Bỏ qua tới nội dung

Chương 8: Cơn mưa đông và bản hợp đồng thật

Truyện audio Tôi Giả Làm Bạn Gái Trùm Trường · 8 chương

Chương 8: Cơn mưa đông và bản hợp đồng thậtTôi Giả Làm Bạn Gái Trùm Trường
0:007:30
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Trời đông chẳng hiểu sao lại trút xuống một trận mưa rào buốt giá. Gió lạnh quất vào mặt làm tôi run bần bật, nhưng tôi vẫn cắm đầu chạy thẳng về ký túc xá nữ, leo lên giường trùm chăn kín mít. Linh Linh thấy tôi ướt sũng chạy về liền hốt hoảng hỏi han, tôi chỉ lắc đầu không nói, trong lòng vừa chua xót vừa rối bời. Rõ ràng tôi giận vì bị anh lừa, thế mà lúc thốt ra câu “đường ai nấy đi”, tại sao ngực lại thắt đau đến vậy?

Nửa tiếng sau, điện thoại tôi rung lên điên cuồng. Ba mươi cuộc gọi nhỡ từ “Nợ khó đòi”, rồi tới tin nhắn của A Cường: “Đại tẩu ơi cứu mạng! Đại ca đứng dưới mưa trước cổng ký túc xá nữ từ nãy tới giờ, không chịu che ô, ai khuyên cũng không nghe. Anh ấy sốt hầm hập từ tối qua rồi, chị mau xuống xem đi ạ!”

Tim tôi thắt lại. Tôi bật dậy, chạy ra ban công nhìn xuống. Dưới ánh đèn đường mờ ảo và màn mưa đông dày đặc, bóng Hoài Cảnh cao lớn đứng trơ trọi giữa sân ký túc xá, chỉ mặc chiếc áo thun dài tay mỏng dính, cả người ướt sũng. Mái tóc rũ che khuất đôi mắt, nhưng ánh nhìn vẫn kiên định ngước lên tầng bốn nơi căn phòng đang sáng đèn. Đồ điên, thể lực tốt cỡ nào thì dầm mưa mùa đông cũng viêm phổi mất thôi. Tôi chẳng kịp nghĩ gì nữa, chộp chiếc ô lớn dưới góc cửa, xỏ vội dép lê rồi ba chân bốn cẳng lao xuống lầu.

Khi tôi thở không ra hơi chạy tới trước mặt anh và bật ô che kín đỉnh đầu anh, hơi nóng bất thường phả ra từ người anh. “Anh điên rồi à?” Tôi vừa thở vừa gắt, mắt đỏ hoe nhìn gương mặt tái nhợt vì lạnh. “Trời mưa rét thế này mà đứng đây làm gì? Định chứng tỏ mình là người sắt chắc?”

Anh không đáp. Đôi mắt phượng đỏ ngầu, ánh nước lấp lánh chẳng biết là nước mưa hay nước mắt. Nhìn thấy tôi, vẻ kiêu ngạo ngông cuồng thường ngày của trùm trường Đại học A tan biến hết, chỉ còn lại sự yếu đuối và hoảng loạn đến tột cùng. Anh đưa đôi bàn tay ướt đẫm, lạnh ngắt, run run nắm cổ tay tôi, lực rất cẩn thận như sợ dùng sức một chút là tôi sẽ tan mất. “Hề Nguyệt.” Giọng anh khản đặc, nghẹn trong cổ họng. “Anh xin lỗi, là anh sai rồi.”

“Anh sai chỗ nào?” Tôi cắn môi, cố nén tiếng nấc.

“Anh không nên giấu em, không nên lập cái hợp đồng chết tiệt đó để giữ em bên cạnh.” Anh bước nửa bước, kéo tôi sát vào mình, mặc chiếc ô nghiêng rơi sang một bên. Anh cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ ấm của tôi, cánh tay siết eo tôi như muốn nhập tôi vào tận xương cốt.

“Anh chỉ sợ, anh sợ nếu bày tỏ thẳng thừng, đứa nhát gan như em sẽ bị dọa chạy mất. Anh sợ em ghét anh, sợ em coi anh là tên lưu manh đầu đường xó chợ. Anh chỉ còn cách ngu ngốc ấy để ngày nào cũng được thấy em, được danh chính ngôn thuận che chở em.” Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên da tôi, từng giọt nước lạnh buốt từ tóc anh nhỏ xuống vai tôi. “Hề Nguyệt, hợp đồng thì giả, nhưng anh thích em ngay từ lần đầu gặp là thật. Anh muốn nuôi em, muốn che chở em suốt đời, tất cả đều thật lòng.”

Anh ngẩng lên, áp vầng trán nóng rực vào trán tôi, đôi mắt đỏ hoe nhìn sâu vào đáy mắt tôi, giọng mang sự khẩn cầu tha thiết nhất đời. “Đừng nhắc chuyện đường ai nấy đi nữa nhé? Cho anh được nâng từ bạn trai hợp đồng lên bạn trai chính thức, có được không em?”

Khoảnh khắc ấy, mọi hờn giận, mọi lớp phòng bị trong lòng tôi đều sụp đổ. Tôi buông chiếc ô xuống đất, vòng hai tay qua bờ vai rộng đang run vì lạnh của anh, ôm thật chặt, bật khóc nức nở. “Đồ ngốc, ai cho anh dầm mưa thế này? Anh mà ốm thì ai kèm em toán cao cấp đây?” Anh khựng một giây, rồi trong đáy mắt bùng lên tia sáng chói lòa như pháo hoa đêm giao thừa.

Anh nâng cằm tôi, chẳng để tôi nói thêm lời nào, cúi xuống áp đôi môi nóng bỏng lên cánh môi lạnh ngắt của tôi. Nụ hôn nồng nhiệt, sâu đậm và đầy chiếm hữu, hòa lẫn vị mặn chát của nước mưa và vị ngọt của tình yêu vừa tìm được bến đỗ. Dưới màn mưa đông, trùm trường Đại học A cuối cùng đã rước được chú thỏ nhỏ của đời mình về dinh.

Một năm sau, hội trường lớn của Đại học A chật kín trong lễ tốt nghiệp trọng thể của khóa sinh viên cuối. Tôi ngồi ở dãy ghế danh dự của người nhà và khách mời, ngay giữa hàng đầu, mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tay ôm bó hướng dương rực rỡ. Cạnh tôi, A Cường cùng hội anh em công nghệ thông tin hôm nay ai nấy diện vest đen thắt nơ đỏ chỉnh tề, tóc vuốt keo bóng lộn, nhưng bản tính tấu hài vẫn y nguyên.

“Đại tẩu ơi, chị ngắm góc nghiêng của em hôm nay đã ra dáng soái ca chưa? Hôm nay là ngày hệ trọng của đại ca, tụi em đâu thể làm bang hội mất mặt.” A Cường nháy mắt làm duyên khiến Linh Linh bên cạnh suýt sặc nước bọt. “Bớt làm trò đi A Cường, lát hô sai khẩu hiệu là đại ca trừ sạch tiền thưởng đấy,” Tiểu Hầu bên cạnh vội nhắc. Tôi bật cười, chỉnh lại dải ruy băng trên bó hoa, lòng dâng lên niềm tự hào khó tả.

“Xin trân trọng kính mời sinh viên Quý Hoài Cảnh, thủ khoa toàn khóa khoa công nghệ thông tin, đại diện toàn thể tân cử nhân lên bục phát biểu.” Tiếng vỗ tay vang như sấm khắp hội trường. Hoài Cảnh trong lễ phục cử nhân đen tuyền bước lên bục, dáng cao lớn, ngũ quan sắc sảo tuấn tú, phong thái đĩnh đạc tự tin của người thừa kế Quý thị lập tức thu hút mọi ống kính cùng ánh nhìn ngưỡng mộ của hàng nghìn sinh viên.

Anh đứng trước micro, giọng trầm ấm truyền cảm vang khắp không gian: “Kính thưa các thầy cô, các vị phụ huynh và toàn thể các bạn sinh viên…” Bài phát biểu kéo dài mười phút, mạch lạc, sâu sắc, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Khi tràng pháo tay cho đoạn kết vang giòn, anh lại không bước xuống bục như kịch bản thường lệ. Anh chỉnh micro, ánh mắt xuyên qua hàng nghìn người, khóa chặt vào chỗ tôi ở hàng ghế đầu. Nốt ruồi son nơi sống mũi khẽ lay, khóe môi nhếch lên nụ cười dịu dàng cưng chiều chỉ dành riêng cho một người.

“Lời cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Đại học A.” Giọng anh trầm lại, chân thành đến lay động lòng người. “Nơi này không chỉ trao tôi kiến thức và những người anh em chí cốt, mà điều quý nhất là cho tôi gặp được đại tẩu của các bạn.”

Ồ ồ ồ! Cả hội trường ba nghìn người bùng nổ trong tiếng reo hò phấn khích. Các giáo sư ngồi hàng ghế danh dự nhìn nhau cười trừ, lắc đầu chịu thua trước sự ngông nghênh giữa chốn đông người của cậu học trò cưng.

Bọn A Cường đã chờ sẵn khoảnh khắc này, lập tức bật dậy, rút từ gầm ghế ra dải băng rôn đỏ chót dài mười mét giăng ngang lối đi, đồng thanh gầm vang: “Mừng đại tẩu chính thức thăng chức! Đại ca đại tẩu trăm năm hạnh phúc! Bao giờ tụi em được ăn kẹo cưới ạ?” Tiếng hô vang của hội anh em làm rung cả trần nhà thi đấu, cả hội trường cười nghiêng ngả, tiếng vỗ tay rền như pháo nổ. Mặt tôi nóng bừng, vừa xấu hổ vừa xúc động đến rưng rưng nước mắt.

Trước sự chứng kiến của toàn thể thầy cô, bạn bè và phụ huynh, Hoài Cảnh cởi chiếc mũ cử nhân đội lên đầu tôi, sải bước chân dài vững chãi xuống bục, đi thẳng về phía tôi. Anh dừng trước mặt, nhận bó hướng dương từ tay tôi, rồi bất ngờ quỳ một gối xuống nền đá hoa cương. Từ túi áo cử nhân anh rút ra chiếc hộp nhung xanh đen tinh xảo, mở nắp: một chiếc nhẫn kim cương hình giọt nước sáng lóa dưới ánh đèn.

“Hề Nguyệt.” Anh ngẩng nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm ánh lên ngàn vì sao. “Một năm trước, anh lấy bản hợp đồng giả dụ em làm bạn gái. Hôm nay, giữa bao nhiêu người chứng kiến, anh muốn ký với em một bản hợp đồng thật, thời hạn trọn đời, xóa bỏ mọi điều khoản chia tay.” Anh nắm bàn tay nhỏ đang run của tôi, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. “Làm bạn gái danh chính ngôn thuận của anh nhé, bạn gái nhỏ.”

Xung quanh, tiếng “đồng ý đi, đồng ý đi” vang không dứt. Tôi nhìn người đàn ông kiêu ngạo đã vì mình mà dịu dàng suốt cả một thanh xuân, khóe môi cong thành nụ cười hạnh phúc nhất trần đời, gật đầu thật mạnh, nước mắt hạnh phúc lã chã trên má. “Em đồng ý.” Hoài Cảnh cười rạng rỡ, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi rồi bật dậy bế bổng tôi xoay một vòng giữa tiếng pháo giấy bay rợp trời cùng tràng vỗ tay chúc phúc của cả trường.

⚑ Báo lỗi chương 8 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Tôi Giả Làm Bạn Gái Trùm Trường

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích