Chương 8: Lời tỏ tình trên sân khấu và đám cưới
Truyện audio Tôi Gọi Ảnh Đế Là Chồng · 8 chương
Hẹn giờ
Cuối năm đó, lễ trao giải điện ảnh lớn nhất năm diễn ra vô cùng hoành tráng. Tôi có mặt với vai trò khách mời trao một giải phụ, chỗ ngồi nằm lọt thỏm ở hàng thứ ba. Còn Thừa Hành dĩ nhiên ngồi ở hàng VIP trên cùng, nơi ánh sáng chói lọi nhất.
Đúng như giới chuyên môn dự đoán, Thừa Hành lại bước lên bục vinh quang nhờ vai diễn xuất thần ở bộ phim điện ảnh về tâm lý tội phạm hồi đầu năm. Anh nâng chiếc cúp ảnh đế danh giá. Toàn hội trường đứng lên vỗ tay như sấm, flash chớp liên hồi làm sáng rực cả một góc trời.
Anh đứng trên bục cao trong bộ vest đen cắt may thủ công tinh xảo, cao ngạo, lạnh lùng nhưng chói mắt đến mức không ai rời mắt được. Sau bài phát biểu nhận giải theo thông lệ, MC chương trình, người nổi tiếng với những màn trêu đùa sắc sảo, mỉm cười giữ anh lại.
“Thừa Hành, năm nay chắc là năm rất đặc biệt với cậu. Sự nghiệp thăng hoa, độ thảo luận của công chúng cũng chạm đỉnh. Xin hỏi ngay khoảnh khắc đứng trên bục vinh quang này, cậu có điều gì muốn nói với người quan trọng nhất của mình không?”
Đó là câu hỏi đào hố kinh điển của giới giải trí. Thường thì diễn viên sẽ khéo léo cảm ơn đạo diễn, gia đình, người hâm mộ. Nhưng Thừa Hành cầm micro, im lặng ba giây. Rồi anh không nhìn vào ống kính chính. Dưới ánh mắt tò mò của hàng nghìn người trong hội trường và hàng triệu khán giả xem trực tiếp, anh từ từ hạ mắt xuống hàng ghế khán giả, hướng về nơi tôi đang thu mình.
“Có.” Anh nói.
Một chữ ngắn gọn mà như ném bom xuống hội trường. Linh cảm xấu trỗi dậy, tôi vô thức lấy cuốn sổ chương trình che nửa mặt, gào thầm, đừng mà Thừa Hành, đây là sóng trực tiếp quốc gia đấy. Nhưng anh chưa bao giờ làm việc theo lẽ thường. Giọng trầm ấm giàu từ tính của anh vang qua dàn loa cao cấp, rõ từng âm tiết.
“Ninh Chi, hồi nhỏ em gọi anh là chồng. Anh đã tưởng thật nhiều năm.”
Cả hội trường rộ lên một tiếng ồ kinh ngạc. Các diễn viên quanh tôi đồng loạt ngoái đầu, hàng chục ánh mắt đổ dồn về chỗ tôi. Đèn follow spot của ban tổ chức không bỏ lỡ, quét qua dãy ghế và rọi một cột sáng trắng lóa thẳng vào tôi.
Tôi chói mắt, mặt nóng đến mức luộc chín được cả quả trứng, lúng túng lấy hai tay che mặt, chỉ muốn hóa thành khói bay đi. Trên sân khấu, người đàn ông cầm cúp vàng lại nở nụ cười thật rạng rỡ, nụ cười thật nhất, dịu dàng nhất mà tôi từng thấy trên mặt anh. Anh nhìn thẳng tôi, đôi mắt ngập tình ý không che giấu, nói tiếp qua micro.
“Mười lăm năm nay, anh vẫn giữ danh phận em đã trao. Giờ anh đã đứng ở nơi sáng nhất rồi. Ninh Chi, em có muốn chịu trách nhiệm với anh không?”
Hội trường như phát cuồng, tiếng huýt sáo và vỗ tay rầm rập. Tim tôi đập mạnh đến đau ngực. Máy quay của đài lia sát mặt tôi, hiện rõ trên màn LED khổng lồ của sân khấu. Một nhân viên hậu đài vội nhét micro vào tay tôi.
Tôi cầm micro, tay run bần bật, vừa xấu hổ vừa buồn cười vừa muốn khóc. Tôi hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, ngước nhìn người đàn ông đang tỏa sáng trên cao.
“Mạc Thừa Hành, anh cũng là ảnh đế đó. Lễ trao giải lớn thế này, tỏ tình có thể kín đáo chút không?”
Hàng nghìn người nín thở chờ. Thừa Hành đứng đó, vạt áo vest cắt may tỉ mỉ khẽ lay, ánh mắt bá đạo nhưng cố chấp vô cùng.
“Không được.” Anh đáp, giọng trầm ấm chứa sự chờ đợi của cả một đời. “Anh đã đợi quá lâu rồi. Kín đáo thêm nữa, anh sợ em lại chạy mất.”
Nước mắt tôi vỡ òa, mọi sợ hãi và rào cản trong tôi bị sự chân thành bất chấp của anh thiêu cháy. Trước một Thừa Hành kiên định như vậy, tôi biết mình hết đường lui, mà cũng chẳng muốn lùi thêm bước nào. Tôi nhìn anh qua màn lệ, môi từ từ nở nụ cười rạng rỡ nhất, siết micro, dõng dạc nói.
“Vậy được, chồng.”
Đêm đó, tôi vừa dứt lời, toàn bộ máy chủ của nền tảng mạng xã hội lớn nhất sập hẳn. Đội kỹ thuật bị gọi dậy tăng ca giữa đêm trong tiếng than khóc vang vọng. Từ khóa Tạ Ninh Chi gọi Mạc Thừa Hành là chồng lại leo lên đỉnh bảng, nhưng lần này không còn là sự cố livestream lỡ miệng, mà là lời hứa trước sự chứng kiến của cả thế giới.
Sau khi công khai, tôi từng ôm gối lo fan anh sẽ biểu tình dữ dội, xé xác tôi thành trăm mảnh, nhưng tôi lại đánh giá thấp khả năng tẩy não của Thừa Hành. Trên mạng, fan anh bình luận hiền lành đến mức không tưởng.
“Khóc thét, chị dâu cuối cùng cũng chịu nhận người rồi.”
“Ảnh đế nhà mình theo đuổi vợ khổ quá.”
“Đường đường ảnh đế mà giữ tờ giấy hôn ước tiểu học từ hồi mười ngón tay chưa dài hết, ai tranh nổi sự chung tình này.”
“Ninh Chi mà không gả nữa là anh Mạc bê cả hộ khẩu ra trước cửa ăn vạ mất.”
“Chị dâu ơi, mau thu nhận yêu nghiệt này đi.”
Bầu không khí căng thẳng tôi tưởng tượng hoàn toàn biến thành bữa tiệc trêu chọc lầy lội của cộng đồng mạng.
Ngoại truyện. Hai năm sau, hai đứa tôi trở lại khu tập thể cũ, chốn từng là mái nhà xưa. Khu nhà sắp bị dỡ để xây chung cư mới. Dưới nắng chiều nhạt, tôi và Thừa Hành tay trong tay đứng trước con hẻm nhỏ quen thuộc. Mọi thứ đã phủ rêu cũ kỹ, nhưng ký ức tuổi thơ vẫn tươi như mới hôm qua.
Tôi tựa đầu vào vai anh, nhìn hàng phượng vĩ già vươn cành che bóng, chợt hỏi một câu ngốc.
“Thừa Hành, nếu năm đó em không lỡ miệng gọi anh là chồng trên livestream, liệu mình có lướt qua nhau cả đời không? Nếu hồi đó em không gõ cửa nhà anh thì sao?”
Anh siết chặt tay tôi, mười ngón đan khít. Giọng anh trầm ấm hòa vào tiếng gió xào xạc.
“Không sao cả. Nếu năm đó em không gọi anh là chồng, anh cũng sẽ tìm đến trước mặt em để em phải gọi lần nữa.”
Tôi chọc vào eo anh, trêu.
“Ảnh đế, anh tự tin vào sức hút của mình thế cơ à?”
Thừa Hành cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi. Đôi mắt dịu dàng bao trọn hình bóng tôi, giọng chắc như lời thề.
“Anh không tự tin. Chỉ là ngoài em ra, thế giới rộng lớn như vậy mà anh không muốn đợi thêm ai khác.”
Một tháng sau, đám cưới thế kỷ của ảnh đế Mạc Thừa Hành và nữ diễn viên Tạ Ninh Chi được tổ chức trên một hòn đảo tư nhân lãng mạn. Tới phần trao nhẫn, anh vừa định đọc lời thề nguyện cảm động mà anh đã thức trắng mấy đêm soạn, thì màn hình LED khổng lồ sau sân khấu bỗng sáng lên.
Một tấm ảnh cũ mèm, vỡ nét hiện ra rõ mồn một. Trong ảnh, một cô bé bảy tuổi trùm khăn tắm ren trắng lên đầu đang ép cậu bé tám tuổi mặt nhăn nhó đeo nơ đỏ hộp bánh quy. Mẹ tôi ngồi hàng ghế đầu, đắc ý cầm điều khiển vẫy vẫy. Quan khách phía dưới cười ồ như ngả nghiêng.
Tôi trong váy cưới trắng tinh, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, chỉ muốn quăng bó hoa cưới mà bỏ chạy. Nhưng Thừa Hành đã nhanh tay nắm eo kéo tôi lại. Anh nhìn tấm ảnh trên màn hình rồi cúi nhìn tôi, nở nụ cười rực rỡ và đắc ý chưa từng có, nhẹ nhàng nâng cằm tôi, giọng trầm ấm lọt vào micro vang khắp lễ đường.
“Ninh Chi, hồi nhỏ em bắt anh cưới em. Khăn voan em đã đội, nơ đỏ anh đã thắt. Bây giờ anh đến để thực hiện lời hứa.”
Tôi bĩu môi, mắt đã ươn ướt, nhỏ giọng cãi cố.
“Hồi đó em chỉ là con nít nói bừa mà.”
Anh cúi sát, cọ mũi vào mũi tôi, giọng khàn khàn đầy dụ hoặc giữa tiếng vỗ tay ào ào.
“Nhưng anh yêu em là thật.”
Đèn rực rỡ chiếu xuống, pháo giấy nổ tung lấp lánh như sao rơi. Khoảnh khắc ấy, tôi nhón chân, nhắm mắt, chìm vào nụ hôn ngọt ngào nhất đời mình.
Câu chuyện khởi đầu từ một tờ hôn ước trẻ con, cuối cùng được đóng mộc bằng một tình yêu đích thực, viên mãn và trọn vẹn.
⚑ Báo lỗi chương 8 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Tôi Gọi Ảnh Đế Là Chồng
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.