Chương 7: Trò chơi của những kẻ đi săn, phòng thẩm vấn và đoạn video bắt cóc
Truyện audio Trùng Sinh Tôi Nhất Quyết Không Yêu Anh Nữa · 8 chương
Hẹn giờ
Khi hội trường tạm yên, tôi bước xuống bục định ra về thì một cánh tay rắn chắc, thoảng hương đàn hương quen thuộc, quàng qua eo kéo tôi lại. Lưng tôi đập vào một lồng ngực rộng cứng như đá. Chương Thừa Dục cúi xuống, hơi thở nóng phả bên tai, giọng khàn trầm chất chứa nguy hiểm chết người.
“Diễn xuất tuyệt lắm, Tần đại tiểu thư. Mượn tiệc của tôi làm sân khấu tống người cũ vào tù, cô nợ tôi một món ân tình lớn đấy.”
Tôi hơi cứng người, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu mỉm cười. “Chương tổng nói đùa. Tôi vừa giúp ngài dọn một tên trộm trà trộn vào tiệc, bảo vệ uy tín cho nhà họ Chương. Phải là ngài trả phí an ninh cho tôi mới đúng chứ?”
Hắn bật cười, đôi mắt phượng nheo lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ thẫm của tôi, bàn tay nơi eo siết thêm chút nữa. “Cái miệng hỗn này khiến người ta chỉ muốn nếm thử xem vị ra sao.” Hắn thầm thì, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài milimet. “Tịch Vi, trò dọn rác xong rồi. Từ giờ, ta chơi trò của những kẻ săn mồi thực thụ.”
Tim tôi hẫng một nhịp. Diêm Vương đã chính thức tuyên chiến, và tôi hiểu kiếp này sóng gió thật sự mới bắt đầu. “Trò của những kẻ săn mồi.” Tôi nhẹ giọng nhắc lại, ánh mắt sắc như dao cạo. Gần đến độ tôi đếm được từng sợi mi dài phủ bóng lên đôi mắt phượng kia. Hương đàn hương quyện khói xì gà phả vào mũi, vừa ngột ngạt vừa tỏa ra sức hút chết người. Tôi không lùi, cũng chẳng vùng khỏi vòng tay đang ghì eo mình; trái lại tôi hơi rướn lên, kề môi vào tai hắn để hơi thở lướt trên vành tai nhạy cảm của vị Diêm Vương Bắc Đô.
“Chương tổng.” Giọng tôi ba phần thách thức, bảy phần giễu cợt. “Ngài thích săn thì vào rừng mà săn. Tôi không phải con mồi béo bở để ngài nhắm đâu. Da tôi dày, thịt tôi dai, ngài cắn vào e gãy mất mấy chiếc nanh đắt giá.”
Hắn khẽ khựng lại. Rõ ràng hắn không ngờ tôi lại táo bạo đến vậy. Những người phụ nữ từng tiếp cận hắn, nếu không run rẩy sợ hãi thì cũng nịnh bợ lả lơi; chưa ai dám dùng giọng mỏ hỗn này đối đáp ở khoảng cách gần như thế. Khóe môi hắn cong thành nụ cười tà tứ. Bàn tay trên eo tôi khẽ trượt dọc đường cong của chiếc váy dạ hội, dừng ở phần eo thon. Một luồng điện chạy dọc sống lưng làm tôi rùng mình, nhưng tôi vẫn giữ nét mặt bình thản.
“Thịt dai hay mềm, phải nếm thử mới biết.” Giọng hắn trầm xuống, rung cả lồng ngực. “Tịch Vi, cô thông minh, tàn nhẫn, lại biết mượn dao giết người. Một con cáo nhỏ thú vị như cô mà để sổng thì quả là đáng tiếc.”
Tôi bật cười, đưa tay đẩy lồng ngực rắn rỏi ấy ra, giữ một khoảng cách an toàn. “Cảm ơn ngài đã đánh giá cao, nhưng tôi thích làm người chơi hơn làm giải thưởng. Kịch đã tàn, rạp đã dọn, tôi xin phép cáo từ. Chúc ngài tối nay vui vẻ với những con mồi khác.”
Nói xong tôi xoay người sải bước ra cửa lớn, để hắn đứng đó với nụ cười bí hiểm đọng trên môi.
Bước ra khỏi khách sạn Peninsula, không khí se lạnh đêm thu phả vào mặt làm tôi tỉnh táo hẳn. Tiểu Lộ đã lái Maybach đứng chờ sẵn. Tôi lên xe, tựa đầu vào ghế, nhắm mắt. “Đại tiểu thư, mình về nhà ạ?” Cậu ta rụt rè hỏi, chắc vẫn chưa hoàn hồn sau màn tế sống Ân Lập Hành vừa rồi.
“Không, đến trụ sở cảnh sát quận Đông Thành.” Tôi mở mắt, ánh nhìn lạnh như băng. “Tôi cần chắc chắn Ân Lập Hành không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai.”
Cậu ta giật mình nhưng không dám hỏi, vội đạp ga. Xe lao đi trong màn đêm. Tôi mở điện thoại lướt tin. Quả nhiên, vụ bắt Ân Lập Hành ngay tại buổi đấu giá đã thành tâm điểm bùng nổ trên mọi nền tảng. Từ khóa về hắn và về “bạch liên hoa gài bẫy” Mạc Uyển Thanh leo lên top một hot search với tốc độ chóng mặt. Cổ phiếu Ân thị tụt dốc không phanh, cổ đông ào ạt xả hàng, ngân hàng cùng lúc đòi nợ.
Đế chế nhà họ Ân, thứ kiếp trước đã giẫm lên xương máu nhà họ Tần để vươn lên, nay sụp đổ hoàn toàn chỉ trong chưa đầy hai mươi bốn giờ. Nhưng tôi biết chuyện chưa kết thúc. Hắn là kẻ xảo quyệt, sẽ không dễ nhận tội. Còn con rắn độc mang gương mặt thiên thần kia vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Đến trụ sở cảnh sát, tôi xin gặp Ân Lập Hành với tư cách bị hại. Viên cảnh sát trưởng nhận ra tôi, hết sức khách khí, lập tức bố trí một phòng thẩm vấn riêng. Cửa mở, hắn ngồi gục đầu trên chiếc ghế sắt, hai tay bị còng vào bàn, bộ vest đắt tiền nhăn nhúm, cà vạt xô lệch, tóc tai bù xù. Nghe tiếng chân, hắn ngẩng lên, đôi mắt vằn máu khi nhận ra tôi.
“Tần Tịch Vi, đồ tiện nhân!” Hắn lao tới, bị còng giật ngược, kim loại chạm nhau chát chúa. “Cô hại tôi, cô cố tình gài tôi! Cái vòng đó rõ ràng cô đưa tôi, bảo đem đi cầm lấy tiền cho công ty. Giờ cô trở mặt vu oan!”
Tôi kéo ghế ngồi đối diện, ung dung vắt chân, nhìn hắn như nhìn con bọ hung giãy giụa trong bùn. “Ân Lập Hành, anh có biết vì sao thua thảm thế không?” Tôi nhếch môi. “Vì anh quá tin vào trí thông minh của mình và quá xem thường người khác. Anh nghĩ tôi ngốc đến mức giao báu vật gia truyền cho anh bán? Anh nghĩ video camera ẩn, giấy giám định ADN và lời khai của ông chủ tiệm cầm đồ chợ đen tôi đã nộp cho cảnh sát đều là giả?”
Mặt hắn tái nhợt, hiểu rằng với những bằng chứng thép ấy mình hết đường lật kèo. “Cô… cô muốn gì?” Giọng hắn mất sạch vẻ kiêu ngạo, chỉ còn tuyệt vọng. “Tịch Vi, tôi van cô, nể chút tình hôn ước ngày xưa, cô rút đơn đi. Tôi trả lại vòng, đền bù mọi thiệt hại, cô chỉ cần tha cho tôi lần này.”
“Tha cho anh?” Tôi cười lớn, tiếng cười dội trong căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo. “Ở kiếp trước, lúc anh dồn ba tôi tới chết, dồn mẹ tôi tự tử, dồn tôi nhảy từ tầng tám mươi tám, anh có tha cho tôi không?” Vừa dứt lời tôi chợt biết mình lỡ miệng. Hắn ngớ người: “Kiếp trước? Cô đang lảm nhảm điên rồ gì thế?”
Tôi hít sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh. “Chẳng có gì, chỉ là giấc mơ xấu. Nhưng giấc mơ ấy cho tôi một bài học đắt: với kẻ thù thì không bao giờ được nhân từ.” Tôi rướn người tới, mắt sắc như lưỡi dao găm vào đôi mắt hoảng loạn của hắn. “Tôi đến không phải nghe anh khóc lóc van xin, mà để cho anh cơ hội cuối cùng.”
“Cơ hội gì?” Hắn chụp lấy như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ.
“Khai toàn bộ sự thật về Mạc Uyển Thanh.” Tôi gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn sắt lạnh ngắt. “Tôi biết ả không vô tội. Mấy chiêu bẩn anh dùng với tôi, mấy bản hợp đồng giả anh dựng để rút ruột Ân thị, kiểu gì cũng có tay ả. Anh định gánh hết một mình rồi để ả nhởn nhơ ngoài kia, đi tìm đại gia khác nuôi à?”
Hắn sững người, ánh mắt lóe tia do dự rồi chuyển thành oán hận tột độ. Hắn nhớ lại cảnh Uyển Thanh trở mặt, hất tay hắn ra, mắng hắn là đồ ăn cắp ngay tại buổi đấu giá. “Đúng, là ả!” Hắn nghiến răng trèo trẹo. “Ả xúi tôi trộm chiếc vòng. Ả bảo nhà họ Tần sắp phá sản, để chiếc vòng lại cũng vô dụng, chi bằng bán lấy tiền để bọn tôi cao chạy xa bay. Những hợp đồng giả cũng do ả nhờ người làm. Tần Tịch Vi, tôi sẽ khai hết, tôi sẽ kéo con tiện nhân đó xuống địa ngục cùng tôi!”
Tôi mỉm cười hài lòng, đứng dậy. “Tốt lắm, mong anh hợp tác vui vẻ với cảnh sát. Chúc anh những tháng ngày đếm lịch trong tù thật có ý nghĩa.” Cánh cửa phòng thẩm vấn đóng sầm, chôn tiếng gào điên dại của hắn lại phía sau.
Ra khỏi đồn, trời đã sáng dần. Những tia nắng đầu ngày rọi xuống phố xá Bắc Đô, xua tan bóng đêm u ám. Tôi hít một hơi thật đầy bầu không khí trong lành, cảm giác một tảng đá khổng lồ vừa được nhấc khỏi vai. Thế nhưng, tôi chưa kịp lên xe thì điện thoại trong túi bỗng reo. Một số lạ. Tôi cau mày nhấn nghe. Đầu dây lặng đi vài giây, rồi vang lên giọng nói quen thuộc, đắc ý và độc địa đến rợn người.
“Tần Tịch Vi, cô tưởng cô thắng rồi sao?”
Là Mạc Uyển Thanh. “Ồ, bạch liên hoa rụng cánh mà sáng sớm đã gọi tôi, có chuyện gì thế? Định nhờ tôi giới thiệu luật sư biện hộ à?” Tôi đáp, giọng lười biếng, không chút nao núng.
“Luật sư, ha ha ha.” Cô ta bật cười khẩy, chói tai như móng tay cào bảng đen. “Tịch Vi, cô ngây thơ quá. Cô tưởng tống Lập Hành vào tù là xong chuyện à? Cô có biết sao hắn bị cô gài bẫy dễ dàng thế không? Vì hắn chỉ là một con tốt thí, một kẻ chết thay mà thôi.”
Tim tôi đập trệch một nhịp, dự cảm chẳng lành lướt qua. “Cô có ý gì?” Tôi gằn giọng.
“Ý gì à? Mở email ra mà xem, tôi vừa tặng cô một món quà nhỏ.” Cô ta cười gằn. “Tịch Vi, trò chơi giờ mới thật sự bắt đầu. Cứ lo mà chuẩn bị đi nhặt xác ba mẹ cô.”
Tút, tút, tút. Cuộc gọi cụt ngủn. Tôi vội vàng vào hộp thư. Một email không tiêu đề vừa tới. Tay run run, tôi mở ra. Bên trong là một đoạn video ngắn.
Trong video là một nhà kho bỏ hoang ẩm mốc, tối om. Giữa kho, hai bóng người bị trói chặt vào ghế, miệng dán băng keo, đầu chụp bao tải đen. Dẫu không nhìn thấy mặt, chỉ cần nhận ra dáng người và bộ áo quen thuộc là tim tôi đã thắt lại. Là ba và mẹ.
“Ba… mẹ…” Tôi thốt lên, giọng run rẩy, nước mắt trào khỏi khóe mi.
Đoạn clip chỉ kéo dài mười lăm giây, kết thúc bằng dòng chữ đỏ rực: “Muốn giữ mạng hai lão già này, mang toàn bộ cổ phần Tần thị đến bến số bốn cảng Bắc Đô trước mười hai giờ đêm nay. Đi một mình, đừng báo công an, nếu không thì sắm quan tài đi.”
Tay tôi rũ xuống, chiếc điện thoại rơi vỡ màn hình trên mặt đường. Mạc Uyển Thanh lấy gan và thế lực ở đâu mà bắt cóc ba mẹ tôi? Ân Lập Hành đã ngồi tù, Ân thị sụp đổ, ả chỉ là đứa con gái xuất thân nghèo khó, làm sao vượt nổi hệ thống an ninh dày đặc của biệt thự nhà họ Tần? Trừ phi sau lưng ả có chỗ dựa, một thế lực đủ lớn để giật dây trong bóng tối. Chương Thừa Dục ư? Không, hắn chẳng có lý do. Hắn kiêu ngạo, thích vờn con mồi trên bàn cờ công khai, chứ không dùng chiêu bắt cóc tống tiền hạ đẳng của lũ lưu manh. Vậy thì là ai?
“Đại tiểu thư, cô sao vậy?” Tiểu Lộ thấy tôi đứng chết trân, mặt trắng bệch, vội chạy lại đỡ.
Tôi hít một hơi dài, ép mình lạnh đầu. Hoảng loạn chỉ khiến chuyện tệ hơn. Kiếp trước tôi mất sạch, kiếp này quyết không để bi kịch tái diễn. “Tiểu Lộ, gọi ngay nhóm vệ sĩ giỏi nhất của công ty, chuẩn bị xe bọc thép và vũ khí. Đêm nay mình có hẹn ở bến số bốn.” Giọng tôi băng giá, dứt khoát, không còn chút run.
“Bến số bốn sao? Nhưng đại tiểu thư, đó là lãnh địa của hắc bang, hiểm lắm!”
“Địa bàn của ai tôi không cần biết. Kẻ nào dám đụng vào người nhà tôi, tôi đích thân tiễn xuống địa ngục.” Tôi nghiến từng chữ, mắt rực lửa thù. “Mạc Uyển Thanh, cô muốn chơi mèo vờn chuột với tôi à? Được, đêm nay tôi sẽ cho cô thấy ai mới là con quái vật thực sự trong cuộc chơi này.”
Bến tàu số bốn cảng Bắc Đô lúc nửa đêm mang vẻ đẹp rợn người. Gió biển thốc vào bờ, mang vị mặn chát của muối lẫn mùi tanh của rỉ sét và rong rêu. Những container khổng lồ xếp chồng như mê cung sắt thép, lọt thỏm dưới ánh đèn vàng vọt chập chờn của những cột đèn cao áp cũ. Tôi bước xuống từ chiếc Maybach, gót Jimmy Choo mười phân nện trên nền bê tông ẩm ướt thành những tiếng lách cách nhịp nhàng, sắc lạnh.
Tôi không mang vệ sĩ, cũng không mặc áo chống đạn, chỉ khoác chiếc măng tô đen dài qua gối, hai tay đút sâu túi áo, ung dung như đang dạo trong vườn nhà mình.
Tiểu Lộ ngồi trong xe, lo đến ướt đẫm vô lăng, thò đầu ra, giọng run run: “Đại tiểu thư, cô thực sự vào đó một mình sao? Bọn chúng là giang hồ máu mặt đấy, nhỡ có mệnh hệ gì…”
“Cậu yên tâm, tôi mạng lớn. Diêm Vương còn chưa dám thu, mấy con tôm tép giang hồ làm gì được tôi.” Tôi quay lại mỉm cười trấn an, nhưng ánh mắt buốt như sương đông. “Nhớ nhé: nếu mười lăm phút nữa tôi chưa ra thì cứ theo kế hoạch.”
Rồi tôi bước thẳng vào bóng tối của khu nhà kho số bốn. Cánh cửa sắt khổng lồ hé một khe vừa đủ cho một người lách vào. Bên trong đen kịt, chỉ có một bóng đèn sợi đốt treo lơ lửng giữa trần, đong đưa theo gió, soi sáng một khoảng nhỏ. Ngay dưới ngọn đèn, ba và mẹ tôi bị trói chặt vào hai chiếc ghế gỗ sờn tróc, miệng dán băng dính đen, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi. Thấy tôi, ba trợn mắt kinh hoàng, giãy giụa phát ra những tiếng ư ư nghẹn ngào như muốn đuổi tôi đi.
Mẹ nước mắt giàn giụa, ánh nhìn đầy tuyệt vọng và xót xa. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, nhưng tôi nghiến răng nuốt ngược thứ cảm xúc yếu mềm ấy vào trong. Khóc lúc này chỉ là mồi nhắm cho kẻ thù. Tôi phải là tảng băng, là con quái vật máu lạnh hơn cả bọn chúng.