Chương 6: Câu lỡ lời ở sân sau và ba lần tỏ tình hỏng
Truyện audio Tiểu Thanh Mai Của Đại Ca Trường · 8 chương
Hẹn giờ
Qua vụ bị vu oan, nhờ chính thực lực của mình tôi trở thành gương mặt nổi bật của khối mười. Tưởng mọi chuyện đã yên ổn, nhưng một tuần sau Giao Linh hớt hải lao vào lớp, kề tai tôi thì thầm.
“Tiểu Mẫn, cậu nghe gì chưa? Bà chị khối mười một hại cậu đó, mấy hôm nay đi học mặt tái mét. Thấy ai lớp mình là né.”
Tôi ngạc nhiên. “Cô ta bị nhà trường kỷ luật thôi mà, đâu đến nỗi sợ như thế.”
Giao Linh lắc đầu quầy quậy. “Có tin đồn mấy hôm nay hôm nào anh Sơn nhà cậu cũng lên tầng năm, khoanh tay dựa cửa lớp bà ta đúng mười phút rồi mới về lớp học. Không nói câu nào, cũng chẳng đụng ai, cứ đứng đó nhìn thẳng vào chỗ bà ta ngồi, như ghim đạn vào người. Bị ép tâm lý kiểu đó thì tớ cũng trầm cảm luôn.”
Nghe xong, nụ cười trên mặt tôi biến mất. Tôi đứng bật dậy, đi thẳng lên khu khối mười hai, chặn Hoài Sơn ngay chân cầu thang. “Anh ra đây với em.” Tôi kéo tay áo hắn, lôi đến một góc khuất sau vườn trường. Hắn ngoan ngoãn đi theo, dáng vẻ rất thong dong.
Tôi buông hắn ra, khoanh tay trước ngực, chất vấn. “Anh đã hứa để em tự giải quyết vụ bị vu oan cơ mà.”
“Phần của em, em xong rồi.” Hoài Sơn đút tay túi quần, thản nhiên nói. “Còn phần trừng phạt cho đích đáng là việc của anh.”
“Em không cần anh mượn danh đại ca trường đi dọa người khác. Làm thế khác gì cậy thế ức hiếp!” Tôi bực tức nâng giọng. “Anh không dọa á?”
Hắn chớp mắt, vẻ vô tội một cách trơ trẽn. “Anh không dọa.”
“Mỗi ngày anh lên tận tầng năm, đứng mười phút trước cửa lớp người ta. Thế mà bảo không dọa?”
“Anh đi ngang qua.”
“Lớp người ta ở tầng năm khu C, lớp anh ở tầng hai khu B. Anh đi ngang kiểu gì? Anh định bay chắc?”
Hoài Sơn nghẹn lời. Có vẻ hắn hơi cáu vì bị vạch trần cái cớ quá vụng của mình, mày nhăn lại, giọng lạnh hẳn. “Anh chỉ muốn cô ta hiểu có những người cô ta tuyệt đối không được đụng vào.”
“Em tự bảo vệ được rồi. Em không muốn vì em mà anh chuốc thêm phiền phức. Nhỡ nhà trường biết anh uy hiếp học sinh khác thì sao? Anh sắp thi đại học đấy!” Tôi gắt lên, thấy tủi vì hắn chẳng chịu hiểu. Hắn cứ xem tôi như đứa nhỏ, luôn làm theo ý hắn.
Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, không khí căng đến cực điểm. Hoài Sơn thở mạnh một hơi, ngực phập phồng, trong mắt vừa giận vừa bất lực vừa lo lắng. Cuối cùng hắn không kìm được, bật ra thành tiếng quát.
“Anh biết em giỏi, anh biết em tự lo được! Nhưng em bảo anh phải làm sao? Anh không thể đứng nhìn người khác bắt nạt người anh thích!”
Câu nói vừa thốt ra, xung quanh bỗng như đóng băng, tiếng lá cây xào xạc cũng dường như ngưng bặt. Tôi đứng sững, mắt mở to nhìn hắn, quên mất mình đang giận. Hoài Sơn cũng đơ người, nhận ra vừa lỡ miệng nói gì. Chân mày hắn rúm lại, vành tai đỏ lên nhanh đến chóng mặt, lan xuống cổ. Hắn lúng túng ngoảnh đi, hắng giọng rồi quay người định chuồn.
“Anh đi mua nước.” Hắn ném lại một câu chữa cháy.
“Đứng lại!” Tôi phản xạ cực nhanh, phóng tới nắm chặt gấu áo khoác hắn, giật ngược lại. “Anh vừa nói gì?”
Hắn vẫn không dám ngoái lại, lưng cứng đờ, im lặng.
“Em nghe hết rồi.” Tôi kiễng chân, cố tình ghé sát sau lưng hắn. “Anh vừa nói thích ai cơ?”
“Em nghe nhầm đấy.” Giọng đại ca trường bắt đầu run.
“Thế anh quay lại đây.” Tôi lay lay vạt áo hắn. “Quay lại, nhìn vào mắt em, nói lại câu vừa rồi xem.”
Hoài Sơn đứng im như tượng tạc, nhất quyết không chịu quay đầu. Nhìn vành tai đỏ rực của hắn từ phía sau, lòng tôi bỗng nở đầy hoa xuân. Cuộc cãi vã căng thẳng cứ thế tan sạch không dấu vết, chỉ còn vị ngọt ngập khắp nơi.
Từ sau vụ lỡ miệng ở sân sau vườn trường, có vẻ Hoài Sơn quyết tâm nói cho ra nhẽ. Hắn lượn quanh lớp tôi dày đặc hơn, ánh nhìn bớt lạnh, thay vào đó là sự nóng bỏng khiến tôi không dám nhìn thẳng. Nhưng ông trời như muốn thử độ kiên nhẫn của vị đại ca này. Mấy kế hoạch tỏ tình của hắn liên tiếp gặp xui.
Lần một, hắn nhắn hẹn tôi lên sân thượng tòa nhà thể chất giờ nghỉ trưa. Tôi hồi hộp bước lên, hắn còn chưa kịp mở lời thì thầy phụ trách đội tuyển vật lý đã đạp cửa xông vào quát. “Kỳ Hoài Sơn, cậu chuồn đi đâu đấy? Đề cương ôn thi Olympic khu vực giải xong chưa mà ra đây hóng gió?” Thế là đại ca trường bị lôi đi không thương tiếc.
Lần hai, hắn hẹn tôi ra sân bóng rổ sau giờ học. Cảnh vắng người, nắng chiều nhuộm vàng, lãng mạn hết cỡ. Hắn hít sâu một hơi, môi vừa hé. “Mẫn Nhi, anh có chuyện muốn…” Bốp! Một quả bóng rổ bay lệch quỹ đạo, đập thẳng vào mặt Từ Quang Vinh đang đứng hóng gần đó. Quang Vinh kêu oai oái, máu mũi chảy ròng ròng. Màn tỏ tình lần hai hỏng vì phải đưa anh bạn thân vào phòng y tế.
Lần ba, Hoài Sơn quyết đánh nhanh thắng nhanh. Hắn chặn tôi ngay trước cổng nhà vào buổi tối. Ánh đèn đường soi rõ vành tai đỏ rực của hắn. Hắn nắm cổ tay tôi, giọng trầm khàn, rất nghiêm túc. “Mẫn Nhi, anh không muốn chỉ là anh trai hàng xóm nữa, anh muốn…”
Cổng sắt bật mở, mẹ tôi xách túi trái cây đi ra, thấy Hoài Sơn thì mắt sáng rỡ. “Ôi, Hoài Sơn sang chơi hả con? Vào nhà ăn trái cây đi! Dì vừa gọt đĩa dưa lưới ngon lắm, mau lên con!”
Hoài Sơn hóa đá tại chỗ. Màn tỏ tình thất bại hoàn toàn. Mấy ngày sau, mặt đại ca trường càng ngày càng khó coi, cứ như ai thiếu hắn mười triệu mà không chịu trả.
Ngồi trong lớp nhìn ra hành lang, Giao Linh giật mình bình luận. “Tiểu Mẫn, cậu làm gì anh Sơn vậy? Giờ trông anh ấy y như người bị hóc xương cá mà nhất quyết không chịu ra bệnh viện gắp ra.”
Tôi gục xuống bàn, nín cười đến mức tức ngực. Tôi biết hắn muốn nói gì, nhưng tôi cứ thích cố tình không giúp. Tôi muốn nghe hắn tự nói trọn câu đó cơ.
Giải bóng rổ cuối năm của trường khép lại với chiếc cúp thuộc về đội khối mười hai của Hoài Sơn. Hết trận, cả sân vận động vẫn sôi sục. Phóng viên câu lạc bộ báo chí nhanh chóng bao quanh nhân vật chính của trận đấu. Một đàn em lớp mười hăng hái dí micro tới trước mặt hắn. “Anh Sơn, hôm nay anh chơi tuyệt quá! Người đầu tiên anh muốn chia sẻ chiến thắng này là ai ạ?”
Khán đài lặng đi chờ một đáp án quen thuộc như đồng đội hay huấn luyện viên. Nhưng Hoài Sơn một tay ôm bóng, tay kia quệt mồ hôi, đôi mắt đen xuyên qua đám đông, nhắm thẳng về phía khán đài lớp mười. Hắn thong thả nhả từng chữ vào micro. “Mẫn Nhi.”
Cả sân vận động ồ lên như ong vỡ tổ, rồi hàng trăm ánh nhìn dồn cả về phía tôi. Giao Linh bóp méo chai nước khoáng trong tay, phấn khích tới mức suýt xỉu. Phóng viên nuốt khan, cố vớt vát hỏi tiếp. “Vì… vì sao lại là bạn Mẫn Nhi ạ?”
Hắn đáp tỉnh bơ. “Vì cô ấy đã hứa, nếu tôi thắng thì sẽ đồng ý một yêu cầu của tôi.”
Tôi ngồi trên khán đài, mặt đỏ như tôm luộc. Đêm qua tôi chỉ buột miệng khích hắn một câu, “Anh mà đoạt cúp thì muốn gì em cũng chiều”. Nào ngờ tên này ghi thù, đem nói trước thiên hạ.
Đám đông tản bớt, Hoài Sơn mặc nguyên bộ đồ bóng rổ ướt mồ hôi, bước lên từng bậc khán đài tới chỗ tôi. Hắn đứng chắn trước mặt tôi, che hết ánh đèn. Tôi chớp mắt, lùi nửa bước. “Anh muốn gì? Tiền thì em không có nhiều đâu đấy.”
Hoài Sơn khẽ cười, đút tay vào túi, lấy ra một vật nhỏ xíu đặt trước mặt tôi. Trên tay hắn là chiếc dây buộc tóc bạc có hình mặt trăng, món đồ tôi đánh rơi mất từ hồi năm cấp hai. “Yêu cầu của anh đơn giản thôi. Gọi anh là anh Sơn một tiếng. Chỉ vậy thôi, trước mắt là vậy.” Giọng hắn ấm áp, dỗ dành không giấu.
Tôi đứng ngây nhìn chiếc dây buộc tóc, rồi ngước lên nhìn hắn. Tim tôi mềm nhũn. Tôi hơi cúi đầu, lí nhí. “Anh Sơn.”
Hắn tiến nửa bước, gần đến mức tôi nghe được nhịp tim dồn dập của hắn. Khóe môi hắn cong lên hoàn hảo, đôi mắt dịu dàng như tan chảy. “Anh đây.”