Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Hội chứng ký sinh trùng trà xanh và thẻ đen của thái hậu

Truyện audio Nữ Chính Giả Điên Khiến Trà Xanh Tức Chết · 8 chương

Chương 4: Hội chứng ký sinh trùng trà xanh và thẻ đen của thái hậuNữ Chính Giả Điên Khiến Trà Xanh Tức Chết
0:009:56
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Đúng, tôi có tội!”

Tôi gào lên, to đến mức rung rớt cả lớp bụi vô hình trên trần.

Phàn Mộng Điệp mỉm cười khích lệ: “Chị Tuế Hoan, chị cứ nói ra đi, mọi người sẽ tha thứ cho chị.”

“Tôi có tội cực kỳ lớn!”

Tôi hạ hai tay xuống, đấm mạnh lên nệm, cố mở trừng mắt từ nãy nên nước mắt ứa ra thật.

“Tội của tôi là quá ngu ngốc, quá mù quáng. Tôi tự trách mình tại sao không sớm nhận ra căn bệnh hiểm nghèo của anh Tư Viễn để đưa anh ấy đi chữa trị.”

Nụ cười trên môi Phàn Mộng Điệp đông cứng. Khuất Tư Viễn nhíu mày sâu hơn. “Cô đang lảm nhảm cái gì vậy?”

Tôi hất chăn nhảy khỏi giường, phóng như chớp tới tủ đầu giường, lôi ra một tập hồ sơ bệnh án, thực ra chỉ là kết quả xét nghiệm máu bình thường sáng nay của tôi, rồi chìa thẳng vào mặt Khuất Tư Viễn.

“Anh đừng giấu tôi nữa, tôi biết hết rồi.”

Tôi diễn vẻ bi thương tột độ, giọng run run đầy xót xa.

“Hôm qua, thấy anh bỏ một cô gái xinh đẹp giàu có thông minh tuyệt đỉnh như tôi để lao vào một ả ngực phẳng, não teo, mỏ nhọn như chim gõ kiến là Mộng Điệp, tôi đã biết có gì đó bất thường.”

“Cô dám nhục mạ Mộng Điệp?”

Khuất Tư Viễn giận dữ giơ tay lên.

“Anh im đi, bệnh nhân tâm thần phân liệt không có quyền lên tiếng!”

Tôi quát thẳng mặt anh ta, khí thế áp đảo khiến anh ta ngơ ngác hạ tay xuống. Tôi quay sang ông Vu và gã luật sư, thuyết trình với giọng của một chuyên gia thần kinh học thế giới.

“Mọi người nghe cho rõ: Khuất Tư Viễn mắc bệnh thần kinh hiếm gặp, tên khoa học là hội chứng ký sinh trùng trà xanh mãn tính. Ký sinh trùng làm tổ ở thùy trán, gặm mòn các tế bào não phụ trách tư duy logic và cảm quan thẩm mỹ. Bệnh nhân sinh ảo giác: thấy rác tưởng trân châu, nghe tiếng khóc giả tưởng nhạc giao hưởng.”

Tôi chỉ tay vào mặt Phàn Mộng Điệp đang tái mét, gằn từng chữ.

“Nguồn lây chính chính là vật chủ mang mầm bệnh đang đứng ngay cạnh anh ta.”

“Vu Tuế Hoan, chị điên rồi, chị nói nhảm cái gì vậy?”

Phàn Mộng Điệp hốt hoảng thét lên; trong đầu cô ta, hệ thống đang hú còi om sòm vì đạo cụ cấp A lại bị tôi bẻ thành tiết mục hài chửi người.

“Tôi không điên, tôi đang nói sự thật từ tận đáy lòng.”

Tôi vỗ ngực bồm bộp, tận dụng triệt để hiệu ứng ép nói thật của hệ thống để chửi chúng một trận ra trò.

“Tội lớn nhất của tôi là đêm qua không gọi xe cấp cứu của trại tâm thần tới tóm cả hai người, để hai người chạy rông ngoài đường, làm bẩn không khí thủ đô, kéo tụt GDP quốc gia!”

Khuất Tư Viễn giận run người, mặt từ trắng bệch chuyển tím tái. Anh ta chỉ vào tôi, thở dốc.

“Luật sư Quách, ghi hết lại cho tôi! Tôi muốn kiện cô ta tội phỉ báng, muốn cô ta ngồi tù mọt gông!”

Luật sư Quách chỉnh kính, luống cuống giở sổ ra.

“Kiện à? Tốt quá.”

Tôi vỗ tay tán thưởng, nụ cười bỗng thu lại, thay vào đó là vẻ lạnh lùng sắc bén đến gai người. Tôi lùi lại, thong thả ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, rút điện thoại trong túi áo bệnh nhân bấm một dãy số.

“Luật sư Phí phải không? Vâng, tôi đây, Vu Tuế Hoan. Bản thông báo đòi nợ tôi nhờ anh soạn đêm qua xong chưa? Tốt lắm.”

Tôi bật loa ngoài cho giọng trầm ấm, chuyên nghiệp của vị luật sư hàng đầu thủ đô vọng khắp phòng bệnh.

“Xong rồi, Vu tiểu thư. Căn cứ tờ giấy ăn có chữ ký chuyển nhượng của cô và hơn một trăm khách quý chứng kiến đêm qua, chúng tôi đã lập hồ sơ. Hình thức chuyển nhượng hôn phu không được luật dân sự thừa nhận, nhưng có thể quy về hợp đồng hứa thưởng hoặc thỏa thuận bồi thường tổn thất thanh xuân. Cô Phàn Mộng Điệp nhận tờ giấy mà không từ chối ngay, theo luật coi như mặc nhiên chấp nhận khoản nợ năm nghìn vạn tệ.”

Cả căn phòng chết lặng. Khuất Tư Viễn há hốc miệng, ông Vu trợn tròn mắt, Phàn Mộng Điệp lảo đảo suýt ngã, phải bám chặt cánh tay Khuất Tư Viễn mới đứng vững.

“Cô, cô dám mời luật sư Phí, kẻ chuyên cãi thắng những vụ kiện kinh tế lớn nhất nước?”

Khuất Tư Viễn không tin nổi tai mình. Luật sư Phí là người mà ngay cả Khuất thị muốn mời cũng phải đặt lịch trước nửa năm; vậy mà Vu Tuế Hoan, đứa con gái vừa bị cắt thẻ tín dụng, lại mời được ông ngay trong đêm. Tôi mỉm cười ân cần nhìn màn hình điện thoại.

“Cảm ơn luật sư Phí. Nếu đến mười hai giờ trưa nay tài khoản tôi chưa thấy đủ năm nghìn vạn từ cô Phàn Mộng Điệp, anh cứ nộp đơn thẳng lên tòa kinh tế. Kèm yêu cầu phong tỏa mọi tài sản cá nhân của cô ta, kể cả trang sức và xe cộ Khuất tổng với ba tôi đã tặng. Tiện gửi báo chí một bản, tiêu đề: ‘Thiên kim giả nhà họ Vu quỵt tiền mua chồng, sắp phá sản’.”

Tôi dập máy, ném điện thoại lên bàn, mỉm cười ngắm ba gương mặt méo mó vì choáng.

“Sao nào? Thỏa thuận đính chính, thư xin lỗi gì nhỉ? Đưa đây tôi ký. Nhưng ký xong nhớ thanh toán. Tiền trao cháo múc. Các người tưởng tôi chơi đồ hàng chắc?”

Phàn Mộng Điệp òa khóc, lần này khóc thật vì sợ.

“Anh Tư Viễn, ba ơi, con không có năm nghìn vạn, con phải làm sao đây?”

Ông Vu giận đến mất lý trí, chộp bình hoa trên bàn định phóng vào tôi, nhưng tôi ra tay trước, cầm điều khiển TV bấm một nút. Màn hình TV trên tường bật sáng. Trên đó không phải chương trình truyền hình, mà là hình ảnh trực tiếp chính căn phòng bệnh này, quay từ góc cao kín đáo. Ở góc màn hình, dòng chữ livestream của nền tảng Douyu nhấp nháy đỏ, kèm con số người xem tăng chóng mặt: một trăm nghìn, năm trăm nghìn, một triệu.

“Ba, ba ném đi.”

Tôi chỉ lên màn hình, cười rạng rỡ trước một triệu cư dân mạng đang xem livestream.

“Ba ném đi! Ném bình hoa vào đầu đứa con ruột vừa bị ba cắt viện trợ kinh tế. Để xem ngày mai cổ phiếu Vu thị có thành giấy lộn không.”

Chiếc bình hoa trượt khỏi tay ông Vu, rơi xuống thảm len phát ra tiếng bịch nặng nề. Khuất Tư Viễn nhìn chằm chằm màn hình livestream, mặt trắng bệch như tờ giấy. Rốt cuộc anh ta cũng hiểu người đàn bà trước mặt không còn là con rối để người khác giật dây; đó là một con ác quỷ, một kẻ điên chẳng ngại lôi tất cả xuống địa ngục chôn cùng. Tôi tao nhã tựa lưng vào sofa, xua tay như đuổi ruồi.

“Cửa ở phía sau, không tiễn. Nhớ kỹ, mười hai giờ trưa nay, thiếu một xu là tôi cho các người biết thế nào là hào quang nữ chính thực sự.”

Cánh cửa phòng VIP sập lại, nuốt theo ba bóng dáng thảm hại của những kẻ vừa bị tôi nhét cho một rổ hành đầy miệng. Tiếng chân hối hả xa dần trên hành lang đá cẩm thạch. Tôi nhàn nhã tắt màn hình livestream, thật ra chỉ là đoạn video tải từ mạng để dọa họ, tôi đâu rảnh dựng livestream thật, rồi bỏ một quả nho vào miệng nhai rôm rốp. Với lũ nhiều tiền ít óc thế này, đánh vào túi tiền và thể diện là đòn đau nhất.

Nhưng tôi hiểu đây mới là khúc dạo đầu: Phàn Mộng Điệp có hệ thống chống lưng, Khuất Tư Viễn có thế lực Khuất thị, ông Vu Kiến Hưng nắm quyền sinh sát trong dòng họ. Không đời nào họ ngồi yên để tôi thản nhiên cuỗm năm nghìn vạn.

Tôi còn đang gác chân chữ ngũ lên sofa, cân nhắc nên đào hố chôn bọn họ ở hướng nào cho đúng phong thủy thì cửa phòng lại mở ra. Lần này không có tiếng rầm, chỉ là những tiếng gõ lịch sự có tiết tấu. Người bước vào là một phụ nữ trung niên, ăn vận sang trọng, khí chất cao sang và đầy uy nghi của một mẫu nghi thiên hạ giữa chốn hào môn. Áo khoác dạ tweed Chanel khoác hờ trên vai, tóc búi cao gọn không một sợi rối, ánh mắt sắc lẹm lướt khắp phòng rồi dừng lại nơi tôi.

Tôi nhíu mày, thông tin trong ký ức nguyên chủ hiện ngay ra: đây là bà Khuất, mẹ ruột Khuất Tư Viễn, đương kim thái hậu của Khuất gia. Một người đàn bà thép nổi tiếng tàn nhẫn trên thương trường và độc đoán trong gia đình. Bà chưa bao giờ ưa Vu Tuế Hoan nguyên bản, cho rằng cô nông cạn, não yêu đương, không xứng làm con dâu nhà họ Khuất. Nhưng điều thú vị là bà cũng cực kỳ ghét Phàn Mộng Điệp: trong mắt bà, một đứa con nuôi lai lịch mù mờ, suốt ngày khóc lóc ỉ ôi còn thấp kém hơn cả Vu Tuế Hoan.

“Bác gái Khuất.”

Tôi chậm rãi đứng lên, gật đầu chào vừa phải, không ngạo cũng không nịnh.

“Ngọn gió nào đưa bác đến đây? Bác đến thanh toán khoản nợ năm nghìn vạn thay con trai bác à?”

Bà Khuất bước đến chiếc ghế bành đối diện, tao nhã ngồi xuống. Bà không thèm đáp câu mỉa mai, chỉ ném ánh mắt lạnh nhạt về phía tủ đầu giường.

“Vu Tuế Hoan, dạo này cô diễn hài cũng khá đấy.”

Giọng bà đều đều nhưng mang sức nặng ngàn cân.

“Từ đứa ngốc chỉ biết bám con trai tôi, giờ cô biết dùng truyền thông và luật sư để tống tiền nó. Có ai đứng sau chỉ đạo cô đúng không?”

Tôi bật cười trong trẻo.

“Bác gái đánh giá thấp IQ của con rồi. Đối phó một tên não tàn như Khuất Tư Viễn với một con trà xanh cấp thấp như Phàn Mộng Điệp, cần gì người chỉ đạo? Nghĩ bằng đầu gối cũng đủ nghiền bọn họ.”

Trong mắt bà Khuất vụt qua một tia kinh ngạc rất khẽ rồi biến mất. Bà thò tay vào túi Hermes, lấy ra một tấm thẻ đen đầy quyền lực, đặt xuống bàn và trượt nhẹ sang phía tôi.

“Hai nghìn vạn tệ đây. Cô cầm lấy rồi rút cái đơn kiện lố bịch kia, đồng thời ra báo chí đính chính chuyện tối qua chỉ là hiểu lầm. Khuất gia không thể để trò hề này ảnh hưởng giá cổ phiếu.”

Tôi nhìn tấm thẻ đen rồi nhìn bà, thầm tặc lưỡi. Nhà giàu đúng là hào phóng, mở miệng là vứt tiền tỷ như vứt giấy lộn. Nhưng tính toán của bà thái hậu này cũng tinh ranh lắm: không trả đủ năm nghìn vạn mà chỉ đưa hai nghìn vạn. Một mặt dập scandal, mặt khác muốn tôi ngậm bồ hòn làm ngọt, chịu thiệt để giữ thể diện nhà họ Khuất. Vu Tuế Hoan ngày trước hẳn sẽ ngoan ngoãn cầm thẻ, rối rít tạ ơn rồi lại mơ về ngày bước chân vào Khuất gia.

Còn tôi là kẻ tham lam có nguyên tắc: giá đã hét năm nghìn vạn thì hụt một cắc cũng không bán. Tôi nhón tấm thẻ bằng hai ngón, xoay qua xoay lại ngắm nghía.

“Hai nghìn vạn? Bác gái, bác đang đi chợ mua mớ rau muống mà mặc cả gắt vậy? Con trai bác là tổng tài bá đạo, người tình của anh ta là đóa sen trắng vô giá. Bác định giá danh dự của họ chỉ hai nghìn vạn thôi? Rẻ mạt quá. Hay Khuất thị dạo này lỗ nặng nên thái hậu cũng phải thắt lưng buộc bụng?”

Sắc mặt bà Khuất tối sầm. Bà đập tay xuống bàn, giọng sắc như dao.

“Vu Tuế Hoan, đừng được voi đòi tiên. Cô tưởng tờ giấy ăn kia có hiệu lực pháp lý thật à? Luật sư Phí giỏi, nhưng Khuất gia cũng có đội luật sư hàng đầu. Ra tòa chưa chắc cô thắng, còn danh tiếng cô thì thối nát đến cùng.”

“Ồ, vậy sao?”

Tôi nghiêng đầu, chớp mắt vẻ ngây thơ vô tội.

“Thế bác có biết ngoài tờ giấy ăn đó, con còn nắm thứ gì không?”

Tôi thong thả mở điện thoại, bấm vào một tệp ghi âm đã chuẩn bị từ sáng sớm.

“Tối qua lúc lăn trên bãi cỏ, con nhặt được một chiếc máy ghi âm mini rơi từ túi áo Phàn Mộng Điệp.”

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích