Chương 6: Con rắn độc sa bẫy
Truyện audio Thiên Kim Trở Về Vả Mặt · 8 chương
Hẹn giờ
Để con rắn độc Ngô Vĩnh Tường chui hẳn vào rọ, tôi và Quản Thế Khôi quyết định diễn một vở kịch lớn trước toàn thể cổ đông. Trong phiên họp bất thường nhằm giải quyết khủng hoảng truyền thông, tôi dứt khoát đứng về phía Ngô Vĩnh Tường. Tôi cãi nhau ầm ĩ với anh trai, buộc tội mẹ dối trá, thậm chí tuyên bố sẽ dùng mười lăm phần trăm cổ phần của mình bỏ phiếu bãi chức phó tổng giám đốc của Quản Thế Khôi.
Anh nhập vai đến mức tôi suýt tin anh sắp lật bàn thật. Anh quăng mạnh xấp tài liệu xuống bàn, gân xanh nổi đầy trán, chỉ thẳng mặt tôi gầm lên: “Quản Nhã Di, em đã mê muội không lối thoát thì từ hôm nay em không còn là em gái của Quản Thế Khôi này nữa. Sống chết của em, Quản gia không đoái hoài!” Nói rồi anh phẩy tay bỏ đi, để tôi đứng khóc nức nở giữa phòng họp.
Họp xong, tôi lủi vào góc cầu thang thoát hiểm, ôm mặt thút thít vì anh tôi diễn chân thật quá. Lúc anh quát nhìn đáng sợ chết đi được. Bỗng một chiếc khăn tay thơm mùi gỗ đàn hương chìa tới trước mặt. Lương Duy Nguyên đứng đó, khoác áo lên vai tôi, cau mày vỗ nhẹ lưng tôi. “Biết rõ là diễn mà sao còn khóc thê thảm vậy?”
Tôi sụt sịt cáo trạng: “Tại Quản Thế Khôi đó, ảnh nhập tâm quá, ảnh chưa bao giờ quát em lớn như vậy. Vụ này em phải bắt ảnh mua cho em ba cái túi Hermès mới để đền bù tổn thương tinh thần.”
Lương Duy Nguyên bật cười, trong mắt thoáng nét xót xa kín đáo. “Cần anh đi đấm cậu ta một trận cho em hả giận không?”
Tôi ngước lên, ngơ ngác. “Anh… đánh thắng ảnh được hả?”
Anh nghĩ nghiêm túc ba giây. “Cậu ta tập boxing từ mười tám tuổi. Anh không chắc lắm.”
Tôi vội xua tay rối rít. “Thôi thôi thôi, đừng liều. Em không muốn cùng lúc mất cả anh trai lẫn bạn trai đâu.”
Cầu thang thoát hiểm chợt im bặt. Lương Duy Nguyên đứng khựng. Sau gọng kính vàng, mắt anh bừng sáng như có sao băng vụt qua. Anh bước tới, dồn tôi vào góc tường, giọng khàn trầm đầy nguy hiểm. “Em vừa gọi anh là gì?”
Biết mình lỡ lời, tôi đỏ mặt cúi gằm, định chui qua nách anh chạy trốn. “Không… không có gì, em nói nhầm.”
Nhưng anh nhanh tay chống lên tường, chặn kín đường lui, khóe môi cong lên thỏa mãn. “Quản Nhã Di, dân luật như anh rất nhạy với từ ngữ. Câu em vừa nói đã được lưu vào trí nhớ của anh, có hiệu lực pháp lý vô thời hạn. Cấm chối.”
Thấy tôi đã tuyệt giao với gia đình, Ngô Vĩnh Tường vội tìm đến dỗ ngọt. Hắn mang ra giấy ủy quyền cổ phần, thủ thỉ bảo tôi ký chuyển nhượng mười lăm phần trăm cổ phần cho hắn để hai người cùng lật đổ Quản Thị, dựng đế chế riêng. Tôi khóc lóc xúc động, ngoan ngoãn ký xoẹt tên vào tờ ủy quyền.
Nhưng Ngô Vĩnh Tường có mơ cũng không ngờ, cả tập hợp đồng ủy quyền kia đã được Lương Duy Nguyên cùng đội pháp lý cài sẵn những điều khoản đánh dấu giao dịch theo luật chứng khoán quốc tế. Hắn vừa dùng giấy này để huy động vốn trái phép, gom trái phiếu Quản Thị thông qua một công ty vỏ bọc ngoài nước, mưu đồ thao túng thị trường, thì bùm.
Quản Thị và quỹ đầu tư Duy Nguyên đồng thời công bố bằng chứng gian lận tài chính, rửa tiền, kèm bộ hồ sơ chứng minh tội ác năm xưa của hai cha con hắn, nộp lên cơ quan điều tra. Cảnh sát kinh tế lập tức ra lệnh bắt khẩn Ngô Vĩnh Tường.
Biết sa bẫy, hắn hóa điên. Trước khi trốn, hắn rình sẵn ở bãi xe, đánh thuốc mê bắt cóc tôi, giam vào một nhà kho hoang trong khu nhà máy dệt cũ ở Nam Thành. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mùi xăng dầu nồng nặc xộc vào mũi. Ngô Vĩnh Tường cầm bật lửa, mắt vằn tia máu trừng trừng nhìn tôi.
“Quản Nhã Di, tại sao? Tại sao mày lừa tao? Trước đây mày ngu ngốc, yêu tao đến mức chết vì tao cũng chịu cơ mà!”
Tôi bị trói trên ghế mà không hề sợ. Tôi nhìn hắn bình thản, nhếch môi. “Vì cuối cùng tôi cũng hiểu. Kẻ cứ miệng bắt tôi bỏ gia đình, bỏ đường lui để chứng minh tình yêu như anh vốn chẳng yêu tôi. Anh chỉ muốn biến tôi thành con chó vô gia cư để dễ khống chế.”
“Câm miệng!” Ngô Vĩnh Tường gào, bật ngọn lửa xanh lè. “Hôm nay tao cho mày chết cháy ở đây, dàn cảnh tai nạn y hệt cái chết của thằng cha mày năm xưa!”
Hắn vừa định ném bật lửa xuống sàn thấm xăng thì rầm. Cánh cửa nhà kho bị đạp tung bằng một lực khủng khiếp. Quản Thế Khôi và Lương Duy Nguyên cùng xông vào như hai vị thần sát. Ngô Vĩnh Tường hoảng loạn ấn nút cửa cuốn tự động, định khóa tất cả, nhốt chung trong biển lửa. Quản Thế Khôi liều mình lao tới khống chế hắn, nhưng cửa sắt nặng đã sập xuống, bít kín không gian. Khói mù mịt, nhà kho kín mít không một kẽ hở.
Tôi thấy sắc mặt Quản Thế Khôi biến đổi ngay. Chứng sợ không gian kín của anh bị kích hoạt, tay run, thở dồn dập, suýt để Ngô Vĩnh Tường vung dao đâm trúng. “Anh hai!” Tôi hét.
Nhưng lần này, Quản Thế Khôi không âm thầm cắn răng chịu đựng một mình như ở kiếp trước. Môi anh bật máu vì nghiến răng, vậy mà anh vẫn chủ động bật bộ đàm liên lạc với đội cứu hộ ngoài kia. Giọng anh khàn đặc nhưng rất rõ, dứt khoát. “Tôi là Quản Thế Khôi, đang ở trong kho, lên cơn rối loạn hoảng sợ, mất năm mươi phần trăm sức chiến đấu. Yêu cầu hỗ trợ phá cửa ngay.”
Đó là khoảnh khắc anh trai tôi thực sự thắng chính mình. Anh không cần đóng vai thần tượng bất bại nữa. Anh biết nhận điểm yếu để tin tưởng đồng đội.
Trong lúc đó, tôi lén dùng chân móc dây loa phát thanh nội bộ của xưởng, thứ tôi thuộc như lòng bàn tay từ thời làm trợ lý dự án. Tôi vừa câu giờ vừa khích, khiến Ngô Vĩnh Tường hét lên, tự nhận cả kế hoạch giết cha tôi lẫn mưu đồ đốt xưởng. Lời thú tội của hắn được loa công suất lớn truyền khắp công trường, nơi cảnh sát và phóng viên đã tập trung đông nghịt.
Lương Duy Nguyên lao tới, chộp con dao trên tay Ngô Vĩnh Tường, đạp hắn ngã xuống. Anh lấy thân che cho tôi khỏi biển lửa, nhanh như chớp cởi trói. Khi lực lượng cứu hộ phá được cửa, anh ôm chặt tôi lao ra ngoài, nơi không khí trong lành. Quản Thế Khôi cùng cảnh sát áp giải Ngô Vĩnh Tường lên xe tù. Chẳng ai là anh hùng đơn độc. Ba chúng tôi hợp lực, tự tay đập tan cái bẫy chết người từ kiếp trước.
Bão tố qua đi, Ngô Vĩnh Tường lãnh án tù chung thân. Nhưng việc Quản Thế Khôi lên cơn hoảng sợ trong vụ cháy bị Hầu Khải Long và phe cổ đông đối lập lấy làm cớ mở đợt tấn công cuối. Trong phiên họp hội đồng quản trị định kỳ, Hầu Khải Long đập bàn đứng dậy, giọng sang sảng: “Một tổng giám đốc có thể phát bệnh tâm thần, mất kiểm soát bất cứ lúc nào trong không gian kín, là hiểm họa tuyệt đối với Quản Thị. Tôi đề nghị bãi nhiệm chức phó tổng của Quản Thế Khôi và hủy đề cử anh ta lên vị trí tổng giám đốc.”
Mọi ánh mắt dồn về tôi. Phe đối lập vẫn ngây thơ nghĩ rằng tôi vừa bị bắt cóc, còn hoảng loạn, sẽ dùng mười lăm phần trăm cổ phần bảo vệ anh trai theo cảm tính. Tôi thản nhiên đứng lên, mỉm cười sửa váy. “Tôi đồng ý với chú Hầu. Chúng ta nên bỏ phiếu tín nhiệm lại từ đầu.”
Phòng họp ngẩn người. Quản Thế Khôi ngồi cạnh tôi, mày nhướng lên thích thú. Tôi cắm máy chiếu, nhấp chuột. “Nhưng trước khi bỏ phiếu, mời các vị xem bảng thành tích của Quản Thị hai quý qua. Dưới sự điều hành của Quản Thế Khôi, lợi nhuận tăng bốn mươi lăm phần trăm. Dự án Nam Thành được Chính phủ trao bằng khen, giá cổ phiếu chạm đỉnh cao nhất mười năm.”
Tôi chuyển sang slide kế, giấy chứng nhận của Viện Tâm lý học cùng cơ chế quản trị mới. “Anh tôi quả thật từng mắc rối loạn hoảng sợ do sang chấn tâm lý, vì bảo vệ em gái trong vụ bắt cóc năm mười bảy tuổi. Nhưng anh đã chủ động điều trị thành công. Hơn nữa, Quản Thế Khôi đã xây xong cơ chế phân quyền rủi ro ba lớp cho tập đoàn. Dù anh ngất xỉu hay vắng mặt, Quản Thị vẫn chạy trơn tru, không đình trệ một giây.”
Tôi chống tay xuống bàn, ánh mắt sắc như dao quét qua đám lão già ngồi há miệng chờ sung. “Xin hỏi các vị, chọn người lãnh đạo tập đoàn dựa vào khả năng kiếm tiền thực tế, hay vào việc người đó từng gặp bác sĩ tâm lý hay chưa? Nếu đi khám tâm lý là không đủ tư cách điều hành, vậy tôi đề nghị tám mươi phần trăm các vị ở đây, những người ngày ngày uống thuốc huyết áp, thuốc ngủ, thuốc trợ tim, nên nộp đơn từ chức về nhà dưỡng lão ngay đi.”
Một cổ đông trẻ bật cười thành tiếng. Không khí nặng nề bị tôi phá tan. Cuộc bỏ phiếu diễn ra ngay sau đó. Quản Thế Khôi giành chín mươi hai phần trăm phiếu thuận, mức ủng hộ kỷ lục từ trước tới nay, chính thức lên ngôi tổng giám đốc Quản Thị.
Ba năm sau, dưới sự dẫn dắt của anh, Quản Thị mở rộng sang bất động sản văn hóa và đầu tư công nghệ sáng tạo, trở thành số một toàn ngành. Quản Thế Khôi thành gia chủ trẻ, quyền lực bậc nhất thủ đô. Không phải vì em gái nhường ngôi, mà vì tôi đã giúp anh giành lại vinh quang vốn thuộc về anh.
Sau buổi họp cổ đông thắng lợi, tôi cùng Lương Duy Nguyên đi dọc hành lang biệt thự. Tôi kiễng chân, tò mò hỏi: “Duy Nguyên, rốt cuộc anh bắt đầu thích em từ lúc nào?”
Anh dừng bước, đút tay vào túi quần, đáp thản nhiên. “Từ lâu lắm rồi.”
“Cụ thể là bao giờ? Không được nói năm em mười tuổi nhé. Hồi đó em còn thay răng, anh mà thích em lúc ấy thì anh là đồ biến thái.”
Lương Duy Nguyên liếc tôi bằng nửa con mắt. “Năm em mười tuổi, em trong mắt anh là cái máy gây ồn cực kỳ phiền. Anh bắt đầu để ý em là năm em mười tám.”
Tôi ngạc nhiên. “Mười tám tuổi?”
“Năm đó trường cấp ba tổ chức cắm trại trên núi, gặp bão mưa. Một vụ sạt lở nhỏ khiến cả đoàn hoảng loạn bỏ chạy. Mọi người chỉ lo thân mình, còn em, cô thiên kim hay làm eo, sợ bẩn nhất, sợ đau nhất, lại quay lại, dùng đôi tay trầy xước bới bùn cứu một đứa bé dân bản địa bị kẹt dưới cành cây.” Mắt anh nhìn tôi, giọng ấm như dòng nước.
“Lúc thấy em vừa khóc nhè vì đau vừa liều mạng bế đứa bé ra khỏi bùn, anh biết Quản Nhã Di không phải công chúa ích kỷ. Em chỉ là đứa trẻ được cưng đến mức chưa biết bày ra phần đẹp nhất của mình thôi.”
Tôi nghẹn ngào, tim đập thình thịch như hươu con chạy loạn. “Thế sao trước giờ anh không tỏ tình sớm hơn?”
“Vì khi đó em đang yêu mù quáng Ngô Vĩnh Tường.” Anh xoa đầu tôi. “Anh có thể tranh, có thể dùng quyền lực ép. Nhưng Nhã Di, anh muốn em ở bên anh vì em tỉnh táo chọn anh, chứ không phải vì bị anh giật về như một món đồ.”