Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Tiểu hoa đán ra tay và bằng chứng mực đỏ

Truyện audio Tôi Gọi Ảnh Đế Là Chồng · 8 chương

Chương 5: Tiểu hoa đán ra tay và bằng chứng mực đỏTôi Gọi Ảnh Đế Là Chồng
0:007:39
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Làng giải trí có một luật bất thành văn. Bạn kém cỏi cũng được, nhưng đừng bất ngờ nổi bật hơn những người đang ở vị trí cao hơn mình. Khi show Bạn cũ tái ngộ lên sóng, tên tuổi tôi từ một diễn viên tuyến mười tám mờ nhạt vọt lên như tên lửa.

Nhờ hiệu ứng thanh mai trúc mã với đỉnh lưu Mạc Thừa Hành, hợp đồng quảng cáo và kịch bản phim ùn ùn bay về tay chị Văn. Lần đầu trong đời tôi biết cảm giác ra sân bay có fan đứng chờ tặng hoa. Nhưng đi cùng với đó, tôi cũng chính thức lọt vào tầm ngắm của những kẻ chướng mắt.

Chướng mắt nhất là Bùi Tuyết Lam, một tiểu hoa đán tuyến một đang lên rất nhanh dạo gần đây. Năm ngoái cô ta từng hợp tác với Thừa Hành trong một dự án điện ảnh lớn. Từ đó đoàn đội cô ta ra sức tung bài xào cặp đôi với anh.

Dù trên khắp mặt trận mạng, studio của Thừa Hành đã nhiều lần ra văn bản thanh minh rằng anh độc thân, fan cổ phần của hai người vẫn đông và hung hãn. Trong mắt họ, người duy nhất xứng đứng cạnh ảnh đế chỉ có Tuyết Lam, hình mẫu bạch phú mỹ, tức là trắng, giàu và đẹp.

Giờ tôi xuất hiện, chẳng khác nào giáng một cái tát vào mặt Tuyết Lam, đập nát danh hiệu người tình tin đồn mà cô ta dày công gây dựng. Thế là cô ta ra tay.

Hôm đó trên thảm đỏ một lễ trao giải thời trang, Bùi Tuyết Lam xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy haute couture đính đá lấp lánh. Giữa vòng vây hàng chục ống kính, cô ta nở nụ cười thanh nhã đúng chuẩn đại minh tinh. Một phóng viên săn tin tinh mắt chìa mic hỏi.

“Tuyết Lam, dạo này show thực tế của anh Mạc Thừa Hành và diễn viên Tạ Ninh Chi đang rất hot. Cô từng hợp tác với anh Mạc, cô thấy mối tình thanh mai trúc mã này thế nào?”

Chỉ chờ có thế, Tuyết Lam vuốt lọn tóc xoăn bồng, nhếch khóe môi cười nhạt đầy mỉa mai.

“Mọi người đừng đùa. Anh Mạc là người rất kính nghiệp và thân thiện. Ở giới này, thanh mai trúc mã chưa chắc là tình yêu, có khi chỉ là người quen cũ, biết đâu chỉ nể mặt nhau mà phối hợp chương trình. Tình cảm thật phải dựa vào thấu hiểu và môn đăng hộ đối, chứ không phải mấy chuyện vặt hồi còn học mẫu giáo.”

Từng chữ đều găm thẳng vào tôi. Cô ta ngầm bảo tôi là kẻ mặt dày cọ nhiệt, lấy cái mác người quen cũ ra bám víu, ép Thừa Hành nể mặt mà diễn tình thâm.

Đoạn phỏng vấn vừa lên mạng, đội thủy quân do đoàn đội Tuyết Lam thuê tức thì phủ kín mọi nơi. Fan cô ta và fan cổ phần như được mùa, ào vào trang cá nhân tôi chửi bới độc địa.

“Nói hay lắm Tuyết Lam. Cái đồ tuyến mười tám tưởng bám ảnh đế là lên hương chắc? Người ta chỉ nể tình hàng xóm cũ thôi.”

“Ninh Chi bớt tự mình đa tình đi, khác biệt giai cấp rành rành.”

“Anh Mạc là đỉnh lưu, Ninh Chi là cái thá gì? Đứng chung nhìn như tiểu thư với a hoàn.”

Tôi co ro trên sofa ở nhà, ôm chặt con gấu bông khổng lồ Thừa Hành tặng, ấm ức đến mức chỉ muốn cắn nát cái gối. Tôi biết showbiz là cá lớn nuốt cá bé, nhưng bị điểm mặt mỉa mai công khai thế này, lòng tự trọng tôi tổn thương thật sự.

Tôi chưa kịp lấy tài khoản phụ vào mắng lại thì điện thoại reo, chị Văn gọi, giọng the thé như còi báo cháy.

“Tiểu Chi, đừng khóc nữa, mở Weibo ngay! Nhanh lên, Weibo sập rồi!”

Tôi vội bật máy. Trang của tôi load không nổi vì quá tải lượt truy cập, phải mất một phút mới vào được. Ngay trên cùng, bài mới nhất của Thừa Hành chói lòa trước mắt.

Anh chẳng đăng chữ nào giải thích, không viết dài dòng, cũng không thuê luật sư gửi thư cảnh cáo. Anh chỉ đăng đúng một tấm ảnh. Tôi phóng to, đồng tử co lại, mặt đỏ bừng tới tận mang tai.

Trong ảnh là một tờ giấy ô ly dành cho học sinh tiểu học, đã ố vàng, mép quăn queo, chứng tỏ được cất giữ rất nhiều năm. Mặt giấy có nét chữ mực tím Cửu Long xiêu vẹo, to đùng, ngả nghiêng, đọc rõ từng chữ. Tạ Ninh Chi nói sau này sẽ cưới tôi, làm chứng, Mạc Thừa Hành.

Dưới chữ ký vụng về của cậu bé Thừa Hành còn một dấu vân tay đỏ chót, tròn xoe, như được in bằng hộp mực đỏ của cô giáo. Nhìn nét chữ và cỡ dấu tay, rõ ràng đó là tác phẩm của hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch.

Ảnh vừa đăng, cả cõi mạng chấn động. Dư luận đang bị Tuyết Lam dẫn dắt bỗng quay xe một trăm tám mươi độ. Bình luận nổ ra nhanh như ánh sáng.

“Trời, ảnh đế giữ bằng chứng hôn ước từ tiểu học, tôi ngất mất.”

“Tuyết Lam mỉa người ta là người quen cũ, anh Mạc lôi giấy hôn thú mầm non ra đáp. Vả mặt bốp bốp.”

“Ai bảo anh Mạc nể mặt? Ai bảo anh bị ép? Mở mắt ra mà xem, là anh tự nguyện gài bẫy người ta từ năm tám tuổi đó.”

“Ha ha có cả dấu vân tay đỏ chót đàng hoàng. Ninh Chi hết đường chạy rồi, hợp đồng văn bản rõ ràng thế này.”

“Giờ chắc Tuyết Lam đang tức hộc máu ở nhà.”

“Còn bạch phú mỹ? Người ta là vợ từ nhỏ, chốt đơn bằng mực đỏ rồi.”

Tôi chết lặng nhìn màn hình. Nỗi ấm ức tan hết, thay vào đó là xấu hổ muốn đào hố chui xuống. Mạc Thừa Hành này còn tích trữ bao nhiêu hắc lịch sử của tôi nữa đây?

Tôi bấm số gọi anh ngay, mới tút một tiếng bên kia đã bắt máy.

“Thấy rồi à?”

Giọng Thừa Hành trầm ấm thong dong, chẳng giống người vừa thả quả bom nguyên tử làm sập máy chủ mạng xã hội.

“Mạc Thừa Hành! Anh điên à? Giữ cái thứ đó làm gì? Nhìn ngố chết đi được. Chữ anh hồi bé xấu kinh khủng!”

Anh hừ khẽ, đáp rất bình tĩnh.

“Chứng cứ.”

Tôi nghẹn lời.

“Chứng cứ? Chứng cứ cái gì?”

Anh hạ giọng, từng chữ rõ ràng, vững vàng không cãi được.

“Chứng cứ cho việc em phải chịu trách nhiệm với anh từ nhỏ. Không chạy được đâu.”

Tim tôi lại đập trật một nhịp. Cái người này dạo này đi học lớp thả thính ở đâu mà mở miệng ra là làm người ta nhũn chân.

Nhưng chuyện chưa dừng. Bùi Tuyết Lam bị vả công khai, mất sạch thể diện trước truyền thông, không nuốt trôi cục tức, bèn dùng đòn bẩn nhất showbiz, lấy tư bản đè người.

Dạo đó tôi vừa đi casting và trúng vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình ngôn tình cấp S tên Mộng Mùa Hè. Đó là cơ hội đổi đời của tôi. Kịch bản xuất sắc, và quan trọng hơn cả, nhân vật cuối cùng cũng là một con người được sống trọn vẹn đến hết phim. Không ung thư. Không bị xe tông chết giữa chừng. Không phải nha hoàn đứng quạt cho người khác.

Chị Văn đã sẵn sàng bút ký hợp đồng. Tôi cũng thức trắng ba đêm học thuộc kịch bản. Vậy mà sát ngày khởi quay, đạo diễn bỗng gọi cho chị Văn, giọng áy náy vô cùng.

“Tiểu Văn, thật sự xin lỗi cô. Nhà đầu tư lớn nhất đột ngột rút vốn, ép chúng tôi phải để Bùi Tuyết Lam đóng nữ chính. Họ nói không dùng cô ta thì đoàn phim tự đi kiếm vốn. Chúng tôi hết cách. Mong cô thông cảm cho cái khó.”

Chị Văn cúp máy, mặt tái nhợt, đập bàn mắng tư bản độc ác, mắng Tuyết Lam cậy thế ức hiếp người. Còn tôi chỉ ngồi thẫn thờ nhìn cuốn kịch bản chi chít ghi chú bút dạ quang. Cảm giác bất lực chua xót nghẹn đắng cổ. Ở giới này, dẫu cố gắng đến mấy vẫn thua hai chữ tư bản và chống lưng.

“Thôi chị.” Tôi gắng cười gượng, vỗ vai chị Văn. “Không sao, em lại đi đóng nữ phụ ác độc cũng được. Biết đâu sau này em thành bà trùm vai ác showbiz.”

Tôi đang dọn đồ chuẩn bị từ bỏ thì hai tiếng sau điện thoại chị Văn lại đổ chuông. Vẫn vị đạo diễn ban nãy, nhưng giọng không còn áy náy mà kích động đến lạc cả giọng.

“Tiểu Văn, đừng hủy lịch! Ninh Chi vẫn là nữ chính, không ai được đổi kịch bản của cô ấy. Cứ theo lịch cũ đến thử trang phục.”

Chị Văn ngớ ra.

“Đạo diễn bị tư bản dọa điên rồi à? Chẳng phải nhà đầu tư bên Bùi Tuyết Lam rút vốn sao?”

“Rút thì cho rút!” Đạo diễn cười ha hả, sảng khoái hết mức. “Cô biết ai vừa gọi tôi không? Mạc Thừa Hành! Studio của cậu ấy vừa báo sẽ rót toàn bộ vốn cho phim này, gấp ba lần vốn ban đầu. Không chỉ vậy, cậu ấy còn nhận làm khách mời đặc biệt. Cậu ấy bảo nếu thay Ninh Chi thì cậu ấy cũng rút, mang cả vốn lẫn người đi.”

Chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay chị Văn. Tư bản của Bùi Tuyết Lam đáng sợ lắm sao? Trước quyền lực, danh tiếng và nguồn lực khổng lồ của một ảnh đế hàng đầu như Thừa Hành, chút tư bản ấy chỉ như trứng chọi đá. Tuyết Lam không chỉ mất điểm trước công chúng mà còn bị đá thẳng khỏi đoàn phim không thương tiếc.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích