Bỏ qua tới nội dung

Chương 8: Lời nhắn ở lễ tốt nghiệp và hai ngoại truyện

Truyện audio Tiểu Thanh Mai Của Đại Ca Trường · 8 chương

Chương 8: Lời nhắn ở lễ tốt nghiệp và hai ngoại truyệnTiểu Thanh Mai Của Đại Ca Trường
0:005:33
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Thi đại học xong, Kỳ Hoài Sơn nhẹ nhàng giành ngôi thủ khoa khối tự nhiên của toàn trường, đậu thẳng vào trường đại học hàng đầu thành phố, cách trường cấp ba mười hai cây số. Ở lễ tốt nghiệp, với danh nghĩa học sinh xuất sắc nhất, hắn được mời lên bục phát biểu. Dưới hội trường, các nữ sinh khối mười và mười một xì xào rôm rả, ai cũng tiếc ngẩn ngơ vì nam thần sắp rời trường.

Hoài Sơn mặc sơ mi trắng cùng quần âu, chỉn chu và sáng bừng cả sân khấu. Bài phát biểu của hắn rất ngắn, đúng chất lạnh lùng quen thuộc. Cảm ơn thầy cô, động viên bạn bè, chúc mọi người may mắn. Nhưng đến cuối cùng, hắn ngừng lại một thoáng, ánh mắt quét qua hàng trăm người rồi dừng ở góc khán đài khối mười. Hắn mỉm cười, nụ cười làm bao người nín thở.

“Ba năm cấp ba của tôi sắp khép lại.” Giọng hắn trầm ấm, vang qua micro. “Nhưng có một người mới chỉ bắt đầu.”

Cả hội trường chợt lặng phắc. Hắn nói tiếp, mong rằng hai năm tới em ấy vẫn chăm học, ngoan ngoãn, nhớ ăn sáng đúng bữa, không nhận nước của bất kỳ nam sinh nào khác, và nhất định đừng tùy tiện gọi ai là anh.

Hội trường nổ tung, tiếng hò hét và vỗ tay vang đến mức muốn đứt cả loa. Ai cũng nháo nhác tìm xem cô nữ chính may mắn là ai. Còn tôi ngồi co ro dưới khán đài, chỉ muốn đào hố chui xuống, mặt đỏ bừng.

Lễ vừa xong, tôi lén lút chuồn ra cửa sau định trốn về trước thì bị một bàn tay tóm gọn. Hoài Sơn cười tủm tỉm chặn đường tôi. Tôi dậm chân. “Anh điên rồi à? Cố tình nói cho cả trường nghe để làm gì?”

Hắn không đáp, thong thả tháo huy hiệu đoàn viên tốt nghiệp trên ngực áo, cẩn thận cài vào quai cặp của tôi. Xong xuôi mới ngẩng lên. “Anh chỉ nhắc cô em gái hàng xóm thôi mà.”

Tôi bĩu môi. “Em gái hàng xóm.”

“Bạn gái.” Hắn lập tức sửa.

“Chẳng phải trước đó anh bảo phải giữ bí mật, không công khai sao?” Tôi vặn lại.

Hoài Sơn đút tay vào túi quần, cúi xuống ngang tầm mắt tôi, nụ cười hơi ngang tàng. “Anh tốt nghiệp rồi, trường không quản được anh nữa. Từ hôm nay anh không còn là đại ca trường.”

Tôi chớp mắt. “Vậy giờ anh là gì?”

Hắn nắm tay tôi, đan chặt mười ngón vào nhau, hạ giọng. “Là người đang kiên nhẫn đợi tiểu thanh mai của mình lớn lên.”

Ngoại truyện một: hai năm sau.

Tháng sáu như đổ lửa, cuối cùng cũng tới lượt tôi khoác áo tốt nghiệp trung học. Trong ngày bế giảng, tôi bước ra khỏi cổng trường giữa tiếng cười nói của bạn bè và tiếng bấm máy tách tách. Duy Khoa ôm bó hoa hướng dương đi tới chỗ tôi. Cậu ấy đã đỗ vào một trường kỹ thuật ở tỉnh khác, hôm nay có lẽ là lần cuối hai đứa gặp nhau để chào tạm biệt.

“Mẫn Nhi, chúc mừng cậu tốt nghiệp.” Cậu ấy cười, đưa bó hoa ra.

Tôi vừa đưa tay định nhận thì một bóng cao lớn quen thuộc lướt tới, đứng chắn giữa tôi và Duy Khoa. Hoài Sơn nhét luôn một bó hồng đỏ thẫm vào tay tôi, mặt không đổi sắc, hất cằm về phía Duy Khoa. “Cảm ơn em đã quan tâm bạn gái anh. Hoa anh mua hơi to, cô ấy ôm không xuể.”

Duy Khoa cười bất lực, lắc đầu rồi lùi lại.

Tôi ôm bó hồng to đùng, ngẩng nhìn Hoài Sơn trong chiếc áo thun đen và quần jean. Khí chất của chàng sinh viên đã xóa sạch nét nam sinh cấp ba. “Anh đến sớm thế. Giao Linh nói thấy anh đứng đây từ bảy rưỡi sáng.”

Hắn xoa đầu tôi. “Tiện đường. Trường đại học của anh cách đây mười hai cây số, anh thích đi đường vòng.”

Hai năm trôi qua mà cái cớ củ chuối của hắn vẫn y nguyên. Tôi nhướng mày trêu. “Thế anh đến đây với danh nghĩa gì? Anh trai hàng xóm à? Vậy em trả hoa, em đi nhận hoa của người khác đây.”

Hắn vòng tay ôm eo tôi, kéo sát vào người, tuyên bố đầy ngang ngược. “Bạn trai. Người đã chờ em suốt hai năm. Mẫn Nhi, em cuối cùng cũng lớn rồi.”

Ngoại truyện hai: đại ca trường sau khi lên đại học.

Ở đại học, Hoài Sơn là nhân vật nổi tiếng của khoa công nghệ thông tin. Mấy bạn cùng phòng đều là dân độc thân lâu năm, cứ cho rằng hắn bị lãnh cảm, chẳng màng gái gú. Vì nữ sinh nào tỏ tình hắn cũng từ chối gọn lỏn bằng câu “tôi có người yêu rồi”. Họ nghĩ hắn bịa ra để khỏi làm người ta mất mặt.

Cho tới một cuối tuần, cả phòng đang chơi game thì một cậu chạy sang máy Hoài Sơn mượn USB, vô tình đụng chuột làm màn hình sáng lên. Đập vào mắt họ là một video đang tạm dừng với tựa “Cách dỗ bạn gái khi cô ấy nói em không giận”. Bên cạnh là lịch sử tìm kiếm đỏ rực. Bạn gái gửi biểu tượng dấu chấm nghĩa là gì? Bạn gái khen diễn viên phim Hàn đẹp trai thì phải xử lý sao cho ngầu? Yêu xa mười hai cây số có tính là yêu xa không, có dễ chia tay không?

Cả phòng ký túc xá đứng hình. Lúc Hoài Sơn xách túi đồ giặt bước vào, cậu bạn cùng phòng nuốt khan hỏi. “Lão Kỳ, cậu bị bạn gái quản chặt đến vậy hả?”

Hoài Sơn liếc màn hình, mặt không đổi, bấm tắt. “Không có.”

“Không có mà chiều thứ sáu nào cậu cũng phóng xe điện mười hai cây số về trường cấp ba đợi người ta?”

Hắn nhét quần áo vào tủ, bình thản. “Tiện đường.”

“Tiện cái đầu cậu! Cách nhau nửa thành phố đấy!”

Hắn đứng dậy, cầm hộp bánh su kem trên bàn, đúng loại bánh tôi thích nhất. “Tôi thích đi đường vòng. Các cậu thì biết gì?”

Đúng lúc ấy điện thoại Hoài Sơn đổ chuông. Là tôi gọi. Ba cậu bạn cùng phòng trố mắt nhìn vị nam thần băng giá của khoa công nghệ thông tin bỗng hạ giọng xuống mức dịu dàng đến nổi da gà. “Anh đây. Anh đang đứng ở cổng trường em rồi, không, anh không đợi lâu đâu. Anh mới tới thôi. Ừ, anh mang bánh cho em rồi. Em cứ thong thả thu dọn sách vở, không cần vội.”

Nói xong hắn tắt máy, vội khoác áo đi ra ngoài, để lại ba cái cằm rơi lịch bịch xuống sàn phòng ký túc.

Bọn họ đâu biết rằng Hoài Sơn đã đứng chờ dưới cổng trường trung học số một đúng bốn mươi lăm phút trong cái nắng gay gắt. Hắn làm vậy chỉ để canh giờ tôi tan học. Vị đại ca từng làm cả trường khiếp sợ năm nào, lên đại học vẫn chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Điều duy nhất hắn sợ là hôm nay tiểu thanh mai của hắn không vui.

⚑ Báo lỗi chương 8 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Tiểu Thanh Mai Của Đại Ca Trường

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích