Bỏ qua tới nội dung

Chương 7: Sân Trường Và Thung Lũng Mộ

Truyện audio Triệu Hoán Sư, Ta Tức Quân Đoàn · 10 chương

Chương 7: Sân Trường Và Thung Lũng MộTriệu Hoán Sư, Ta Tức Quân Đoàn
0:008:24
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Đám đông vây xem chẳng chê chuyện lớn, bắt đầu hò reo khích bác, mong có một trận đánh hay. Hoàng Chí quát đòi ngọc bội, còn tự xưng là đích hệ Hoàng Gia. Tôi không muốn gây chuyện ngay giữa trường. Tôi nói nếu muốn đòi lại ngọc thì bảo Hoàng Thanh đích thân tới đây, chứ không phải một kẻ như hắn. Rồi tôi bồi thêm rằng hắn chưa đủ tư cách. Mặt Hoàng Chí tối sầm lại.

Hắn tung một cú Pháo Quyền thẳng vào mặt tôi. Tôi đứng yên, không phòng thủ. Ngay khoảnh khắc nắm đấm sắp tới, tôi khẽ hô Triệu Hồi Bầy Sói. Những con Cự Lang cao hơn hai mét hiện ra kín quanh người tôi, sói tru, hổ gầm, tiếng thú vang dội khắp trường. Nghe kể lại, ông hiệu trưởng giật mình đánh rơi cả bật lửa, còn Lão Lý suýt sặc trà rồi vội chạy về Lớp Ba.

Lý Đạo Minh, Chức Nghiệp Giả Sử Thi chưa phá cảnh, vốn đang bực vì ồn ào bên Lớp Ba. Cậu ta bước tới cửa lớp rồi khựng lại. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi lúc đó đầy hứng thú.

Ba trăm con Cự Lang cấp 10, phẩm chất Phổ Thông, chen chật cả phòng học, tràn ra hành lang, có con còn rớt xuống sân. Căn phòng rộng thế nào cũng không chứa nổi bấy nhiêu thú dữ. Hoàng Chí liều mạng lao vào đánh bằng Hổ Quyền hai sao, nhưng quyền ảnh của hắn mờ nhạt, yếu ớt. Tôi ra lệnh cho một con Bạch Lang dùng Hàn Băng Xung Kích. Nhờ thiên phú Ngự Sứ, chiến lực con sói tăng hai mươi phần trăm. Luồng hàn khí đập trúng ngực Hoàng Chí, khiến hắn chậm hẳn đi.

Tôi nhìn hắn và nói thẳng rằng Hoàng Thanh còn không phải đối thủ của tôi, chứ đừng nói hắn. “Ngươi quá yếu ớt.” Rồi tôi ra lệnh. “Bầy sói, lột sạch quần áo của hắn, ngậm hắn diễu hành quanh sân thể dục nửa tiếng cho ta!” Thế là đám sói xông lên làm đúng như lệnh. Cả trường được một phen mãn nhãn.

Lý Đạo Minh, chắt đích tôn của gia chủ Lý Gia, một trong Tam Đại Gia Tộc Vũ Thành, đề nghị cảnh cáo Hoàng Thanh giúp tôi. Tôi từ chối. Cậu ta cười, hẹn khi nào rảnh sẽ đánh một trận với tôi ở Diễn Võ Đường. Tôi nhận lời.

Lão Lý chạy tới phòng học thì chẳng thấy bóng người nào. Hỏi thăm một hồi mới biết đầu đuôi, ông lo tôi đắc tội cả chủ nhiệm Lớp Một lẫn Hoàng Gia. Về sau tôi nghe kể, khi ông chạy tới sân tập thì có người chặn lại, đó là Phó hiệu trưởng Trương Thiên Võ. Ông ấy cao hơn một mét chín, là Chức Nghiệp Giả Sử Thi duy nhất và mạnh nhất Vũ Thành. Xuất thân bần hàn, ông bị giáng chức xuống làm phó hiệu trưởng vì tính ăn ngay nói thẳng.

Trương Thiên Võ bảo học sinh giải quyết bằng nắm đấm thì giáo viên đừng chen vào. Chỉ cần không chết người, chuyện khác ông gánh. Lão Lý nghe vậy yên tâm, nói coi như mình chưa từng tới rồi rời đi. Cùng lúc, Trương Thiên Võ tung một kỹ năng phong tỏa cửa văn phòng giáo viên. Thầy Tưởng Tuấn Hoa, chủ nhiệm Lớp Một, bị nhốt trong đó, không phá nổi cửa để cứu Hoàng Chí. Thầy hiểu rằng sau lưng tôi có chỗ dựa rất lớn. Trong văn phòng, nhiều giáo viên khác cũng bắt đầu có toan tính riêng.

Nửa giờ diễu hành trôi qua rất nhanh. Hoàng Chí bị cô lập, không ai tới cứu. Hắn hận tôi, hận Tần Đông Lâm, hận cả Tưởng Tuấn Hoa. Còn tên tôi thì nổi khắp trường.

Buổi chiều, Lão Lý vào lớp, nói dối rằng sáng nay bận việc nên không tới trường. Ông đưa tôi một phong bì trợ cấp. Tháng này tôi nhận một nghìn Tinh Nguyên, vì hiệu trưởng nâng phần trợ cấp của trường từ một trăm lên năm trăm, cộng thêm khoản thưởng một lần năm trăm cho học sinh thức tỉnh chức nghiệp Hi Hữu. Ông dặn trường có một phó bản Bí Cảnh Nhất giai, ngày mai đến lượt lớp vào, đừng quên đến trường. Rồi ông trấn an rằng chuyện của Hoàng Chí sẽ không bị làm lớn, tôi cứ yên tâm.

Nhưng bên Hoàng Gia thì chưa yên. Hoàng Gia sống bốn đời chung một mái nhà, gia chủ là cụ cố, lão gia tử, đã rời Vũ Thành mấy ngày. Nhị lão gia, con trai thứ hai, ngoài bảy mươi tuổi, đang mắng con trai Hoàng Hoàng và cháu nội Hoàng Chí quỳ dưới đất. Hoàng Hoàng xúi trả thù. Nhị lão gia cho phép bắt tôi trói treo trước cổng Trung Học Vũ Thành, nhưng phải che giấu thân phận và giấu cả lão gia tử.

Trong lớp 12-3, Hoàng Thanh nhắn tin xin lỗi tôi vì không ngăn nổi Nhị phòng nhà hắn. Tần Phi Bạch thì cúi gằm mặt, vì đã vô tình bán đứng chuyện ngọc bội. Hoàng Hoàng đeo mặt nạ, dẫn theo tay sai cấp hơn hai mươi, phục kích trong ngõ, nhưng tôi đã đi khỏi nên họ thất bại. Gã gầm lên rằng lần sau phải chọn một nơi mà tôi có mọc cánh cũng không thoát. Gã còn cấm mang theo điện thoại, vì sợ Chấp Pháp Cục truy vết.

Tôi đọc loạt tin nhắn trong điện thoại. Tần Phi Bạch xin lỗi, khuyên tôi đừng ra vùng hoang dã, đừng về nhà. Vương Đức báo người Hoàng Gia định ra tay. Đông Phương Thư nghe được rằng Hoàng Thanh là cháu của Đại lão gia, vốn đối nghịch với nhánh Nhị lão gia. Liễu Nhu báo rằng dượng của cô, tức Lão Lý, nói đã có người bảo vệ tôi. Giờ tôi mới vỡ lẽ, vì sao sáng nay con hẻm vắng kia khiến giác quan thứ sáu của tôi cảnh báo.

Về sau tôi nghe kể, đúng lúc đó, tại đại bản doanh Hoàng Gia, một người đàn ông bí ẩn đột nhập. Ông ta chỉ bằng một cước đã phong ấn toàn bộ năng lực của Nhị lão gia. Ông nói tôi là học sinh Trung Học Vũ Thành, và đe sẽ nghiền nát hậu bối Hoàng Gia nếu còn lần sau, rồi bay đi. Nhị lão gia sợ hãi, chợt nhớ Hoàng Hoàng đang đi phục kích, liền gào lên bảo người mau gọi nó về. Nhưng Hoàng Hoàng cùng thuộc hạ lúc này đang nấp ở lối thoát hiểm của Lan Đình Tiểu Khu, nơi tôi thuê trọ.

Hôm sau, Lão Lý dẫn cả lớp ra khu sau núi của trường, nơi giữ cả ba cổng thông đạo Bí Cảnh. Ông dừng trước cánh cổng vàng kim của một Bí Cảnh quần thể Nhất giai khác, tên là Huyết Lục Phần Tràng, cách cổng Trại Goblin vài trăm mét. Nhiều bạn trong lớp đã qua Bí Cảnh Goblin từ trước. Ông giải thích Bí Cảnh này rộng chừng mười kilômét vuông, đầy Tử Linh cấp thấp, mạnh nhất là Hài Cốt Kỵ Sĩ cấp 10. Nó ngang với Goblin Thủ Lĩnh trước khi thăng bậc.

Nhưng nơi này nguy hiểm hơn, vì không bị giam chân, quái tự do di chuyển. Ai không muốn mạo hiểm thì lùi lại. Vài học sinh nghề sinh hoạt bước ra khỏi hàng. Tôi đã phá gông cùm cấp 10, nên coi Bí Cảnh này như một mỏ kinh nghiệm. Vừa nghĩ đến mỏ vàng đó, tôi vừa lo lắng chuyện Hoàng Chí và Nhị lão gia Hoàng Gia. Cổng mở ra, cả lớp đứng trên một ngôi mộ đất khổng lồ giữa thung lũng nghĩa địa, lần đầu tiên gặp sinh vật Tử Linh.

Lão Lý nói ngôi mộ dưới chân chính là điểm truyền tống của cổng Bí Cảnh. Gặp nguy cứ chạy về hướng đó, ông chờ ở đây. Học sinh chia thành các tổ ba đến năm người. Ba chúng tôi bàn hướng đi. Đông Phương Thư đề nghị vào thẳng trung tâm thung lũng, nơi có mộ phần của Hài Cốt Kỵ Sĩ. Mình đánh thức Boss để nó hú gọi toàn bộ Tử Linh về một chỗ, rồi dọn sạch một lượt và đẩy điểm thông quan lên cao nhất. Tôi đồng ý và ra hiệu xuất phát.

Chỉ có điều, vì tôi đã phá cảnh nên lũ Tử Linh dưới cấp bị giảm kinh nghiệm rất nặng. Con yếu chỉ cho một điểm cưỡng chế. Các đội khác cũng khó khăn. Đội Hoàng Thanh và Tần Phi Bạch là mạnh nhất nhưng phải tiết kiệm Mana. Đội Liễu Nhu, phần lớn là nữ sinh nghề sinh hoạt, bám theo tôi để tôi mở đường. Nhiều nữ sinh ngưỡng mộ nhìn trận mưa kiếm quang của tôi. Một bạn học cường đại, áp đảo mọi quy chuẩn như vậy, làm sao họ không động lòng.

Bí Cảnh Huyết Lục Phần Tràng nằm trong một thung lũng lòng chảo đầy mồ mả. Tử Linh bị đánh thức, và đội tôi chịu hỏa lực nặng nhất. Ba chúng tôi đứng trước mộ của Boss trung tâm, một gò đất đường kính hơn mười mét, không có bia. Tôi tính chỉ cần đánh thức Boss là nó hú gọi mọi Tử Linh về, và tôi sẽ gom hết kinh nghiệm. Vương Đức dùng mép tháp thuẫn hất văng nắp quan tài. Hài Cốt Kỵ Sĩ bật dậy, hai hốc mắt bùng ngọn lửa linh hồn xám lam. Vương Đức hét lên. “Khương ca, cái thứ này đội mồ sống dậy rồi!”

Đông Phương Thư dò xét nó. Hài Cốt Kỵ Sĩ, Cấp Phổ Thông, Bí Cảnh Boss, đẳng cấp 10, Thể xác 60, Linh hồn 30. Thiên phú Bất Tử hai sao và Bí Cảnh Hạch Tâm hai sao. Kỹ năng gồm Tử Linh Trảm, Hoảng Hốt Gầm và Công Kích, mỗi cái một sao. Tôi nhận xét nó mạnh hơn Phổ Thông thường nhưng chưa tới chuẩn Hi Hữu.

Nó cao hơn ba mét, xương đen như sắt nguội, giáp rách, cầm cự kiếm rỉ sét. Vì không có chiến mã xương nên thuộc tính của nó khiêm tốn. Nó dùng thiên phú Bí Cảnh Hạch Tâm để hiệu triệu toàn bộ quái trên bản đồ. Sóng âm lan khắp Bí Cảnh, mọi Tử Linh bỏ mặc học sinh và đổ dồn về trung tâm. Rồi nó tung Tử Linh Trảm, sóng xung kích màu xám ập tới.

Vương Đức giơ tháp thuẫn Hi Hữu lên, dùng Bất Khuất đỡ đòn. Cái khiên không nứt, nhưng hắn mới cấp 9 nên bị chấn thương, khóe miệng rỉ máu. Hắn vẫn gào. “Chỉ là con khô lâu cấp 10, đừng hòng phá vỡ phòng ngự của bản vương!” Đông Phương Thư dùng thiên phú Thư Sách sao chép kỹ năng Triệu Hồi Bầy Sói của tôi. Cậu gọi ra một trăm Cự Lang cao chừng hai mét, do một Bạch Lang đầu đàn dẫn đầu. Còn tôi khoanh tay đứng nhìn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh. Con mồi đã chui vào lưới.

⚑ Báo lỗi chương 7 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích