Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Vu oan trên diễn đàn và bản La Campanella

Truyện audio Tiểu Thanh Mai Của Đại Ca Trường · 8 chương

Chương 5: Vu oan trên diễn đàn và bản La CampanellaTiểu Thanh Mai Của Đại Ca Trường
0:005:39
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Trường trung học số một sắp mừng lễ kỷ niệm thành lập trường, quy mô rất hoành tráng. Hội học sinh kêu gọi các lớp góp những tiết mục văn nghệ nổi bật. Vốn dĩ tôi không có ý định tham gia, nhưng Giao Linh đã âm thầm ghi tên tôi vào danh sách dự tuyển.

Tiết mục tôi chọn là chơi piano, đồng thời chiếu lên màn hình lớn những bức tranh thủy mặc do chính tay tôi vẽ. Ý tưởng lạ mắt này khiến ban giám khảo hoàn toàn chịu thua, mang về cho tôi vị trí tiết mục đinh của khối mười. Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì sóng gió kéo tới.

Một buổi sáng, tôi vừa vào lớp đã thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khang khác. Kẻ xì xào, người bĩu môi. Vài nữ sinh lớp khác thậm chí còn cố đi ngang cửa lớp tôi để mỉa mai. “Tưởng có tài thật, hóa ra chỉ là tiểu công chúa có người chống lưng.” “Piano cũng thường thôi, không phải nhờ ép hội học sinh thì đời nào được chọn.”

Giao Linh bực bội kéo tay tôi, dí điện thoại vào. “Tiểu Mẫn, cậu xem này, có đứa đang tung bài bôi nhọ cậu trên diễn đàn trường!”

Tôi cầm lấy điện thoại. Bài đăng giật tít rất ghê, đại ý bảo kết quả chọn tiết mục văn nghệ có bàn tay đại ca trường đỡ lưng, còn thủ khoa khối mười thì muốn gì được nấy. Bên dưới kèm một đoạn ghi âm ngắn bị cắt ghép cẩu thả, nghe rõ là giọng Hoài Sơn đang nói với một thành viên hội học sinh. “Tiết mục của Mẫn Nhi, nhất định phải chọn cô ấy. Cô ấy là người của tôi.”

Tôi nhíu mày. Đây rõ ràng là cắt ghép trắng trợn.

Chưa đầy mười phút sau, Hoài Sơn đã đứng trước cửa lớp tôi. Gương mặt hắn u ám như bầu trời trước cơn bão lớn. Đám người hóng chuyện thấy hắn thì tự động tản ra, không ai dám hó hé nửa lời. Hắn tiến thẳng đến bàn tôi, nắm lấy cổ tay tôi, giọng nén giận. “Đi với anh.”

“Đi đâu?” Tôi ngồi lì không nhúc nhích.

“Lên phòng phát thanh. Anh sẽ bảo ban giám thị tra địa chỉ IP của kẻ đăng bài ngay bây giờ. Ai làm thì anh bắt người đó xin lỗi em trước toàn trường.”

Kỳ Hoài Sơn đã nói là làm. Hắn chưa từng để người nhà mình chịu thiệt. Nhưng lần này tôi hất tay hắn ra.

“Không được.” Tôi nhìn thẳng hắn, nói rất nghiêm túc. “Anh càng xuất đầu lộ diện, càng làm to chuyện thì họ càng có cớ tin em dựa vào thế lực của anh. Anh thì chẳng bận tâm người ta nghĩ gì.”

Hắn chau mày, giọng ngoan cố. “Anh chỉ biết họ đang nhục mạ em.”

“Nhưng em để ý!” Giọng tôi cao lên một chút.

Hoài Sơn khựng lại, ánh mắt thoáng chao đảo. Tôi hít sâu, hạ giọng. “Kỳ Hoài Sơn, em biết anh muốn che chở em. Nhưng em không còn là đứa bé năm tuổi cần anh bao bọc mọi lúc. Em muốn tự chứng minh mình. Em muốn đứng cạnh anh với tư cách một người ngang hàng, chứ không phải cái đuôi nhỏ nấp sau lưng anh.”

Hành lang lặng đến nỗi nghe được cả tiếng gió lùa. Hoài Sơn nhìn tôi rất lâu. Cơn giận trong mắt hắn dần nhường chỗ cho một thứ cảm xúc rối rắm, có ngạc nhiên, có bất lực, và một chút dịu dàng khó che. Cuối cùng hắn lùi nửa bước, thả lỏng tay. “Được.” Hắn trầm giọng. “Anh để em tự xử lý. Nhưng nếu em không làm nổi, anh sẽ ra tay ngay. Rõ chưa?”

Tôi cười, gật đầu. “Yên tâm đi, cứ chờ xem kịch hay.”

Bước đầu của kế hoạch phản công là tôi cùng Giao Linh khoanh vùng những người có khả năng và có động cơ gây ra chuyện này. Dựa vào giờ đăng bài cùng lịch sinh hoạt của các câu lạc bộ, chúng tôi thu hẹp được danh sách. Đúng lúc hai đứa đang bí, Viên Nhã Hy, phó chủ tịch hội học sinh, người bị đồn là tình địch của tôi, chủ động tìm tới. Chị ấy đưa tôi một chiếc USB, phong thái vẫn điềm đạm và chững chạc.

“Trong này là bản ghi âm đầy đủ buổi họp của ban giám khảo. Hôm đó chị có thói quen ghi âm để làm biên bản. Chị nghĩ em sẽ cần nó.”

Tôi ngạc nhiên cầm lấy. “Vì sao chị lại giúp em?”

Nhã Hy mỉm cười nhè nhẹ. “Vì chị không ưa mấy trò bẩn. Hơn nữa tiết mục của em thật sự xuất sắc, chị đã chấm em điểm tuyệt đối. Chị không thể để công sức của mình bị vấy bẩn.” Rồi chị nháy mắt. “Và còn một lý do nữa, là Hoài Sơn đã nhờ chị.”

Tôi sững người. Hóa ra dù nói để tôi tự lo, hắn vẫn lặng lẽ dọn đường cho tôi.

Hôm sau, tôi nhờ hội học sinh phát nguyên bản ghi âm qua hệ thống loa trường vào giờ ra chơi. Giọng Hoài Sơn vang khắp sân, rành rọt và đanh thép. “Tiết mục của Mẫn Nhi, tôi mong ban giám khảo chấm thật công tâm. Nếu quy trình chấm không minh bạch, nếu chọn cô ấy chỉ vì quen biết tôi, thì cứ gạch tên cô ấy. Cô ấy không cần thứ ban phát đó.”

Cả trường xôn xao, sự thật đã được phơi ra. Nhưng tôi không dừng ở đó. Để dập tắt hẳn mọi nghi ngờ về năng lực của mình, tôi xin nhà trường cho biểu diễn công khai giữa sảnh chính vào giờ nghỉ trưa.

Giữa hàng trăm ánh mắt tò mò và soi mói, tôi ngồi vào chiếc đàn piano, đặt tay lên phím. Khúc La Campanella với kỹ thuật cực khó vang lên, từng nốt dồn dập mà mạnh mẽ, tràn đầy cảm xúc. Cùng lúc, màn hình LED phía sau lần lượt hiện từng nét thủy mặc cuốn hút, ăn khớp hoàn hảo với nhịp đàn. Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, cả sảnh đường lặng đi suốt ba giây, rồi tiếng vỗ tay nổ ra như sấm. Những lời bàn tán ác ý tan biến, nhường chỗ cho ánh nhìn ngưỡng mộ.

Cuối cùng kẻ cắt ghép đoạn ghi âm cũng bị lôi ra, là một nữ sinh khối mười một đã trượt vòng tuyển chọn. Nhà trường lập tức kỷ luật và buộc cô ta công khai xin lỗi tôi trên diễn đàn. Trận này tôi thắng vẻ vang.

Khi người xem tản dần, tôi bước xuống sân khấu, trán đẫm mồ hôi. Từ góc khuất cuối sảnh, một bóng cao lớn tiến ra. Hoài Sơn trong bộ đồng phục chỉn chu, tay cầm chai nước khoáng ấm đã vặn nắp sẵn. Hắn đưa nước cho tôi, ánh mắt sâu thẳm không rời, giọng rất khẽ mà nặng trịch. “Làm tốt lắm.”

Tôi nhận nước, nhấp một ngụm, cố ý hất cằm kiêu kỳ. “Có thế thôi hả? Đại ca trường không có lời khen nào hoa mỹ hơn sao?”

Hoài Sơn khẽ nhếch môi, cúi sát xuống kề tai tôi, gần đến nỗi hơi thở ấm của hắn lướt qua vành tai. Hắn thì thầm, giọng khàn khàn, chỉ đủ hai người nghe. “Anh rất tự hào.”

Khoảnh khắc ấy, tim tôi đập dồn dập, to hơn cả tiếng đàn vừa rồi.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích