Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Những tấm ảnh chụp lén

Truyện audio Trà Xanh Đụng Nhầm Thiên Kim Cá Mặn · 8 chương

Chương 3: Những tấm ảnh chụp lénTrà Xanh Đụng Nhầm Thiên Kim Cá Mặn
0:005:26
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Nhưng sự đắc ý của cô ta không kéo dài. Mấy hôm sau, công ty yêu cầu cả phòng tăng ca cho dự án mới, tám giờ tối tôi mới được thả. Vừa ra sảnh chính tòa nhà Lam Cảng, tôi thấy một chiếc Maybach bản giới hạn đậu ngạo nghễ ngay cửa, kính xe hạ xuống để lộ gương mặt nghiêng sắc lạnh của anh cả. Anh ném cho tôi ánh mắt sắc lẹm, hỏi nghèo đến mức không có tiền gọi taxi hay sao mà bắt anh chờ hai mươi phút, lên xe đi, thím Trương hầm canh tổ yến ở nhà sắp nguội rồi.

Tôi lấm lét nhìn quanh, thấy không ai mới dám chui tọt vào, thì thào anh cả, em đang đóng vai thực tập sinh nghèo, anh đi chiếc xe chói lọi thế này đón, lộ thì sao. Anh hừ lạnh, bảo đây là chiếc rẻ nhất trong gara nhà mình rồi, hay em muốn anh lái máy cày tới đón. Chiếc xe vụt đi trong đêm, và tôi không hề biết rằng sau cây cột ở sảnh, Uyển Nhi đã thu toàn bộ cảnh ấy vào mắt, điện thoại trên tay cô ta mở sẵn chế độ quay.

Chuyện chưa dừng ở đó. Trưa hôm sau, anh ba, vị bác sĩ ngoại khoa cuồng sạch sẽ, bỗng xuất hiện ở cổng công ty. Anh mặc áo blouse trắng toát, tay xách hộp cơm giữ nhiệt bọc nhiều lớp vô trùng, nằng nặc bắt tôi ra nhận. Tôi hỏi sao anh đến đây, vừa nhận hộp cơm vừa ngó quanh. Anh đẩy gọng kính vàng, nghiêm giọng chê thực đơn căn tin chỗ em thiếu chất đạm, không đạt chuẩn, ăn đi, đừng để anh mang dao mổ tới cắt thịt em kiểm tra lượng mỡ.

Tôi giật mình xách hộp cơm chạy biến. Dĩ nhiên cảnh một bác sĩ đẹp trai khí chất ngời ngời đưa cơm cho tôi lại lọt vào ống kính của Uyển Nhi. Nhưng lần này tôi cũng thấy cô ta, không phải trực tiếp, mà qua bóng phản chiếu của chiếc điện thoại đang giơ lên trong tấm kính cửa xoay phía sau lưng anh ba.

Tôi không quay đầu. Một người đã chụp mình hai lần, nếu quay lại chất vấn chỉ khiến họ chuyển sang góc kín hơn. Tối đó tôi gửi cho bộ phận hành chính một email rất bình thường, đề nghị trích xuất camera khu vực sảnh vì gần đây có người ngoài đứng lâu ở lối nhân viên. Tôi không nhắc tên Uyển Nhi, không tố cáo chụp lén, chỉ xin giữ lại dữ liệu theo đúng thủ tục, trước lúc máy tự đè lên đè.

Tôi cũng chép dự phòng mọi hồ sơ làm việc của mình: bản đề án, nhật ký sửa tệp, các thư trao đổi với đoàn đội ảnh đế. Tôi chưa biết cô ta định làm gì, nhưng nếu cô ta đã bắt đầu sưu tập ảnh thì tôi nên sưu tập thời gian. Trong mắt cô ta lúc này, tôi là thực tập sinh nghèo rớt đã trở thành kẻ bắt cá nhiều tay, được vô số đại gia nuôi. Còn với tôi, cô ta đã lên hạng từ một người quản lý hay ức hiếp nhân viên thành nguồn rủi ro truyền thông cần canh chừng, kể ra cũng công bằng.

Cuối tháng Lam Cảng tổ chức tiệc rượu xã giao với các đối tác lớn, nhân viên chính thức đều tham dự, Uyển Nhi đương nhiên có mặt. Cô ta diện váy lụa đỏ xẻ ngực sâu hun hút, trang điểm lộng lẫy, quyết tâm làm tâm điểm đêm tiệc. Minh Triết, với tư cách ông chủ lớn, cũng góp mặt, mặc bộ vest đen cắt may tinh tế, vóc dáng cao ngất, khí thế bức người khiến ai cũng dè chừng mà không thể rời mắt. Tôi lén trốn ở góc khuất cạnh bàn buffet thưởng thức đĩa bánh ngọt. Từ xa thấy Uyển Nhi cầm ly sâm banh, ánh mắt đong đưa, lả lướt về phía Minh Triết.

Khi chỉ còn cách anh khoảng ba bước, cô ta đột nhiên lảo đảo, đôi giày cao gót mười phân như vô tình trượt trên sàn. Cô ta thét lên một tiếng, thân hình mềm mại ngập hương nước hoa ngã nhào về vòng tay vị tổng giám đốc quyền lực. Đám đông nín thở chờ cảnh anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển, nhưng một tiếng bịch khô khốc vang lên.

Minh Triết không đưa tay đỡ, phản xạ nhanh nhạy, đôi chân dài lùi đúng nửa bước, dứt khoát và lạnh lùng. Uyển Nhi ngã sấp mặt xuống thảm, ly sâm banh vỡ nát, rượu bắn tung tóe lên chiếc váy đỏ đắt tiền, trông thảm hại chẳng khác con gà tây vừa bị trụng nước sôi.

Cả hội trường im bặt. Cô ta ngẩng lên, mắt ngấn nước, lớp trang điểm cầu kỳ không che nổi gương mặt nóng bừng vì nhục, ấm ức nhìn anh hy vọng một chút thương xót, nói Minh tổng, tôi không cẩn thận. Anh từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo vô cảm đến run người. Anh rút từ túi áo ngực chiếc khăn tay trắng, hờ hững lau vài giọt rượu bắn lên mũi giày da, rồi vứt luôn chiếc khăn xuống đất. Anh không cần cao giọng mà cả sảnh vẫn im, chỉ gọi bảo vệ.

Hai người bảo vệ lập tức chạy tới đưa cô ta ra khu nghỉ, gọi nhân viên y tế kiểm tra. Anh nói buổi tiếp khách của cô Tạ kết thúc tại đây. Uyển Nhi vừa nhục vừa tức, nói tôi chỉ trượt chân. Anh quay sang trưởng phòng nhân sự: việc cô Tạ nhiều lần giao việc ngoài phạm vi cho thực tập sinh, dùng thành quả của cấp dưới mà không nêu nguồn, cùng những phản ánh về cách quản lý ấy, hồ sơ đã tới phòng nhân sự chưa. Người đứng đầu nhân sự đáp đã nhận, đang xác minh. Uyển Nhi biến sắc. Anh chỉ nói xử lý theo quy trình, không cần chờ tôi.

Hai nhân viên an ninh đỡ Uyển Nhi rời khu tiệc. Cô ta không bị đuổi vì một cú ngã, nhưng tôi biết với hồ sơ đã mở và những bằng chứng tôi lưu từ trước, vị trí của cô ta ở Lam Cảng khó giữ như cũ. Tôi đứng ở góc phòng, miếng bánh ngọt suýt nghẹn trong miệng. Quả nhiên thanh mai trúc mã nhà tôi, miệng lưỡi cay độc cùng sự tàn nhẫn chốn thương trường chẳng bao giờ phụ lòng tôi.

Đúng khi ấy ánh mắt anh vô tình hoặc cố ý lướt về góc tối nơi tôi đứng, khóe môi khẽ hất lên một nụ cười cực nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thấy. Tôi vội quay mặt đi, cắm cúi ăn tiếp. Nhưng tôi biết sóng gió thật sự vẫn chưa đến. Tối ấy Uyển Nhi nhận thông báo tạm đình chỉ để phục vụ xác minh nội bộ, và biết tính cô ta, tôi chẳng tin cô ta chịu ngồi yên đợi kết quả. Mấy tấm ảnh lén chụp tôi cùng các anh rất có thể sẽ thành quân bài cuối. Một cơn bão lớn sắp ập xuống, nhưng cá mặn như tôi chẳng có gì phải sợ.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích