Bỏ qua tới nội dung

Chương 7: Câu trả lời của tôi

Truyện audio Sếp Tổng Là Anh Trai Của Vị Hôn Phu · 8 chương

Chương 7: Câu trả lời của tôiSếp Tổng Là Anh Trai Của Vị Hôn Phu
0:006:22
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau chuỗi chuyện vừa qua, lại thêm bữa cơm nhà đầy chất tấu hài, tôi bắt đầu nghiêm túc soi lòng mình. Kiều Thanh Hà, tôi là người như thế nào? Làm tư vấn chiến lược, điều cấm kỵ nhất là chần chừ: thấy cơ hội thì phải chớp, chọn đúng mục tiêu thì phải đầu tư.

Tôi nhận ra mình thích Thạch Quân Hạo: thích vẻ điềm tĩnh, thích cách anh tôn trọng tôi, và cả cách anh giấu cơn ghen sau vẻ ngoài hoàn mỹ. Đã xác định xong, tôi không muốn để hiểu lầm kéo dài, cũng ghét trò mèo vờn chuột tốn thời giờ. Cả hai chúng tôi đều bận rộn, một phút kiếm vài chục vạn tệ, lấy đâu thời gian mà mập mờ.

Chiều thứ tư, tôi cầm một bản báo cáo, chủ động đi về phía phòng làm việc của anh. Thư ký Ngô thấy tôi liền vội đứng dậy. “Kiều tổng, Thạch tổng đang họp trực tuyến với chi nhánh châu Âu, chắc khoảng mười phút nữa mới xong.”

“Được, tôi vào trong đợi anh ấy.”

Tôi đẩy cửa bước vào. Quân Hạo đang đeo tai nghe Bluetooth, mắt chăm chú vào màn hình. Thấy tôi, anh gật đầu nhẹ, ra hiệu cứ ngồi thoải mái ở khu sofa. Mười phút sau, anh gập laptop, tháo tai nghe, tiến về phía tôi. “Có chuyện gì sao?” Anh vừa hỏi vừa tiện tay nới cà vạt.

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, không vòng vo. “Thạch Quân Hạo, anh còn muốn theo đuổi tôi không?”

Tay anh đang cởi nút áo vest bỗng dừng ngang chừng. Mắt anh tối lại, một nét kinh ngạc hiếm hoi loé lên trong đáy mắt của vị tổng giám đốc xưa nay vẫn vững như núi Thái, không đổi sắc. “Có,” giọng anh trầm xuống, khàn hơn thường lệ.

“Vậy được.” Tôi gật đầu, trao tệp báo cáo cho anh.

Quân Hạo đứng ngẩn, đón lấy tệp hồ sơ một cách máy móc. Tôi khoanh tay, khẽ nhếch môi. “Tôi đồng ý.”

Cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Tiếng kim đồng hồ treo tường bỗng nghe rõ mồn một. Lần đầu tiên tôi thấy Thạch Quân Hạo mất bình tĩnh đến độ hơi thở cũng loạn nhịp. Anh nhìn tôi không rời, trong đôi mắt đen như vừa bùng lên một ngọn lửa.

“Em nói lại được không?” Anh bước lên nửa bước, khoảng cách giữa hai chúng tôi hẹp đi.

Tôi lùi lại, cười đắc ý. “Không. Là tại anh nghe không rõ.”

Giọng anh mang chút vội vàng mà thường ngày không bao giờ có. “Anh nghe rất rõ.”

“Thanh Hà,” anh gọi tên tôi. Âm thanh trầm thấp, quyến rũ đến mức tai tôi nóng lên.

“Không nói nữa.” Tôi quay mặt, định ra cửa, nhưng cổ tay đã bị anh giữ lại, không mạnh để làm tôi đau nhưng đủ chắc để tôi không thoát được. Anh kéo tôi lại gần, gần tới mức tôi ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng phảng phất trên áo anh. Ánh mắt anh trượt từ mắt tôi xuống chóp mũi rồi dừng nơi bờ môi. Anh không nôn nóng, cũng không ép. Phong thái quý công tử ăn vào tận xương tủy khiến anh, ngay cả lúc tình cảm dâng trào nhất, vẫn giữ được sự dịu dàng và tôn trọng trọn vẹn.

“Anh hôn em được không?” Hơi thở anh phả nhẹ lên trán tôi.

Tôi ngước nhìn anh, tim đập như trống dồn nhưng bên ngoài vẫn cố ra vẻ thong dong. “Anh hỏi thế thì tôi khó từ chối quá.”

Quân Hạo bật cười, nụ cười rạng rỡ và thật lòng nhất tôi từng thấy. “Vậy anh đợi.”

Tôi hừ một tiếng, vươn tay nắm lấy dải cà vạt lụa trên cổ anh, kéo mạnh cho anh cúi xuống. Nụ hôn đầu của chúng tôi đến không bỏng rát cuồng nhiệt như thú dữ, mà là một sự mềm mại dò hỏi, đầy nâng niu. Môi anh mát lạnh, nhưng hơi ấm truyền sang lại nóng bừng. Cánh tay anh vòng qua eo tôi, siết chặt, như muốn bù đắp cho ngần ấy năm tháng chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Từ ngày chính thức xác định quan hệ, người trong Thạch thị bắt đầu nhận ra một sự thật kinh hoàng. Thạch tổng của họ dường như đã bị ai đó nhập hồn.

Quân Hạo vẫn bình tĩnh, sát phạt, dứt khoát trên bàn đàm phán. Nhưng thứ nhất, anh họp đúng giờ hơn hẳn. Cuộc họp nào kéo quá sáu giờ chiều đều bị anh cắt bằng một mệnh lệnh lạnh tanh: gửi báo cáo qua thư điện tử, tôi phải về ăn tối.

Thứ hai, điện thoại của anh cài một nhạc chuông riêng. Trong một cuộc họp cổ đông căng thẳng, chuông bỗng reo, cả phòng tái mặt tưởng sắp có người bị sa thải. Thạch tổng bình thản bắt máy. “Anh nghe. Em thèm ăn lẩu à? Được, anh bảo thư ký đặt bàn.”

Thứ ba, anh hay mỉm cười lúc đọc tin nhắn. Và thứ tư, gây sốc nhất: chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ đắt đỏ của vị tổng giám đốc tập đoàn hàng tỷ nay có ngăn kéo chất đầy bánh kẹo, sô cô la và thạch trái cây nhập khẩu. Nhân viên choáng đến mức ngày nào cũng hỏi nhau trong nhóm chat nội bộ, không biết công ty sắp phá sản hay Thạch tổng sắp đắc đạo thành tiên.

Chỉ riêng tôi là người lãnh trực tiếp hệ quả của sự đổi thay đó. Một chiều nọ, tôi sang phòng anh đưa báo cáo đánh giá rủi ro, đặt tập hồ sơ lên bàn. “Anh đang làm gì thế?”

“Làm việc,” anh đáp nhạt, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

Tôi liếc chiếc điện thoại úp mặt trên bàn anh. “Điện thoại anh vừa sáng năm lần rồi đấy.”

“Ừ.”

“Không xem à?”

“Biết đâu có việc gấp.” Anh nói đều đều. “Tin nhắn nhóm gia đình.” Anh vươn tay kéo tôi lại gần, vòng qua eo tôi, tựa đầu vào hông tôi như một thói quen.

Tôi cau mày. “Sao nhóm gia đình của anh lại gửi ảnh tôi?” Đúng lúc màn hình sáng lên lần thứ sáu, tôi vô tình thấy ảnh đại diện của mình hiện trên màn hình khóa của anh.

Quân Hạo lặng đi một giây, người hơi cứng lại. Tôi không khách khí, giơ tay lấy điện thoại. Anh đã cài nhận diện khuôn mặt cả của tôi nên tôi mở khóa dễ dàng. Khung chat tên “Thạch gia tương lai tươi sáng” lập tức đập vào mắt. Hàng chục tin chưa đọc cứ trôi lên liên tục. Mẹ anh gửi bức ảnh chụp lén tôi ở sảnh công ty sáng nay. “Quân Hạo, hôm nay Thanh Hà mặc áo mỏng quá. Trời đang chuyển gió, con bé có lạnh không? Con nhớ bật điều hòa ấm lên.”

Ông nội Thạch trả lời liền: nhắc con bé uống nhiều nước ấm, bọn trẻ làm việc toàn quên uống nước. Cô út nhà họ Thạch thả một biểu tượng háo hức. “Thế tóm lại hai đứa bao giờ cưới? Tháng mười năm nay nhiều ngày đẹp lắm đấy.”

Tôi chậm rãi hạ điện thoại, nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trên ghế chủ tịch. “Anh giải thích được không?”

Quân Hạo ho khan, chỉnh lại cổ áo, giữ nét mặt nghiêm túc. “Anh giải thích được.”

“Không cần.” Tôi lạnh lùng ngắt lời.

“Em giận à?” Anh ngước nhìn tôi, ba phần dỗ dành, bảy phần giả vờ vô tội.

“Không,” tôi đáp.

“Thế sao em nhìn anh như vậy?”

Tôi gõ nhẹ đốt ngón tay xuống mặt bàn, nhấn từng chữ. “Tôi đang cân nhắc xem liệu mình có nên rời khỏi nhóm gia đình này trước khi bị thêm vào không.”

Quân Hạo bật cười, đứng dậy, vòng tay ôm trọn lấy tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai, giọng tràn đầy sự nuông chiều vô hạn. “Không được. Họ bắt đầu lên danh sách khách mời rồi. Em mà bỏ chạy, anh biết ăn nói với ông nội thế nào đây?”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, không nhịn được cong môi cười. Một Thạch Quân Hạo bá đạo, mưu sâu kế hiểm trên thương trường, cuối cùng cũng có ngày lôi ông nội ra làm bình phong để bám lấy tôi. Cảm giác này chẳng tệ chút nào.

⚑ Báo lỗi chương 7 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích