Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Đàn khỉ đít đỏ, công tắc người chết và hai điều luật cho lũ NPC

Truyện audio Tôi Sẽ Không Để Ai Dẫm Lên Đầu · 8 chương

Chương 2: Đàn khỉ đít đỏ, công tắc người chết và hai điều luật cho lũ NPCTôi Sẽ Không Để Ai Dẫm Lên Đầu
0:008:42
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Ngay khoảnh khắc Mạnh Tử Hào lao đến cách tôi chừng nửa mét, tôi khẽ nghiêng người sang một bên, uyển chuyển đến mức chính tôi cũng phải tự ngưỡng mộ. Cùng lúc ấy tôi cố tình để chiếc USB tuột khỏi ngón tay, vẽ một đường parabol tuyệt đẹp rồi rơi xuống giữa bàn kính uống trà.

“Á! USB của tôi, đừng lấy nó!”

Tôi kêu lên một tiếng giả trân đến mức nếu có giải Oscar dành cho diễn viên tệ nhất, tôi chắc chắn ẵm trọn.

Mạnh Tử Hào vồ hụt, mất đà, cả thân hình đồ sộ chúi thẳng về trước. Rầm! Đầu gối đập vào cạnh bàn kính cường lực, còn mặt thì úp trọn lên đĩa macaron hàng hiệu bày sẵn. Kem phết từ mũi lên tận trán, trông vừa thảm hại vừa buồn cười hết cỡ. Nhưng một tên đàn em khác đã nhanh tay vồ được chiếc USB trên bàn. Hắn giơ nó lên như tìm thấy chén thánh, hồ hởi hô: “Hội trưởng, em lấy được rồi!”

Quý Thừa Hiên thở hồng hộc, vuốt lại mái tóc rối vì giận, bước nhanh tới giật chiếc USB khỏi tay đàn em. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt kẻ bề trên vừa đoạt lại vương miện, khóe môi nhếch thành nụ cười tàn độc méo mó. “Sở Mộc Lan, mày nghĩ chút mưu hèn kế bẩn của mày đấu lại được tao à?”

Cậu ta đắc ý xoay xoay chiếc USB. “Giờ vật chứng nằm trong tay tao, mày chẳng còn gì để đe dọa nữa. Tao sẽ băm cái USB này ra, rồi gọi bảo vệ lôi cổ mày lên phòng hiệu trưởng. Tội danh: hành hung bạn học, vu khống hội trưởng hội học sinh và có biểu hiện tâm thần hoang tưởng.”

Tôi khoanh tay dựa lưng vào bức tường dán giấy lụa đắt tiền, mắt chớp chớp, làm bộ hoảng loạn tột cùng. “Không, hội trưởng Quý, em xin anh! Anh đập nát nó cũng được, nhưng đừng cắm vào máy tính. Trong đó có thứ anh không nên xem.”

Lời van xin của tôi như liều thuốc kích thích tiêm thẳng vào hệ thần kinh tự cao tự đại của Quý Thừa Hiên. Bản tính của lũ nhà giàu kiêu ngạo là gì? Càng cấm làm gì thì càng muốn làm bằng được để chứng tỏ quyền kiểm soát.

“Không nên xem à?”

Cậu ta cười khẩy, mắt lóe lên vẻ tò mò pha ác ý. “Tao lại muốn xem mày ngụy tạo ra thứ rác rưởi gì để vu khống tao. Doanh Doanh, mang laptop của tao ra đây.”

Phù Doanh Doanh lập tức chạy tới bàn làm việc, bê chiếc MacBook Pro đời mới nhất đặt lên bàn kính, tiện thể gạt gương mặt lem kem của Mạnh Tử Hào sang một bên. Quý Thừa Hiên ngồi xuống sofa, cắm phập USB vào cổng chuyển đổi. Cả phòng nín thở, lũ tay sai xúm lại sau lưng cậu ta, căng mắt nhìn màn hình. Tôi cũng nín thở, nhưng là vì phải cắn chặt môi để không bật cười thành tiếng.

Trên màn hình hiện một ổ đĩa. Quý Thừa Hiên bấm mở, bên trong chỉ có duy nhất một tệp video 4K, tên viết hoa đỏ chót đập vào mắt: “BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI CỦA QUÝ THỊ, XEM NGAY KẺO LỠ”.

“Để tao xem mày diễn trò gì.”

Cậu ta lẩm bẩm, ngón tay thon dài nhấn đúp chuột. Màn hình đen kịt hai giây, sự căng thẳng leo lên đỉnh. Mạnh Tử Hào nuốt nước bọt cái ực, và rồi… bùm! Một tiếng nổ chát chúa làm rung màng nhĩ phát ra từ dàn loa vòm Harman Kardon nối Bluetooth. Chẳng phải đoạn ghi âm mua bán luận văn, cũng không phải sao kê ngân hàng, mà là bản remix Vina House đánh bass rung nóc nhà, trộn thêm tiếng gõ mõ tụng kinh vang vọng.

Trên màn hình 4K siêu nét, một đàn khỉ đít đỏ đang ngồi bắt rận cho nhau, sống động từng sợi lông. Giữa màn hình, dòng chữ vàng neon nhấp nháy theo nhịp mõ: “Tặng những bộ não chưa tiến hóa hết của hội học sinh Thịnh Văn. Chúc các bé khỉ mau chóng thành người.”

Nhạc sập sình “tùng chen, tùng chen” kết hợp hình ảnh đàn khỉ gãi mông tạo nên một hiệu ứng thị giác và thính giác có sức sát thương tâm lý khủng khiếp. Không khí trong phòng đóng băng, Quý Thừa Hiên, Phù Doanh Doanh, Mạnh Tử Hào trố mắt nhìn màn hình, não bộ như đình công tập thể, không xử lý nổi lượng thông tin siêu thực này. Một giây, hai giây, ba giây, tôi không nhịn nữa, bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo của tôi vang giữa nền Vina House và tiếng tụng kinh, như cái tát thứ hai giáng thẳng vào mặt Quý Thừa Hiên.

“Con khốn nạn!”

Cậu ta điên cuồng đập tay xuống bàn, suýt làm vỡ cả màn hình MacBook, giật phăng USB ra, ném xuống sàn rồi lấy gót giày giẫm nát bét. “Mày dám lừa tao! Bằng chứng đâu? Mày căn bản chẳng có bằng chứng nào, tất cả chỉ là trò bịp!”

Cậu ta gào lên, hai mắt đỏ ngầu như thú bị dồn vào chân tường, hiểu ra mình vừa bị cho vào tròng như một thằng ngố.

Tôi thong thả rút khăn giấy trên bàn lau giọt nước mắt rịn ra vì cười, rồi hắng giọng lấy lại dáng vẻ nhã nhặn. “Hội trưởng Quý, cậu học đến lớp mười hai, lại là học sinh giỏi được tuyển thẳng Thanh Hoa, vậy mà ý thức bảo mật của cậu tệ đến mức tôi thương cho nền giáo dục nước nhà.”

Tôi tặc lưỡi, lắc đầu. “Cậu tưởng tôi ngu đến nỗi mang bản gốc tài liệu tống tiền đi mặc cả với một lũ cướp? Cái USB kia tôi mua ngoài cổng trường hai mươi tệ, chủ yếu đựng mấy clip tự dựng cho đỡ stress. Đàn khỉ diễn có đạt không? Rất giống các cậu lúc nãy tranh nhau cái USB.”

Phù Doanh Doanh run run chỉ vào tôi: “Đồ tiện nhân! Trói nó, khám người nó đi! Chắc chắn nó giấu điện thoại hoặc USB thật trong người!”

Tôi lạnh lùng liếc cô ta, ánh mắt sắc như dao cạo khiến cô ta rụt tay lại. “Phó hội trưởng Phù bớt xem phim cung đấu đi. Thời đại công nghệ bốn chấm không rồi, ai còn giấu bằng chứng trong cạp quần nữa?”

Tôi thủng thẳng bước tới chiếc sofa đắt tiền, ngồi xuống đúng chỗ Quý Thừa Hiên vừa rời, vắt chân, hai tay đan đặt trên đầu gối, tư thế của kẻ nắm cuộc chơi. “Nghe cho rõ, lũ thiểu năng.”

Giọng tôi trầm hẳn, hết cợt nhả, chỉ còn lạnh lẽo đến ngạt thở. “Mọi file ghi âm, sao kê ngân hàng, cả ảnh chụp lén cảnh hội trưởng Quý đi chơi đêm với con gái của vị giám khảo cuộc thi sáng tạo khoa học. Tôi đã đưa lên một máy chủ đám mây nước ngoài, mã hóa cấp quân sự.”

Quý Thừa Hiên sững người, đồng tử co rút. Chuyện mua luận văn còn có thể dùng tiền lấp liếm, nhưng chuyện lui tới với con gái giám khảo mà bị phanh phui thì vượt khỏi ranh giới gian lận học đường. Thành vụ tai tiếng tình ái làm rung chuyển giới thượng lưu, đủ kéo cổ phiếu Quý thị tụt thảm hại.

“Tôi còn dựng thêm một hệ thống Deadman Switch, tức công tắc người chết.”

Tôi mỉm cười, giảng giải tỉ mẩn như cô giáo dạy mấy em chậm hiểu. “Mỗi ngày đúng tám giờ tối tôi phải đăng nhập, nhập mật khẩu xác nhận bình an. Nếu quá giờ mà tôi không làm, chẳng hạn bị đuổi học, bị bẻ gãy tay, bị nhốt trong nhà vệ sinh, hay đơn giản là hôm đó tôi bực vì bị các người quấy rầy…”

Tôi ngừng lại, quét mắt qua những gương mặt tái xanh. “…toàn bộ kho dữ liệu sẽ tự động bay tới ba địa chỉ. Một là hòm thư tố cáo ẩn danh của Bộ Giáo dục. Hai là tòa soạn đối thủ không đội trời chung của tập đoàn Quý thị. Còn ba…”

Tôi nhìn thẳng Mạnh Tử Hào, cười dịu dàng. “…là email riêng của bố cậu, để ông biết bà vợ đã xẻo quỹ hội học sinh nuôi trai trẻ bên ngoài như thế nào.”

Rầm! Mạnh Tử Hào mềm nhũn hai chân, ngã quỵ xuống sàn, gương mặt dính kem trắng bệch như sáp nến. “Không… không thể nào, sao mày biết?”

“Đời làm gì có bức tường nào kín gió, cậu Mạnh?”

Tôi đáp khinh khỉnh. “Mẹ cậu mua túi Hermès cho tình nhân mà lại quẹt thẻ phụ đứng tên cậu. Cậu tưởng tôi đột nhập hệ thống trường Thịnh Văn chỉ để xem điểm thi à?”

Cả phòng chìm vào im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc của Quý Thừa Hiên. Cậu ta đứng sững, nắm tay siết đến nỗi móng cắm vào lòng bàn tay, rướm máu. Sự kiêu ngạo, vẻ cao lãnh và quyền lực tuyệt đối cậu ta dày công xây ở Thịnh Văn đã bị tôi bóc trần, xé nát, giẫm đạp không thương tiếc. Chưa tới mười lăm phút, cậu ta mới vỡ lẽ trước mặt mình không phải con mồi, mà là thợ săn khoác da cừu, người đã tính sẵn từng bước một cách lạnh lùng, kín kẽ.

“Từ nay luật chơi đổi.”

Giọng tôi vang lên dứt khoát. “Các người không còn là người đặt luật, mà là con tin của tôi. Điều một: sáng thứ hai tuần sau, trong lễ chào cờ toàn trường, hội trưởng Quý Thừa Hiên phải đích thân lên bục trao giấy khen học sinh xuất sắc nhất khối cho tôi. Bài diễn văn ca ngợi tôi dài ít nhất một nghìn chữ, viết bằng mọi sự chân thành và ngưỡng mộ cậu có. Nếu tôi thấy cậu đọc vấp, hay nét mặt không đủ thành khẩn…”

Tôi nghiêng đầu, cười tươi. “…thì cổ phiếu Quý thị sẽ bốc hơi vài tỷ tệ đấy.”

Quý Thừa Hiên trừng mắt nhìn tôi, ngực phập phồng dữ dội, nhưng không dám hé một chữ.

“Quy tắc số hai.”

Tôi quay sang Mạnh Tử Hào đang ngồi bệt dưới đất. “Trưởng ban kỷ luật Mạnh, để chuộc lỗi cho khoản quỹ thâm hụt, cậu sẽ nhận nhiệm vụ lao động công ích. Từ ngày mai, toàn bộ nhà vệ sinh công cộng khu nhà C do đích thân cậu dọn trong một tháng. Nhớ dùng bàn chải đánh răng cọ bồn cầu cho sạch nhé. Tôi sẽ đi kiểm tra đấy.”

Tôi vỗ tay cái bốp, đuổi cái không khí nặng nề ra khỏi phòng. “Hôm nay vậy thôi, các NPC thân yêu. Chúc buổi chiều tốt lành. Nhớ ăn uống đầy đủ để còn sức hầu hạ tôi.”

Nói rồi tôi ung dung quàng chiếc ba lô sờn lên vai, sải bước kiêu hãnh rời phòng sinh hoạt chung. Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng, nhốt trong đó một bầy thú dữ vừa bị bẻ nanh bẻ vuốt, chìm trong nhục nhã và căm phẫn. Ván cờ thao túng ngược, giờ mới thực sự bắt đầu.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích