Chương 7: Biệt thự nhà họ Đới, tiếng gọi mẹ kế và cô trợ lý bị lôi ra màn mưa
Truyện audio Trà Xanh Tâm Cơ Muốn Thay Thế Tôi Và Cái Kết Bới Rác · 8 chương
Hẹn giờ
Chiếc xe chậm rãi rẽ vào khu biệt thự cao cấp nằm tách biệt trên đồi Thúy Vân. Cánh cổng sắt đúc hoa văn tinh xảo tự động mở. Phòng khách nhà họ Đới vẫn giữ lối kiến trúc tân cổ điển xa hoa. Chu Tuệ Mẫn ngồi trên bộ sofa nhung màu rượu vang, tay cầm chén trà sâm bốc khói.
Bà ta mặc sườn xám lụa tơ tằm thêu mẫu đơn, tóc vấn cao gọn gàng, toát ra uy quyền của một nữ chủ nhân đích thực. Thấy tôi và Thế Kiệt bước vào, động tác uống trà của bà ta khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh, nụ cười hoàn hảo đã nở trên môi.
“Thanh Thanh về rồi đấy à? Cả thiếu gia nhà họ Phó nữa, thật vinh hạnh cho nhà chúng tôi.” Bà ta hạ chén, liếc ngang chiếc vali hợp kim trong tay người vệ sĩ. “Mẹ nghe nói nội bộ công ty con hôm nay có chút rắc rối. Giám đốc Địch cùng cô trợ lý nhỏ làm thất thoát ba mươi triệu tệ. Mẹ còn lo con không kịp hoàn thành sợi dây chuyền cho mẹ đấy.”
Tin tức lan nhanh thật; tai mắt của bà ta hẳn đã cài khắp nơi. Tôi bước tới, thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện, chẳng buồn để ý chữ “mẹ” giả tạo kia. “Làm phu nhân thất vọng rồi. Rắc rối nhỏ đó không đủ khiến Địch Đới trễ hẹn với khách VIP.” Tôi ra hiệu cho vệ sĩ. Chiếc vali được đặt lên bàn trà gỗ tử đàn. Tách. Nắp vali mở ra. Dưới chùm đèn pha lê sáng rực, sợi Iris nằm ngạo nghễ trên tấm nhung đen, viên kim cương xanh ở tâm nhụy phát ra thứ ánh sáng quyến rũ lấn át mọi vật quanh nó.
Đáy mắt Chu Tuệ Mẫn xẹt qua một tia kinh ngạc không giấu nổi. Là người am hiểu trang sức, bà ta chỉ cần nhìn thoáng đã biết lối khóa ngầm cùng độ tỉ mỉ của những cánh hoa platinum này phải do bàn tay tầm quốc tế mới làm nổi. “Đẹp. Rất đẹp.” Bà lẩm bẩm, đưa tay chạm khẽ vào mặt dây. “Không ngờ xưởng nhỏ của con lại làm ra được tuyệt tác này.”
“Đương nhiên không phải xưởng của con.” Tôi nhếch môi, nhấp ngụm trà người hầu vừa rót. “Là xưởng chế tác hoàng gia nhà họ Phó hỗ trợ. Phu nhân Chu, bà cố tình giao viên đá này cho Địch Đới chẳng phải để xem con có đủ khả năng giữ nó trước lòng tham của người xung quanh không sao? Giờ con không chỉ giữ được mà còn mang lại cho bà một kiệt tác. Giao dịch hoàn tất. Tiền công thiết kế và chế tác, phiền bà chuyển vào tài khoản công ty.”
Sắc mặt Chu Tuệ Mẫn hơi trầm xuống. Tâm tư bị tôi vạch ngay trước mặt người ngoài, lớp mặt nạ của bà ta bắt đầu nứt. “Thanh Thanh, con nói gì vậy? Mẹ chỉ muốn ủng hộ sự nghiệp của con.”
“Phu nhân!” Một tiếng thét chói tai vang từ ngoài cửa, cắt ngang lời biện minh. Chúng tôi đồng loạt quay lại. Người quản gia đang vất vả cản một người đàn bà đầu tóc bơ phờ, áo quần xốc xếch đang xông vào phòng khách. Là Mỹ Nhu. Không biết bằng cách nào cô ta đã bám theo xe chúng tôi tới tận đây, lợi dụng lúc cổng mở cho xe rác ra để lẻn vào.
Thấy Chu Tuệ Mẫn, mắt cô ta sáng rực như người đuối nước vớ được cọc. Cô ta giằng khỏi tay quản gia, lao tới quỳ sụp trước bàn trà, nước mắt giàn giụa. “Phu nhân Chu, cứu cháu với! Xin phu nhân làm chủ cho cháu!” Mỹ Nhu gào khóc, chỉ thẳng vào tôi. “Người phụ nữ này, Đới Uyển Thanh, là một con quỷ! Cô ta lừa gạt phu nhân! Sợi dây chuyền kia là cô ta nhờ người khác làm, không phải của cô Đới. Hơn nữa cô ta còn gài bẫy cháu và anh Hạo Thần, ép chúng cháu mua ngọc giả làm công ty phá sản, rồi đổ hết tội lên đầu cháu! Xin phu nhân dùng quyền lực của mình trừng trị cô ta, tước tư cách của cô ta trong giới thiết kế đi ạ!”
Căn phòng im bặt như tờ, chỉ vọng lại tiếng mưa sầm sập bên cửa sổ và tiếng sụt sùi ra vẻ oan ức của Mỹ Nhu. Cô ta gục đầu xuống thảm, đắc ý chờ cơn thịnh nộ của vị khách VIP quyền lực giáng xuống tôi. Trong cái đầu chứa đầy bã đậu của cô ta, bà Chu là thế lực tối thượng, và nếu biết mình bị lừa, bà chắc chắn sẽ nghiền nát Đới Uyển Thanh. Thế Kiệt ngồi cạnh tôi, khẽ đưa tay che miệng, nén một tiếng cười.
Tôi thong thả tựa lưng, nhìn Mỹ Nhu với sự thương hại tột cùng: một con cờ đã bị loại khỏi ván đấu mà vẫn không biết lượng sức, lao thẳng vào hang cọp xin cọp ăn thịt chính người đã nuôi nó.
Chu Tuệ Mẫn từ từ rụt tay khỏi sợi dây chuyền. Bà rút chiếc khăn lụa, lau từng ngón tay như vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn, ánh mắt nhìn Mỹ Nhu lạnh thấu xương. “Quản gia Từ.” Giọng bà đều đều, không chút cảm xúc. “Hệ thống an ninh nhà họ Đới dạo này tệ đến mức để một con chó hoang chạy vào phòng khách sủa bậy thế này sao?”
Mỹ Nhu sững người, tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ. Cô ta ngơ ngác ngẩng lên, dường như không hiểu “con chó hoang” bà vừa nói là ai. “Phu nhân… cháu đang vạch mặt kẻ lừa đảo giúp phu nhân mà…”
Chu Tuệ Mẫn đứng dậy, bước tới trước mặt Mỹ Nhu. Gót giày nhọn hoắt của bà dẫm mạnh lên mép váy cô ta khiến cô ta không dám nhúc nhích. “Cô nghĩ mình là cái thá gì mà dám chạy vào nhà tôi, chỉ tay vào mặt con gái tôi và đòi tôi trừng trị nó?” Bà cười lạnh, âm thanh sắc như mảnh thủy tinh vỡ.
Một tiếng sấm rền vang ngoài trời, nhưng có lẽ chưa chấn động bằng câu nói vừa rồi trong đầu Mỹ Nhu. “Con… con gái?” Mắt cô ta trợn trừng như muốn rớt ra ngoài. Cô ta nhìn Chu Tuệ Mẫn, rồi quay phắt sang tôi, cổ họng phát ra những tiếng khò khè như người lên cơn hen. “Chị… chị họ Đới? Phu nhân Chu… nhà họ Đới?”
Trong cái đầu nông cạn của cô ta, mảnh ghép sau chót rốt cuộc cũng vào đúng chỗ: Đới Uyển Thanh, tập đoàn tài chính Đới thị. Cô ta luôn nghĩ tôi chỉ là người phụ nữ có chút tài, xuất thân bình thường, may mắn quen biết Thế Kiệt. Cô ta luôn tự nhủ chỉ cần cướp được Hạo Thần, cướp được thiết kế của tôi là sẽ thay thế được tôi.
Giờ đây thực tế tàn nhẫn tát thẳng vào mặt, phơi bày sự ngu xuẩn và ảo tưởng của cô ta trước mọi người. Cô ta đâu phải tranh giành với một giám đốc sáng tạo bình thường; cô ta đang cố thay thế đại tiểu thư của một trong những gia tộc giàu nhất thủ đô.
“Mỹ Nhu.” Tôi cất giọng nhẹ như lông vũ nhưng nặng ngàn cân. “Cô biết vì sao tôi để cô tự do nhảy nhót trong công ty suốt mấy tháng qua không? Vì một con chuột nhắt thì không đáng để tôi bận tâm. Nhưng cô lại dám lục thùng rác của tôi, mặc đồ của tôi, xịt nước hoa của tôi, thậm chí nghĩ rằng cô có thể dùng xuất thân thấp kém ấy để dạy tôi cách làm người.” Tôi đứng dậy, bước tới gần. Mỹ Nhu sợ hãi lùi lại, nhưng gót giày của Chu Tuệ Mẫn giữ chặt, cô ta chỉ còn biết co rúm trên thảm.
“Cô muốn phu nhân Chu trừng trị tôi sao?” Tôi nhếch mép, quay sang Chu Tuệ Mẫn. “Dì à, dì xem, con chó dì định dùng để cắn con, giờ lại chạy về sủa vào mặt dì rồi kìa. Mất mặt thật.”
Sắc mặt Chu Tuệ Mẫn lập tức xanh mét. Tiếng “dì” của tôi như một cái tát vào lòng kiêu ngạo của bà ta; bà biết tôi đã nhìn thấu toàn bộ kế mượn dao giết người của mình. “Quản gia, lôi con điên này ra ngoài, đánh gãy chân nó rồi giao cho cảnh sát! Tội đột nhập gia cư bất hợp pháp!” Bà ta gầm lên, trút hết giận dữ và xấu hổ lên đầu Mỹ Nhu.
Hai vệ sĩ to cao lập tức xốc nách Mỹ Nhu lên. Cô ta giãy giụa điên cuồng, tiếng thét thảm thiết vang vọng. “Không! Buông tôi ra! Đới Uyển Thanh, cô là ác quỷ! Các người hùa nhau ép chết tôi! Anh Hạo Thần sẽ không tha cho các người!”
“Hạo Thần?” Tôi bật cười ngắt lời. “Cô vẫn mong gã đàn ông hèn nhát đó tới cứu cô sao? Để tôi báo cô một tin vui. Nửa giờ trước, Hạo Thần đã bị cảnh sát kinh tế còng tay ngay tại nhà vì tội biển thủ công quỹ trong thời gian làm giám đốc điều hành. Hồ sơ do chính tay tôi nộp lên. Bây giờ anh ta còn lo thân chưa xong, lấy đâu thời gian nhớ đến một bát cháo trắng thiu như cô.”
Mỹ Nhu đông cứng. Mọi hy vọng, mọi chỗ dựa cuối cùng của cô ta bị tôi bóp nát không còn một mảnh vụn. Người cô ta nhũn ra, để mặc vệ sĩ kéo lê ra cửa rồi khuất hẳn trong làn mưa giá buốt. Dọn xong đống rác, tôi quay lại nhìn Chu Tuệ Mẫn. Bà ta đã lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống sofa, ánh mắt đầy phòng bị. “Con làm tốt lắm, Thanh Thanh. Ra tay tàn nhẫn, dứt khoát, đúng là mang dòng máu của ba con.” Bà chậm rãi nói. “Vậy bước tiếp theo của con là gì? Trở về nhà họ Đới, đoạt lại vị trí thừa kế từ tay em trai con sao?”
Nhìn người đàn bà đầy tâm cơ ấy, tôi thấy mọi thứ thật vô vị. “Cứ giữ lấy cái gia tài mục nát đó mà ôm mộng đi.” Tôi cầm túi xách, khoác tay Thế Kiệt. “Con không hứng thú với đồ của người khác. Địch Đới đã phá sản, nhưng ngày mai một thương hiệu trang sức mới mang tên Thanh Huy sẽ chính thức ra mắt, do con và nhà họ Phó cùng sáng lập. Từ nay nước sông không phạm nước giếng. Đừng bao giờ thử thách sự kiên nhẫn của con thêm lần nào nữa.”
Nói xong, tôi chẳng nhìn sắc mặt tái nhợt của Chu Tuệ Mẫn, kiêu hãnh quay người bước khỏi căn biệt thự ngột ngạt. Mưa ngoài trời đã tạnh; trò mèo vờn chuột cuối cùng cũng hạ màn. Kẻ định thế chỗ tôi đã rơi vào địa ngục, kẻ định điều khiển tôi đã bị cắt trụi vuốt nanh. Giờ là lúc tôi thật sự tận hưởng ngai vàng của chính mình.