Bỏ qua tới nội dung

Chương 6: Lễ kỷ niệm năm mươi năm và tiếng nổ ở penthouse

Truyện audio Nữ Chính Giả Điên Khiến Trà Xanh Tức Chết · 8 chương

Chương 6: Lễ kỷ niệm năm mươi năm và tiếng nổ ở penthouseNữ Chính Giả Điên Khiến Trà Xanh Tức Chết
0:0011:44
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi đẩy cửa xe bước xuống, sải bước tự tin về phía cổng chính. Hai tên bảo vệ to con định cản vì tôi không có thiệp mời, nhưng tôi chỉ ném cho chúng ánh mắt sắc như dao cạo và giơ tấm thẻ đen quyền lực của bà Khuất, tấm thẻ bà đưa tôi hôm ở bệnh viện. Thấy tấm thẻ đại diện quyền lực tối cao của Khuất gia, hai tên bảo vệ lập tức tái mặt, cúi rạp nhường đường. Tôi bước vào hội trường đúng lúc Khuất Tư Viễn đứng trên bục phát biểu, tay cầm micro, giọng thâm tình vang khắp không gian.

“Năm mươi năm qua Khuất thị trải nhiều thăng trầm, nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ một niềm vui riêng. Người đứng cạnh tôi, Phàn Mộng Điệp, không chỉ là người con gái tôi yêu sâu đậm mà còn cứu rỗi tâm hồn tôi. Vì vậy tôi quyết định…”

“Khoan đã!”

Tôi vận nội công quát một tiếng trong veo mà sắc lẻm, chặt đứt lời tuyên bố sến súa. Cả hội trường quay đầu về phía cửa; thấy tôi, tiếng ồ kinh ngạc nổi lên rồi lời bàn tán ong ong khắp nơi.

“Đó không phải Vu Tuế Hoan sao? Cô ta đến đây làm gì?”

“Trời ơi, dám mặc đồ đỏ đến phá lễ đính hôn, đúng là điên thật!”

“Hôm nay có kịch hay xem rồi đây.”

Khuất Tư Viễn thấy tôi thì sắc mặt tối sầm. Anh ta nắm chặt micro, gằn giọng.

“Vu Tuế Hoan, cô đến đây làm gì? Bảo vệ đâu, đuổi cô ta ra ngoài!”

Phàn Mộng Điệp cạnh bên khẽ run, trong mắt xẹt một tia hoảng loạn nhưng nhanh chóng được che bằng vẻ đáng thương quen thuộc. Cô ta níu tay áo anh ta, rơm rớm nước mắt.

“Anh Tư Viễn, đừng làm khó chị ấy, chắc chị ấy chỉ muốn đến chúc phúc cho chúng ta thôi.”

“Chúc phúc?”

Tôi bật cười lớn, sải bước thẳng về phía sân khấu. Đám đông tự động rẽ sang hai bên như Moses rẽ nước biển đỏ.

“Em gái à, em đánh giá lòng tốt của chị cao quá rồi. Chị đến không phải để chúc phúc, mà để đòi nợ.”

Tôi bước lên những bậc thang trải thảm đỏ, đứng đối diện Khuất Tư Viễn và Phàn Mộng Điệp, gần đến mức ngửi được mùi nước hoa nồng rẻ tiền trộn với nỗi sợ toát ra từ người cô ta.

“Đòi nợ? Cô điên à? Tôi nợ cô cái gì?”

Khuất Tư Viễn gầm lên. Tôi thong thả thò tay vào túi áo suit, rút ra một xấp giấy tờ đóng dấu đỏ chót, giơ cao cho mọi người thấy.

“Nợ tiền thanh lý hôn phu, năm nghìn vạn tệ.”

Tôi dõng dạc tuyên bố.

“Ba ngày trước tôi đã bán đứt anh cho Phàn Mộng Điệp với giá năm nghìn vạn, vậy mà tài khoản tôi vẫn chưa thấy một xu. Luật sư của tôi đã nộp đơn lên tòa án kinh tế, đây là lệnh phong tỏa tài sản tạm thời với cô Phàn Mộng Điệp.”

Hội trường vỡ òa trong tiếng ồ ào. Lệnh phong tỏa tài sản: một thiên kim nhà họ Vu, sắp thành con dâu nhà họ Khuất, lại bị tòa án phong tỏa vì quỵt tiền mua chồng. Tin này mà lọt ra ngoài, chắc chắn sẽ lên trang nhất mọi tờ báo ngày mai. Phàn Mộng Điệp tái mặt. Hệ thống trong đầu cô ta rú còi chói tai.

“Cảnh báo! Hình tượng sen trắng thuần khiết bị tổn hại nặng. Điểm danh tiếng rơi tự do. Yêu cầu ký chủ phản công ngay.”

Phàn Mộng Điệp nghiến răng, quyết đánh nước cuối. Cô ta sụp xuống sân khấu, ôm ngực thở hổn hển, nước mắt tuôn như mưa.

“Chị Tuế Hoan, sao chị độc ác đến thế? Chị biết rõ em không có từng ấy tiền mà vẫn ép em vào đường cùng. Chị còn làm giả giấy tòa án để vu khống em. Em không sống nổi nữa…”

Nói xong, cô ta nhắm mắt, giả vờ ngất xỉu lần thứ hai. Khuất Tư Viễn hoảng hốt đỡ lấy, quay sang trừng tôi, sát khí bừng bừng.

“Vu Tuế Hoan, cô dám làm giả giấy tờ tòa án? Cô chuẩn bị ngồi tù đi!”

“Làm giả?”

Tôi nhếch mép khinh bỉ.

“Anh Khuất, anh mù chữ hay thiểu năng vậy? Con dấu đỏ của Tòa án nhân dân thành phố sờ sờ ra đó. Có cần tôi cho mượn kính lúp không?”

Tôi quay sang đám đông bên dưới, giọng đanh thép vang vọng.

“Thưa quý khách, tôi đến không chỉ đòi nợ mà còn vạch mặt ả lừa đảo đang nằm giả chết trong tay Khuất tổng.”

Tôi giơ tay búng ngón, tách một tiếng. Đó là ám hiệu: toàn bộ đèn trong hội trường phụt tắt, chỉ còn màn hình LED khổng lồ phía sau sân khấu sáng rực. Nhưng trên màn hình không phải logo kỷ niệm năm mươi năm Khuất thị, mà là một đoạn video quay lén từ camera ẩn. Trong video, Phàn Mộng Điệp ngồi ở một quán cà phê vắng, đối diện một gã đàn ông xăm trổ đầy mình. Cô ta lấy từ túi xách một xấp tài liệu dày đẩy về phía hắn.

“Đây là bản thiết kế dự án khu đô thị phía Nam của Khuất thị. Bán cho đối thủ của họ, anh được mười phần trăm hoa hồng. Làm gọn vào, đừng để ai nghi.”

Giọng Phàn Mộng Điệp trong video lạnh tanh và tàn nhẫn, trái ngược hẳn dáng vẻ mong manh thường ngày.

“Yên tâm đi cô em. Mà cô lừa được tên ngốc Khuất Tư Viễn đó hay thật. Hắn không nghi ngờ gì sao?”

“Hắn chỉ là con chó ngu ngốc bị tôi dắt mũi thôi.”

Phàn Mộng Điệp trong video nhếch mép khinh bỉ.

“Chờ khi tôi vơ vét đủ tài sản Khuất thị, tôi sẽ đá hắn ra chuồng gà.”

Video kết thúc, hội trường rơi vào im lặng chết chóc, im đến mức nghe được tiếng kim rơi. Khuất Tư Viễn hóa đá toàn tập. Anh ta nhìn màn hình LED đen ngòm, rồi cúi nhìn Phàn Mộng Điệp trong vòng tay mình, mắt trợn ngược, cơ mặt co giật liên hồi.

“Mộng, Mộng Điệp, đây là cái gì?”

Giọng anh ta run rẩy vỡ vụn. Phàn Mộng Điệp lúc này không giả ngất được nữa. Cô ta mở bừng mắt, vùng khỏi vòng tay anh ta, hoảng loạn nhìn quanh.

“Không, không phải tôi! Đó là video ghép, là Vu Tuế Hoan hãm hại tôi! Anh Tư Viễn, anh phải tin em!”

Cô ta rít lên tuyệt vọng, còn trong đầu tôi tiếng hệ thống của cô ta đang vỡ tung.

“Lỗi nghiêm trọng! Cốt truyện sụp tám mươi phần trăm, nam chính mất niềm tin, năng lượng hệ thống cạn, khởi động quy trình tự hủy!”

Tôi đứng trên sân khấu nhìn Phàn Mộng Điệp phát điên, mỉm cười tao nhã.

“Ghép á? Vậy xem thêm hồ sơ y tế chứng minh cô mắc bệnh nan y giả nhé, hay sao kê chuyển tiền ra nước ngoài của cô?”

Tôi vỗ vỗ chiếc USB trong túi áo.

“Tôi có đủ tư liệu làm thành một bộ phim tài liệu dài mười tập chiếu trên Netflix đấy. Cô muốn xem tập nào trước?”

Ngay lúc đó, bà Khuất từ hàng ghế đầu đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng vì giận, ngón tay chỉ thẳng Phàn Mộng Điệp, giọng uy nghiêm vang dội.

“Bảo vệ, bắt ả lừa đảo này lại, báo cảnh sát ngay lập tức! Khuất gia chúng tôi tuyệt đối không dung túng loại rắn độc này!”

Đám bảo vệ khách sạn ùa lên sân khấu khống chế Phàn Mộng Điệp đang gào khóc điên cuồng. Khuất Tư Viễn đứng chôn chân, nhìn người con gái từng yêu say đắm bị lôi đi như con chó dại; thế giới quan của anh ta sụp đổ hoàn toàn. Tôi phủi tay, vừa định bước xuống thì từ phía cửa hội trường vọng lại một tràng vỗ tay thong thả.

“Tuyệt vời, một màn kịch không thể xuất sắc hơn.”

Mọi người quay lại. Nhạc Trầm Uyên trong bộ vest đen tuyền, phong thái đĩnh đạc, bước vào như vị vua đi thị sát lãnh thổ. Anh ta tiến thẳng về sân khấu, nhìn tôi đầy tán thưởng.

“Cô Vu, hợp tác vui vẻ.”

Anh ta đưa tay ra. Tôi mỉm cười nắm lấy.

“Tiền trao cháo múc, anh Nhạc, nhớ chuyển nốt chín trăm triệu cho tôi nhé.”

Khuất Tư Viễn thấy Nhạc Trầm Uyên thì hai mắt vằn đỏ, gầm lên lao tới.

“Nhạc Trầm Uyên, là mày! Mày với Vu Tuế Hoan thông đồng hãm hại tao!”

Nhưng Khuất Tư Viễn chưa kịp chạm tới người Nhạc Trầm Uyên đã bị hai vệ sĩ áo đen của anh ta đá văng xuống thảm đỏ. Tôi đứng trên cao nhìn Khuất Tư Viễn nằm bẹp dưới đất, thở dài thườn thượt.

“Anh Khuất, tôi bảo rồi mà, bo mạch chủ của anh lỗi nặng. Bị lừa bán cả công ty vẫn đổ thừa người khác. Anh cứ nằm đó từ từ tiêu hóa sự thật, tôi bận đi tiêu tiền tỷ.”

Tôi móc tay vào khuỷu tay Nhạc Trầm Uyên, thong thả rời hội trường, bỏ lại sau lưng đống hỗn loạn: tiếng la hét và đèn flash nháy dồn. Màn diễn tối nay trơn tru không tì vết, nhưng tôi đoán hệ thống của Phàn Mộng Điệp chẳng chịu bỏ cuộc dễ dàng; việc nó tự hủy có thể chỉ là cái kén để hóa thân mạnh hơn. Trận quyết định thực sự mới chỉ bắt đầu.

Penthouse nằm ở tầng cao nhất tòa tháp tài chính giữa thành phố, thu cả thủ đô lộng lẫy vào tầm mắt. Ánh neon từ các tòa nhà bên dưới nhấp nháy như sao rụng, lấp lánh và ma mị. Tôi buông mình xuống chiếc sofa da bò tót nhập từ Ý, nhắm mắt hít mùi giàu sang ngút trời. Ở độ cao ba trăm mét, ngay cả không khí cũng có vẻ sạch và đắt hơn.

Ting! Tiếng thông báo phá vỡ sự tĩnh lặng. Tôi mở một mắt liếc màn hình điện thoại đang sáng trên bàn kính: “Ngân hàng quốc tế Thụy Sĩ, tài khoản đuôi tám tám chín chín của quý khách vừa nhận được chín trăm triệu tệ. Số dư hiện tại: một tỷ năm mươi triệu tệ.”

Tôi bật dậy như lò xo, hai mắt rực như đèn xe soi ếch trong đêm mưa. Dù đã tự dặn lòng từ trước, nhìn dãy số không dài ngoằng như đoàn tàu vắt ngang màn hình, tim tôi vẫn đập lô tô. Cảm giác như đang cày game cả tháng, tự nhiên có đại gia nạp cho gói VIP max cấp.

“Thế nào? Tốc độ giải ngân của tôi làm cô hài lòng chứ?”

Nhạc Trầm Uyên thong thả bước ra từ quầy bar, tay cầm hai ly vang đỏ sóng sánh. Anh ta đã cởi chiếc áo vest cứng nhắc, chỉ mặc áo sơ mi lụa đen mỏng, hờ hững mở hai cúc trên, lộ ra xương quai xanh gợi cảm cùng nửa hình xăm con sói đen thấp thoáng trên ngực trái. Phải công nhận tên đại phản diện này có sức hút chết người. Nếu tôi không phải người chỉ tôn thờ chủ nghĩa tư bản và tiền bạc thì chắc đã bị nhan sắc này làm mờ mắt.

“Hài lòng, vô cùng hài lòng.”

Tôi nhận ly rượu, cụng cái keng thật vang.

“Làm ăn với anh Nhạc thích thật. Từ nay anh là kim chủ ba ba của tôi, anh bảo đông tôi không dám đi tây, anh bảo chửi Khuất Tư Viễn tôi không chửi nhầm con chó nhà hàng xóm.”

Nhạc Trầm Uyên bật cười, âm thanh trầm rung trong lồng ngực. Anh ta nhấp ngụm rượu, nhìn ra biển đêm ngoài cửa kính sát đất, nụ cười dần thu lại nhường chỗ cho vẻ nghiêm trọng.

“Đừng vội mừng, Vu Tuế Hoan. Trận đêm nay chúng ta mới thắng một hiệp nhỏ thôi.”

Tôi nhíu mày, lắc nhẹ ly rượu.

“Ý anh là cái hệ thống của Phàn Mộng Điệp? Lúc ở hội trường tôi nghe nó báo tự hủy rồi mà. Chẳng lẽ nó hồi sinh được như phượng hoàng niết bàn?”

“Nó không tự hủy.”

Anh ta quay lại, ánh mắt sắc như dao.

“Tôi mất ba năm nghiên cứu thứ dị năng tà ác dính trên người cô ta. Nó như virus máy tính ngoài hành tinh, sống ký sinh bằng khí vận và cảm xúc tiêu cực của người quanh, nhất là cô, nữ chính nguyên tác. Cô không cho nó ghen tị, đau khổ hay tuyệt vọng thì năng lượng của nó sẽ cạn.”

Anh ta tiến lại, hai tay chống lên lưng sofa, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Nhưng hệ thống nào bị dồn đến đường cùng cũng bật cơ chế phòng vệ cuối: thiêu sinh mệnh vật chủ để lấy một đạo cụ cấp S bóp méo được thực tại.”

Anh ta vừa dứt lời thì một tiếng nổ chát chúa vang từ phía cửa chính căn penthouse. Cánh cửa gỗ sồi đặc dày năm phân bị thuốc nổ chuyên dụng thổi bay, bụi khói mù mịt tràn vào phòng. Ngay sau đó hàng chục tia laser đỏ quét loạn khắp không gian, cùng tiếng giày dồn dập của lực lượng đặc nhiệm vũ trang hạng nặng SWAT.

“Cảnh sát đây! Buông vũ khí, hai tay lên đầu! Chống cự sẽ bị bắn hạ tại chỗ!”

Tiếng loa phóng thanh gầm xé bầu không khí xa hoa, những họng súng đen ngòm đồng loạt chĩa vào tôi và Nhạc Trầm Uyên. Tôi đứng chết trân, ly rượu vang suýt rơi xuống thảm. Chuyện quái gì đây? Mới nửa tiếng trước tôi còn dạy ả trà xanh một bài nhớ đời trước mặt thiên hạ, vậy mà giờ cảnh sát đã đạp cửa nhà tôi. Thế giới ngôn tình này trở mặt có cần nhanh như ngựa phi vậy không?

Nhạc Trầm Uyên không biến sắc, chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, giơ hai tay ngang vai, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám cảnh sát đang vây. Từ sau đội hình vũ trang, hai bóng người bước ra. Một là viên thanh tra cảnh sát trưởng mặt nghiêm nghị; người còn lại khiến đồng tử tôi co rút. Phàn Mộng Điệp. Nhưng đây không phải Phàn Mộng Điệp yếu đuối mong manh khóc lóc ỉ ôi như mọi ngày. Cô ta mặc váy đen tuyền, tóc xõa dài rũ rượi, da trắng bệch như xác chết, đôi môi lại đỏ chót như vừa uống máu.

Quanh người cô ta tỏa ra một luồng khí đen ngòm, ngột ngạt và tà ác đến mức nhiệt độ căn phòng như tụt xuống dưới không độ. Đứng sau cô ta là Khuất Tư Viễn, nhưng trông anh ta giống con rối đứt dây hơn là tổng tài bá đạo. Mắt mờ đục không hồn, dáng đi cứng đờ, hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của luồng khí đen quanh Phàn Mộng Điệp.

“Vu Tuế Hoan, Nhạc Trầm Uyên, các người đã bị bắt.”

Viên thanh tra cất giọng đanh thép, giơ ra tờ lệnh bắt đóng dấu đỏ.

“Tội danh: tổ chức tội phạm công nghệ cao, làm giả chứng cứ chiếm đoạt tài sản Khuất thị và âm mưu sát hại cô Phàn Mộng Điệp.”

⚑ Báo lỗi chương 6 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích