Chương 8: Người đủ tốt để đi cạnh tôi
Truyện audio Sếp Tổng Là Anh Trai Của Vị Hôn Phu · 8 chương
Hẹn giờ
Sự yên bình chỉ kéo dài tới đầu quý tư, khi kẻ nội gián trong ban điều hành chính thức ra tay. Lần này chúng không nhằm gây rối dòng tiền vặt vãnh, mà nhắm thẳng vào dự án năng lượng cốt lõi của Thạch thị. Kẻ giật dây là tập đoàn đối thủ truyền kiếp của nhà họ Thạch. Chúng mua chuộc giám đốc thu mua, tính đánh cắp hồ sơ dự thầu để Thạch thị mất dự án quan trọng nhất năm. Cùng lúc, một nhóm cổ đông bắt đầu gây áp lực lên Quân Hạo.
Cuộc họp khẩn diễn ra, một cổ đông lớn tuổi đập bàn rồi hướng mũi nhọn sang tôi. “Thạch tổng, tôi không nghi ngờ nhận định của anh, nhưng để một người ngoài, lại còn là bạn gái của anh, nắm cả kế hoạch đấu thầu dự án này thì rủi ro quá. Cô Kiều cần rút khỏi vị trí chỉ huy.”
Phòng họp thì thào. Họ muốn mượn chuyện tình cảm để lấy đi quyền của tôi. Quân Hạo lạnh lùng ngước mắt, vừa định lên tiếng thì tôi đã giơ tay cắt ngang. Tôi không cần Thạch Quân Hạo đóng vai tổng tài bá đạo, vì một người phụ nữ mà đối đầu cả hội đồng quản trị. Tôi có cách đánh của riêng mình.
Tôi ném một xấp tài liệu dày xuống giữa bàn. “Thưa các cổ đông, thay vì lo cho thân phận của tôi, sao các vị không nhìn xem tôi đang cầm thứ gì?”
Tôi bật máy chiếu, ba bước phản công hiện lên màn hình. “Bước một, đây là bằng chứng đối thủ thao túng hồ sơ dự thầu. Sáng nay tôi đã nộp cho ủy ban kiểm tra chống độc quyền. Họ chắc chắn sẽ bị đình chỉ tư cách dự thầu. Bước hai, tôi đã chỉ đạo khóa toàn bộ dòng vốn phái sinh của ta, chặn đường gom cổ phiếu từ bên ngoài. Bước ba, đảo ngược thương vụ. Tập đoàn đối thủ dồn toàn lực vào dự án này nên thanh khoản nội bộ của họ đang cạn. Ta sẽ dùng chính khối tài sản họ định đem đánh ta để thâu tóm ngược lại công ty con của họ.”
Cả phòng họp nín thở. Kế hoạch quá táo bạo, quá tàn nhẫn, nhưng chặt chẽ đến mức không tìm ra kẽ hở. Quân Hạo đan hai tay, ánh mắt khóa lấy tôi, giọng mang sự nghiêm túc tuyệt đối của thương trường. “Xác suất thành công?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Bảy mươi phần trăm thất bại, ta mất một dự án. Còn nếu thành công, tôi giúp anh kiếm đủ tiền để mua luôn công ty đang giở trò sau lưng chúng ta.”
Khóe môi Quân Hạo từ từ cong lên. Anh không hỏi thêm câu thừa nào, gõ ngón tay xuống bàn dứt khoát. “Làm đi.”
Trận đánh kết thúc nhanh chóng và đẫm máu. Đúng như dự liệu, đối thủ bị đình chỉ. Thạch thị giữ chắc được dự án, lại còn thâu tóm thành công, với giá hời, công ty con thuộc mảng vật liệu của phía bên kia, nhổ cỏ tận gốc. Trong buổi họp tổng kết, những cổ đông từng nghi ngờ tôi đều im như hến.
Có người cố làm dịu không khí, cười gượng nói: “Kiều tiểu thư đúng là nhân tài, nhưng cũng nhờ Thạch tổng nâng đỡ nhiều nên mới có sân khấu để phát huy như vậy.”
Quân Hạo chau mày định lên tiếng, nhưng tôi đã mỉm cười, đáp thản nhiên: “Đúng.”
Mọi người bất ngờ ngẩng lên nhìn tôi. “Các vị tưởng tôi sẽ tự ái chứ gì.” Tôi đứng thẳng lưng nói tiếp: “Anh ấy cho tôi quyền hạn, cho tôi sự tin tưởng, còn năng lực thì tôi tự mang đến. Phối hợp ăn ý như vậy, có gì sai sao?”
Cả phòng lặng phắc, không ai tìm ra cớ để bắt bẻ. Quân Hạo nhìn tôi rồi bật cười thành tiếng, nụ cười đường hoàng, đầy kiêu hãnh. Sau đó anh thản nhiên thêm một câu kết liễu: “Cho phép tôi bổ sung, cô ấy còn rất khiêm tốn.”
Cuối năm đó, tôi chính thức được đề cử vào ban điều hành Thạch thị. Không phải với danh xưng bạn gái của Thạch tổng, càng chẳng phải bằng đặc quyền của một phu nhân tương lai, mà bằng bản thành tích lợi nhuận tăng hai mươi phần trăm do chính tay tôi vạch chiến lược.
Thạch Minh Khôi chủ động xin điều chuyển sang quản lý chi nhánh ở châu Âu. Trước hôm hắn lên máy bay, chúng tôi nói chuyện lần cuối ở hành lang công ty. Hắn không còn kích động, cũng hết những lời níu kéo muộn màng, trông trầm tĩnh và chín chắn hơn nhiều.
“Anh từng nghĩ em sẽ luôn ở đó.” Hắn cười khổ, đút hai tay vào túi quần.
Tôi nhìn hắn, đáp bình thản: “Tôi cũng từng nghĩ vậy.”
“Em có hận anh không?”
“Không.”
Hắn khẽ giật mình. “Vì sao?”
Tôi nhếch môi. “Vì không còn cần thiết nữa.”
Tình đã cạn, dằn vặt cũng vô ích. Hắn đã trả giá cho sự ngạo mạn của mình, còn tôi cũng tìm được một bầu trời mới. Hai chúng tôi khép lại quá khứ tại đây.
Buổi tối, Thạch Quân Hạo lái xe đến đón tôi tan làm. Tôi ngồi vào ghế phụ, anh nổ máy, hỏi thân quen: “Hôm nay muốn ăn gì?”
Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. “Tùy anh.”
Xe lăn bánh. Một lát sau, giọng Quân Hạo vang lên, pha chút bất lực nhẹ nhàng. “Câu này là khó nhất.”
“Tại sao?” Tôi mở mắt.
“Vì nếu anh chọn sai, em sẽ lấy đó làm cớ nói anh không hiểu em.”
“Tôi vô lý đến vậy sao?” Tôi lườm anh. Anh vẫn nhìn thẳng phía trước, khóe môi khẽ giật, không đáp. Tôi nheo mắt. “Anh có ý gì?”
“Không có.”
“Thạch Quân Hạo.”
“Ừ.”
“Anh vừa cười thầm đúng không?”
“Không có.”
Tôi vươn tay véo nhẹ vào cánh tay anh. Quân Hạo không tránh. Trái lại, bàn tay đang đặt trên vô lăng của anh dời xuống, nắm trọn tay tôi, giữ chặt trong lòng bàn tay ấm áp. Xe dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, anh bỗng cất tiếng: “Thanh Hà này, cuối tuần về nhà ăn cơm nhé.”
“Lại có chuyện gì à? Bác gái nấu món mới sao?”
“Mẹ anh nói ông nội muốn bàn chuyện cưới.”
Tôi khựng lại, quên cả rút tay về. Quân Hạo nhận ra sự im lặng của tôi, vội bổ sung, giọng vẫn tôn trọng tuyệt đối. “Nếu em chưa muốn thì đừng gượng ép. Anh sẽ nói ông nội lùi lại.”
Tôi quay sang nhìn anh. Sườn mặt anh dưới ánh đèn đường toát lên vẻ điềm tĩnh, nhưng lực siết nhẹ trên tay tôi lại tố cáo nỗi căng thẳng trong anh. Tôi khẽ cười. “Anh có muốn không?”
“Muốn.” Anh đáp không chút do dự.
“Muốn bao lâu rồi?”
Anh im lặng. Đèn xanh bật sáng, chiếc xe lại lăn bánh, hòa vào dòng người đông đúc.
Tôi bật cười thành tiếng. “Thạch tổng, anh cầu hôn tệ thật. Không hoa, không nhẫn, cứ thế buông một câu khô khốc trên đường đi làm về.”
Anh nhìn tôi một lúc, đuôi mắt tràn ý cười dịu dàng. “Vậy cho anh làm lại.”
Tôi giả vờ nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. “Được.”
Quân Hạo vừa định mở lời thì tôi đã giơ ngón tay chặn lại. “Nhưng tôi cảnh cáo anh, không được mua nhẫn quá đắt.”
“Vì sao?”
“Tài sản sau cưới phải dùng cho hợp lý. Chúng ta làm kinh tế, dòng tiền không thể đóng băng vào mấy thứ phù phiếm.” Tôi gõ bàn tính.
Anh gật đầu rất nghiêm túc. “Được, anh nghe em.”
Ba ngày sau, tại nhà hàng bao trọn tầng thượng, tôi đứng hình nhìn viên kim cương chói lòa nằm gọn trên ngón áp út. Nó lấp lánh đến độ tôi tưởng như đang đeo cả một căn biệt thự trên tay.
“Thạch Quân Hạo.” Tôi nghiến răng.
“Ừ.” Anh thong thả nhấp ngụm rượu vang. “Cái này gọi là không đắt.”
“Không đắt?”
Anh bình tĩnh ngước lên. “Anh đã so sánh rất kỹ.”
“So với cái gì?”
“So với chiếc đắt nhất.” Quân Hạo mỉm cười ung dung. “Chiếc đắt nhất lớn hơn hai mươi phần trăm nhưng độ tinh khiết kém hơn. Chiếc này tỉ suất giá trị tốt hơn.”
Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã đứng dậy, bước tới trước mặt tôi, cúi xuống đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ, ấm áp. “Thanh Hà này, anh đã rất tiết kiệm rồi.”
Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh vô tội của anh, không kìm được mà bật cười. Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi ấy.
Đã có lúc tôi nghĩ rằng cuộc hôn nhân vỡ tan ngay trước ngày cưới khiến tôi mất đi ba năm thanh xuân. Nhưng rồi tôi đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp, bên cạnh người đàn ông tuyệt vời này, và hiểu ra một điều. Cánh cửa nào đóng lại cũng chẳng phải để tôi mất mát, mà bởi sau cánh cửa ấy vốn không có chỗ cho tôi.
Thạch Quân Hạo chưa từng vẽ ra một tương lai màu hồng, chưa từng bảo sẽ che chắn tôi khỏi mọi giông tố hay bắt tôi lùi lại để anh làm lá chắn. Anh chỉ nắm lấy tay tôi và đứng sát bên. Tôi tiến lên, anh cùng tiến. Tôi muốn dừng nghỉ, anh kiên nhẫn chờ. Tôi muốn leo lên những đỉnh cao hiểm nguy nhất, anh chưa một lần nói lời cản. Anh chỉ luôn ở đó, bình tĩnh hỏi: “Cần anh làm gì?”
Có lẽ đó mới là kiểu tình yêu hợp nhất với tôi. Không phải một người hùng đứng chắn trước mặt, cũng không phải kẻ yếu đuối cần tôi kéo theo sau, mà là người vừa xuất sắc, vừa trưởng thành, lại bao dung, đủ sức sánh vai cùng tôi.
⚑ Báo lỗi chương 8 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Sếp Tổng Là Anh Trai Của Vị Hôn Phu
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.