Chương 3: Bản hợp đồng bạn gái ba tháng
Truyện audio Tôi Giả Làm Bạn Gái Trùm Trường · 8 chương
Hẹn giờ
Mười phút sau, trong quán trà sữa nhỏ nép trong con hẻm yên tĩnh sau trường, tôi ngồi đối diện Hoài Cảnh, hai tay ôm khư khư ly trà sữa trân châu full thạch làm lá chắn, cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Ở bàn bên, bốn tên đàn em cao to do A Cường dẫn đầu ngồi thẳng tắp thành hàng, mỗi người một ly trà sữa dâu cắm ống hút, vừa hút ừng ực vừa dán mắt sáng rực sang phía chúng tôi, bộ dạng hóng chuyện chẳng chút liêm sỉ.
Tôi hạ giọng, nói từng chữ: “Quý Hoài Cảnh, rốt cuộc anh muốn gì? Chuyện hôm qua em nhận lỗi rồi. Ban nãy trên lớp anh cũng trêu em đủ rồi. Giờ cả trường tưởng em là bạn gái anh, danh tiếng em coi như tiêu tùng.”
“Danh tiếng của em tiêu tùng?” Hoài Cảnh nhướn mày, thong thả khuấy ly cà phê đen không đường. “Em có biết ai thiệt hại nặng nhất không?”
“Ai?” Tôi trợn mắt.
“Là anh.” Anh khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu bịa chuyện. “Thứ nhất, anh là thủ khoa đầu vào, hình tượng thanh niên nghiêm cẩn, kiêng dục, tận tâm học hành. Em ôm tay gọi một tiếng anh yêu, hình tượng ấy sụp thành anh chàng nuông bạn gái vô pháp vô thiên.”
Khóe miệng tôi giật giật: “Anh mà cũng có hình tượng kiêng dục à?”
“Thứ hai.” Anh làm như không nghe lời mỉa, tiếp tục bấm ngón tay. “Mẹ anh vừa lướt thấy đoạn video em ôm tay anh ở căn tin, do ai đó đăng lên diễn đàn trường. Bà gọi điện bảo tối nay anh phải dắt con dâu về ra mắt, không thì bà đóng băng thẻ ngân hàng của anh.”
Tôi há hốc mồm. Bác gái lướt mạng nhanh thế sao?
“Thứ ba, cũng quan trọng nhất.” Ánh mắt anh chợt trở nên thâm trầm, người hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Dạo này có quá nhiều kẻ phiền phức đeo bám anh, mà anh ghét bị làm phiền. Em xuất hiện rất đúng lúc.”
Tôi đờ ra ba giây rồi hiểu: ý anh là muốn tôi tiếp tục giả làm bạn gái anh.
“Học trò ngoan, thông minh đấy.” Anh búng tay tanh tách, thò vào túi áo khoác rút ra tờ giấy A4 gấp phẳng phiu, đẩy về phía tôi. “Hợp đồng bạn gái tạm thời, thời hạn ba tháng. Đọc đi.”
Tôi cầm lên. Những dòng chữ ngay ngắn, rõ ràng: “Bên A là Quý Hoài Cảnh. Bên B là Tiêu Hề Nguyệt. Bên B có nghĩa vụ phối hợp bên A đóng vai người yêu trước mắt mọi người, bao gồm sinh viên toàn trường và gia đình bên A khi cần. Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, bên B tuyệt đối không được thân mật với bất cứ nam sinh nào khác để giữ danh dự cho bên A. Bên B không được tự ý hủy hợp đồng khi chưa đến hạn.”
“Điều khoản gì mà bất công thế này?” Tôi đập bàn, hai má phồng lên. “Toàn nghĩa vụ của em, quyền lợi của em đâu? Sao em phải làm bia đỡ đạn cho anh? Em không ký!”
Anh dường như đã lường trước phản ứng này nên chẳng hề vội, chỉ nhấp ngụm cà phê rồi đặt chiếc bút máy kim loại tinh xảo cạnh tờ giấy. “Quyền lợi của em hả? Lật mặt sau xem.”
Tôi nghi ngờ lật lại. Mặt sau chi chít những dòng chữ viết tay mực xanh, nét cứng cáp mạnh mẽ: “Quyền lợi của bên B. Bên A bảo kê tuyệt đối cho bên B trong khuôn viên Đại học A. Kẻ nào quấy rối, làm phiền, kể cả tên Ân Hoành nào đó, bên A sẽ đứng ra xử lý dứt điểm. Bên A chi trả trọn gói ba bữa ăn mỗi ngày ở tất cả căn tin cùng các quán liên kết. Bên A kèm cặp riêng cho bên B bằng một học thần đạt GPA 4.0, bảo đảm qua mọi môn đại cương hóc búa, nhất là toán cao cấp và xác suất thống kê.”
Mắt tôi sáng bừng. Bao ăn ba bữa, bảo kê khỏi tên đeo bám, và quan trọng nhất là bao qua toán cao cấp! Sinh viên khối xã hội nào chẳng coi môn ấy là cơn ác mộng kinh hoàng nhất thời đại học. Kỳ này mà trượt thì tiền học lại mất cả triệu, chưa kể mẹ ở nhà cắt tiền tiêu vặt.
“Thế nào?” Giọng ma mị của anh vang lên bên tai như lời thì thầm của ác quỷ dụ con mồi. “Ký một chữ, ba tháng sau em vừa thoát kẻ phiền toái, vừa có học bổng, vừa được ăn ngon. Món hời này ngoài anh ra không ai cho em đâu.”
Tôi nuốt nước bọt, nội tâm giằng xé giữa liêm sỉ và học bổng. Liêm sỉ mài ra ăn được không? Không. Liêm sỉ có giúp qua toán cao cấp không? Càng không. “Chỉ… chỉ là diễn kịch thôi nhé? Tuyệt đối không được làm gì quá giới hạn đấy.” Tôi cầm bút lên, cảnh giác đưa điều kiện.
Khóe môi anh cong lên đắc ý như con cáo già vừa dụ được chú thỏ con vào hang. “Đương nhiên, trừ phi em tự nguyện.”
“Ai thèm tự nguyện với anh, đồ tự luyến.” Tôi lầm bầm, nhanh tay ký xoẹt tên mình vào góc tờ giấy. Bút vừa rời giấy, anh đã thu hồi hợp đồng cất gọn vào túi áo trong, nhanh đến mức tôi chưa kịp nhìn lại chữ ký.
Ở bàn bên, A Cường và cả đám bật dậy đồng thanh vỗ tay: “Mừng đại ca rước đại tẩu về dinh! Đại tẩu vạn tuế!” Tôi lại đỏ mặt tía tai, tôi ôm đầu gục xuống bàn, cảm giác vừa bán thân cho quỷ dữ.
Từ khi đặt bút ký cái khế ước bán thân ấy, cuộc sống đại học yên ả của tôi chính thức rẽ vào khúc ngoặt đầy giông bão. Tôi tưởng làm bạn gái trùm trường chỉ là thỉnh thoảng ăn chung bữa cơm, diễn chút kịch trước thiên hạ để xua đám bóng hồng quanh anh. Tôi ngây thơ quá. Tôi hoàn toàn không ngờ danh xưng “đại tẩu” lại kéo theo cả chuỗi đãi ngộ khoa trương, dở khóc dở cười, khiến ngày nào tôi cũng muốn đào lỗ chui xuống.