Chương 6: Thiên Trụ Phong, Cứu Người
Truyện audio Triệu Hoán Sư, Ta Tức Quân Đoàn · 10 chương
Hẹn giờ
Giữa sườn núi Thiên Trụ Phong, sau trận kịch chiến với bầy Thiết Vũ Ưng, hiện trường chỉ còn lại một đống bừa bộn. Tôi là hỏa lực chủ lực nên cả đoàn mới sống sót, nhưng cái giá không nhỏ. Ba người đã chết dưới vuốt chim, hơn chục người khác sợ vỡ mật bỏ chạy xuống núi, đội leo núi vơi đi một nửa. Mười một con Thiết Vũ Ưng rụng xuống chỉ cho ra bốn quang cầu, ba trắng và một xanh lục. Tôi một mình đi thu chiến lợi phẩm, mở ra mới thấy nhiều quang cầu trống không.
Việc tôi quan tâm hơn là kinh nghiệm. Tôi còn thiếu ba nghìn điểm trong tổng mười nghìn để tiến hóa Hoán Kiếm Thuật. Tôi tin rằng đến lúc tiến hóa, mình sẽ đốn ngộ, đập vỡ gông cùm cấp 10 và nhận một mớ Điểm Thuộc Tính Tự Do. Vì thế tôi bảo Vương Đức cứ liên tục dùng Trào Phúng, dụ đám phi cầm hung thú xuống nộp mạng. Các mạo hiểm giả còn sống đua nhau nịnh bợ, khen Vương Đức và Đông Phương Thư là hai thiên tài. Cuối cùng cả nhóm leo tới đỉnh. Có người reo lên rằng rốt cuộc đã tới nơi, nhiều người chụp ảnh, rồi tản ra tìm thảo dược.
Không ít mạo hiểm giả cũng nhận nhiệm vụ thu thập thảo dược nên ai nấy tranh nhau hái, chậm chân là hết phần. Tôi cho bầy Cự Lang tản ra, dùng khứu giác lùng Tử Dương Thảo. Ban đầu một vạt chỉ có hơn ba mươi cây, nhưng sói cứ liên tục báo tìm thêm. Rốt cuộc tôi hái trọn hơn ba trăm gốc. Nhiệm vụ chỉ cần hai trăm gốc, nên dư hơn một trăm gốc đem bán. Đông Phương Thư reo mừng như trúng số.
Cùng lúc đó, trên một cột đá độc lập ở rìa Thiên Trụ Phong, có hai người đang gặp họa. Theo những gì tôi biết sau này, đó là Tần Phi Bạch và Hoàng Thanh, hai người đã phá cảnh bằng Phá Cảnh Thạch của gia tộc. Bị khích tướng, họ đi khiêu chiến hung thú cấp cao, rồi bị Huyết Ngô Công đánh tan tác. Con quái này thuộc cấp Tinh Anh, cấp 15, dài hơn mười mét, nhanh như chớp giật. Xung quanh cột đá toàn là vực sâu nên họ chẳng còn đường trốn.
Ba chúng tôi vừa nhét ba bó lớn Tử Dương Thảo vào túi vải, định rút thì nghe tiếng gọi quen thuộc vọng sang từ bên kia vực. “Cứu mạng với! Cứu mạng chúng tôi với!” Nhìn sang cột đá đối diện, tôi thấy Tần Phi Bạch và Hoàng Thanh đang bị Huyết Ngô Công đuổi giết. Họ không hề giao chiến ngang tài như Vương Đức tưởng lúc đầu. Đông Phương Thư lo lắng nói cột đá cách đỉnh chính hơn ba mươi mét, cứu không dễ. Tôi cúi nhìn xuống vực. Cột đá ấy mọc chĩa ra từ thân núi, ở độ sâu cả trăm mét bên dưới.
Tôi không đắn đo lâu. Chúng tôi chẳng có thù oán gì với họ, hơn nữa đã là bạn cùng lớp ba năm. Tôi gật đầu. “Cứu.” Bên kia, hai người kiệt sức, vết thương đầy mình. Hoàng Thanh còn khuyên Tần Phi Bạch đừng oán trách nhóm tôi. Rồi đuôi con rết quật tới, đánh văng thanh kiếm khỏi tay Tần Phi Bạch. Hắn trượt ra mép cột đá, suýt rơi xuống vực, khóc lóc hoảng loạn.
Tâm lý Tần Phi Bạch sụp đổ hoàn toàn, hắn ngửa mặt khóc gọi mẹ như một đứa trẻ. Huyết Ngô Công phun ra luồng huyết quang đỏ quạch, đánh tan lớp hộ thuẫn của Hoàng Thanh và hất hắn văng đi hơn chục mét. Hoàng Thanh phun máu, tuyệt vọng. Hắn nhắn gửi cha rằng mình không làm mất mặt ông, rồi quay người nhảy xuống vực.
Đúng lúc đó, một chuỗi âm thanh kiếm quen thuộc vang lên. Hơn mười thanh trường kiếm xếp khít thành một bệ kiếm, nâng Hoàng Thanh lên giữa hư không rồi đặt hắn xuống cạnh Vương Đức. Tiếp theo, hàng trăm thanh phi kiếm lập thành bão kiếm, chém Huyết Ngô Công vỡ giáp, máu tím bắn tung tóe. Hoàng Thanh ngơ ngác nhìn quanh, rồi cúi xuống nhìn thứ đang nâng mình lên, và hiểu ra người cứu mình là tôi. Thế giới quan của hắn sụp đổ. Hắn ngồi phịch xuống đất, vừa khóc vừa cười như điên vì thoát chết. Trong đầu hắn chỉ còn một câu hỏi, rằng tại sao Khương Sơn lại mạnh đến mức nghịch thiên như vậy.
Tôi dùng ba mươi thanh phi kiếm hợp thành mũi dùi xoắn ốc, cắm thẳng vào yết hầu con rết, điểm yếu của nó. Mỗi lần nó giận dữ vung trảo đập nát vài thanh kiếm, tôi lại vung tay tái tạo ngay. Vương Đức dùng Trào Phúng cấp 6, bán kính ba mươi mét, khiến con quái quay sang lao vào hắn. Nó định chui xuống chân cột đá trốn thì tôi bảo Vương Đức chạy dụ nó ra. Cuối cùng nó đổ xuống, chết hẳn.
Ngay lúc đó, tiếng hệ thống vang lên liên tiếp. “Đinh! Ngài đã vượt cấp tiêu diệt Huyết Ngô Công, nhận được 1.000 điểm kinh nghiệm!” Tôi nhận thiên phú chức nghiệp Ngự Sứ hai sao. Nó tăng hai mươi phần trăm chiến lực cho triệu hoán vật do tôi trực tiếp điều khiển. Thể chất cộng hai mươi, Linh hồn cộng hai mươi. Rồi Thiên Nhân Cảm Ngộ đến, gông cùm cấp 10 vỡ tan. Hoán Kiếm Thuật tiến hóa, cho tôi kỹ năng hai sao Kiếm Vũ Thuật, triệu hoán cùng lúc ba mươi thanh phi kiếm.
Hệ thống đưa ra hai hướng. Phương hướng một là Bạo Tăng Số Lượng, phương hướng hai là Tiến Giai Bộc Tùng. Tôi chọn hướng thứ nhất. Còn Tần Phi Bạch thì kinh hãi quá độ, ngất xỉu tại chỗ.
Hoàng Thanh và Tần Phi Bạch tỉnh táo lại, nhìn xác Huyết Ngô Công mà sững sờ chết lặng, toàn thân run rẩy. Tôi ngự kiếm bay sang đỉnh cột đá, phất tay qua xác con quái. Hai quả cầu ánh sáng, một lam, một lục, rơi vào tay tôi. Tôi cất ngay vào ba lô hệ thống, chưa mở. Dưới tán đại thụ giữa đỉnh cột, trong một tổ rơm, có một sinh vật bé xíu. Đó là con rết đỏ thẫm, to chừng ngón tay cái, thân như được tạc từ huyết ngọc. Tôi túm đuôi nhấc nó lên, lẩm bẩm không biết nên giết hay giữ.
Tần Phi Bạch cúi người tạ ơn và chuyển cho tôi mười vạn Tinh Nguyên. Hoàng Thanh tháo ngọc bội gia truyền đưa tôi, nói rằng cố tổ từng bắt hắn hoãn đột phá một năm, nhưng mạng sống quý hơn một miếng ngọc. Tôi nhận, nói mình chỉ tiện tay cứu bạn học. Thứ này là Ngọc Bội Kinh Nghiệm, tăng vĩnh viễn năm phần trăm tốc độ nhận điểm kinh nghiệm. Hai người họ nhìn tôi, chấn động vì không ngờ tôi mạnh đến thế.
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời. Chúng tôi phải về nội thành trước khi tối, vì đêm là lúc hung thú thức giấc. Hai xe nối đuôi nhau chạy trên quốc lộ về Vũ Thành. Vương Đức lái xe của tôi, phía sau là chiếc xe thiết giáp cải tiến chở Tần Phi Bạch và Hoàng Thanh. Vương Đức và Đông Phương Thư sắp chạm cấp 9, nhưng cả hai lo bị kẹt ở gông cùm cấp 10 rồi bị tôi bỏ lại phía sau.
Tôi hứa với hai người rằng khi nào chạm cấp 10, tôi sẽ tìm cách giúp họ phá cảnh. Cả hai mừng rỡ ra mặt. “Khương ca, tôi sắp chạm mốc cấp 9 rồi!” Vương Đức hồ hởi báo. Ở xe sau, Tần Phi Bạch còn tiếc món Ngọc Bội Kinh Nghiệm, Hoàng Thanh thì bảo nó chỉ tăng năm phần trăm thôi. Vũ Thành là thành phố nhỏ vùng biên, nên Tần Phi Bạch chưa từng thấy loại ngọc ấy. Còn trên xe tôi, con Huyết Ngọc Ngô Công đã bò lên cánh tay tôi từ lúc nào, cọ đầu nịnh nọt.
Tôi nhờ Đông Phương Thư dùng Giám Định Thuật soi nó. Ánh sáng vàng vỡ tan chưa đầy nửa giây vì bản chất sinh mệnh của con rết quá cao. Bảng hiện ra, Huyết Ngọc Ngô Công, cấp bậc Lĩnh Chủ, đẳng cấp 1, mọi chỉ số khác chỉ là dấu hỏi. Đông Phương Thư nhắc tôi nên mua Pet Khế Ước Quyển Trục, nhưng cuộn cấp Lĩnh Chủ đắt kinh khủng. Tôi đeo Ngọc Bội Kinh Nghiệm lên người.
Về phòng trọ, tôi bóp nát hai quả cầu của Huyết Ngô Công. Quả lam phẩm giai cao hơn quả lục một bậc, tỉ lệ ra trang bị cấp Hi Hữu rất cao. Kết quả là một viên Huyết Sát Đan, đan dược Nhị giai tăng hai mươi điểm thể chất trong ba phút. Quả còn lại cho một trang bị Sử Thi, Linh Trùng Dục Thành Quán, một không gian độc lập để ấp nở và nuôi dưỡng linh trùng. Đồ Sử Thi khởi điểm đấu giá cũng vài triệu Tinh Nguyên. Tôi bật cười sảng khoái giữa căn phòng chật hẹp, vì mình đã thành triệu phú.
Tôi ném Huyết Ngọc Ngô Công vào Linh Trùng Dục Thành Quán để nuôi, rồi đưa viên Huyết Sát Đan cho Vương Đức. Sáng hôm sau, Lão Lý ra tối hậu thư, buộc tôi phải đến trường. Thế là ba chúng tôi đi học. Về sau tôi mới biết, bên Hoàng Gia đã nghe lỏm chuyện cụ cố giao Ngọc Bội Kinh Nghiệm cho Hoàng Thanh mà hắn lại tặng người ngoài. Họ âm thầm điều tra, thấy nhóm ba người chúng tôi cùng trở về với Hoàng Thanh, và đoán ngọc đang ở chỗ tôi.
Sáng hôm đó, người Hoàng Gia hỏi Tần Phi Bạch. Hắn không muốn rước họa nên im lặng, nhưng ánh mắt lại liếc về chỗ tôi ngồi. Chừng ấy đủ để họ khẳng định ngọc bội ở chỗ tôi. Hoàng Chí, đã phá cảnh, là Cách Đấu Sư cấp 11 thuộc Lớp Một, bước tới áp sát, đòi tôi giao ngọc nếu không sẽ đánh phế tôi. Hắn quên sạch lời gia chủ Hoàng Gia dặn là không được đắc tội tôi.
Vương Đức và Đông Phương Thư, lúc này cấp 8, đứng bật dậy. Tôi chỉ liếc mắt ngăn họ lại. Học sinh các lớp kéo tới xem, nhiều người bất bình thay cho tôi. Tần Đông Lâm đứng ngoài hành lang xem trò vui. Trong đám đông có tiếng hò hét. “Đánh đi! Mau đánh nhau đi xem nào!” Người trong lớp còn chẳng tin tôi đã phá cảnh, vì chẳng ai nghĩ một đứa mồ côi lại có Phá Cảnh Thạch. Tôi chậm rãi bước đi. Hoàng Chí hậm hực đuổi theo.