Chương 3: Tờ giấy ăn bán hôn phu và căn phòng bệnh VIP
Truyện audio Nữ Chính Giả Điên Khiến Trà Xanh Tức Chết · 8 chương
Hẹn giờ
Trong đầu tôi, hệ thống của Phàn Mộng Điệp bắt đầu rú còi báo động chói tai.
“Cảnh báo đỏ! Logic thế giới méo mó nghiêm trọng. Mục tiêu Vu Tuế Hoan đang giành hết sự chú ý. Đám đông đang chuyển từ thương xót ký chủ sang hoang mang cực độ. Thu hoạch hào quang thất bại. Đạo cụ hào quang sen trắng mất tác dụng vì lỗi BUG.”
Nằm úp mặt xuống cỏ nghe tiếng báo lỗi, tôi suýt bật cười thành tiếng. Quả nhiên cái hệ thống não tàn này chỉ được lập trình để đối phó với người bình thường có liêm sỉ. Gặp một kẻ vô liêm sỉ, sẵn sàng vứt hình tượng, lăn ra ăn vạ như Chí Phèo phiên bản bốn chấm không là tôi đây, nó lập tức chập mạch. Phàn Mộng Điệp đứng đực ra, khuôn mặt sưng vù méo xệch, cắn nát cả môi dưới, hận không thể lao vào xé xác tôi nhưng chẳng dám làm gì. Vì nếu manh động lúc này, lớp vỏ sen trắng yếu đuối sẽ sụp hoàn toàn.
Thấy diễn trò ăn vạ thế là đủ, tôi chống tay bò dậy, vuốt mái tóc bù xù ra sau, gỡ mấy cọng cỏ bám trên chiếc váy dạ hội đắt giá rồi thẳng lưng đứng. Nét mặt tôi đổi nhanh như ánh sáng, từ kẻ điên gào khóc thành một nữ vương lạnh lùng cao ngạo, như thể người lăn lộn dưới đất ban nãy là một nhân cách khác vừa bị tôi trục xuất. Tôi nhìn Khuất Tư Viễn đang hóa đá, cười nhạt.
“Anh Tư Viễn, lúc nãy anh nói gì nhỉ? Ân đoạn nghĩa tuyệt, hủy bỏ hôn ước?”
Anh ta nuốt khan một cái. Linh cảm mách bảo sắp có chuyện chẳng lành, nhưng lòng kiêu hãnh của tổng tài bá đạo không cho phép anh ta nhượng bộ.
“Đúng, tôi nói đấy. Tôi không chịu nổi một kẻ điên rồ như cô thêm giây nào nữa.”
“Tuyệt vời.”
Tôi vỗ tay hai cái thật kêu.
“Tôi cũng chán làm vị hôn thê của một tên mù, IQ âm vô cực, không phân biệt nổi nước hoa xịn với mùi trà xanh rẻ tiền.”
Tôi hắng giọng, quay hẳn người về phía đám khách đang xem kịch, cao giọng thông báo.
“Nhân dịp đông đủ quan khách, tôi, Vu Tuế Hoan, xin chính thức thông báo: từ giây phút này, tôi giải trừ hôn ước với Khuất Tư Viễn.”
Đám đông ồ lên, ba mẹ tôi biến sắc, ông Vu lao lên ngăn nhưng tôi đã giơ tay ra hiệu dừng lại.
“Khoan, tôi chưa nói hết.”
Tôi nở một nụ cười cực kỳ tà ác, mắt khóa chặt vào Phàn Mộng Điệp.
“Nhưng đồ của Vu Tuế Hoan tôi, dù là rác không dùng nữa, cũng không có chuyện vứt đi miễn phí. Nghe nói em gái Mộng Điệp rất thích nhặt đồ thừa của tôi, vậy nên…”
Tôi lục túi xách lấy ra cây bút máy và một tờ giấy ăn nhỏ, chắc nguyên chủ dùng để thấm son. Trải tờ giấy lên bàn tiệc gần đó, tôi viết nhanh vài dòng, rồi nâng nó lên cho mọi người cùng thấy.
“Đây là giấy chứng nhận chuyển nhượng quyền sở hữu hôn phu.”
Tôi dõng dạc đọc to.
“Tôi, Vu Tuế Hoan, nay bán thanh lý tên tổng tài não tàn Khuất Tư Viễn cho Phàn Mộng Điệp. Hiện trạng: đã qua sử dụng, ngoại hình tạm ổn, nhưng bo mạch chủ và bộ não lỗi nặng, hay tự ái, dễ bị thao túng. Hàng đã bán, miễn đổi trả.”
Tôi đi tới chỗ Phàn Mộng Điệp, ấn tờ giấy ăn vào tay cô ta, mắt cười híp lại.
“Giá chuyển nhượng năm nghìn vạn tệ, tức năm mươi triệu. Em gái yêu anh ta thắm thiết thế, hẳn không chê đắt đâu nhỉ? Chuyển khoản cho chị trong hai mươi bốn giờ, nếu không chị báo cảnh sát vì tội lấy cắp tài sản cá nhân.”
Nói xong, tôi không thèm nhìn lại khuôn mặt méo xệch vì kinh hoàng của Khuất Tư Viễn, sự phẫn nộ tột cùng của ba mẹ, hay nỗi uất nghẹn đến hộc máu của Phàn Mộng Điệp. Tôi xoay gót, tao nhã xách chiếc váy dạ hội lấm bùn, ngẩng cao đầu sải bước trên đôi giày cao gót mười phân như đang đi trên sàn catwalk của Paris Fashion Week. Sau lưng tôi, Khuất Tư Viễn gầm lên tuyệt vọng và phẫn nộ vang cả bầu trời đêm.
“Vu Tuế Hoan, cô đứng lại đó cho tôi!”
Tôi giơ tay vẫy vẫy, không thèm ngoảnh đầu.
“Tạm biệt nhé, đồ rác. Nhớ thanh toán đúng hạn, không thì tôi gửi giấy đòi nợ đến tận trụ sở Khuất thị đấy.”
Chiến dịch xé nát kịch bản ngày đầu coi như đại thắng. Mai xem cái hệ thống rách kia còn trò gì cho bà đây giải khuây nữa.
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt quyện với hương tinh dầu oải hương đắt tiền len vào mũi, đánh thức tôi khỏi một giấc ngủ mộng mị. Tôi từ từ mở mắt: trần nhà sơn trắng muốt, chùm đèn pha lê thiết kế tối giản mà vẫn toát mùi tiền. Đảo mắt một vòng, tôi thấy mình đang nằm trong phòng bệnh VIP của bệnh viện quốc tế Gia Hòa, rộng thênh thang. Đủ sofa da thật, TV màn hình phẳng siêu mỏng, thậm chí có cả quầy bar mini chứa toàn nước khoáng nhập khẩu.
Đêm qua, khi vừa rời cái rạp xiếc có tên là tiệc tối nhà họ Vu với tà váy xách trên tay, tôi không ngần ngại gọi taxi công nghệ phóng thẳng tới bệnh viện tư đắt đỏ nhất thủ đô. Với năm mươi vạn tệ vừa trấn lột được từ chiếc thẻ đen của Khuất Tư Viễn, tôi hào phóng quẹt thẻ, yêu cầu gói khám tổng quát VIP nhất kèm dịch vụ chăm sóc phục hồi chấn thương tâm lý. Dù gì tôi cũng vừa tự tát mình một cái, lại lăn lộn trên cỏ làm bẩn cả bộ váy haute couture.
Tổn thất cả tinh thần lẫn thể xác thế này mà không nằm phòng VIP tĩnh dưỡng thì có lỗi với bản thân quá.
Tôi vươn vai, xương cốt kêu răng rắc sảng khoái, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên với hàng chục thông báo và cuộc gọi nhỡ.
“Ngân hàng quốc tế Thụy Sĩ: thẻ tín dụng đuôi tám tám chín chín của quý khách đã bị khóa theo yêu cầu của chủ thẻ chính, Vu Kiến Hưng.”
“Ngân hàng Á Châu: thẻ thanh toán đuôi một hai ba bốn của quý khách hiện bị đóng băng tạm thời.”
Khóe môi tôi nhếch lên cười trào phúng. Quả là chiêu cũ rích của các bậc cha mẹ hào môn mỗi lần muốn con cái phải nghe lời: cắt nguồn tiền. Ông Vu Kiến Hưng chắc mẩm rằng một đại tiểu thư quen nhung lụa, tiêu tiền như nước như Vu Tuế Hoan, hết một xu dính túi sẽ phải khóc lóc bò về quỳ xin lỗi. Nhưng ông tính sai một nước cờ chí mạng. Vu Tuế Hoan nguyên bản có thể sợ, còn tôi thì không.
Đêm qua, ngay trên đường đến bệnh viện, tôi đã mở một tài khoản ngân hàng ẩn danh ở nước ngoài, chuyển vào đó toàn bộ năm mươi vạn cướp được từ Khuất Tư Viễn. Cộng thêm ba trăm vạn tệ tiết kiệm riêng của nguyên chủ, vốn định dùng mua quà sinh nhật cho tên tổng tài não tàn kia. Giờ đống thẻ tín dụng bị khóa chỉ là mấy miếng nhựa vô giá trị, đem cạo gió còn thấy vướng tay.
Tôi thong thả mở Weibo, và quả nhiên bảng phong thần hot search đã bị tôi nhuộm đỏ. Hạng một: “Sốc, Vu đại tiểu thư bán thanh lý Khuất tổng giá năm mươi triệu tệ trên giấy ăn”. Hạng hai: “Khuất Tư Viễn bạo hành vị hôn thê tại tiệc tối”. Hạng ba: “Phàn Mộng Điệp, thiên kim giả hay trà xanh thật”. Tôi vừa lướt bình luận vừa nhai miếng táo gọt sẵn trên bàn, thấy bữa sáng hôm nay ngon lạ thường. Cư dân mạng chia ba phe: phe chửi tôi điên, phe mắng Khuất Tư Viễn cặn bã.
Và phe bận rộn truy xem tờ giấy ăn tôi viết giấy chuyển nhượng là hãng nào mà dai thế, nhét vào tay Phàn Mộng Điệp mà không rách. Tôi đang tính dùng tài khoản clone vào thả vài bình luận châm ngòi thì cánh cửa phòng VIP bị đẩy mạnh ra, rầm một tiếng chói tai.
“Vu Tuế Hoan!”
Một giọng nam trầm đục nén giận đến cực điểm. Tôi từ từ ngẩng đầu, nhai nốt miếng táo, nuốt xong mới thong thả rút khăn giấy lau tay. Ở cửa là ba gương mặt quen: Khuất Tư Viễn, ông Vu Kiến Hưng, và không thể thiếu nữ chính của chúng ta, Phàn Mộng Điệp. Sau lưng họ còn một người đàn ông đeo kính gọng vàng, xách cặp táp, vẻ tinh anh chỉnh tề, nhìn qua đã biết luật sư chuyên dọn rác cho giới nhà giàu.
Hôm nay Khuất Tư Viễn trông tả tơi hơn hẳn: quầng thâm đen kịt, vest mới thay nhưng cà vạt thắt xộc xệch, chứng tỏ đêm qua anh ta đã vật lộn với một cuộc khủng hoảng truyền thông không nhẹ. Ông Vu mặt hầm hầm như nồi thịt băm nấu hỏng, nhìn tôi muốn ăn tươi nuốt sống. Chỉ có Phàn Mộng Điệp vẫn giữ phong độ: váy liền trắng tinh khôi, trang điểm theo phong cách ốm yếu tiều tụy mà vẫn xinh thoát tục. Má bị tát hôm qua đã được lớp kem che khuyết điểm giấu kỹ, nhưng nhìn kỹ vẫn hơi sưng.
Cô ta nép sau lưng Khuất Tư Viễn, mắt rưng rưng nhìn tôi, cắn môi không nói.
“Ái chà, cơn gió độc nào đưa các vị tới cái nơi nồng mùi thuốc sát trùng này thế?”
Tôi vắt chéo chân trên giường, vỗ vỗ tấm nệm êm.
“Đến thăm bệnh à? Xin lỗi, giỏ trái cây rẻ tiền tôi không nhận. Có phong bì tiền mặt thì để lên bàn.”
“Mày câm miệng cho tao!”
Ông Vu rống lên, bước nhanh tới định giơ tay tát. Tôi không chớp mắt, chỉ điềm nhiên ấn nút chuông đỏ rực trên đầu giường.
“Ba cứ tát đi. Phòng VIP này gắn camera an ninh độ nét cao, thu âm ba trăm sáu mươi độ. Ba đánh con một cái là con báo cảnh sát tội bạo hành gia đình, đồng thời gửi video cho báo kinh tế. Sáng nay cổ phiếu Vu thị mới giảm sàn năm phần trăm đúng không? Ba muốn nó chạm đáy luôn thì cứ việc.”
Bàn tay ông Vu khựng giữa không trung, run dữ dội. Ông tức đến mặt đỏ tía tai, cuối cùng hậm hực hạ tay, nghiến răng ken két.
“Mày, mày đúng là đồ súc sinh phản nghịch!”
“Cảm ơn ba quá khen. Súc sinh cũng do ba sinh ra mà, di truyền cả thôi.”
Tôi cười híp mắt, khiến ông ôm ngực lùi một bước, suýt lên cơn đau tim. Khuất Tư Viễn bước lên che cho ông Vu và Phàn Mộng Điệp, dùng ánh mắt lạnh sâu như hố phân nhìn tôi rồi hất cằm ra hiệu cho gã luật sư. Gã bước lên, moi từ cặp táp một xấp giấy dày và đặt trên chiếc bàn ăn nhỏ ngay trước mặt tôi.
“Vu tiểu thư, đây là thỏa thuận đính chính thông tin và thư xin lỗi công khai.”
Khuất Tư Viễn mở miệng, giọng đúng chất tổng tài sai nhân viên đi quét rác.
“Cô ký ngay đi. Nội dung nêu rõ đêm qua cô say rượu, tinh thần kích động nên hành xử và nói năng mất kiểm soát. Cô phải nhận là tự vấp ngã, tôi không chạm vào cô. Ngoài ra cô phải công khai xin lỗi Mộng Điệp trên mọi nền tảng mạng xã hội và đính chính rằng cô ấy không chen vào quan hệ của chúng ta.”
Tôi nhìn tập tài liệu, rồi nhìn Khuất Tư Viễn, mắt chớp chớp lộ vẻ hoang mang tột độ.
“Anh Khuất à, anh bị sao vậy?”
Tôi nghiêng đầu, giọng bỗng dịu dàng quan tâm như người mẹ hiền đang dỗ đứa con thiểu năng.
“Hôm qua anh ngâm hồ bơi lâu quá, nước tràn lên não làm phẳng hết nếp nhăn rồi sao?”
“Cô nói cái gì?”
Anh ta gầm lên. Tôi thở dài thườn thượt, lật tờ thỏa thuận bằng hai ngón tay đầy ghét bỏ rồi ném toẹt xuống đất.
“Tôi bảo anh bị ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối. Anh tưởng tôi là máy lọc nước nhà anh, bảo lọc là lọc, bảo xả là xả?”
Tôi khoanh tay, nhìn thẳng mắt anh ta.
“Đêm qua tôi đã tuyên bố bán anh thanh lý rồi, giấy trắng mực đen, à nhầm, giấy ăn mực xanh hẳn hoi. Giờ anh dắt người tình tới không phải để trả nợ năm nghìn vạn, mà để ép tôi ký đống rác tẩy trắng cho hai người? Làm ăn kiểu gì mà khôn thế, khôn như anh quê tôi người ta xích lại hết rồi.”
“Vu Tuế Hoan!”
Phàn Mộng Điệp cuối cùng cũng không nhịn được. Cô ta bước lên, nước mắt lã chã.
“Chị đừng làm quá. Anh Tư Viễn lo cho thể diện của chị, sợ chị bị chửi là điên nên mới cho chị cơ hội sửa sai. Thẻ ngân hàng của chị bị bác trai khóa hết rồi, ở đây làm cao được gì? Chị lấy gì trả viện phí VIP này? Chị ký đi, em sẽ xin anh Tư Viễn cho chị chút tiền sống tạm.”
Chà chà, lời lẽ nghe bao dung thánh mẫu, nhưng thực chất là xát muối vào lòng tự trọng, nhắc tôi rằng tôi đang trắng tay, sống nhờ sự bố thí của cô ta. Trình độ trà xanh thế này quả đã lên tới đỉnh cao. Đúng lúc ấy, âm thanh rè rè quen thuộc lại vang trong đầu tôi.
“Tít tít. Ký chủ Phàn Mộng Điệp vừa kích hoạt thẻ đạo cụ cấp A ‘lời nói thật của kẻ tội đồ’. Hiệu ứng: khiến mục tiêu Vu Tuế Hoan tràn ngập ảo giác tội lỗi, mất lý trí, tự thú những ý nghĩ sâu kín nhất trước mọi người để sụp đổ hình tượng. Duy trì năm phút.”
Giọng nói vừa tắt, một đợt sóng điện từ lạ lùng đã quét qua óc tôi. Một cảm giác bồn chồn, tội lỗi vô cớ trào lên trong ngực, miệng tôi hơi hé, như có thế lực vô hình đang ép tôi nói ra câu “đúng vậy, tôi ghen tị với Mộng Điệp, tôi là kẻ độc ác”. Nhưng bọn chúng bỏ sót điểm mấu chốt: người ta chỉ thấy tội lỗi khi trước đó có lương tâm. Còn lương tâm của tôi, thật tiếc, kiếp trước đã bị tôi đem cầm đồ lấy tiền nạp game.
Tôi hít sâu, dùng tư duy logic của một người chuyên cày lộn trên mạng để nghiền nát luồng sóng điện từ rẻ rách kia. Tôi nhếch mép, ánh mắt bỗng trở nên cực kỳ kích động, hai tay bưng lấy mặt. Phàn Mộng Điệp thấy vậy, trong mắt lóe lên sự đắc ý tột độ: đạo cụ đã có tác dụng, tôi sắp tự bôi tro trát trấu lên mặt mình rồi. Khuất Tư Viễn và ông Vu cũng nhíu mày, chuẩn bị rút điện thoại quay cảnh tôi thú tội.