh, rực rỡ, hoàn mỹ không tì vết. Nỗi hối hận ập đến như sóng thần: anh ta nhận ra mình đã vứt đi viên ngọc quý nhất để nhặt về một hòn đá tẩm độc.

“Tuế Hoan.”

Anh ta lết tới, vươn tay định níu gấu quần tôi.

“Anh sai rồi, anh bị cô ta bỏ bùa. Em tha thứ cho anh đi, mình làm lại từ đầu.”

Tôi nhích chân sang bên, tránh bàn tay bẩn thỉu của anh ta như tránh bãi rác. Tôi rút từ túi áo ra một tờ giấy ăn đã được vuốt phẳng, thả rơi trước mặt anh ta: chính là tờ giấy chuyển nhượng hôn phu đêm hôm đó.

“Khuất tổng, anh có vấn đề về đọc hiểu à?”

Tôi nói lạnh lùng, giọng đầy châm biếm sâu cay.

“Hàng bán rồi, miễn đổi trả. Tiền thanh lý năm nghìn vạn tệ luật sư Phí đã thu đủ từ tài khoản Phàn Mộng Điệp. Giờ hai người thuộc về nhau. Chúc bách niên giai lão, trong tù vui vẻ.”

Tôi xoay gót, chẳng ngoảnh lại cái đống rác đang gào khóc thảm thiết trên sàn. Vị thẩm phán gõ búa liên hồi để vãn hồi trật tự rồi tuyên án: bị cáo Vu Tuế Hoan và Nhạc Trầm Uyên vô tội, được trả tự do ngay tại tòa. Lập tức bắt giam Phàn Mộng Điệp vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và âm mưu giết người. Khuất Tư Viễn bị cấm xuất cảnh và chuyển cho Cục Điều tra Kinh tế làm rõ những khoản tiền thất thoát của Khuất thị. Tiếng vỗ tay rào rào dậy lên từ khán đài, đèn flash nháy loạn để lưu lại dấu mốc lịch sử của giới hào môn thủ đô.

Tôi bước ra khỏi vành móng ngựa, ngẩng cao đầu sải bước về cửa chính. Nắng trưa rọi qua khung kính phủ lên người tôi một lớp hào quang rực rỡ, và lần này hào quang ấy không do hệ thống ban phát mà do chính tay tôi giành lại. Nhạc Trầm Uyên bước sát phía sau. Khi chúng tôi ra tới bậc thềm tòa án tối cao, anh ta khẽ khoác lên vai tôi chiếc áo vest xám của mình để chắn cơn gió lạnh mùa thu.

“Màn kịch hạ màn rồi, nữ vương của tôi.”

Anh ta cúi ghé sát tai tôi thì thầm, hơi thở ấm mang mùi gỗ đàn hương quen thuộc.

“Cô đã dọn sạch rác. Vậy bây giờ, một tỷ tệ trong tài khoản cộng với năm nghìn vạn đòi nợ, cô định làm gì?”

Tôi quay sang anh. Trong đôi mắt phượng sâu thẳm ấy phản chiếu hình bóng tôi: một đại phản diện độc ác, sắc sảo và giàu có khủng khiếp. Đúng là người giỏi thì nên sánh với người giỏi; rác thì cứ để chúng tự phân hủy với nhau. Tôi nhếch môi, đưa tay sửa lại cà vạt lụa của anh.

“Tôi định dùng số tiền đó để mua lại cổ phần Khuất thị lúc nó đang chạm đáy.”

Tôi nháy mắt tinh nghịch.

“Sau đó tôi sẽ đổi tên nó thành tập đoàn Mỏ Hỗn. Anh Nhạc có hứng làm phó chủ tịch không? Lương trả bằng nụ cười của tôi, bao ăn ở trọn đời.”

Nhạc Trầm Uyên cười vang, tiếng cười thoải mái, tự do, hoàn toàn rũ sạch cái bóng u ám của một nhân vật phản diện bị cốt truyện định đoạt. Anh nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên cà vạt, đan chặt mười ngón.

“Vinh hạnh của tôi, Vu đồng sự trưởng.”

Hai chúng tôi bước xuống những bậc đá cẩm thạch về phía chiếc Maybach đang chờ, bỏ lại sau lưng một thế giới ngôn tình máu chó đã vỡ nát, mở ra tương lai nơi chính mình đặt luật chơi. Tái sinh, xuyên sách hay hệ thống rốt cuộc cũng chỉ là công cụ. Kẻ mạnh thật sự là người dùng nụ cười cợt nhả che lưỡi dao bén, dùng sự phi lý đập vỡ định kiến, và dùng cái mỏ hỗn dạy cả thế giới thế nào là lễ hội.

⚑ Báo lỗi chương 8 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Nữ Chính Giả Điên Khiến Trà Xanh Tức Chết

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích