Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Tam Kiếm Khách

Truyện audio Triệu Hoán Sư, Ta Tức Quân Đoàn · 5 chương

Chương 4: Tam Kiếm KháchTriệu Hoán Sư, Ta Tức Quân Đoàn
0:007:57
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Rời trang trại heo về nội thành, lúc ấy chưa đến ba giờ chiều. Tôi bảo Vương Đức chở thẳng tới Mạo Hiểm Giả Công Hội, rồi để cậu ta lái xe về, còn tôi vào nhận sách kỹ năng qua máy tự động ở khu Nhà Đấu Giá. Cuốn Hoán Kiếm Thuật đã được chuyển tới Kho bảo quản của Nhà Đấu Giá Mạo Hiểm Giả Công Hội Vũ Thành. Một tiếng báo vang lên.

“Ting! Đã nhận lệnh xác nhận, vui lòng chờ trong giây lát!”

Hoán Kiếm Thuật là kỹ năng một sao, yêu cầu Cấp 10, độ thuần thục cần gấp đôi Triệu Hoán Hôi Lang. Lúc này nó ở Lv1, độ thuần thục không trên hai trăm. Tầm đánh và uy lực tỉ lệ với Linh hồn, và nhờ Tam Trọng Triệu Hoán, mỗi lần gọi ra ba phi kiếm. Tôi đã chạm ngưỡng cấp mười, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội đi khảo hạch Mạo hiểm giả.

Thứ bậc Mạo hiểm giả chia thành chín cấp. Muốn thành Mạo hiểm giả cấp một, cần đạt Cấp 10 và tự tay hạ ba hung thú cấp 10 trong phòng khảo hạch. Trên đường đi, tôi thoáng thấy Tần Phi Bạch ở cửa. Vương Đức, người đã nhảy hai cấp trong hai ngày nhờ bám theo tôi, giấu kín chuyện này.

Tôi bước vào phòng khảo hạch nhốt ba hung thú cấp 10, triệu hoán mười hai Cự Lang cao hơn hai mét. Tiếng gầm của chúng khiến ba hung thú khựng lại. Rồi tôi thử Hoán Kiếm Thuật. Ánh sáng trắng lóe lên, ba thanh đoản kiếm trắng dài chừng một mét ngưng tụ, lơ lửng trước ngực. Tôi quát Đi, rồi quát Trảm. Kiếm quang chém trọng thương rồi hạ gục một con, ba trăm EXP vào túi, nhưng không rơi trang bị.

Nhân viên mỉm cười mời tôi ra. Tôi nhận Huy chương Mạo hiểm giả cấp một, bằng kim loại, khắc hình thanh kiếm. Mỗi năm tôi được vào Bí Cảnh phó bản của Công hội miễn phí một lần, nhưng phải đăng ký trước, và được mở gian hàng nội bộ để đổi vật phẩm bằng điểm tích lũy nhiệm vụ. Lên cấp hai cần Cấp 20, một mình thắng ba hung thú cấp 20, và tích đủ một ngàn điểm nhiệm vụ. Tôi gật đầu chào rồi rời đi. Sau lưng, nhân viên ấy thầm nghĩ tôi là hạt giống tuyệt hảo.

Ở tầng hai, Tần Phi Bạch bước ra khỏi phòng khảo hạch với bộ dạng thất hồn lạc phách, tóc bù xù, chiến bào rách, người đầy vết cào. Bên cạnh là Triệu bá, người đàn ông trung niên mà cậu ấy gọi là Triệu bá và xưng thiếu gia. Cậu ấy vừa chạm Cấp 10, dốc toàn lực chỉ giết được hai trong ba hung thú. Con thứ ba đè cậu xuống, nhân viên giám sát phải can thiệp, nên cậu thi trượt.

Tôi hỏi sao cậu ấy ra nông nỗi này. Tần Phi Bạch thấy tấm huy chương trong tay tôi, vừa ghen ghét vừa nhục nhã. Cậu nghĩ mình cày trước tôi mấy tháng nhờ gia tộc mà mới vừa Cấp 10, còn tôi mới chuyển chức được bao nhiêu ngày đã Cấp 10 và có huy chương. Cậu gắt lên rằng tôi khinh người quá đáng. Triệu bá khuyên cậu nghỉ ngơi, mua thêm kỹ năng phẩm chất cao.

Nhân viên quầy báo đơn đăng ký vào Bí Cảnh của tôi đã được duyệt. Mười ngày sau quay lại, cô sẽ dẫn tôi vào Bí Cảnh Nhất giai Phế Khí Y Viện, một phó bản cá nhân, quá hạn tính là bỏ lượt. Tôi mỉm cười gật đầu.

“Được, làm phiền cô rồi!”

Ba ngày sau, sáng sớm thứ Bảy, trước cổng Lan Đình Tiểu Khu, một chiếc xe bán tải đen đậu bên đường. Vương Đức và Đông Phương Thư ngồi trong xe chờ. Đông Phương Thư thấy Vương Đức lên Cấp 6 nhanh bất thường, liền hỏi có cắn thuốc không. Vương Đức đắc ý đáp rằng nhờ đi theo Khương ca, rồi giật mình bịt miệng. Đông Phương Thư nghe ra rằng tôi đã Cấp 10 và là Mạo hiểm giả cấp một. Cậu ấy sốc nặng, rồi đòi được dắt theo. Tôi bước ra, hai người chạy xuống đón.

Tôi bảo hai người lên chiếc xe bán tải bốn chỗ của nhà Vương Đức, còn tôi ngồi hàng sau. Tôi hỏi Đông Phương Thư có muốn vào tổ đội không. Nụ cười trên mặt cậu ấy lập tức đông cứng, rồi cậu cam đoan nghe lệnh tôi một trăm phần trăm, vì muốn bám đùi vàng khi thấy Vương Đức lên Cấp 5 nhanh quá. Tôi yêu cầu cả ba công khai bảng thuộc tính.

Vương Đức hiện ra Cấp 6, Thân thể 38, Linh hồn 8, Thuẫn Thủ Phổ Thông, thiên phú Bất Khuất một sao, kỹ năng Thuẫn Kích Lv5 và Trào Phúng Lv3. Đông Phương Thư là chức nghiệp hướng Pháp sư, thiên phú hai sao. Rồi tôi mở bảng của mình. Triệu Hoán Sư Hi Hữu, Cấp 10, Thân thể 20, Linh hồn 95, Tam Trọng Triệu Hoán ba sao, Triệu Hoán Hôi Lang Lv10, đã Max, và Hoán Kiếm Thuật Lv5. Cả hai chết sững, da đầu tê rần.

Họ hoảng sợ, gọi đó là chỉ số của quái vật, cho rằng có thể đè bẹp cả chức nghiệp Sử Thi. Đông Phương Thư đề xuất tên nhóm là Tam Kiếm Khách, và tôi chốt tên này. Vương Đức hét lên.

“Khương ca, em lạy anh! Em phục sát đất rồi!”

Tôi gửi vào nhóm một nhiệm vụ, Thu thập Hắc Thố Mao, hay Lông Thỏ Đen. Tuyết Di Tiệm May cần gấp một trăm cân, yêu cầu Cấp 1 và Mạo Hiểm Giả cấp 1 trở lên, thưởng năm ngàn Tinh Nguyên và mười Điểm Tích Lũy Nhiệm Vụ. Đông Phương Thư giải thích rằng Hắc Thố là loài thỏ lông đen ở Vạn Thú Sơn Mạch, dài hơn một mét, có con tới ba mét, từ Cấp 5 đến Cấp 10, sinh sản rất nhanh. Địa điểm là nhánh phụ Vạn Thú Sơn Mạch ngoài Vũ Thành, hơn ba mươi dặm. Hai người đồng thanh đáp lớn.

“Rõ! Khương ca!”

Ngoài thành, hay còn gọi là vùng dã ngoại, là nơi Đại Hạ Quốc xây quanh các đô thị như những vì sao. Chức Nghiệp Giả chưa Cấp 10 và chưa đăng ký Mạo Hiểm Giả thì không được nhận nhiệm vụ dã ngoại. Tôi ngồi xe trên quốc lộ, luôn cảnh giác. Nếu nhìn từ trên cao, thế giới này giống một bàn cờ rất lớn.

Đến nơi, Đông Phương Thư căng thẳng cầm cuốn thư sách, định tung kỹ năng hỗ trợ hai sao. Nhưng Vương Đức đã dùng Trào Phúng trước, sóng xung kích quét ra bốn phía gom cừu hận. Hung thú lao ra, gồm Cự Lang cao hơn hai mét, Cự Thử dài hơn một mét và cả bầy Hắc Thố khổng lồ, mắt đỏ ngầu ghim chặt vào Vương Đức. Cậu ta gõ mạnh vào mặt khiên, cười hì hì.

“Nhiệm vụ này cứ để bản vương lo!”

Tôi phẩy tay ra lệnh, giọng lạnh lùng. Giết sạch. Cự Hôi Lang cao hơn hai mét xuất hiện, gầm thét. Ba mươi con sói xám lao vào đàn thú Vương Đức kéo tới. Hơn chục hung thú bị diệt sạch trong chớp mắt, khiến Đông Phương Thư sốc nặng. Mệnh lệnh ngắn gọn, lạnh lùng đến rợn gáy.

Tôi cho sói tản ra canh gác, và dùng Hoán Kiếm Thuật triệu hồi mười lăm phi kiếm lơ lửng quanh thân phòng bất trắc. Tôi cố tình để Hôi Lang đánh quái tàn máu, rồi nhường đòn kết liễu cho hai người bạn. Nhờ vậy cả Vương Đức và Đông Phương Thư đều lên Cấp 7. Tới chiều, chúng tôi gom đủ một trăm cân Hắc Thố Mao.

Tôi nhận hơn một ngàn EXP từ đợt càn quét. Tôi tính nâng Triệu Hoán Hôi Lang lên kỹ năng hai sao, cần mười ngàn EXP, và có thể làm được ngay trong hôm nay. Khi định thu quân, bỗng lông tơ dựng đứng, tôi quát dừng lại. Vương Đức run rẩy chỉ về hướng Bắc.

Vạn Thú Sơn Mạch dài vạn dặm. Chi mạch Vũ Thành chỉ là một nhánh nhỏ, đỉnh cao nhất chưa tới hai ngàn mét, và nhóm chúng tôi ở rìa ngoài nên hiếm gặp quái quá cấp 10. Một bóng đen khổng lồ áp sát. Đông Phương Thư nhận ra đó là Bạo Lực Viên, Hung thú cấp Tinh Anh, tương đương chức nghiệp Hi Hữu, cao năm mét, và hét lên rút lui.

Chỉ qua một hiệp, ba mươi con sói của tôi chết năm, sáu con. Bầy sói tổn thất nặng. Vương Đức và Đông Phương Thư cuống quýt. Đông Phương Thư siết chặt đạo cụ hộ mệnh, chuẩn bị tung bài tẩy. Còn tôi bình thản suy tư, rồi ra lệnh cho hệ thống.

“Hệ thống, tiến hóa kỹ năng: Triệu Hoán Hôi Lang!”

Kinh nghiệm đủ. Hệ thống đưa ra hai hướng. Hướng một là Bạo Phát Số Lượng. Hướng hai là Tiến Giai Bộc Tùng, trong đó mỗi triệu hoán vật có tiềm năng trở thành Thần Thú. Tôi hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã quyết định dứt khoát. Tôi chọn hướng một.

Kỹ năng tiến hóa thành Triệu Hồi Bầy Sói, hai sao, Lv1, độ thuần thục không trên năm trăm, hồi chiêu một trăm giây. Nó triệu hoán một đàn sói tổng cộng một trăm con, gồm một Lang Vương chỉ huy và ngẫu nhiên thêm Hộ Vệ Sói. Tôi bảo hai bạn lùi ra sau lưng.

Bạo Lực Viên cấp 15 gầm thét thịnh nộ, tung Liệt Không Quyền, kỹ năng hai sao. Hơn mười con cự lang lấy thân mình ra cản. Ba con Bạch Lang dẫn đầu phun Hàn Băng Xung Kích, làm nó đông cứng, rồi cả biển cự lang vùi lấp nó. Nó đập chết hơn một trăm cự lang, nhưng cạn thể lực, cạn ma lực và đổ sụp xuống.

Hệ thống báo tôi vượt cấp tiêu diệt Bạo Lực Viên cấp 15, nhận một ngàn EXP. Vương Đức và Đông Phương Thư sững sờ, rồi sùng bái nhìn tôi. Đây là Hung thú cấp Tinh Anh, chắc chắn sẽ rớt ra không ít chiến lợi phẩm ngon lành. Tôi bảo hai người nhặt đồ trên xác rồi đi thôi, vì không nên ở lại lâu.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích