Chương 2: Lời chào đại tẩu giữa giảng đường 301
Truyện audio Tôi Giả Làm Bạn Gái Trùm Trường · 8 chương
Hẹn giờ
Sáng hôm sau, tiết ba tiết bốn là môn đại cương, học chung ở giảng đường lớn 301 với hơn hai trăm sinh viên của ba khoa. Tôi cùng cô bạn thân Thang Linh đến sớm, chiếm góc khuất sát cửa sổ ở hàng ghế thứ năm. Tôi vừa nhai bánh bao vừa hí hửng kể chiến tích thoát hiểm hôm qua, nghe xong Linh Linh suýt phun cả ngụm trà sữa vào mặt tôi. “Cái gì? Mày ôm tay Quý Hoài Cảnh? Còn gọi anh ta là anh yêu? Hề Nguyệt ơi là Hề Nguyệt, mày chán sống rồi hả? Người ta là kẻ mà đến hội trưởng hội sinh viên thấy cũng phải né ba bước đó!”
“Thì lúc đó tao cuống quá mà.” Tôi chột dạ cắn thêm miếng bánh bao to, lí nhí. “Nhưng anh ta có đánh tao đâu, nói vài câu rồi đi, chắc quên rồi.”
“Mong là vậy.” Linh Linh ngao ngán lắc đầu, chắp tay lẩm bẩm: “Nam mô A Di Đà Phật, phù hộ bạn con giữ được cái mạng nhỏ.”
Vừa dứt lời, chuông vào lớp reo giòn tan, cùng lúc cánh cửa sau giảng đường bị đẩy ra một tiếng “rầm”. Cả phòng đang ồn như chợ vỡ chợt im bặt, hơn hai trăm cái đầu đồng loạt quay về phía cửa sau. Người bước vào đầu tiên là Quý Hoài Cảnh, hôm nay anh mặc hoodie xám lông chuột giản dị phối quần jogger đen, tóc rối nhẹ trước trán, vừa lười biếng ngông nghênh vừa đẹp đến nghẹt thở.
Sau anh là bốn năm nam sinh cao to vạm vỡ trong đồ bóng rổ, ai cũng toát ra khí thế người lạ chớ gần. Đó là hội huynh đệ khét tiếng của khoa công nghệ thông tin. Tôi trợn mắt, miếng bánh bao nghẹn cứng cổ họng. Khoa công nghệ thông tin học năm ba, cớ gì lại chạy sang giảng đường của năm nhất để học tiết đại cương?
Trên bục, thầy giảng viên già đeo kính lão đẩy gọng kính, nhìn anh bằng ánh mắt bất lực: “Trò Phan, hôm nay khoa các em không có tiết ở đây.”
Hoài Cảnh dừng bước, vẻ mặt bình thản, thậm chí còn lễ phép gật đầu: “Thưa thầy, dạo này em thấy nhận thức tư tưởng của mình chưa đủ sâu sắc nên muốn học ké để giác ngộ thêm ạ.”
“Giác ngộ cái gì mà giác ngộ! Tôi còn lạ gì em, thủ khoa đầu vào, điểm môn triết chín phẩy tám đấy nhé.”
Chẳng bận tâm đến những ánh nhìn hóa đá, anh đảo mắt khắp giảng đường rộng lớn. Khi ánh mắt chạm vào góc cửa sổ ở hàng ghế thứ năm, nơi tôi đang ngồi chết lặng, khóe môi anh nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Tiêu rồi, trực giác mách tôi đại họa sắp ập xuống. Tôi vội cúi gập đầu, dựng cuốn giáo trình triết học dày cộp che kín mặt, thầm niệm thần chú: “Không thấy tôi, không thấy tôi, tôi chỉ là cây nấm ven đường.”
Tiếng bước chân vững chãi đều đều vang trên nền gạch, mỗi lúc một gần. Bụp, một chiếc ba lô đen được quẳng lên bàn trống ngay cạnh tôi. Hương tuyết tùng quen thuộc lập tức bao trùm, chiếc ghế bên cạnh kẽo kẹt, Quý Hoài Cảnh đã ung dung ngồi xuống, dáng vóc vượt trội khiến góc bàn nhỏ của tôi chật hẳn đi. Tôi run run hạ cuốn sách xuống một chút, chỉ để lộ đôi mắt. Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi không chớp, nốt ruồi son nơi sống mũi dường như lóe sáng. “Buổi sáng tốt lành, bạn gái.”
Khụ khụ khụ, tôi sặc nước bọt ho sặc sụa. Linh Linh ngồi bên lập tức dán người vào mép tường, mắt tròn như hai quả trứng gà, không dám thở mạnh.
Chưa hết. Bốn nam sinh cao to đi theo anh, người dẫn đầu là cậu to con tên A Cường, đồng loạt bước tới đứng ngay ngắn trước bàn tôi. Dưới con mắt chứng kiến của hơn hai trăm sinh viên và một giảng viên đại học, cả bốn bỗng cúi gập chín mươi độ chuẩn chỉnh như nghi thức bang hội, đồng thanh hô vang trời đất: “Chào đại tẩu ạ!”
Tiếng hô hùng hồn vang khắp bốn bức tường giảng đường 301, thậm chí vọng cả ra hành lang. Cạch, viên phấn trong tay thầy giáo gãy đôi, rơi xuống đất vỡ vụn. Cả phòng im phăng phắc, kim rơi cũng nghe rõ. Một giây sau, hàng trăm ánh mắt rọi thẳng vào tôi như dàn đèn pha công suất lớn, khắp nơi rộ lên tiếng hít hơi lạnh cùng những lời xì xào kinh hãi.
“Đại tẩu? Quý Hoài Cảnh có bạn gái từ bao giờ vậy? Trời, cô bé khoa ngôn ngữ kia là ai? Xinh xắn dễ thương quá, đúng gu tiểu bạch thỏ. Bảo sao Quý Ma Vương chịu đi học triết, hóa ra đi hộ tống bạn gái. Điên rồi, hôm nay hot search diễn đàn trường chắc nổ tung.”
Giá như sàn nhà có khe nứt, tôi thề sẽ nhảy xuống ngay rồi tiện tay trát xi măng bít kín lại. Mặt tôi nóng như bị thiêu, cái đỏ lan xuống tận cổ. Tôi nghiến răng túm chặt tay áo anh, hạ giọng gầm gừ như mèo con xù lông: “Quý Hoài Cảnh, anh điên rồi à? Anh đang làm cái trò gì thế hả?”
Nhìn bộ dạng xù lông đỏ mặt ấy, mắt anh ngập ý cười thích thú. Anh chẳng những không lùi mà còn thản nhiên cầm cuốn giáo trình triết học trên bàn tôi, dựng đứng làm vách ngăn giữa hai đứa với ánh mắt tò mò của cả lớp. Dưới tấm chắn ấy, anh nghiêng người sát lại, gần đến mức tôi thấy rõ từng sợi mi dài cong.
“Anh làm gì ư?” Anh ghé vào tai tôi, hơi thở ấm mơn man vành tai nhạy cảm, giọng trầm khàn đầy mê hoặc. “Hôm qua em tuyên bố với cả trường anh là anh yêu của em còn gì? Đã diễn thì phải diễn trọn gói chứ. Hay em muốn cả trường tưởng anh bị em đá, bị em cắm sừng?”
Tôi tức đến phập phồng cả ngực: “Anh… anh nói nhảm! Ai cắm sừng anh chứ?”
“Vậy thì ngoan ngoãn ngồi yên.” Anh đưa những ngón tay thon dài véo nhẹ má tôi, cảm giác mềm mại làm khóe môi anh cong cao hơn. “Lát nữa tan học, anh yêu đưa em đi ăn trưa.”
Cứu tôi với, ai mang tên đại ma vương mặt dày này đi dùm với! Suốt hai tiết triết học còn lại, tôi chẳng lọt nổi một chữ về chủ nghĩa duy vật hay phép biện chứng. Cứ mỗi lần tôi cúi xuống ghi chép, người bên cạnh lại lên cơn: lúc thì uể oải xoay xoay cây bút dạ quang hồng của tôi, lúc ung dung mở chai trà đào của tôi nhấp một hớp rồi chê ngọt gắt, lúc lại cố tình ngả sang chống cằm nhìn tôi chằm chằm, khóe môi ngậm nụ cười cợt nhả không buồn giấu.
Cả giảng đường hai trăm người, kể cả thầy già trên bục, chốc chốc lại liếc về góc bàn thứ năm bằng ánh mắt kỳ dị. Tôi thấy mình chẳng khác con khỉ đột trong sở thú bị đem ra làm trò tiêu khiển.
Chuông tan tiết vừa reo như tiếng chuông cứu rỗi linh hồn, tôi lập tức vơ sách vở nhét bừa vào ba lô, kéo tay Linh Linh định phóng ra cửa sau. Nhưng chưa kịp thẳng lưng đã có bàn tay to, khớp xương rõ ràng, chụp lấy cổ tay tôi. Lực không mạnh, mà chắc như kìm sắt, khóa chết đường lui.
“Chạy gì mà chạy?” Hoài Cảnh đứng dậy, bóng người cao lớn trùm kín lấy tôi. Anh liếc Linh Linh, giọng khách sáo nhưng mang tính ra lệnh: “Bạn học, cho tôi mượn bạn cùng bàn của cậu một lát, không phiền chứ?”
Linh Linh, kẻ phản bội vô tiền đồ, gật đầu như gà mổ thóc: “Không phiền ạ! Anh cứ tự nhiên, coi như em chưa từng tồn tại. Nguyệt Nguyệt bảo trọng nhé!” Rồi cô bạn thân ngàn năm có một của tôi vắt chân lên cổ chạy mất hút, bỏ tôi chơ vơ giữa bầy sói.