Bỏ qua tới nội dung

Chương 9: Anh Linh Chu Mẫn Quân

Truyện audio Triệu Hoán Sư, Ta Tức Quân Đoàn · 10 chương

Chương 9: Anh Linh Chu Mẫn QuânTriệu Hoán Sư, Ta Tức Quân Đoàn
0:008:43
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Bên trong ngọn đồi nhỏ sát mép tường thành Vũ Thành, ẩn giấu Mộ Địa Vũ Thành. Tôi đứng trong một khu rừng, cách khu mộ của Diệp Gia hơn hai trăm mét, và kích hoạt Triệu Hoán Anh Linh. Kỹ năng này ngốn mana khủng khiếp, gần như bắt kịp tốc độ hồi phục vô hạn của tôi. Nó còn tự truy vết, định vị Anh Linh. Một thanh âm hùng hồn như chuông đồng vang lên từ hư không. Chỉ dẫn nằm ngay bên trong, vào xem thử xem sao.

Tôi bước vào một khu có tên Diệp Gia Mộ Viên, một mộ viên biệt lập có hàng rào sắt. Diệp Gia cùng Hoàng Gia và Lý Gia là Tam Đại Gia Tộc của Vũ Thành, nhưng kín tiếng, gia phong mẫu mực. Về sau, chính ông kể lại cho tôi nghe cảnh tượng lúc ấy. Cách chỗ tôi hơn hai trăm mét, một người đàn ông gầy ôm bó hoa cùng lão quản gia áo đen đứng trước tấm bia ghi “Cố mẫu Chu Mẫn Quân”.

Ông nói mười lăm năm trước, thú triều ập tới, mẹ ông chết trong huyết chiến. Vũ Thành chỉ có một triệu dân mà mất đi một phần mười nhân khẩu, riêng thường dân thương vong đã vượt mười vạn. Ông hận, và dằn vặt mình suốt những năm qua. Rồi tấm bia mộ bừng lên kim quang.

Tôi niệm chú triệu hồi. “Hỡi Anh Linh của ngút ngàn dĩ vãng! Hồn về chăng! Hồn về ôi!” Một cột sáng vàng từ đầu ngón tay tôi giáng xuống bia mộ Chu Mẫn Quân. Bóng hình từ bia bay ra, rồi lướt về phía tôi. Người đàn ông gầy quỳ sụp xuống, gọi mẫu thân. Lão quản gia hóa đá tại chỗ. Ông thì thào. “Con không nằm mơ… Thật sự không phải là mơ… Đúng là người đã trở về rồi.”

Tôi mở bảng Anh Linh. Chu Mẫn Quân, chức nghiệp Bạo Viêm Thuật Sĩ, Hi Hữu, cấp 15, Linh hồn 220, Thể chất không có vì là linh thể. Thiên phú Phân Thân thuộc loại Đặc Thù, Hỏa Diễm Tinh Thông bốn sao, Anh Linh Chi Khu ba sao. Bà nói bà chỉ là Anh Linh lấy tàn hồn làm lõi, cấp bậc bị khóa đồng bộ với tôi nên tăng theo tôi. Nhờ thiên phú Tam Trọng Triệu Hoán của tôi, bà mới thành thiên phú Phân Thân, tách ra hai phân thân giữ một trăm phần trăm sức mạnh và kỹ năng. Anh Linh duy trì được nửa tiếng, hồi chiêu năm phút. Có một Anh Linh hùng mạnh như vậy bên cạnh, sự an toàn của tôi coi như được bảo đảm tuyệt đối.

Người đàn ông tên Diệp Trạch, gia chủ Diệp Gia, quỳ trước mặt tôi. Tôi ngượng đỏ mặt, bảo ông đứng lên đi, dưới sàn lạnh lắm. Chu Mẫn Quân nói người quỳ là quỳ bà chứ không phải quỳ tôi. Diệp Trạch cảm ơn tôi đã đánh thức mẫu thân, dù biết bà chỉ là tàn hồn nhưng thế là đủ. Bà xác nhận bà là mẹ ông, sau khi nhận ý niệm từ tôi.

Diệp Trạch kể năm xưa bà tự hiến tế để chém một Hung Thú cấp Lĩnh Chủ, đẩy lùi thú triều và cứu cả Vũ Thành. Ông từng hận bà, nhưng giờ khúc mắc tan rồi. Ông còn cảm thấy cái gọi là Tầng Trầm Cụ Thứ Tư trong cơ thể mình đang lung lay. Bà dặn nếu muốn gặp lại bà thì hãy tìm tôi, rồi hóa thành lưu quang bay về bia mộ.

Nhìn cảnh ấy, tôi chạnh lòng. Cha mẹ của thân xác này cũng chết trong thú triều mười lăm năm trước. Dù ở kiếp trước hay kiếp này, tôi đều là một đứa trẻ mồ côi.

Tôi xin lỗi Diệp Trạch vì vô tình triệu hồi mẫu thân của ông. Ông không trách. Chu Mẫn Quân biến mất vì hết thời hạn ba mươi phút, tàn hồn lại ẩn vào bia mộ. Muốn gặp bà thì tôi phải thi triển lại kỹ năng, và nếu tôi rời khỏi phạm vi điều khiển thì bà tự về bia. Diệp Trạch xin được gặp lại bà, đưa tôi danh thiếp cùng một tấm thẻ chứa mười vạn Tinh Nguyên làm tạ lễ. Tôi nhận. Ông còn dẫn tôi đi nhiều nơi cao cấp ở Vũ Thành, giúp tôi quen biết nhiều nhân vật có máu mặt.

Hôm sau, với mười lăm vạn Tinh Nguyên, tôi mua một căn hộ tầng chín ở khu Thượng Lâm Uyển, một khu chung cư tầm trung ở phía Nam thành phố. Buổi chiều ký sang tên xong, tôi dọn vào ngay đêm đó. Tối ấy ba chúng tôi mở tiệc tân gia. Vương Đức đã lên cấp 10, than thở không có Phá Cảnh Thạch. Loại đá này cực hiếm, chỉ có đi săn Boss hoặc mua ngoài chợ đen. Tôi chỉ cười và nói. “Ngày mai, hai cậu đi cùng tôi tới gặp một người.”

Sáng hôm sau, trước đại môn Diệp Gia, lão quản gia, ngoài bảy mươi tuổi, theo hầu từ thời lão gia tử, địa vị chỉ sau gia chủ, đích thân ra đón tôi. Ông từng chứng kiến thú triều mười lăm năm trước, cả Hung Thú cấp Lĩnh Chủ trên cấp 50. Ông nghĩ kỹ năng của tôi, một người mới phá cảnh tầng đầu, hẳn cực kỳ Hi Hữu, vì triệu được Anh hồn của tiền nhiệm chủ mẫu.

Ba chúng tôi đi qua cây cầu nhỏ bắc ngang hồ, tới đình nghỉ mát giữa hoa viên. Diệp Trạch đã bày sẵn trà bánh. Ông gọi tôi là Khương Sơn đệ đệ, tôi gọi ông là Diệp huynh. Vương Đức và Đông Phương Thư thụ sủng nhược kinh. Họ hoang mang vì tôi thăng tiến quá nhanh, họ sắp theo không kịp bước chân của tôi nữa. Thế nên hai người âm thầm quyết tâm mạnh lên để không bị bỏ lại.

Tôi giới thiệu hai bạn là bạn học cùng lớp, huynh đệ nối khố từ nhỏ, như người thân của một đứa cô nhi như tôi. Diệp Trạch đồng cảm, nói đã là huynh đệ của Khương đệ thì cũng là huynh đệ của ông, rồi mời uống trà. Tôi kể hai bạn bị kẹt ở cấp 10 vì thiếu Phá Cảnh Thạch. Diệp Trạch hỏi tôi nguồn gốc thực sự của Phá Cảnh Thạch là gì. Tôi đáp là từ quái vật rớt ra. Ông nói. “Đúng, mà cũng không đúng!” Nhưng ông không giải thích thêm trong buổi ấy.

Ông sẵn lòng cho hai viên Phá Cảnh Thạch, chỉ xin được gặp lại mẫu thân. Tôi nhận, nhưng nói sẽ hoàn trả đủ tiền, và chắp tay cảm ơn Diệp huynh. Tôi mở bảng tùy chọn, chọn Anh Linh Chu Mẫn Quân đã liên kết rồi dùng Triệu Hoán Anh Linh. Bà xuất hiện dưới dạng một nữ tử ngoài bốn mươi tuổi. Diệp Trạch kêu lên. “Mẫu thân!” Tôi kéo hai bạn rời khỏi đình, nhường lại khoảnh khắc đoàn tụ thiêng liêng của hai mẹ con.

Hơn nửa canh giờ sau, chúng tôi rời Diệp Gia. Cả Vương Đức lẫn Đông Phương Thư đều đã phá cảnh thành công, trở thành Chức Nghiệp Giả Nhất giai. Trên đường về hai người liên tục cảm tạ. Họ đã nghe Diệp Trạch nói rõ chân tướng về Phá Cảnh Thạch, và hiểu người thường chỉ biết trông vào vận may rớt đồ, tiền tấn, hoặc bối cảnh thế lực. Trong lòng hai người cùng ngộ ra một chân lý thép, ôm chặt đùi Khương Sơn.

Vương Đức lái xe bán tải đưa tôi về cổng Thượng Lâm Uyển. Tôi dặn họ đăng ký thân phận Mạo hiểm giả ở công hội, và mấy hôm nữa cùng tôi ra ngoài thành cày cấp. Tôi ngủ ở căn hộ mới. Sáng hôm sau ở Mạo Hiểm Giả Công Hội, tôi đọc kỹ bản cam kết tự chịu mọi hậu quả trong Bí Cảnh, rồi quét mắt lại một lượt, xác nhận không có điều khoản gài bẫy mới ký tên. Nhân viên dẫn tôi ra hậu viện đầy những cánh cửa, tới lối vào Bí Cảnh cấp 1 Phế Khí Y Viện. Đó là một cánh cửa trắng xám có vệt nâu đỏ như máu khô, cao khoảng ba mét, rộng chừng một mét hai.

Nhân viên lấy ra một đạo cụ kim loại hình chiếc chìa khóa cổ để mở cửa. Bảng thông tin hiện lên. Bí Cảnh Phế Khí Y Viện, đẳng cấp 1, một tòa bệnh viện hoang phế. Số lượng quái hơn một trăm con, cấp độ dưới cấp 10. Phạm vi là toàn khuôn viên, giới hạn cấp bậc dưới cấp 15, giới hạn nhân số một người, hồi chiêu một ngày. Chiến lợi phẩm gồm dụng cụ y tế phế phẩm, Tinh Hạch Linh Hồn Ô Trọc, Sách Kỹ Năng và trang bị.

Tôi bước qua đường hầm tràn ngập ánh sáng bảy màu, cảnh tượng trước mắt đột ngột đổi khác. Đại sảnh hoang tàn, u ám. Ở quầy thu ngân, một xác sống mặc đồng phục y tá lao tới. Tôi hô Kiếm Vũ Thuật. Gần một trăm phi kiếm bắn ra, chém đầu nó. Hộ Sĩ Cương Thi, cấp 10, cho một trăm điểm kinh nghiệm, Ngọc Bội Kinh Nghiệm cộng năm. Tôi hơi bất ngờ vì gặp ngay quái cấp 10, trái với thông tin ghi. Tiếng động từ cú kết liễu như giọt nước tràn ly, đánh thức toàn bộ lũ dơ bẩn trong bệnh viện, chúng ùa về đại sảnh.

Tôi phất tay. Hơn một trăm thanh phi kiếm kết thành một con kiếm long gầm thét lao vào hành lang. Nhờ Linh hồn cao, tầm khống chế phi kiếm của tôi vươn tới hơn một trăm mét. Trên người tôi là Ám Ảnh Đấu Bồng, đồ Hi Hữu cấp 10 mua ở Tuyết Di Tiệm May, có kỹ năng Ám Ảnh một sao giúp tàng hình. Tôi ra lệnh cho bầy sói càn quét toàn bộ bệnh viện.

Kiếm long chém Cương Thi, Tang Thi và cả xương khô. Tầng một có hơn ba mươi con, tổng cộng tòa nhà ba tầng. Một con Biến Dị Tang Thi cấp 10, quái tinh anh, kháng cự kiếm khí, nhưng bị bầy sói dìm chết. “Bạn đã tiêu diệt Biến Dị Tang Thi, điểm kinh nghiệm cộng hai trăm, Ngọc Bội Kinh Nghiệm cộng mười.” Tầng một gần như bị quét sạch, kinh nghiệm thu được vượt ba nghìn điểm. Nhưng tôi vẫn thấy chỉ tàng hình thôi thì chưa đủ an toàn, và còn con Boss đang chờ.

Tôi kích hoạt kỹ năng át chủ bài, Triệu Hoán Anh Linh. Chu Mẫn Quân xuất hiện ngay cạnh tôi dù tôi đang tàng hình, nhờ sợi dây liên kết linh hồn. Tôi dặn bà đề phòng quái tàng hình đánh lén. Tôi không để bà đi tìm Boss một mình, vì nhiệm vụ hàng đầu của bà là bảo vệ tôi. Bà nói bản chất Anh Linh rất nhạy với tử linh nên có thể giúp quét tìm Boss.

Mười phút sau, bầy sói báo tầng một và tầng hai đã sạch. Hai chúng tôi đi lên tìm Boss. Từ một bức tranh sơn dầu trên bức tường loang máu, một bóng người trong suốt bay ra. Nó mặc áo blouse trắng rách, mặt méo mó, mắt đỏ. Chu Mẫn Quân cảnh báo đây là thực thể U Linh, miễn nhiễm sát thương vật lý. Bà quát. “Dám giở trò ẩn nấp trước mặt ta sao?” Lửa ngưng tụ thành ngọn trường thương dài ba mét, kỹ năng ba sao Hỏa Chi Đại Thương. Bà đâm thẳng vào ngực tên U Linh tà ác.

⚑ Báo lỗi chương 9 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích