Bỏ qua tới nội dung

Chương 8: Bản hợp đồng trọn đời

Truyện audio Trà Xanh Đụng Nhầm Thiên Kim Cá Mặn · 8 chương

Chương 8: Bản hợp đồng trọn đờiTrà Xanh Đụng Nhầm Thiên Kim Cá Mặn
0:004:13
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi biết mình không thể trốn trên lầu xem kịch nữa, vì để họ đàm phán thêm mười lăm phút thì Minh Triết có khi sẽ lôi cả bản hợp đồng phân chia lịch trình hít thở ra. Tôi phủi vụn hạt dưa, hắng giọng bước xuống, bảo em thấy các điều khoản đàm phán thế là khá đầy đủ rồi, rồi lách qua ba bức tượng đang ngồi, đi thẳng về phía Minh Triết.

Anh ngẩng nhìn tôi, đôi mắt sau tròng kính vốn luôn lạnh và đầy toan tính bỗng tan thành một hồ nước mùa thu. Anh đứng dậy, kéo ghế cho tôi, rồi rút tờ khăn ướt lau chút vụn hạt dưa còn vương nơi khóe môi tôi, tự nhiên đến mức không chút khoa trương mà thể hiện sự sủng ái tận xương tủy.

Anh hạ giọng nhắc ăn hạt dưa trên thảm không tốt cho hô hấp, vẻ ba phần bất lực bảy phần dung túng. Anh cả đập tay xuống bàn bảo con gái con đứa rụt rè một chút, em sợ nhà họ Thạch không nuôi nổi em hay sao mà vội chạy sang phe người ngoài. Tôi bĩu môi chỉ vào xấp tài liệu: anh cả, đây gọi là sáp nhập doanh nghiệp tự nguyện, lợi nhuận hằng năm quy ra chín con số cộng toàn bộ bất động sản trung tâm, với tư cách người thừa kế Thạch thị, em phải chốt đơn ngay kẻo đối tác đổi ý.

Minh Triết khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng gương mặt góc cạnh. Anh cài lại cúc vest, đưa tay về phía tôi lịch thiệp trang trọng như mời đối tác ký hiệp nghị thế kỷ: Thạch thị đã chốt đơn, vậy còn em, em có bằng lòng ký bản hợp đồng đời này với rủi ro duy nhất là phải chịu việc ngày ngày bị anh quản chuyện ăn uống không.

Tôi nhìn bàn tay anh nhưng chưa đặt tay vào, bảo còn một điều khoản. Ba ông anh dựng tai. Tôi nói em có thể lười, có thể dựa vào anh khi muốn, miễn là anh đừng quyết thay em với lý do bảo vệ; lúc em muốn tự lo thì anh để em lo; lúc nào cần giúp, em sẽ lên tiếng.

Anh không nghĩ lâu, đồng ý, và bảo anh có thể ghi vào thỏa thuận tiền hôn nhân. Tôi bật cười, hết thuốc chữa thật. Khi ấy tôi mới đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Không có màn bế bổng hay lời thề long trời lở đất, vì chúng tôi quen nhau lâu quá nên không cần dàn dựng một cảnh đẹp cho thiên hạ. Tôi không muốn thành con chim chuyển từ chiếc lồng vàng nhà họ Thạch sang chiếc lồng vàng mang tên Minh Triết; tôi muốn người bên cạnh hiểu lúc nào cần che ô cho tôi, lúc nào nên để tôi tự đi giữa mưa, và người này suốt bao năm vẫn luôn làm như thế.

Đám cưới của chúng tôi tổ chức vào xuân năm sau, báo chí gọi là đám cưới thế kỷ không góc chết. Từ an ninh, thực đơn đến danh sách khách mời đều do Minh Triết đích thân phê duyệt từng hạng mục, nghiêm ngặt như vận hành một tập đoàn đa quốc gia. Nhưng dù quyền lực đến đâu, ngày rước dâu anh vẫn phải đối mặt cửa ải cuối cùng: ba vị tôn Phật nhà họ Thạch. Trong phòng tân nương, tôi mặc váy cưới đính kim cương làm tay lấp lánh, theo dõi tình hình ngoài cửa qua tai nghe Bluetooth nối với máy quay giấu kín.

Ngoài cửa, ba người anh đứng chắn thành hàng rào thép gai sống. Anh cả cầm tờ hối phiếu trắng, bảo tiểu tử, anh đưa chú mười công ty con, chú hủy hôn ngay bây giờ, quay về làm tổng giám đốc độc thân đi. Anh hai cầm micro đòi đọc thuộc bảng xếp hạng một trăm món ăn vặt Bảo Nhã ghét nhất, sai một món phạt chép mười nghìn lần. Anh ba đẩy kính, kiểm tra nhịp tim trước khi vào đón dâu, quá một trăm nhịp một phút là tâm lý không ổn định, không đủ tư cách làm chồng.

Minh Triết bình thản đứng đối diện, giơ tay xem đồng hồ rồi chuyên nghiệp lạnh lùng vạch từng điểm. Với anh cả: thị phần mười công ty con đó tháng trước giảm mười lăm phần trăm, lợi nhuận không bằng một nửa số tiền anh chi cho Bảo Nhã mua sắm, đề nghị anh giữ lại tự cải tổ. Với anh hai: danh sách một trăm món ăn vặt đã được anh được anh chuyển thành phần mềm cài vào máy của mọi đầu bếp trong nhà, khỏi cần học thuộc. Với anh ba: nhịp tim anh hiện là chín mươi lăm, hoàn toàn nằm trong mức lý tưởng với một người đàn ông khỏe mạnh sắp đón vợ.

Anh hơi ngẩng đầu, ánh mắt lóe tia khiêu khích tao nhã: xin các anh nhường đường, giờ hôn lễ đã được tính theo phong thủy và bát tự tốt nhất, chậm một phút, thiệt hại tinh thần của Bảo Nhã các anh đền không nổi. Cánh cửa phòng mở tung, anh sải bước vào, ánh sáng cửa sổ hắt lên vai phác ra dáng một vị thần hộ mệnh vừa lý trí vừa thâm tình.

Anh nắm tay tôi, không bế bổng phô trương, chỉ đan mười các ngón tay vào nhau, vững vàng dắt tôi rời khỏi vòng che chở của nhà họ Thạch, bước vào một vương quốc mới do chính anh dùng cả khối óc và tâm huyết xây riêng cho tôi.

⚑ Báo lỗi chương 8 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Trà Xanh Đụng Nhầm Thiên Kim Cá Mặn

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích