Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Đêm trong tòa nhà Tần thị và con chuột Gia Tuấn

Truyện audio Trùng Sinh Tôi Nhất Quyết Không Yêu Anh Nữa · 8 chương

Chương 2: Đêm trong tòa nhà Tần thị và con chuột Gia TuấnTrùng Sinh Tôi Nhất Quyết Không Yêu Anh Nữa
0:009:11
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tiểu Lộ đơ người, tờ khăn giấy cứng đờ trên tay, nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh vừa đáp xuống. Cũng dễ hiểu, vì với tất cả mọi người tôi là con thiêu thân mù quáng, kẻ cuồng yêu đến mức não bộ thoái hóa hoàn toàn trước Ân Lập Hành. Cú đổi tính đột ngột này chắc chắn làm CPU của cậu ta quá tải.

“Còn đứng đực ra đó làm gì? Lên xe, nổ máy đi.” Tôi gõ ngón tay lên bệ tì tay bọc da thật. “Đêm nay việc còn nhiều lắm.”

Tiểu Lộ vội đóng cửa, lật đật chạy lên ghế lái. “Đại tiểu thư, mình về biệt thự nhà họ Tần ạ? Phu nhân và chủ tịch chắc đang lo lắm.”

“Không về nhà.” Tôi nhắm mắt, day huyệt thái dương đang giật thình thịch. “Chạy thẳng tới trụ sở tập đoàn Tần thị, đi cao tốc. Cho cậu hai mươi phút.”

“Giờ này mà đến công ty ạ?” Cậu ta kinh ngạc, nhưng bắt gặp trong gương chiếu hậu đôi mắt sắc như dao mổ lợn của tôi thì lập tức nuốt câu hỏi ngược vào bụng, ngoan ngoãn đạp ga. Chiếc Maybach rít gió lao vào màn đêm.

Tôi ngả đầu vào ghế, mở điện thoại. Màn hình báo hàng chục cuộc gọi nhỡ của ba. Chỉ hai chữ quen thuộc ấy cũng đủ làm sống mũi tôi cay xè. Ở kiếp trước, chính cái ngu xuẩn của tôi đã khiến ba phải cúi đầu van nài Ân Lập Hành đừng đẩy nhà họ Tần vào đường cùng; ông uất đến mức lên cơn nhồi máu cơ tim, gục ngay tại phòng làm việc. Mẹ đau đớn quá hóa điên, nhảy hồ tự vẫn. Cả cơ nghiệp rực rỡ ấy hóa khói mây, chỉ vì một thứ tình rẻ rúng mang tên tôi.

Tôi hít sâu, ép nước mắt chảy ngược vào trong, rồi gọi lại. Chưa đến nửa hồi chuông, ba đã nhấc máy.

“Vi Vi, con đang ở đâu? Ba nghe nói thằng khốn Ân Lập Hành dám dẫn đàn bà khác tới tiệc đính hôn rồi đòi hủy hôn với con. Con gái ngoan, đừng khóc, nói ba biết con ở đâu, ba đem người đến đập nát cái Ân thị nhà nó ngay!”

Giọng ồm ồm đầy phẫn nộ và xót xa ấy, nghe khỏe mạnh tràn sức sống, làm tim tôi như được ngâm trong nước ấm. Tốt quá rồi, ba còn sống, nhà họ Tần chưa sụp, mọi thứ vẫn còn kịp.

“Ba bình tĩnh đi, huyết áp ba dạo này không ổn đâu.” Tôi cố làm giọng mình nhẹ tênh, tưng tửng hết mức có thể. “Con không khóc. Con vừa đá văng Ân Lập Hành rồi. Thể loại rác ấy giữ trong nhà chỉ tổ tốn tiền xịt khử mùi.”

Bên kia im lặng ba giây, chắc ba cũng bị chập mạch như Tiểu Lộ. “Vi Vi, con nói thật đấy à? Con không đòi sống đòi chết nữa sao?” Giọng ông run run, vừa mừng vừa không dám tin.

“Sống chết gì ạ? Trước kia con bị heo nhập, mỡ bít dây thần kinh thị giác nên mới nhìn trúng hắn. Giờ con tỉnh rồi, ba cứ yên tâm.” Tôi cười, nhưng liền đổi sang giọng nghiêm túc, lạnh lẽo. “Ba, con gọi vì có việc gấp. Ba gọi ngay cho giám đốc tài chính Phan, đóng băng toàn bộ tài khoản tập đoàn. Và hủy lệnh chuyển năm trăm triệu tệ cho dự án khu đô thị phía Nam của Ân thị, lệnh vốn định thực hiện lúc tám giờ sáng mai.”

“Hủy lệnh chuyển khoản? Nhưng hợp đồng đã ký rồi.”

“Trong hợp đồng có điều khoản bảo lưu, nếu bên B vi phạm đạo đức thì mình được dừng. Ân Lập Hành vừa cắm sừng con công khai trước ba trăm quan khách, bằng chứng đầy trên mạng xã hội. Hắn vi phạm đạo đức, lại làm tổn hại danh dự nhà họ Tần, nên mình rút vốn là hợp pháp hoàn toàn.” Tôi nói nhanh, từng chữ rành rọt. “Ba, năm trăm triệu đó là dòng tiền mặt lưu động cuối cùng của Tần thị quý này. Mai mà tiền rời tài khoản thì chuỗi vốn đứt, và Ân Lập Hành sẽ dùng chính số tiền đó mua ngược cổ phần của mình.”

Chính xác, đó là nước cờ chí mạng đầu tiên mà hắn đã dùng để dồn nhà họ Tần đến chỗ chết ở kiếp trước: mượn lễ đính hôn dụ nhà tôi bơm năm trăm triệu tệ vào một dự án ma, rồi trở mặt. Khi nhà tôi hụt tiền mặt trả ngân hàng, hắn nhân lúc cổ phiếu rớt thê thảm mà gom về.

“Được, ba hiểu rồi, ba gọi lão Phan ngay.” Ba tôi là con cáo già thương trường, chỉ cần tôi điểm nhẹ là ông lập tức thấy mức độ nghiêm trọng. “Nhưng Vi Vi, muộn thế này con đi đâu?”

“Con đến công ty xử lý một con chuột nhắt.” Ánh mắt tôi lóe tia lạnh, phản chiếu trên lớp kính cửa xe. “Ba nghỉ ngơi đi. Từ đêm nay, nhà họ Tần không để bất kỳ kẻ nào dẫm lên đầu nữa.”

Cúp máy, tôi nhìn ra cửa kính. Tòa nhà chọc trời sáu mươi tầng của tập đoàn Tần thị đã sừng sững hiện lên giữa đêm. Kiếp trước, ngoài việc bị Ân Lập Hành gài, nhà tôi sụp nhanh còn bởi một nội gián đã bán sạch dữ liệu dự thầu cốt lõi sang Ân thị. Kẻ ấy là Tần Gia Tuấn, đứa cháu họ xa ba tôi nuôi từ nhỏ, cho ăn học đàng hoàng, rồi đề bạt làm phó giám đốc phát triển dự án. Vỏ ngoài hắn trung thành chăm chỉ, miệng gọi tôi là chị họ ngọt lịm, bên trong lại là con rắn độc háo lợi.

Đêm nay đúng là đêm hắn lén chép tệp dữ liệu mã hóa dự án khu công nghệ cao để dâng cho Ân Lập Hành làm quà ra mắt, đổi lấy ghế giám đốc điều hành khi nhà họ Tần đổi chủ.

Xe dừng trước cửa tầng hầm, tôi bảo Tiểu Lộ ở lại, một mình quẹt thẻ VIP vào thang máy riêng của ban giám đốc. Con số trên bảng điện nhảy liên tục: tầng ba mươi, tầng bốn mươi, tầng năm mươi lăm. Tinh. Cửa mở ra, tầng năm mươi lăm chìm trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn từ hệ thống camera an ninh. Tôi tháo đôi Jimmy Choo xách trên tay, đi chân trần trên thảm dày cho khỏi gây tiếng động. Cuối hành lang, phòng làm việc của phó giám đốc hắt ra thứ ánh xanh nhàn nhạt của màn hình máy tính, cửa khép hờ. Tôi rón rén ghé mắt vào khe cửa.

Đúng là Tần Gia Tuấn đang ngồi đó, gương mặt xanh xao dưới ánh màn hình, mắt dán chặt vào thanh tiến trình sao chép nhích từng phần trăm. Hắn cắn móng tay, trán rịn mồ hôi, thỉnh thoảng liếc đồng hồ. “Chín mươi lăm phần trăm, chín mươi sáu phần trăm, nhanh lên nào, cái máy chết tiệt này!”

Tôi đứng ngoài cười lạnh, đợi thanh tiến trình nhảy tới chín mươi chín phần trăm thì giơ chân đạp tung cánh cửa gỗ sồi đắt tiền.

Rầm! Tiếng động chát chúa giữa đêm khuya làm hắn giật bắn, suýt ngã lộn khỏi ghế xoay. Hắn hoảng hốt vồ con chuột định bấm hủy, nhưng tôi nhanh hơn một nhịp, bật công tắc đèn trên tường. Ánh LED trắng ập xuống, soi rõ mồn một gương mặt tái mét không còn giọt máu của hắn.

“Ô kìa, em họ Gia Tuấn, khuya thế này không ở nhà ôm vợ mà lại vào công ty tăng ca? Tinh thần ấy phải được thưởng bằng khen lao động tiên tiến chứ.”

Tôi lững thững bước vào, tiện tay quẳng đôi giày xuống sàn, khoanh tay nhìn hắn bằng ánh mắt con mèo đang vờn chuột. Hắn nuốt nước bọt cái ực, cố nặn một nụ cười méo xệch, lén đưa tay ra sau lưng định rút chiếc USB cắm trên thùng máy. “Chị, chị họ, sao muộn thế này chị lại tới? Không phải hôm nay là tiệc đính hôn của chị sao? Em… em đang sao lưu mấy tài liệu cũ để mai dọn ổ cứng thôi.”

“Sao lưu tài liệu cũ?” Tiếng cười tôi lanh lảnh mà buốt tận xương. Tôi túm cổ áo hắn giật cho loạng choạng đứng lên, rồi cúi xuống xem màn hình. “Chà, tài liệu cũ của em họ nặng thật, tới năm mươi gigabyte dữ liệu mã hóa của dự án khu công nghệ cao, đang bay thẳng lên một máy chủ đám mây tư nhân. Để chị xem… IP này đăng ký dưới tên trợ lý bên Ân thị. Em họ ơi, sao em đem đồ nhà mình gửi sang nhà hàng xóm? Sợ máy chủ công ty bị cháy hả?”

Nghe đến đó hai chân hắn mềm nhũn, ngã phịch xuống ghế. Hắn biết bại lộ rồi, nhưng rất nhanh vẻ hoảng loạn biến mất, thay bằng sự ngoan độc của kẻ chó cùng dứt giậu. Hắn hất tay tôi ra, đứng phắt dậy, lớn tiếng.

“Tần Tịch Vi, cô đừng giả vờ thanh cao! Sớm muộn gì công ty này cũng rơi vào tay Ân Lập Hành thôi. Cô ngu ngốc bám lấy hắn, đem cả cơ ngơi nhà họ Tần dâng cho hắn. Tôi chỉ đang tìm đường sống cho mình trước khi con tàu này chìm. Tôi cống hiến cho nhà họ Tần mười năm, rốt cuộc vẫn chỉ là con chó sai vặt của cha con cô. Tôi lấy chút tài liệu thì sao?”

“Chút tài liệu?” Tôi nhướng mày, vung tay tát bốp một cái vào mặt hắn. Cú tát dồn đủ mười phần lực, khiến mặt hắn lệch đi, năm ngón tay đỏ lựng in rõ. “Cái tát này là thay ba tôi dạy kẻ ăn cháo đá bát, nuôi ong tay áo.”

“Cô dám đánh tôi?” Hắn ôm mặt gầm lên định xông vào. Nhưng chưa kịp động thủ, tiếng bước chân rầm rập đã vang từ hành lang. Bốn bảo vệ cao to mặc đồng phục đen xông vào, đè nghiến hắn xuống sàn. Đó là đội bảo vệ riêng tôi đã nhắn gọi lên từ lúc còn ở hầm xe.

“Đại tiểu thư, xử hắn thế nào ạ?” Đội trưởng hỏi.

Tôi rút chiếc USB khỏi máy, lạnh lùng nhìn hắn quằn như con giun bị rắc muối. “Giữ hắn lại, trích hết camera an ninh đêm nay, lập biên bản bắt quả tang hành vi đánh cắp bí mật thương mại. Sáng mai báo công an. Lượng dữ liệu này đủ để em họ ăn cơm tù miễn phí mười lăm năm, cứ liệu đường mà chuẩn bị.”

“Tần Tịch Vi, con tiện nhân này, cô nghĩ cô thắng sao?” Hắn bị ép dưới sàn, điên cuồng gào, nước bọt văng tung tóe. “Cô tưởng ngăn được tôi thì nhà họ Tần sống sót à? Cô ngây thơ quá! Ân Lập Hành đã bắt tay với nhà họ Chương, là nhà họ Chương của Bắc Đô đấy! Bọn họ giăng một mẻ lưới khổng lồ rồi, nhà họ Tần các người sớm muộn gì cũng chết không có chỗ chôn! Ha ha ha!”

Nghe hai chữ “nhà họ Chương”, đồng tử tôi co rút. Theo những gì tôi nhớ từ kiếp trước, nhà họ Chương đứng ở tầng cao nhất, tựa một con quái vật to lớn nắm trong tay cả kinh tế ngầm lẫn kinh tế nổi của thủ đô. Họ cao ngạo, tàn nhẫn và chưa bao giờ xen vào cuộc tranh đấu của những gia tộc nhỏ như nhà họ Tần hay nhà họ Ân.

Người đang nắm quyền, Chương Thừa Dục, mang biệt danh Diêm Vương sống của thương trường: một kẻ máu lạnh mắc rối loạn nhân cách chống đối xã hội, nuốt chửng đối thủ mà mắt cũng không chớp. Sao Ân Lập Hành lại với tới được nhà họ Chương? Tình tiết này hoàn toàn không có ở kiếp trước. Hay chính việc tôi trùng sinh đã tạo hiệu ứng cánh bướm, làm lệch quỹ đạo sự kiện?

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích