Bỏ qua tới nội dung

Chương 8: Quân Đoàn Dưới Trăng

Truyện audio Triệu Hoán Sư, Ta Tức Quân Đoàn · 10 chương

Chương 8: Quân Đoàn Dưới TrăngTriệu Hoán Sư, Ta Tức Quân Đoàn
0:009:15
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Quái nhỏ khắp Bí Cảnh đang đổ dồn về trung tâm vì tiếng hú của Boss. Các đội học sinh cũng đoán ra ngay đó là nhóm tôi nên kéo tới gần. Đội Hoàng Thanh và Tần Phi Bạch, cùng mười mấy nữ sinh đi theo tôi, đều có mặt. Nhiều người xì xào. “Quái nhỏ đều chạy hết về trung tâm Bí Cảnh kìa! Có người đang đánh Boss sao?” Hoàng Thanh và Tần Phi Bạch nhìn nhau bất lực. Biết kẻ đối đầu Boss là tôi, họ mất hết động lực tranh giành. Còn Lão Lý thì nhàn nhã tựa vào một tảng đá, nghe tiếng động từ xa.

Thấy quái đã tụ đông đủ, tôi nói khẽ. “Thời cơ đến rồi!” Rồi tôi hô Triệu Hồi Bầy Sói và Kiếm Vũ Thuật cùng lúc. Ba trăm Cự Lang với hơn trăm thanh phi kiếm phủ kín cả vùng trời. Học sinh đứng xem từ xa, kinh hãi không nói nên lời. Cuộc giao tranh giằng co dữ dội. Quái ngã từng mảng, nhưng sói cũng vơi dần, phi kiếm bắt đầu gãy. Mọi người nín thở, tưởng tôi sắp cạn sức. Rồi bất ngờ, toàn bộ sói và kiếm tan biến sạch.

Nhưng ngay sau đó, một đợt bầy sói mới xuất hiện, kèm hơn trăm phi kiếm mới toanh, lại rợp kín bầu trời. Mana của tôi hồi phục cực nhanh nên tôi cứ thế xả kỹ năng liên tục. Ba trăm Cự Lang cùng hơn trăm kiếm chống lại hơn hai nghìn Tử Linh mà vẫn thắng nhàn nhã. Tôi tiến tới trước mặt Hài Cốt Kỵ Sĩ và ra lệnh. “Giết!” Vạn kiếm đổ xuống như mưa.

Đông Phương Thư không dám sao chép Kiếm Vũ Thuật vì mana của cậu không đủ. Toàn bộ học sinh đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Từ lũ Tử Linh vừa giết, tôi nhận được một Sách Kỹ Năng Triệu Hồi Khô Lâu, một sao. Vương Đức nói ngay đó là đồ Hi Hữu. Tôi vỗ nhẹ cuốn sách vào ngực, học ngay.

Giờ tôi có bốn kỹ năng. Triệu Hồi Bầy Sói hai sao, Kiếm Vũ Thuật hai sao, Chuyển Dịch Sát Thương ba sao, và Triệu Hồi Khô Lâu một sao. Kỹ năng mới hồi chiêu một trăm giây. Cấp và loại Khô Lâu gọi ra là ngẫu nhiên, nhưng không vượt cấp và phẩm cấp của người dùng. Tôi thử ngay. Lần đầu ra một Tiểu Khô Lâu Phổ Thông, cấp 3, Thể chất 10, Linh hồn 4, thiên phú Bất Tử một sao. Lần sau ra Bạch Cốt Chiến Sĩ cấp 7, rồi Khô Lâu Xạ Thủ cấp 5. Sau ba phút đếm ngược, chỉ có một lần ra Hài Cốt Kỵ Sĩ cấp 10. Rồi hệ thống báo bắt đầu kết toán Bí Cảnh.

Sau kết toán, tất cả được truyền tống về cổng Bí Cảnh ngoài đời. Hệ thống báo, Bí Cảnh Huyết Lục Phần Tràng, Nhất giai, đã thông quan. Bốn mươi ba người thông quan, đánh giá S. Tôi có độ cống hiến vượt chín mươi lăm phần trăm nên nhận một Lam Sắc Quang Cầu, phần thưởng cao nhất. Vương Đức được hai phần trăm độ cống hiến và một quả cầu trắng. Có một bạn được không phẩy ba phần trăm, chỉ nhận một cây Cốt Bổng. Một bạn khác dưới không phẩy một phần trăm, trắng tay.

Lão Lý nhớ rất rõ, muốn có quả cầu lam phải cống hiến trên chín mươi lăm phần trăm, cấp không quá 11 và thông quan trong một giờ. Ông sững người. Ông tò mò, vòng vo định bảo tôi bóp quả cầu cho ông xem, rồi lại chuyển sang hỏi tôi đã Phá Cảnh chưa. Tôi trả lời thản nhiên. “Vâng, em đã Phá Cảnh rồi.” Lão Lý tự nghĩ chắc không phải do tự lực mà do Phá Cảnh Thạch, vì tỉ lệ tự mình phá cảnh thấp đến thảm hại. Ông nhờ tôi làm gương, truyền cảm hứng cho cả lớp.

Ông còn đoán, đây chỉ là suy đoán của ông thôi, rằng Hiệu trưởng Trương đã lén cấp Phá Cảnh Thạch cho tôi, nên coi tôi ngang hàng. Ông báo kỳ thi giữa kỳ sắp tới sẽ diễn ra trong Bí Cảnh Nhị giai của trường, dạng Bí Cảnh tập thể. Ai đã Phá Cảnh đều phải tham gia, xếp hạng theo độ cống hiến, lấy top năm. Nếu tôi thể hiện tốt, ông sẽ viết thư tiến cử vào Bí Cảnh của Giáo Dục Thự, Tuần Tra Viện, Chấp Pháp Cục hoặc Phủ Thành Chủ. Tôi tự tin ít nhất sẽ đứng hạng hai, sau Lý Đạo Minh.

Về nhà, trong thang máy, tôi lấy Lam Sắc Quang Cầu ra bóp nát. Tôi nhận được Tam Bội Kỹ Năng Tăng Phúc Phù, phẩm chất Hi Hữu, chỉ dùng một lần, khuếch đại uy lực kỹ năng gấp ba trong một phút, chỉ Chức Nghiệp Giả dưới cấp 20 dùng được. Tôi cất bùa vào túi không gian. Cửa thang máy mở ra, tôi bước ra hành lang tối và thấy bất an khó tả.

Về sau tôi biết, ở lối thoát hiểm của chung cư, Hoàng Hoàng cùng ba hộ vệ và một gã Thợ Mở Khóa lùn mập đang nằm chờ. Ba hộ vệ đều là Chức Nghiệp Giả Phổ Thông trên cấp hai mươi, ngoài ba mươi tuổi, đã phá cảnh hai lần. Hoàng Hoàng định chờ đến chín giờ tối mới ra tay, đợi tôi lơi cảnh giác. Một gã hộ vệ còn hỏi thiếu gia có muốn bắt ngay không, vì tôi đã tan học về. Tôi tắt đèn chuẩn bị ngủ, theo quy tắc thép của mình là lên giường trước mười một giờ đêm. Rồi tôi nghe một tiếng cọt kẹt rất khẽ từ cửa chính. Tinh thần tôi căng như dây đàn.

Tôi lập tức dùng cùng lúc Triệu Hồi Khô Lâu, Triệu Hồi Bầy Sói và Kiếm Vũ Thuật. Cự Lang nhào ra, vồ ngã kẻ vừa vào cửa ra hành lang. Phi kiếm lao tới. Hoàng Hoàng đạp văng một con sói. Về sau tôi biết, cùng lúc ấy còn có Uông Khôn, cố vấn Hoàng Gia ngoài bảy mươi tuổi, đã phá tầng xiềng xích thứ ba và đạt cấp ba mươi, nhận nhiệm vụ bí mật của Nhị lão gia. Lão đứng ở đâu đó mà chửi ầm lên.

Đối phương có tổng cộng năm người. Ngoài Hoàng Hoàng ra, bốn kẻ kia tôi chưa từng gặp. Tôi biết nếu đánh trực diện với ba hộ vệ thì tôi không có cửa thắng. Tôi dùng Triệu Hồi Bầy Sói để chặn đường, và Kiếm Vũ Thuật để tập kích. Bầy sói có gần ba trăm con, nhưng phòng quá chật nên hơn nửa kẹt lại trong không gian triệu hồi.

Gã đầu trọc triệu ra một thanh đại đao bốc lửa, dùng Liệt Diễm Trảm chém bay năm sáu con sói. Gã đầu đinh dùng Kim Cương Chi Nộ, bắn ba luồng kim quang xuyên mười mấy con sói. Bọn chúng cười nhạo, bảo Chấp Pháp Cục có tới thì cũng cần thời gian. Tôi đáp rằng Chấp Pháp Giả là lực lượng thi hành pháp luật tối cao, trực thuộc trung ương. Hàng xóm bị đánh thức, chửi vọng ra từ các căn hộ. Rồi một lá phù lục vàng kim bay ra khỏi túi áo tôi, tự dán lên ngực. Hào quang bao phủ. Tôi hô lại Triệu Hồi Bầy Sói cùng Kiếm Vũ Thuật, thanh thế rung chuyển cả tầng lầu.

Nhờ Tam Bội Kỹ Năng Tăng Phúc Phù, kỹ năng Triệu Hồi Bầy Sói không gọi cả đàn nữa mà gọi ra một con Bạch Lang khổng lồ, cao ba mét, trán có ấn ký trăng non bạc. Đó là Nguyệt Lang. Nó hú vang, hút các Cự Lang khác vào ấn ký trăng non, khí tức tăng vọt. Tôi lẩm bẩm. “Đây là kỹ năng ba sao của Nguyệt Lang, Nguyệt Phược.” Dải lụa ánh trăng quấn chặt ba hộ vệ, và cả Hoàng Hoàng, một Chức Nghiệp Giả hệ Sinh Hoạt không có sức chiến đấu.

Họ kinh hãi cảm nhận uy áp Tinh Anh. Hoàng Hoàng đe dọa vài câu, rồi xin tôi thả, kèm lời hứa xóa ân oán với Hoàng Chí. Ở căn hộ bên, Tiền Vượng Vượng, một Dược Sĩ vừa tăng ca về mệt mỏi, bị đánh thức nên xông ra chửi, nhưng thấy cảnh đó thì sợ, đóng sập cửa lại. Các hộ khác im bặt. Tôi dùng Kiếm Vũ Thuật gấp ba, hàng chục phi kiếm nâng cả bọn bay qua cửa sổ xuống quảng trường tiểu khu. Thời hạn một phút sắp hết.

Tôi ném bọn Hoàng Hoàng xuống nền gạch quảng trường, rồi dùng kiếm quang cắt đứt gân tay gân chân của chúng, để chúng không thể phản kháng. Đúng lúc đó, hiệu ứng Phù Lục biến mất, Nguyệt Lang và phi kiếm tan biến. Mọi cảm giác ngột ngạt, bất an ban nãy tan sạch. Một chiếc xe bay đặc chủng màu đen đáp xuống.

Người bước ra là một phụ nữ mặc đồ tác chiến đen, chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Cô quát hỏi ai dám động võ trong thành. Cô nghi ngờ tôi, một người mới cấp 10, lại hạ được các Chức Nghiệp Giả trên cấp 20. Sau khi thẩm vấn bọn Hoàng Hoàng, cô kết luận tôi thuộc diện phòng vệ chính đáng và cho tôi rời đi trước. Tội của bọn chúng, theo luật Đại Hạ, là dưới ba năm tù. Tôi buột miệng bảo thấy hơi ngắn. Lúc đó Uông Khôn thở hồng hộc chạy tới, thấy Chấp Pháp Cục thì tự nhủ mình chỉ là cố vấn ăn lương. Lão báo lại cho Nhị lão gia rồi chuồn êm vào màn đêm.

Người phụ nữ hỏi tên. Tôi đáp mình là học sinh lớp 12 ban 3. Cô đưa danh thiếp, ghi Phùng Lan Thư, Đội trưởng Đội 3 Chấp Pháp Cục, bảo nếu Hoàng Gia còn gây phiền thì cứ đến tìm cô. Dây thừng trói cả đám Hoàng Hoàng, xe bay đưa chúng đi. Mấy tên côn đồ bị cắt gân nằm la liệt, rên rỉ như heo bị chọc tiết. Tôi ngửi tấm danh thiếp thấy không thơm, lẩm bẩm oán thán rồi nhét vào túi, về nhà.

Sau đó Hoàng Thanh giải thích tường tận cho tôi. Tôi hiểu Hoàng Gia, vì lão gia tử cấm tiệt đắc tội tôi, nên tạm thời sẽ không gây sự. Nhưng tôi vẫn định tính sổ sau. Trong hai ngày, tôi cày Triệu Hồi Khô Lâu lên cấp 6. Từ cấp 6, kỹ năng không tăng số lượng triệu hồi mà tăng tỷ lệ ra Khô Lâu mạnh. Độ thuần thục cần thiết tăng vọt, nên tôi quyết định dùng hơn hai mươi vạn Tinh Nguyên mua Đá Nâng Cấp Kỹ Năng. Dù sao giữ tiền trong tay cũng chẳng làm gì.

Tôi vẫn ở cấp 10, nhưng thanh kinh nghiệm dự trữ đã vượt mười vạn. Tôi tới khu Đấu Giá của Mạo Hiểm Giả Công Hội. Đá Nâng Cấp Kỹ Năng giá năm vạn Tinh Nguyên một viên, còn đúng năm viên. Tôi mua được bốn viên thì viên cuối bị người khác cuỗm mất. Giá những viên đăng sau lên sáu vạn Tinh Nguyên và bị quét sạch trong vài giây.

Tôi tới ngọn đồi nhỏ sát tường thành trong Vũ Thành, sau lưng là Mộ Địa Vũ Thành. Tôi dùng bốn viên đá để nâng Triệu Hồi Khô Lâu lên cấp 10, mức tối đa. Hệ thống báo kỹ năng đã thăng lên cấp 9 rồi cấp 10. Tôi mừng, nhưng thấy kinh mạch tắc nghẽn. Hệ thống đưa ra hai lộ tuyến tiến hóa. Tôi chọn lộ tuyến hai, Vong Linh Anh Hùng, thay vì lộ tuyến tăng số lượng triệu hồi. Tôi đã có Triệu Hồi Bầy Sói và Kiếm Vũ Thuật, giờ còn thiếu một họng pháo đơn mục tiêu.

Tôi nhận kỹ năng hai sao Triệu Hoán Anh Linh, cấp 1, hồi chiêu ba trăm giây. Kỹ năng này triệu về Anh hồn của người anh hùng đã ngã xuống trên mảnh đất tôi đang đứng. Sức mạnh của họ theo lúc sinh thời, và theo cấp bậc, thuộc tính và cấp kỹ năng của tôi. Tôi quét mắt nhìn quanh địa hình hoang vắng, lồng ngực dâng lên một cơn kích động khó kìm.

⚑ Báo lỗi chương 8 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích