Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Đại phản diện, một tỷ tệ và đêm trước lễ kỷ niệm

Truyện audio Nữ Chính Giả Điên Khiến Trà Xanh Tức Chết · 8 chương

Chương 5: Đại phản diện, một tỷ tệ và đêm trước lễ kỷ niệmNữ Chính Giả Điên Khiến Trà Xanh Tức Chết
0:0011:13
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi cười tủm tỉm, bấm nút phát. Giọng êm ái nũng nịu của Phàn Mộng Điệp lập tức vang lên trong phòng bệnh, nhưng nội dung khiến người ta lạnh sống lưng.

“Hệ thống, đạo cụ hào quang sen trắng lần này sẽ khiến Vu Tuế Hoan thân bại danh liệt chứ? Tôi muốn thấy cô ta quỳ dưới chân tôi, muốn hút khô toàn bộ khí vận của cô ta. Còn Khuất Tư Viễn, tên ngốc đó chỉ là quân cờ đưa tôi vào giới thượng lưu. Đến khi tôi nuốt được tài sản nhà họ Khuất, tôi sẽ đá hắn đi.”

Đoạn ghi âm khép lại bằng tràng cười the thé man dại. Thật ra đó là bản ghép bằng AI do một người bạn làm DJ ở thế giới thực dựng giúp tôi, dựa trên các câu thoại kinh điển của nhân vật phản diện trong tiểu thuyết. Nhưng độ chân thực chín mươi chín phần trăm, cộng với nỗi hoang mang sẵn có của những kẻ sống trong thế giới ngôn tình não tàn, biến nó thành một quả bom nguyên tử. Đồng tử bà Khuất co lại dữ dội.

Bà lăn lộn thương trường bao năm, chưa từng tin ma quỷ hay hệ thống; song những lời thâm hiểm định chiếm tài sản Khuất gia trong băng ghi âm đã chạm vào vảy ngược của bà.

“Cô lấy thứ này ở đâu ra?”

Bà đứng phắt dậy, hô hấp dồn dập.

“Con đã bảo là nhặt được mà.”

Tôi nhún vai, cất điện thoại vào túi.

“Bác gái, bác thử nghĩ: đoạn ghi âm này mà lên mạng, cộng với chuyện Khuất tổng vì bảo vệ ả đào mỏ mà đánh vị hôn thê, cổ phiếu Khuất thị sẽ rơi mấy phiên? Ban giám đốc còn để con trai bác ngồi ghế chủ tịch không?”

Tôi ghé sát tai bà, thì thầm bằng giọng ác quỷ dụ dỗ con người.

“Năm nghìn vạn mua sự im lặng của con và một bằng chứng thép để bác tống ả trà xanh ra khỏi nhà họ Khuất, giữ cơ ngơi gia tộc. Bác thông minh, bài toán kinh tế này đáng đầu tư chứ?”

Bà Khuất đứng lặng hồi lâu, trong mắt bà là cuộc giằng co giữa cơn giận vì bị một con nhóc miệng còn hôi sữa uy hiếp và phép tính lợi ích sống còn của gia tộc. Cuối cùng bà nhắm mắt, hít sâu, rút điện thoại gọi một cuộc.

“Chuyển ngay ba nghìn vạn vào tài khoản của Vu Tuế Hoan.”

Bà cúp máy, trừng mắt nhìn tôi.

“Cộng với hai nghìn vạn trong thẻ này là đủ năm nghìn vạn. Xóa đoạn ghi âm đi và cút khỏi tầm mắt gia đình tôi. Từ nay chuyện của Khuất gia và Phàn Mộng Điệp, cô không được nhúng tay.”

Ting! Tin báo tiền vào tài khoản vang lên. Tôi cười rạng rỡ, cầm tấm thẻ đen hôn một cái chụt thật kêu.

“Giao dịch thành công. Bác gái Khuất quả là người làm việc quyết đoán, thảo nào Khuất thị phát triển rực rỡ thế. Bác yên tâm, con có đạo đức nghề nghiệp lắm. Đoạn ghi âm này coi như bác chưa từng nghe, con chưa từng bật.”

Tôi ấn nút xóa tệp ngay trước mặt bà. Dù sao đó cũng chỉ là hàng fake, giữ lại lỡ bị chuyên gia âm thanh bóc phốt thì phiền. Bà Khuất không nói thêm lời nào, xách túi quay lưng. Bóng bà thẳng tắp, mang theo luồng sát khí hừng hực, và tôi biết mục tiêu của luồng sát khí ấy không phải tôi mà là Phàn Mộng Điệp. Trò vui thật sự bây giờ mới bắt đầu. Phàn Mộng Điệp ơi, cô còn tính dựa vào hệ thống để chống lại tôi à? Thật tiếc, tôi vừa tính cả kế mượn dao giết người: lấy chính mẹ chồng tương lai của cô để chặt đứt đường lên của cô.

Tôi huýt sáo một giai điệu vui, gom đồ chuẩn bị xuất viện. Có năm nghìn vạn trong tay, việc đầu tiên là tậu một căn penthouse cao cấp, sắm vài bộ hàng hiệu và thuê cả đội vệ sĩ cơ bắp để đỡ những đòn trả thù sắp tới.

Vừa bước ra cổng bệnh viện, nắng gắt giữa trưa rọi thẳng vào mắt khiến tôi nheo lại. Tôi đang định giơ tay vẫy taxi thì một chiếc Maybach đen bóng từ từ trượt tới, dừng xịch ngay trước mặt. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt một người đàn ông. Anh ta đeo kính râm che mất nửa khuôn mặt, nhưng đường hàm góc cạnh, sống mũi cao thanh tú và đôi môi mỏng khẽ hé vẫn quyến rũ chết người.

Khí chất của anh ta chẳng giống chút nào sự ngạo mạn nông cạn của Khuất Tư Viễn: nó sâu thẳm, lạnh lẽo, nguy hiểm tột độ, như con dã thú ẩn trong bóng tối, sẵn sàng vồ mồi bất cứ lúc nào.

“Lên xe.”

Giọng anh ta trầm thấp, từ tính, mang mệnh lệnh không thể chối từ. Tôi khoanh tay, nhếch mép.

“Anh là ai? Bắt cóc giữa ban ngày hả? Tôi vừa kiếm năm nghìn vạn, mạng tôi giờ đắt lắm, không lên xe người lạ đâu.”

Người đàn ông tháo kính râm, để lộ đôi mắt sâu như bầu trời đêm. Anh ta nhìn tôi, khóe môi cong thành nụ cười nhạt nhưng ánh mắt thì sắc như lưỡi dao.

“Tôi là Nhạc Trầm Uyên, kẻ thù không đội trời chung của Khuất Tư Viễn.”

Anh ta chậm rãi nói từng chữ.

“Và tôi có một đề nghị hợp tác trị giá một tỷ tệ dành cho cô, Vu Tuế Hoan.”

Một tỷ tệ? Đồng tử tôi giãn hết cỡ, tim đập thình thịch. Năm nghìn vạn vừa nãy tôi còn tưởng nhiều, hóa ra trước vị đại gia này nó chỉ là tiền lẻ. Tôi chẳng chần chừ lấy một giây, mở cửa xe chui tọt vào, ngồi ngay ngắn cạnh Nhạc Trầm Uyên và nở nụ cười công nghiệp chuẩn nhất.

“Chào anh Nhạc, hợp tác vui vẻ. Anh muốn tôi băm Khuất Tư Viễn mấy khúc, hay nhổ trụi tóc Phàn Mộng Điệp? Cứ chuyển tiền, tôi bao trọn gói tiễn họ lên đường.”

Nhạc Trầm Uyên hơi đứng hình trước tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng của tôi, nhưng chỉ chớp mắt sau anh ta bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp vang khắp khoang chiếc Maybach.

“Cô thú vị hơn những gì tôi điều tra được, Vu Tuế Hoan. Cô không giả điên, cô điên thật.”

“Cảm ơn anh đã khen.”

Tôi gạt lọn tóc xõa bên má, đáp rất hãnh diện.

“Điên mà kiếm được tiền thì tôi xin nguyện điên cả đời.”

Chiếc Maybach lướt êm trên đại lộ rợp bóng cây, bỏ lại sau lưng sự ồn ào náo nhiệt của trung tâm. Trong xe yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng điều hòa phả từng luồng khí mát. Tôi ngồi khoanh tay, thỉnh thoảng liếc trộm người đàn ông bên cạnh. Nhạc Trầm Uyên, cái tên này trong nguyên tác chỉ xuất hiện lướt qua ở vài chương cuối. Được miêu tả là đại phản diện thần bí tàn nhẫn, nắm đế chế hắc đạo bạch đạo đan xen, luôn tìm cách ngáng đường nam chính.

Nhưng vì hào quang nam chính quá chói, cuối cùng hắn vẫn nhận kết cục bi thảm: phá sản, tù tội, tự sát trong ngục. Nhưng đó là chuyện trong nguyên tác; giờ cốt truyện đã bị tôi xé như tờ nháp, việc một đại phản diện trị giá một tỷ tệ chủ động tìm đến cửa chắc chắn không phải ngẫu nhiên.

“Anh Nhạc.”

Tôi phá vỡ im lặng, giọng ba phần tò mò, bảy phần tính toán.

“Một tỷ tệ không nhỏ đâu. Anh muốn lấy mạng Khuất Tư Viễn thì thuê sát thủ cho nhanh, đi tìm cô tiểu thư thất thế vừa bị từ hôn như tôi làm gì? Trừ phi anh thích xem hài kịch trực tiếp.”

Nhạc Trầm Uyên xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

“Tôi không cần mạng hắn.”

Giọng anh ta đều đều nhưng ngầm khinh miệt tột cùng.

“Chết là sự giải thoát quá nhẹ nhàng. Tôi muốn Khuất Tư Viễn tận mắt nhìn đế chế Khuất thị sụp đổ, nếm mùi bị phản bội, bị giẫm dưới chân những kẻ hắn từng khinh.”

Anh ta quay sang nhìn thẳng tôi, đôi mắt như hố đen vũ trụ.

“Tôi muốn ả Phàn Mộng Điệp lộ nguyên hình quái vật hút máu trước mặt toàn thế giới.”

Tim tôi nảy thịch. Hóa ra đại phản diện này nắm nhiều chuyện hơn tôi nghĩ.

“Anh biết về hệ thống của cô ta?”

Tôi nheo mắt thăm dò. Anh ta không đáp thẳng, chỉ nhếch mép cười nhạt.

“Cái thế giới này mục nát từ trong ruột. Hạng như Khuất Tư Viễn tự coi mình là tâm vũ trụ, được cái gọi là số mệnh nuông chiều. Còn Phàn Mộng Điệp dùng tà thuật rẻ tiền trộm vận may người khác. Tôi theo dõi cô ta rất lâu, nhưng cô ta luôn được một tầng năng lượng lạ che chắn, cho tới đêm qua.”

Anh ta nghiêng người về phía tôi, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng kéo theo một sức ép vô hình.

“Đêm qua, lúc cô tự tát mình rồi lăn trên cỏ, tầng năng lượng quanh Phàn Mộng Điệp nứt ra một vết lớn. Cô là người duy nhất không bị thao túng tâm lý của cô ta. Vì thế tôi chọn cô.”

Tôi gật gù, thầm tán thưởng: đại phản diện IQ cao có khác, phân tích sắc bén hơn hẳn tên nam chính não tàn.

“Vậy cụ thể anh muốn tôi làm gì để xứng đáng với một tỷ tệ? Cảnh báo trước, tôi không bán thân đâu nhé, dù anh đẹp trai cỡ nào.”

Tôi nhún vai, đùa một câu để xua bầu không khí căng thẳng. Nhạc Trầm Uyên bật cười lắc đầu.

“Yên tâm, tôi có chứng sạch sẽ, chẳng hứng thú với đồ Khuất Tư Viễn từng dùng. Kế hoạch giản dị thôi: ba ngày nữa Khuất thị tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập, sự kiện lớn nhất năm, quy tụ giới tài phiệt, truyền thông và quan chức cấp cao. Ở đó Khuất Tư Viễn định công bố Phàn Mộng Điệp là người thừa kế một phần cổ phần Khuất thị và tuyên bố đính hôn.”

“Ồ, nhanh vậy sao? Mẹ anh ta vừa bị tôi chọc tức điên, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.”

“Đó chính là điểm mấu chốt.”

Anh ta lấy từ túi áo vest một chiếc USB bạc nhỏ đưa cho tôi.

“Ba cô đang điều tra Phàn Mộng Điệp nhưng ả rất gian, đã dùng hệ thống xóa sạch dấu vết. USB này chứa hồ sơ y tế thật của ả, gồm cả việc ả dùng thuốc kích thích thần kinh gây triệu chứng bệnh nan y giả để thao túng Khuất Tư Viễn. Còn có chứng cứ ả đang lén chuyển tài sản Khuất thị ra nước ngoài.”

Tôi cầm chiếc USB, thấy nặng trĩu. Đây không chỉ là một tỷ tệ mà là một quả bom nổ chậm có thể san phẳng cả Khuất gia.

“Anh muốn tôi mang thứ này đến lễ kỷ niệm và chiếu lên màn hình lớn?”

“Không.”

Anh ta lắc đầu.

“Làm vậy, Khuất Tư Viễn sẽ lập tức ngắt điện, và hệ thống của Phàn Mộng Điệp có thời gian can thiệp. Tôi muốn cô làm một việc táo bạo hơn nhiều.”

Anh ta ghé tai tôi thì thầm kế hoạch. Càng nghe, mắt tôi càng sáng: vừa điên rồ vừa mang vẻ đẹp nghệ thuật hắc ám, hợp đúng gu mỏ hỗn tay nhanh của tôi.

“Được, chốt đơn!”

Tôi vỗ đùi cái đét.

“Nhưng tôi có một điều kiện: anh ứng trước cho tôi mười phần trăm, tức một trăm triệu tệ. Tôi cần tiền để tân trang bản thân và chuẩn bị vài đạo cụ đặc biệt.”

Nhạc Trầm Uyên không chớp mắt, lập tức lấy điện thoại thao tác. Một phút sau, tiếng “ting” quen thuộc vang lên: “Tài khoản của quý khách vừa nhận được một trăm triệu tệ.”

“Cô có ba ngày.”

Anh ta lạnh lùng nói.

“Đừng làm tôi thất vọng.”

“Anh cứ chuẩn bị sẵn chín trăm triệu còn lại. Tôi sẽ cho anh xem vở kịch hay nhất thế kỷ.”

Tôi cười rạng rỡ, vẫy tay chào khi xe dừng trước sảnh một khách sạn năm sao. Ba ngày sau đó trôi nhanh như chớp. Một trăm triệu tiền cọc được tôi dùng để mời cả ê-kíp trang điểm, những stylist đầu ngành và một hacker mũ trắng thứ thiệt. Tôi không về nhà họ Vu, cắt đứt mọi liên lạc với ông Vu và bà Lưu Nguyệt Cầm. Tôi biết họ đang điên cuồng tìm tôi, nhưng với sự bảo vệ ngầm của thế lực Nhạc Trầm Uyên, họ đừng hòng tìm thấy dù một sợi tóc.

Đêm lễ kỷ niệm năm mươi năm Khuất thị, khách sạn Kim Cảng rực rỡ ánh đèn pha lê, dàn siêu xe xếp dài trước sảnh. Tinh hoa thủ đô khoác lễ phục đắt tiền, sải bước thảm đỏ như thể dự lễ trao giải Oscar. Tôi ngồi trong chiếc xe van chuyên dụng đậu ở một góc khuất, nhìn qua màn hình camera an ninh mà hacker của tôi đã xâm nhập vào hệ thống khách sạn. Trong hội trường, Khuất Tư Viễn mặc vest trắng đuôi tôm, trông như hoàng tử bạch mã hoặc một con thiên nga lỗi.

Bên cạnh là Phàn Mộng Điệp lộng lẫy trong chiếc váy đính hàng nghìn viên pha lê Swarovski, trên đầu đội một chiếc vương miện nhỏ, hệt công chúa đang tận hưởng khoảnh khắc vinh quang nhất đời. Bà Khuất ngồi bàn VIP hàng đầu, mặt lạnh tanh, thỉnh thoảng liếc Phàn Mộng Điệp với vẻ chán ghét không giấu. Rõ ràng bà đã cố ngăn lễ đính hôn này, nhưng Khuất Tư Viễn đã nhiễm hội chứng ký sinh trùng trà xanh quá nặng nên nhất quyết cãi lại mẹ.

“Chị Tuế Hoan, mạng nội bộ hội trường nằm trong tầm kiểm soát. Chị ra hiệu là em cắt toàn bộ sóng liên lạc và chiếm màn hình LED chính.”

Cậu hacker trẻ ngồi cạnh báo cáo, tay vẫn gõ phím thoăn thoắt.

“Tốt lắm.”

Tôi nhếch mép, vuốt lại nếp váy. Hôm nay tôi không mặc những bộ dạ hội bồng bềnh đính đá như các thiên kim khác, mà chọn một bộ suit đỏ thẫm cắt may sắc sảo, ôm sát, tôn dáng hoàn hảo. Tóc búi cao gọn, môi tô son đỏ đậm quyền lực, trông tôi chẳng giống người đi dự tiệc mà giống một nữ sát thủ đi đòi nợ máu. Giờ là lúc nhân vật chính đích thực xuất hiện.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích