Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Tin đồn Nhã Hy và cú trèo cửa sổ

Truyện audio Tiểu Thanh Mai Của Đại Ca Trường · 8 chương

Chương 3: Tin đồn Nhã Hy và cú trèo cửa sổTiểu Thanh Mai Của Đại Ca Trường
0:007:03
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Thanh xuân cấp ba lúc nào cũng đi kèm những lời đồn tình ái chạy nhanh hơn ánh sáng, và nhân vật chính của đợt tin đồn lần này vẫn là Kỳ Hoài Sơn. Có điều người bị ghép đôi với hắn lần này khiến tôi không thể chỉ buông một tiếng “ồ” cho xong như mọi khi.

Đó là Viên Nhã Hy, học sinh lớp mười hai, phó chủ tịch hội học sinh. Chị ấy xinh, học giỏi, phong thái chững chạc, là nữ thần trong lòng không biết bao nam sinh. Mà nghiêm trọng nhất là hôm qua có người chụp được ảnh Hoài Sơn và chị ấy cùng đi ra từ phòng hội học sinh khi trời chập choạng. Hai người đứng cạnh nhau trông vô cùng xứng đôi, thế là bài đăng trên diễn đàn của trường lập tức nổ tung.

Giao Linh đưa điện thoại cho tôi xem, ngập ngừng hỏi. “Tiểu Mẫn, cậu ổn không?”

Tôi vừa giải phương trình vừa bình thản đáp. “Tớ thì có gì mà không ổn. Trai tài gái sắc, hợp quá còn gì.”

Bề ngoài tôi giả vờ thờ ơ, nhưng cả buổi chiều những con số trong sách toán cứ nhảy múa trước mắt. Hai trang giấy nháp của tôi bị gạch xóa đến nát bươm.

Tối đến, Hoài Sơn nhắn tin cho tôi như mọi hôm.

Kỳ Hoài Sơn: “Nay học nhiều không?”

Tôi: “Ừ.”

Kỳ Hoài Sơn: “Mai muốn ăn sáng món gì? Bánh bao thịt hay sủi cảo?”

Tôi: “Biết.”

Kỳ Hoài Sơn: “Em gửi nhầm à?”

Tôi: “Tùy anh.”

Bên kia lặng đi. Mười phút trôi qua vẫn chẳng có hồi âm. Tôi ném điện thoại sang một bên, vùi mặt vào gối, trong lồng ngực nặng nề khó chịu mà không hiểu vì sao.

Nửa giờ sau, điện thoại rung lên liên hồi. Kỳ Hoài Sơn: “Xuống mở cửa.”

Tôi giật bắn, chạy ra cửa sổ ngó xuống. Dưới ánh đèn đường vàng hắt hiu, Hoài Sơn trong chiếc áo phông đen mỏng, đang khoanh tay tựa vào cổng nhà tôi. Gió đêm làm tóc hắn rối bù, nhìn vừa ngầu vừa có chút cô độc. Tôi xỏ dép chạy ù xuống lầu, mở hé cánh cổng.

“Khuya thế này anh đứng đây làm gì?”

Hoài Sơn nhìn thẳng tôi, mày nhíu chặt. “Anh làm gì sai à?”

“Đâu có.” Tôi đáp cộc lốc, mắt tránh sang hướng khác.

“Vậy sao em không trả lời tin nhắn tử tế?” Hắn bước tới một bước, buộc tôi phải lùi. “Với lại chiều nay đi ngang hành lang, em gọi anh là gì?”

Tôi mím môi. “Anh Kỳ. Như thế chẳng phải rất lịch sự sao?”

Sắc mặt Hoài Sơn lập tức chìm xuống. Hắn chống một tay lên cánh cổng sắt sau lưng tôi, nhốt tôi vào khoảng hẹp giữa hắn và cánh cổng, hơi thở mang mùi cà phê quen thuộc phả xuống mặt tôi. “Em chưa bao giờ gọi anh như vậy.” Giọng hắn hơi khàn, bực bội không giấu. “Nghe lạ lắm.”

Tôi buột miệng, trong giọng đầy vị chua mà chính mình cũng không nhận ra. “Anh có bạn gái rồi, mình nên giữ khoảng cách thì hơn.”

Hoài Sơn đờ ra, cánh tay đang chống cổng khẽ run. Rồi bầu không khí căng như dây đàn bỗng tan biến sạch. Hắn cúi đầu, bật ra một tiếng cười khẽ từ lồng ngực, khóe miệng cong lên đầy mãn nguyện. Hắn gọi tên tôi bằng giọng ấm áp đến lạ. “Mẫn Nhi. Em đang ghen đấy à?”

Tôi trợn mắt cãi liền. “Ai ghen chứ? Em không có.”

“Vậy anh có bạn gái thì cũng không liên quan gì đến em.”

“Ừ, không liên quan.” Tôi cứng đầu đáp.

Hoài Sơn gật gù, rút tay lại, ung dung đút vào túi quần. “Được thôi. Vậy ngày mai anh nhận lời tỏ tình của Viên Nhã Hy.”

Cơn giận trào lên, tôi chẳng kịp suy nghĩ, nhấc chân đá thẳng vào cẳng chân hắn. “Á!” Hắn không tránh, đứng yên hứng trọn rồi hơi nhăn mặt. Mặt tôi đỏ rực, trừng mắt nhìn hắn. “Tùy anh! Anh cứ đi mà nhận lời chị ta!”

Nói xong tôi đóng sầm cổng, gài then đánh cạch. Phía ngoài vọng vào tiếng gõ nhẹ và giọng nói chứa ý cười chiều chuộng của hắn. “Tiểu Mẫn, mở cửa đi. Hôm qua hội học sinh họp về kế hoạch thi đấu thể thao của trường, trong phòng có tới sáu người. Anh không thích cô ấy.”

Lưng tôi tựa vào cánh cổng, tim đập thình thịch, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Nhưng ngoài miệng tôi vẫn vênh mặt nói vọng ra. “Em không quan tâm. Mai em tự mua bữa sáng, còn anh thì mua sủi cảo nhân tôm mà em thích nhất nhé.”

Hắn dỗ dành. “Nhớ lấy thêm giấm.”

Tôi lầm bầm đáp khẽ, rồi chạy vèo lên lầu.

Hôm sau trời trở lạnh đột ngột. Tôi lại có thói lười sấy tóc sau khi gội, thế là cảm lạnh. Sáng ra đầu đau như búa bổ, người âm ỉ sốt, mẹ lại đi công tác chưa về. Tôi không muốn làm phiền ai, đành lén uống một viên hạ sốt rồi lết tới trường.

Tới tiết ba thuốc hết tác dụng, người tôi nóng ran. Tôi gục xuống bàn, đầu óc lơ mơ, điện thoại trong ngăn bàn rung liên tục mà tôi không còn sức lấy ra xem. Trên bục giảng, cô Cát, giáo viên chủ nhiệm nổi tiếng khắt khe, vẫn đang giảng bài hăng say. Vì điều hòa hỏng nên cả cửa trước lẫn cửa sau của lớp đều mở toang cho thoáng.

Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn vụt qua cửa sổ phía hành lang. Giao Linh đang chép bài bỗng hít sâu một hơi, lấy cùi chỏ thúc nhẹ tôi. “Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn, nhìn kìa!”

Tôi hé mắt, và cảnh tượng trước mặt khiến cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh. Ở cửa sổ cuối lớp, vốn khá cao, có kẻ đang đu người bám vào khung, thân thủ gọn gàng dứt khoát. Xoẹt một cái, đôi chân dài vắt qua bậu cửa rồi nhảy phịch xuống nền cuối phòng.

Lớp mười A một đang nghe giảng bỗng im bặt, mọi ánh nhìn đồng loạt đổ về phía cuối lớp. Hoài Sơn tiếp đất êm ru, mặc kệ hàng chục cặp mắt trợn tròn quanh mình, sải bước thẳng một mạch đến bàn tôi. Cô Cát trên bục giảng sững người, rơi luôn cả viên phấn.

Hoài Sơn phớt lờ tất cả, hắn bước đến cạnh tôi, nhíu chặt đôi mày rậm, đặt bàn tay to, lành lạnh và hơi ráp lên trán tôi, mặt lập tức sầm hẳn lại. “Sốt cao thế này mà em chẳng biết giữ mình.”

Tôi ngơ ngác nhìn hắn. “Sao… sao anh lại ở đây?”

“Anh nhắn em mười tin, em không trả lời. Gọi cũng không bắt máy.” Giọng hắn đầy trách móc, nhưng bàn tay đang vuốt tóc tôi lại dịu dàng vô cùng.

Lúc ấy cô Cát mới hoàn hồn, đập thước kẻ xuống bàn, giọng vang lên. “Em kia! Em học lớp nào? Giữa giờ học mà em vào lớp bằng cách nào?”

Hoài Sơn quay lại, bình thản chỉ ra phía sau. “Qua cửa sổ ạ. Cửa chính thì cô đang đứng, em sợ làm gián đoạn bài giảng của cô.”

Cả lớp ngẩn người. Lý lẽ gì mà nghe thì trơ trẽn nhưng lại hợp lý đến khó cãi như vậy.

Mười lăm phút sau, hai chúng tôi đứng cạnh nhau trong phòng giáo vụ. Cô Cát chắp tay sau lưng đi quanh hai đứa. Cô biết nhà tôi và nhà hắn là hàng xóm, nhưng luật vẫn là luật.

“Trương Mẫn Nhi, ốm mà không báo, cứ cố chịu một mình. Lỡ ngất giữa lớp thì sao? Lát nữa cô sẽ gọi phụ huynh tới đón em về. Còn bây giờ em bị khiển trách trước.”

Tôi ngoan ngoãn cúi đầu. “Em biết lỗi rồi ạ.”

Cô quay sang Hoài Sơn, người vẫn đứng thẳng đuột, mặt không biến sắc. “Còn Kỳ Hoài Sơn. Em học lớp mười hai, lại là nòng cốt của đội bóng rổ, thế mà giữa giờ học leo cửa sổ vào lớp người khác. Em nghĩ trường là công viên giải trí nhà em chắc? Viết cho cô bản kiểm điểm ngay đây.”

Hoài Sơn không cãi nửa lời, kéo ghế ngồi xuống, cầm bút viết soàn soạt. Hắn viết rất nhanh, chưa tới ba phút đã đứng dậy nộp giấy cho cô Cát. Cô liếc qua, nét mặt nghiêm nghị dần méo xệch, cơ mặt giần giật, rốt cuộc đập tờ giấy xuống bàn, chẳng biết nên giận hay nên cười. “Hai đứa ra ngoài ngay! Đưa con bé xuống phòng y tế đi! Viết lách gì mà kỳ cục thế này!”

Tôi tò mò nhìn tờ bản kiểm điểm trên bàn. Trên trang giấy trắng, nét chữ cứng cáp, nắn nót, vỏn vẹn ba dòng. “Em sai vì đã trèo cửa sổ. Lần sau em sẽ đi cửa chính. Nhưng nếu Mẫn Nhi không nghe điện thoại, em vẫn sẽ đến.”

Tôi vội ôm mặt đuổi theo Hoài Sơn ra ngoài, thấy cơn sốt của mình hình như cao thêm. Tên này đúng là không biết xấu hổ.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích