Chương 7: Buổi xét duyệt con rể
Truyện audio Trà Xanh Đụng Nhầm Thiên Kim Cá Mặn · 8 chương
Hẹn giờ
Hai tuần sau, kỳ thực tập của tôi kết thúc. Chương trình chính thức bấm máy, tập đầu phát sóng nhận phản hồi rất tốt, nhất là phần việc thiện được khen vì không biến dân địa phương thành nền cho nghệ sĩ. Trưởng dự án ngỏ ý giữ tôi làm chính thức. Tôi cân nhắc đúng ba phút rồi từ chối, không phải vì chán việc, mà vì điều cần chứng minh tôi đã chứng minh xong: cá mặn có tài cũng chẳng cần hóa cá kiếm.
Tôi nhận cộng tác theo từng dự án, mỗi tháng họp đôi buổi, phần còn lại vẫn hưởng thú lười có trách nhiệm. Ba ông anh nghe vậy hết sức hài lòng, tới lúc họ biết tôi và Minh Triết đang thử việc. Hôm đó biệt thự nhà họ Thạch chính thức bước vào trạng thái báo động cấp cao.
Ba ngày sau, nhà họ Thạch mở cuộc họp gia đình khẩn cấp. Không ai cấm túc tôi được nữa, vì sau vụ Lam Cảng ba người họ ít nhất hiểu một điều: nếu khóa cửa, tôi sẽ trèo cửa sổ. Mục tiêu lần này không phải giữ tôi ở nhà mà là thẩm xét một người đàn ông sắp bước chân vào nhà, tên là Đoàn Minh Triết. Sáng thứ bảy, không khí biệt thự căng như bộ chỉ huy quân sự trước giờ nổ súng. Tôi ngồi trên thảm lông tầng hai, tay cắn hạt dưa, đầu thò qua lan can dòm xuống phòng khách.
Ba anh trai ngồi xếp thành chữ U trên sofa, sát khí tỏa ngùn ngụt. Anh cả mặc vest đen, gõ nhịp lên tập hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp, mặt lạnh như tảng băng ngàn năm. Anh hai vắt chân đắp mặt nạ vàng hai mươi bốn ca-ra, tay cầm kịch bản mà mắt lườm sắc lẹm về phía cửa. Anh ba đáng sợ nhất: nguyên bộ blouse trắng, găng tay cao su vô trùng, trên bàn trà bày sẵn bộ dụng cụ mổ sáng loáng, thỉnh thoảng lại xịt cồn vào không khí.
Cả nhà gần như nín thở chờ đến giờ hẹn. Đúng mười giờ sáng chuông cửa vang lên. Khác với những chàng rể tương lai mang hoa tươi, rượu quý hay quà cáp nịnh nọt, Minh Triết sải bước vào nhà tay không, theo sau là ba trợ lý cấp cao ôm những chiếc cặp táp đầy tài liệu dày cộp.
Anh mặc âu phục xám khói cắt may thủ công, gọng kính kim loại toát vẻ trí thức lạnh lùng, điềm tĩnh gật đầu chào ba vị tôn Phật rồi ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện. Anh cả là người nổ súng trước, giọng trầm mang uy lực người đứng đầu gia tộc, hỏi cậu định dùng dự án nào đàm phán vụ thâu tóm lớn nhất đời cậu.
Trong mắt anh, việc gả tôi đi chẳng khác một thương vụ sáp nhập rủi ro cao. Minh Triết ra hiệu trợ lý đặt một sấp tài liệu ngay ngắn lên bàn trà, điềm tĩnh đáp đây không phải thâu tóm mà là sáp nhập tự nguyện: toàn bộ tài sản cá nhân gồm cổ phần tập đoàn, bất động sản đứng tên anh và các quỹ tín thác đã lập vi bằng chuyển nhượng, người thụ hưởng duy nhất là Thạch Bảo Nhã; nếu sau này anh có hành vi vi phạm đạo đức hôn nhân, anh sẽ ra đi tay trắng và cả đế chế sáp nhập vào Thạch thị.
Trên lầu tôi suýt sặc hạt dưa. Chơi lớn vậy sao, chuyển nhượng toàn bộ tài sản thế này không phải tỏ tình mà là nộp mạng.
Anh cả nheo mắt lật vài trang, là tay sừng sỏ trên thương trường nên thừa hiểu giá trị những con số thiên văn trong đó, nhưng vẫn hừ lạnh bảo cậu nghĩ Thạch thị thiếu mấy cái công ty của cậu chắc, em gái tôi tiêu cả đời không hết, không cần tiền của cậu để đo hạnh phúc.
Anh hai bóc mặt nạ ra, chỉ thẳng vào Minh Triết: tiền nhà này không thiếu, tôi quan tâm hình ảnh, cậu là ông chủ lớn suốt ngày lên mặt báo vì tin kinh tế, xung quanh toàn nữ minh tinh, thư ký chân dài, em tôi khờ thế kia mà lấy cậu để mỗi ngày đi đánh ghen sao, tôi không để fan thấy em gái tôi chịu ấm ức. Minh Triết đẩy gọng kính, ánh mắt vô cảm mà lập luận sắc bén.
Anh nói thứ nhất, mười năm qua số lần anh xuất hiện trên báo liên quan đến nữ giới là không; thứ hai, toàn bộ ban thư ký hiện nay là nam giới đã có gia đình; thứ ba, anh ra hiệu trợ lý thứ hai đặt lên bàn một bản kế hoạch truyền thông.
Anh không định bịt miệng truyền thông thay cô ấy; sau chuyện ở Lam Cảng anh đã yêu cầu tập đoàn lập cơ chế ứng phó khủng hoảng minh bạch: tin sai thì phản bác bằng chứng cứ và luật, tin đúng thì nhận trách nhiệm, tuyệt không cậy quyền ép gỡ chỉ vì khó nghe; nếu Bảo Nhã muốn học quản trị truyền thông, đội ngũ của anh sẵn sàng hỗ trợ, nếu cô ấy không muốn thì không ai được ép. Anh hai đang chuẩn bị bắt bẻ thì khựng lại, liếc tôi rồi liếc anh, miễn cưỡng nói ít nhất câu cuối nghe được.
Đến lúc này, anh ba, vị bác sĩ mắc chứng sạch sẽ, mới chậm rãi lên tiếng. Anh dùng chiếc kẹp y tế gắp tờ hợp đồng của Minh Triết sang bên, giọng lạnh như phát ra từ phòng đông lạnh, nói kinh tế và truyền thông bàn xong rồi đúng không, giờ đến vấn đề sinh học. Anh đẩy kính vàng, rút ra một tờ bệnh án trắng: nhịp tim ổn, chẳng thấy lo âu dù bị vặn hỏi, thần kinh vững như thép.
Nhưng lịch làm việc của cậu mười bốn tiếng một ngày, dạ dày có vấn đề nhẹ, gan phải gánh những buổi tiệc rượu xã giao, một cơ thể không đạt chuẩn một trăm phần trăm thì dựa vào đâu đòi bảo vệ em gái tôi. Minh Triết im hai nhịp, vì đây có lẽ là cửa khó nhất, nó nhắm thẳng vào thể trạng, tuy rõ ràng anh đã chuẩn bị.
Anh điềm đạm đáp bác sĩ nói đúng; từ tháng trước anh đã thuê đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng và y tế riêng, rút lịch làm việc xuống tám tiếng mỗi ngày, giao các buổi tiệc rượu toàn quyền cho phó tổng giám đốc, và mang theo báo cáo khám sức khỏe tổng quát cấp cao nhất của tuần trước, mọi chỉ số ở mức lý tưởng. Anh hơi dướn người, hai tay đan đặt trên bàn, vừa áp bức vừa chân thành.
Anh nói mình đã khám tư vấn tiền hôn nhân, tìm hiểu kỹ các cách ngừa thai ở nam giới; có con hay không sẽ do hai người cùng quyết định, nhưng rủi ro sức khỏe của Bảo Nhã phải đặt lên trước; nếu sau này cả hai thống nhất không sinh con, anh chủ động nhận phần can thiệp y tế, không mặc nhiên để cô ấy gánh trọn việc ngừa thai.
Chiếc kẹp y tế trong tay anh ba dừng giữa không trung. Anh nhìn Minh Triết thật lâu, tựa lần đầu gặp một ca bệnh hiếm mà người bệnh lại rất biết phối hợp, lạnh nhạt nhận xét ít nhất tư duy y khoa còn cứu được, song mọi quyết định phải theo lời bác sĩ vào đúng thời điểm, cấm lên mạng đọc vài bài rồi tự chẩn bệnh. Minh Triết gật đầu. Tôi ngồi trên cầu thang, miếng hạt dưa suýt rơi khỏi miệng. Tên trúc mã này biến được buổi ra mắt thành cuộc họp liên ngành về kinh tế, truyền thông, y học mà sắc mặt không đổi sắc.
Cả phòng khách lặng đi rất lâu: anh cả day mi tâm, vẻ mặt phức tạp như vừa xem xong bản báo cáo tài chính không tìm ra lỗi nhưng chưa muốn ký; anh hai khoanh tay, rõ ràng muốn chê mà chưa nghĩ ra điểm nào đủ thuyết phục; anh ba đặt kẹp y tế xuống, hạ giọng nói ít nhất cậu hiểu một nguyên tắc, sức khỏe của em không phải nghĩa vụ mặc định của riêng nó, chuyện còn lại hai đứa tự bàn với bác sĩ. Tôi thấy ba cửa ải khó nhất đời anh đã qua hai cửa rưỡi, nửa cửa còn lại chính là lòng tự trọng của ba ông anh nhà tôi, thứ mà y học hiện đại cũng bó tay.