Chương 4: Nụ cười kinh dị và buổi phụ đạo vật lý
Truyện audio Tiểu Thanh Mai Của Đại Ca Trường · 8 chương
Hẹn giờ
Vụ trèo cửa sổ khiến cái danh tiểu thanh mai của đại ca trường gắn chặt lên người tôi. Hầu hết nam sinh trong trường đều tự giác giữ khoảng cách ba mét với tôi để bảo toàn tính mạng. Nhưng đời nào cũng có những kẻ không sợ chết, và Quách Duy Khoa là một người như vậy.
Chẳng rõ từ bao giờ, sự quan tâm của Duy Khoa dành cho tôi trở nên quá rõ ràng. Cậu ấy thường xuyên giúp tôi trực nhật, cố tình mua đúng loại sữa chua tôi thích. Khi cả nhóm học ở thư viện, cậu ấy luôn giữ chỗ cạnh mình rồi vẫy tôi lại ngồi. Duy Khoa thuộc kiểu người hiền hòa, trên môi lúc nào cũng có nụ cười, nói năng nhẹ nhàng lễ độ. Cậu ấy không dồn dập, chỉ lặng lẽ để ý, nên tôi chẳng có lý do chính đáng nào để thẳng thừng từ chối.
Tất nhiên, mọi cử động của cậu ấy đều không qua nổi ra-đa của Hoài Sơn. Hắn không xông tới dọa nạt hay ẩu đả như đám trẻ trâu, mà chọn cách giết người bằng ánh mắt, không cần dao. Cứ mỗi lần Duy Khoa lại gần tôi, từ một xó xỉnh nào đó Hoài Sơn lại hiện ra, dựa vào tường hay lan can, khoanh tay, chòng chọc nhìn cậu nam sinh lớp mười.
Một hôm tôi đang rửa tay ở vòi nước chung ngoài hành lang, Hoài Sơn bất thình lình xuất hiện sau lưng, dúi vào tay tôi một chai sữa. Hắn lưỡng lự một lúc, rồi hắng giọng hỏi như chẳng có gì. “Mẫn Nhi, em thích kiểu người như thế nào?”
Tôi lau tay, liếc nhìn vẻ mặt cố làm ra “anh chỉ hỏi cho vui” của hắn. Nhớ tới tật hay ghen thầm mà không chịu thú nhận, tôi nảy ý trêu một phen. Tôi ngước nhìn trời, làm ra vẻ mơ màng suy tính.
“Ừm… chắc là người học cùng khối để dễ tâm sự. Ăn nói phải dịu dàng, đừng lạnh lùng hay hung dữ. Quan trọng nhất là phải hay cười. Em thích con trai có nụ cười ấm áp như nắng mùa thu.”
Mỗi điều tôi kể đều ngược hẳn với Hoài Sơn, và khớp một trăm phần trăm với Duy Khoa. Nghe xong, mặt hắn đơ ra, mím môi thành một đường thẳng, chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi một mạch về lớp. Theo báo cáo của Giao Linh, cả buổi chiều hôm ấy khí áp khu lớp mười hai thấp đến mức chẳng ai dám thở mạnh.
Sáng hôm sau, tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài vào lớp thì thấy Hoài Sơn đã chờ sẵn ngoài cửa, trên tay là hộp bánh Tiramisu nhỏ. Thấy tôi, hắn đưa hộp bánh ra, rồi hắn cười. Đúng vậy, Kỳ Hoài Sơn đang cười. Nhưng nụ cười đó thì lạ lùng hết sức. Hai khóe miệng hắn nhếch lên một cách gượng ép, phô cả hàm răng trắng, còn đôi mắt vẫn lạnh băng sát khí như mọi khi. Nụ cười rạng rỡ ghép với ánh nhìn như đạn bắn tạo nên cảnh tượng rùng rợn cực độ.
Tôi giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi luôn hộp bánh. Tôi nuốt khan, dè dặt hỏi. “Anh… anh Sơn, anh bị đau răng à? Hay bị ai đấm trúng dây thần kinh số bảy?”
Nụ cười trên môi Hoài Sơn lập tức tắt ngấm. Hắn nghiến răng, cơ mặt giật giật, trở lại vẻ lạnh lùng khó ở như mọi ngày. “Không có gì.” Hắn rít từng chữ. “Ăn bánh đi.”
Cách đó một quãng, Từ Quang Vinh ôm bóng rổ đi ngang, thấy trọn nụ cười chói chang của bạn thân thì không nhịn nổi, ôm bụng cười sặc sụa. “Ha ha ha, Kỳ Hoài Sơn, mặt mày cậu vừa làm cái trò quái gì thế? Định dọa khóc cô em hàng xóm hả?”
Hoài Sơn chẳng buồn quay lại. Hắn với tay đoạt lấy quả bóng rổ của một nam sinh vừa đi qua, rồi dồn hết sức ném thẳng về phía Quang Vinh. Bốp! Quả bóng nện trúng lưng, anh chàng kêu oai oái. Hoài Sơn phủi tay, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi không ngoái lại. Còn tôi ôm hộp bánh Tiramisu, cười toe không khép nổi miệng. Tên ngốc này ghen mà cũng dễ thương thế sao?
Điểm thi đầu vào khối mười của tôi đứng nhất trường, nhưng ông trời công bằng, nên đã cho tôi một gót chân Achilles tên là vật lý. Bài kiểm tra một tiết vừa qua, điểm văn và tiếng Anh của tôi cao chót vót, còn điểm vật lý thì thảm đến mức không dám nhìn. Mẹ tôi xem bảng điểm xong, thở dài thườn thượt, rồi lập tức nhấc máy gọi sang nhà hàng xóm.
Kết quả tối hôm đó tôi ôm cặp sách, mang khuôn mặt đưa đám đi gõ cửa phòng Hoài Sơn. Đại ca trường vừa tắm xong, tóc đen còn hơi ẩm, rủ xuống trán, trông bớt sắc lạnh thường ngày mà thêm vài phần mềm mại, uể oải. Hắn mặc bộ đồ ở nhà màu xám, kéo ghế, chỉ vào bàn học rộng. “Ngồi đi.”
Tôi ì ạch ngồi xuống, lôi vở ra. Hoài Sơn lật bài kiểm tra điểm thấp của tôi, hai hàng lông mày rậm chụm lại. Cây bút đỏ trong tay hắn gõ nhịp đều lên mặt bàn, mỗi tiếng gõ như nện vào trái tim đang đập thình thịch của tôi.
“Định luật bảo toàn năng lượng mà em cũng dùng sai. Gia tốc trọng trường em tính ra số âm. Em muốn quả táo của Newton bay ngược lên trời hả?” Hắn nhận xét lạnh tanh.
Tôi cãi yếu ớt. “Lúc đó em cuống nên nhầm mất một dấu trừ thôi mà.”
Hắn chẳng thèm nghe lời bào chữa. Hắn rút tờ giấy trắng ra, kẻ ba quy tắc thép. “Một, làm sai câu nào thì chép lại công thức ba lần. Hai, mất tập trung thì làm thêm một bài nâng cao. Ba, chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay, cấm giấu dốt. Rõ chưa?”
Tôi chu môi. “Anh khắt khe y như giáo viên chủ nhiệm lớp em.”
“Nếu anh là giáo viên chủ nhiệm của em thì em đã bị phạt đứng hành lang từ lâu.” Hắn gõ cán bút lên trán tôi một tiếng cốc. “Làm bài đi.”
Suốt tiếng rưỡi tiếp theo, tôi bị hắn hành lên hành xuống với một đống bài cơ học. Căn phòng yên ắng, chỉ nghe tiếng ngòi bút lướt trên giấy. Giải một mạch năm bài, tay tôi mỏi rã, nên tôi quyết định đình công. Tôi quăng bút, hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào gương mặt nghiêng góc cạnh của hắn. Đèn bàn rọi lên sống mũi thẳng và hàng mi dày của Hoài Sơn, đổ xuống một bóng râm rất đẹp. Cái tên này đúng là nhan sắc dễ khiến người ta xao nhãng.
Hắn đang soát đáp án, thấy ánh mắt tôi liền ngừng bút, liếc sang. “Nhìn gì thế? Chỗ nào không hiểu à?”
Tôi cố tình chớp mắt, giọng trêu chọc. “Có một câu không hiểu. Nhưng không phải câu trong sách.”
Tôi cười. “Em không hiểu sao anh đẹp trai như vậy mà tính lại khó ưa, nghiêm khắc thô lỗ thế nhỉ?”
Tay lật sách của Hoài Sơn khựng lại. Hắn quay sang, đôi mắt sâu thẳm lướt qua gương mặt đang cười toe của tôi, rồi gõ cán bút lên trán tôi thêm một cái nữa, nhẹ hơn lúc nãy nhiều. “Đừng lảng. Làm bài.”
Tôi xoa trán, không chịu thôi. “Anh kèm nghiêm thế này, chẳng lẽ anh cũng dạy mọi cô em hàng xóm khác như vậy sao?”
Hoài Sơn không ngẩng đầu, nét bút vẫn đều đều trên giấy nháp, nhạt nhẽo đáp. “Anh chỉ có một cô em hàng xóm.”
“Thế lỡ sau này nhà bên cạnh có người chuyển đến, anh có thêm một cô em hàng xóm nữa thì sao?”
Lần này hắn dừng hẳn bút, xoay người đối diện tôi, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng thấp và chắc, không cho cãi. “Không cần thêm đâu. Một mình em đã đủ phiền rồi.”
Tim tôi chợt hẫng một nhịp. Rõ ràng là lời chê, vậy mà sao nghe vào tai lại ngọt đến lạ?