Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Nhà vệ sinh, phiên đấu giá ba mươi triệu tệ và viên lục bảo tẩm nhựa

Truyện audio Trà Xanh Tâm Cơ Muốn Thay Thế Tôi Và Cái Kết Bới Rác · 8 chương

Chương 4: Nhà vệ sinh, phiên đấu giá ba mươi triệu tệ và viên lục bảo tẩm nhựaTrà Xanh Tâm Cơ Muốn Thay Thế Tôi Và Cái Kết Bới Rác
0:007:39
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Nửa giờ sau, hội nghị chuyển sang phần đấu giá từ thiện. Tôi xin phép Thế Kiệt vào nhà vệ sinh dặm lại son. Trước tấm gương lớn viền vàng, tôi thong thả tô lại màu son đỏ sẫm. Cửa phòng vệ sinh mở, và đúng như dự đoán, Mỹ Nhu bước vào. Nơi đây chỉ có hai người, cô ta chẳng còn buồn đóng vai nhút nhát yếu mềm. Cô ta đến bồn rửa bên cạnh, mở vòi nước, nhìn hình ảnh hai chúng tôi phản chiếu trong gương.

“Chị Thanh, chị đắc ý lắm sao?” Giọng Mỹ Nhu lạnh lẽo, lòng ghen tị không buồn giấu.

Tôi liếc cô ta qua gương, tiếp tục mím môi cho son đều. “Đắc ý? Về chuyện gì? Chuyện cô mặc lại chiếc váy tôi bỏ, hay chuyện cô đang ôm một gã đàn ông tôi sắp đá?”

Bàn tay đang hứng nước của Mỹ Nhu khựng lại. Cô ta nghiến răng, quay sang nhìn thẳng tôi. “Chị đừng làm ra vẻ cao ngạo. Chị nghĩ có xuất thân tốt, có anh Phó chống lưng thì giỏi lắm sao? Địch Đới là do anh Hạo Thần làm chủ, và trái tim anh ấy cũng thuộc về tôi. Chị giỏi thì sao? Đàn ông chẳng ai thích một người phụ nữ quá mạnh, lấn át mình. Anh ấy bảo ở bên tôi, anh ấy mới thấy mình là đàn ông thật sự.”

Tôi bật cười, một nụ cười sảng khoái thật lòng. Tôi từ từ đóng nắp thỏi son Tom Ford, quay người, khoanh tay nhìn từ đầu đến chân kẻ đang gồng mình lên để tỏ ra nguy hiểm. “Mỹ Nhu, cô biết khác biệt lớn nhất giữa cô và tôi là gì không?” Tôi tiến một bước, gót giày nhọn gõ lên sàn đá cẩm thạch nghe lạnh lẽo.

“Cô dùng cả tuổi xuân, dùng đủ mưu hèn kế bẩn, chỉ để giành một gã đàn ông tồi, để chứng minh giá trị của mình qua sự công nhận của hắn. Còn tôi thì tạo ra giá trị. Địch Đới có ngày hôm nay là nhờ thiết kế của tôi, nhờ mạng lưới quan hệ của tôi. Hạo Thần chẳng qua là kẻ đứng mũi chịu sào, hưởng ké cái danh giám đốc điều hành.”

Tôi giơ tay, những ngón móng sơn đỏ chót lướt khẽ qua sợi dây kim cương nơi cổ cô ta làm cô ta rùng mình co cổ lại. “Cô muốn thay thế tôi? Được. Nhưng khi cô mặc đồ của tôi, bắt chước mùi hương của tôi, cướp thiết kế của tôi, cô không hề thay thế được tôi. Cô chỉ chứng minh cho cả thế giới thấy rằng cô khát khao được thành Đới Uyển Thanh đến phát điên, nhưng mãi mãi chỉ là một bản sao lỗi, rẻ tiền và thảm hại.”

“Chị…” Mỹ Nhu tức đến mức ngực phập phồng. Cô ta giơ tay như định làm gì đó, nhưng rồi ánh mắt bỗng liếc ra phía cửa. Thoắt cái, mắt cô ta lại ầng ậc nước. Cô ta tự vỗ nhẹ vào má mình một cái rồi loạng choạng lùi, va lưng vào tường. “Chị Thanh, xin chị đừng đánh em! Em biết lỗi rồi, em không dám tranh với chị nữa!”

Cánh cửa bật mở. Hạo Thần xông vào, thấy Mỹ Nhu ôm mặt khóc còn tôi đứng đó với dáng vẻ áp đảo. “Đới Uyển Thanh, em điên rồi sao? Sao em dám đánh người?” Anh ta gầm lên, chạy tới ôm lấy cô ta.

Nếu là nữ chính trong mấy cuốn tiểu thuyết sến sẩm, hẳn lúc này sẽ cuống cuồng giải thích rằng cô ta tự đánh mình, còn tôi thì không. Tôi lại điềm nhiên rút khăn giấy, lau cho sạch ngón tay vừa chạm vào dây chuyền của Mỹ Nhu rồi vứt vào sọt rác. “Phải, tôi đánh cô ta đấy.”

Tôi ngẩng cao đầu, nhìn Hạo Thần như nhìn một đống rác. “Tôi ức hiếp cô ta, tôi nhục mạ cô ta. Rồi sao? Anh định làm gì tôi? Gọi cảnh sát bắt tôi? Hay đuổi cổ vị giám đốc sáng tạo duy nhất đang đem về tám mươi phần trăm doanh thu cho cái công ty rách nát của anh?”

Hạo Thần sững sờ, kịch bản của anh ta bị tôi xé nát. Anh ta vốn định lợi dụng sự yếu đuối của Mỹ Nhu để ép tôi nhún nhường, xin lỗi, thỏa mãn cái tôi đàn ông của anh ta. Không ngờ tôi lại thẳng thừng nhận, rồi dùng đúng quyền lực thật của mình đè bẹp anh ta. “Em… em không thể ngang ngược như thế!”

“Ngang ngược là đặc quyền của kẻ có thực lực.” Tôi cười lạnh. “Giờ thì cút ra khỏi tầm mắt tôi, đừng làm bẩn không khí tôi hít thở.” Tôi hất lọn tóc ra sau lưng, sải bước rời nhà vệ sinh, bỏ lại hai kẻ đê tiện đứng chôn chân trong đó.

Quay lại hội trường, buổi đấu giá đang tới hồi gay cấn. Vật phẩm được bày lên là một viên lục bảo thô chưa qua cắt mài, nặng xấp xỉ ba mươi carat, quảng cáo là lấy từ mỏ Muzo lừng danh ở Colombia. Sắc xanh lục pha lam sâu thẳm dưới ánh đèn khiến bao người xuýt xoa.

Giá khởi điểm năm triệu tệ. Hạo Thần và Mỹ Nhu cũng vừa quay lại bàn tiệc. Mỹ Nhu nhìn viên ngọc, mắt sáng rực vì tham, ghé sát tai Hạo Thần thì thầm, chỉ trỏ ra chiều rất chuyên môn. Chắc chắn cô ta đang xúi anh ta mua nó làm bộ sưu tập chủ đạo mùa sau, hòng gỡ lại thể diện vừa đánh mất.

“Mười triệu tệ!” Hạo Thần giơ bảng, giọng vang rổn rảng, cố tình hướng ánh nhìn khiêu khích về phía tôi.

Tôi ngồi khoanh tay, khẽ nhếch môi. Thế Kiệt lắc nhẹ ly rượu, hỏi nhỏ: “Cậu thấy viên đá thế nào?”

“Rác.” Tôi đáp gọn. “Màu quá đều và trong suốt đối với một viên ngọc thô cỡ lớn, chắc chắn đã bị xử lý bơm dầu polymer hoặc nhựa epoxy ở mức nặng để lấp các vết nứt bên trong. Đem về cắt mài, dưới nhiệt độ cao của máy, lớp nhựa sẽ chảy ra, viên ngọc hoặc vỡ vụn hoặc thành cục đá đục ngầu, giá trị thật không quá năm trăm nghìn tệ.”

Thế Kiệt cười hắc ám. “Vậy mình giúp bọn họ một tay nhé.” Anh ta thong thả giơ bảng. “Mười lăm triệu tệ.”

Cả hội trường ồ lên. Thấy Thế Kiệt ra giá, lòng tự ái và sự hiếu thắng của Hạo Thần bùng cháy. Mỹ Nhu bên cạnh liên tục thúc giục, tin chắc viên đá mà thái tử nhà họ Phó nhắm tới ắt là báu vật. “Hai mươi triệu tệ!” Hạo Thần nghiến răng. “Hai mươi lăm triệu.” Thế Kiệt đáp nhạt như đang mua mớ rau. “Ba mươi triệu tệ!” Hạo Thần bật dậy, trán rịn mồ hôi, mắt đầy vẻ điên cuồng. Đó gần như toàn bộ vốn lưu động hiện có của Địch Đới. Thắng thì anh ta có dịp phô thế lực trước mọi người, còn Mỹ Nhu có chất liệu để sáng tác.

Thế Kiệt quay sang nhìn tôi. Tôi khẽ gật. Anh ta mỉm cười, buông bảng, làm động tác mời về phía Hạo Thần.

“Ba mươi triệu tệ lần một, lần hai, lần ba! Chúc mừng ngài Địch đã sở hữu viên ngọc lục bảo tuyệt đẹp này!” Tiếng búa của người điều hành vang giòn giã. Hạo Thần thở phào, ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lau mồ hôi. Mỹ Nhu ôm chặt lấy tay anh ta, cười rạng rỡ, nhìn tôi bằng ánh mắt hả hê như thể muốn nhắn: chị thấy chưa, anh ấy sẵn lòng vì tôi mà vung tiền tỷ.

Tôi nâng ly champagne về phía hai người, khẽ cười. Cứ cười đi, Mỹ Nhu. Cô vừa tự tay giúp vị hôn phu của tôi ném ba mươi triệu tệ vào một cục đá tẩm nhựa phế thải. Lúc sự thật lộ ra, thêm vào quả bom hẹn giờ mang tên Nguyệt Thực kia, tôi rất tò mò xem tình yêu đích thực của hai người chống đỡ được bao lâu trước bờ vực phá sản.

Ba mươi triệu tệ bốc hơi chỉ sau một đêm. Sáng thứ hai, không khí trong công ty đặc quánh như nồi súp bị khê. Hạo Thần không đi làm; nghe đâu đêm qua anh ta say mèm, phải để tài xế khiêng về căn hộ sang trọng mà trước kia chính tôi đã chọn từng món nội thất. Còn Mỹ Nhu đến rất sớm, gương mặt trang điểm kỹ nhưng không giấu được quầng thâm. Vẻ đắc thắng đêm qua nhường chỗ cho sự bồn chồn lo lắng. Cô ta cứ lảng vảng tới lui trước phòng chế tác, lâu lâu lại thò đầu nhìn vào.

Tôi nhàn nhã ngồi trong phòng riêng, nhấm nháp ly Americano đá, ngắm cảnh hỗn loạn qua lớp kính cách âm. Viên ngọc lục bảo “tuyệt phẩm” đã được chuyển vào phòng chế tác từ sáng sớm. Mỹ Nhu thúc sư phụ Bạch cắt mài ngay lập tức để sớm ra mắt bộ sưu tập mới, gỡ lại khoản vốn khổng lồ đã bị chôn.

“Giám đốc Đới!” Trợ lý Tiểu Lộ đẩy cửa xông vào, mặt tái mét, giọng run. “Bên phòng chế tác xảy ra chuyện lớn rồi ạ!”

Tôi đặt ly cà phê xuống, mỉm cười thong thả. “Bình tĩnh nào, chuyện gì mà hốt hoảng vậy?”

“Viên ngọc lục bảo… sư phụ Bạch vừa đưa vào máy cắt siêu âm, nhiệt độ mới tăng một chút là nó nứt toác. Bên trong chảy ra thứ chất lỏng sền sệt màu xanh lá, mùi khét như nhựa cháy. Bây giờ viên ngọc ba mươi triệu tệ ấy thành cục đá xám xịt đầy bọt khí, vỡ ra hàng chục mảnh rồi ạ!” Tiểu Lộ nói xong thì nước mắt trào ra. Cô bé vừa tốt nghiệp, chưa bao giờ gặp biến cố nào kinh khủng đến độ hao tổn cả chục triệu tệ như vậy.

Tôi đứng dậy, chỉnh lại nếp váy bút chì cho phẳng. “Đi thôi, ta ra xem kiệt tác của tân binh thiên tài nào.”

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích