Chương 3: Diêm Vương Bắc Đô, lô đất số không năm và cơn bão mạng
Truyện audio Trùng Sinh Tôi Nhất Quyết Không Yêu Anh Nữa · 8 chương
Hẹn giờ
Tôi đang cau mày suy nghĩ thì có tiếng vỗ tay phá tan bầu không khí căng thẳng. Bốp, bốp, bốp, chậm rãi, đều đặn, vọng từ góc khuất ngoài hành lang. Âm thanh không lớn, nhưng mang theo thứ áp lực vô hình làm không khí trong phòng đặc lại. Đám bảo vệ bất giác nín thở, Gia Tuấn cũng thôi gào. Tôi quay phắt người. Từ bóng tối, một người đàn ông thong thả bước ra.
Hắn cao cỡ một mét chín, mặc bộ vest đen ba mảnh may đo thủ công, ôm lấy thân hình hoàn mỹ. Dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, gương mặt hiện ra đẹp ma mị, đường nét góc cạnh, mắt phượng sâu đen như mực, lạnh đến mức đóng băng cả không gian. Trong tay hắn, chiếc bật lửa Zippo mạ vàng kiểu cổ nhàn nhã xoay tròn.
“Màn bắt chuột đêm khuya hấp dẫn đấy, Tần đại tiểu thư.”
Giọng trầm thấp, từ tính, mang vài phần lười biếng và sự diễu cợt không buồn che giấu. Tôi híp mắt, não vận hành hết công suất. Gương mặt này, khí chất này, không thể sai: Chương Thừa Dục, Diêm Vương sống của Bắc Đô, đang đứng ngay trong văn phòng công ty tôi lúc hai giờ sáng.
“Chương tổng.” Tôi nhướng mày, vội đè nỗi kinh ngạc xuống đáy lòng, đeo lại chiếc mặt nạ sắc sảo quen thuộc. “Đêm hôm không ở biệt thự dát vàng, lại lẻn vào công ty nhỏ của chúng tôi, ngài định làm gì? Nhà họ Chương dạo này lụn bại đến nỗi ngài phải đi làm nghề đạo chích, hay ngài quên đóng tiền điện nên sang Tần thị xài ké điều hòa?”
Mấy gã bảo vệ nghe tôi châm chọc hắn thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ muốn tàng hình. Ở thủ đô này ai chẳng biết chọc vào hắn thì chỉ còn nước nhảy sông Hoàng Hà cho xong. Thế mà hắn không giận, khóe môi chỉ khẽ nhếch thành nụ cười nửa miệng tà ác. Hắn đi về phía tôi, đôi chân dài thong thả mà đầy uy hiếp.
“Cái miệng của Tần tiểu thư đúng là sắc bén như những gì tôi vừa thưởng thức ở khách sạn.” Hắn dừng cách tôi nửa mét, cúi nhìn xuống. Hương đàn hương lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng phả vào không khí. “Tôi đến để nghiệm thu thành quả của con chó săn Ân Lập Hành nuôi, chuẩn bị đi nhặt xác Tần thị, ai ngờ lại được xem một màn lật bàn ngoạn mục. Có vẻ tin đồn Tần đại tiểu thư chỉ biết yêu đương đúng là cần xem lại.”
Hắn liếc Gia Tuấn đang run lẩy bẩy dưới đất, ánh mắt như nhìn đống rác. Hóa ra Chương Thừa Dục có mặt ở đây để giám sát việc Gia Tuấn đánh cắp dữ liệu; Ân Lập Hành quả đã bán mình cho nhà họ Chương để đổi lấy hậu thuẫn. Tôi ngẩng cao đầu, không né ánh mắt áp bách ấy, nở một nụ cười thương mại tiêu chuẩn nhưng đầy gai.
“Cảm ơn Chương tổng quá khen. Đầu óc tôi thi thoảng cũng đi vắng, may mà nó vừa mua vé khứ hồi về kịp. Còn ngài…” Tôi bước thêm nửa bước, ngẩng mặt đối diện đôi mắt đen thẳm ấy. “Người cầm lái nhà họ Chương đường hoàng mà lại bắt tay với một gã cha nam ăn bám cùng một tên nội gián rẻ rách để tính kế một công ty nhỏ. Khẩu vị ngài mặn chát chẳng thua Ân Lập Hành nhỉ?”
Nhiệt độ trong phòng tụt xuống dưới không, mắt hắn lóe tia nguy hiểm. Hắn cúi sát xuống, hơi thở ấm nóng phả qua vành tai tôi, giọng đầy đe dọa chết người: “Cô biết ở Bắc Đô này, kẻ nào dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó thì cỏ trên mộ đã cao mấy thước chưa?”
Tôi khẽ cười, không lùi, thậm chí nghiêng đầu thì thầm đáp vào tai hắn: “Thế ư? Tiếc thật, tôi lại cực ghét nhổ cỏ. Chương tổng, thay vì dọa một cô gái yếu đuối vừa bị từ hôn, sao ta không bàn chuyện làm ăn lớn hơn? Một thương vụ khiến Ân Lập Hành sống không bằng chết, lại đem về cho ngài lợi nhuận gấp mười đống dữ liệu rác kia?”
Chương Thừa Dục khựng lại, chậm rãi lùi ra, đôi mắt phượng nheo nheo, quét tôi từ đầu đến chân như nhìn một con mồi thú vị. Chiếc Zippo trong tay hắn vang lên tiếng tách giòn tan, ngọn lửa xanh bật cháy, in bóng trong đáy mắt sâu thẳm.
“Thú vị đấy.” Hắn dập lửa, khóe môi cong lên đầy hứng thú. “Để tôi xem, cô định mua chuộc Diêm Vương bằng cái giá nào.”
“Mua chuộc Diêm Vương?”
Chương Thừa Dục khẽ lặp lại bốn chữ ấy, giọng trầm như tiếng xe lôi lăn giữa đêm. Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao phẫu thuật muốn rạch toạc da thịt để nhìn thấu tâm can. Phòng làm việc của phó giám đốc đặc quánh, ngột ngạt đến mức vắt ra được nước. Đám bảo vệ của tôi đã dạt sát vào tường, hận không thể nín thở cho vơi bớt sự tồn tại. Dưới sàn, Gia Tuấn run như con chó mắc mưa, không dám hé nửa tiếng.
Tôi vẫn đứng thẳng lưng, giữ nụ cười thương mại hoàn hảo, mặc cho lòng bàn tay đã rịn mồ hôi lạnh. Trước một con quái vật như hắn, chỉ cần run một cái là biến thành bữa tối.
“Phải, mua chuộc.” Tôi điềm tĩnh đáp, hất lọn tóc xoăn đang rủ xuống trán. “Chương tổng làm ăn lớn, hẳn thuộc lòng đạo lý bỏ con tép bắt con tôm. Ngài chống lưng cho Ân Lập Hành, thực chất chỉ muốn mượn tay hắn nuốt dự án khu công nghệ cao của Tần thị, để nhà họ Chương có đường vào thị trường phía nam thủ đô. Tôi nói đúng chứ?”
Hắn không đáp, chỉ nhếch mép bảo tôi nói tiếp. Chiếc Zippo trong tay lại lật mở, tách một tiếng khô khốc.
“Nhưng ngài đã biết chưa…” Tôi tiến thêm bước nữa, mũi giày chỉ cách giày da thủ công của hắn chưa tới một gang tay. “Con chó ngài sắp nhận làm thuộc hạ không chỉ nhiễm dại, mà còn đang âm thầm cắn thủng đường ống nước ngay nhà ngài?”
Ánh mắt hắn lạnh hẳn. Hắn cất bật lửa vào túi quần, hơi cúi người sát mặt tôi. Mùi đàn hương lạnh quyện mùi thuốc lá bạc hà xộc thẳng vào mũi, mang tính xâm lược cực mạnh. “Tần đại tiểu thư, cô biết hậu quả của việc tung tin đồn nhảm trước mặt tôi là gì không?” Giọng hắn nhẹ bẫng mà sát khí tràn ngập.
“Tôi chưa bao giờ rảnh để buôn dưa lê như mấy bà thím ngoài chợ.” Tôi mỉm cười, mắt trong veo nhìn thẳng. “Chương tổng, ngài đang bí mật gom lô đất số không bốn ở ngoại ô Bắc Đô, để dựng trung tâm dữ liệu ngầm cho Chương thị, phải không? Ngài tưởng đó là miếng mồi ngon, vị trí đắc địa chẳng ai để mắt. Nhưng ngài chưa biết, Ân Lập Hành đã sớm dùng một công ty ma ở nước ngoài mua trọn lô số không năm sát bên.”
Đồng tử hắn hơi co giật. Chuyện thu mua lô số không bốn là bí mật cốt lõi của nhà họ Chương, ngay cả giám đốc cấp cao trong Chương thị cũng không quá ba người biết. Thế mà một đại tiểu thư chỉ biết ăn chơi yêu đương như tôi lại nói ra rành rọt. Tôi thừa thắng xông lên, tung đòn chí mạng lấy từ ký ức kiếp trước.
“Lô số không năm trước đây là bãi chứa rác thải hóa chất công nghiệp. Ân Lập Hành mua giá rẻ mạt, và hiện đang cho người ngầm đào kênh xả thải thông sang mạch nước ngầm của lô số không bốn. Hễ ngài động thổ là cơ quan môi trường ập tới ngay. Cả dự án hàng chục tỷ tệ của nhà họ Chương sẽ bị niêm phong vô thời hạn với tội gây ô nhiễm nặng. Khi cổ phiếu Chương thị lao dốc, Ân Lập Hành sẽ đem chính khoản tiền cướp từ nhà họ Tần ra bán khống cổ phiếu của ngài, một bước lên trời.”
Tôi ngừng một nhịp, khẽ thở dài, đóng lại bằng giọng mỉa mai cay nhất. “Chương tổng à, nuôi chó mà không soi gia phả sao? Hắn định lấy chính đống rác của mình đắp mộ cho ngai vàng của ngài đấy. Chẳng lẽ ngài vì một cái USB rách của nhà tôi mà phớt lờ quả bom hẹn giờ giấu dưới gầm giường?”
Sự im lặng phủ kín căn phòng. Hắn nhìn tôi chằm chằm. Đáy mắt đen thẳm ấy không còn chút chế giễu lúc đầu; thay vào đó là nỗi kinh ngạc được giấu kỹ cùng một tia sáng hứng thú đến cực điểm. Rồi hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp rung từ lồng ngực.
“Ha, ha ha ha.” Hắn lùi một bước, vỗ tay. “Tuyệt, tuyệt thật. Tịch Vi, tôi bắt đầu nghi việc bị Ân Lập Hành hủy hôn tối nay chính là màn cô dàn dựng. Cái đầu sắc thế này, sao trước kia cô lại giả ngốc xuất sắc đến mức qua mặt cả giới thượng lưu Bắc Đô?”
“Cuộc đời là sân khấu, ai nhập vai giỏi hơn thì lĩnh cát-xê cao hơn.” Tôi nhún vai, khiêm tốn giả vờ. “Vậy thương vụ này ngài nghĩ sao? Tôi giao ngài bằng chứng cùng đường dây rửa tiền của Ân Lập Hành ở lô số không năm. Đổi lại ngài rút hết chỗ dựa của hắn, tiện tay nghiền luôn công ty rách đó thay tôi. Mỗi bên tự dọn rác nhà mình, hợp tác vui vẻ.”
Hắn đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn tôi. “Lô số không năm tôi tự điều tra được, hợp tác với cô làm gì?”
“Ngài điều tra được, nhưng ít nhất hai tuần mới xuyên nổi tường lửa của mấy công ty bình phong ở đảo Cayman mà hắn dựng.” Tôi gõ ngón trỏ nhè nhẹ lên mặt bàn cạnh đó. “Và trong hai tuần ấy, e rằng Ân Lập Hành đã chuyển xong năm trăm triệu tệ của nhà họ Tần. Thời gian chính là tiền, Chương tổng. Đã là Diêm Vương, ngài lại tiếc một tấm giấy thông hành cho một đối tác thành ý như tôi?”
Hắn nhìn đăm đăm vào ngón tay đang gõ nhịp của tôi, khóe môi cong thành nụ cười nguy hiểm cực độ. “Được.” Giọng hắn uể oải nhưng uy nghiêm không thể cãi. “Vụ này tôi nhận. Nhưng Tịch Vi, nhớ cho kỹ, làm việc với tôi là nhảy múa trên lưỡi dao. Nếu cô đưa tin giả, hay dám giở trò sau lưng tôi…”
Hắn đưa tay, những ngón thon dài lạnh buốt lướt qua gò má tôi, trượt xuống cổ áo sơ mi rồi dừng nơi yết hầu. Cử chỉ vừa ám muội vừa nồng mùi tử khí. “…tôi sẽ đích thân lột da cô, làm tấm thảm chùi chân trải trước cửa phòng làm việc của tôi.”
Tôi nuốt khan, cố nén run, mỉm cười rạng rỡ. “Ngài cứ yên tâm, da tôi nhạy cảm lắm, làm thảm chùi chân sẽ rụng lông, chẳng xứng với thân phận ngài.”
Hắn bật cười thành tiếng, thu tay lại, liếc Gia Tuấn đang nằm bẹp dưới sàn, hỏi nhạt: “Còn đống rác sinh học này, cô tính xử lý sao? Muốn tôi cho người nhét bao tải quăng xuống vịnh Bắc Đô làm bữa khuya cho cá mập không?”
Nghe vậy Gia Tuấn sợ són cả ra quần, một vũng vàng nhạt loang trên tấm thảm đắt tiền. Hắn dập đầu xuống sàn điên cuồng, khóc lóc thảm thiết: “Chương tổng, Tần đại tiểu thư, chị họ, xin tha cho em! Em biết sai rồi, em bị ma xui quỷ khiến, là Ân Lập Hành ép em! Chị họ, xin nể tình ba chị cưu mang em, cho em một con đường sống!”
Tôi nhìn vũng nước dưới sàn, ghê tởm bịt mũi lùi hai bước. “Chương tổng đùa, chúng tôi là công dân gương mẫu, sao làm chuyện gây ô nhiễm biển như thế được.” Mắt tôi không một tia thương hại. “Đem cho cá ăn thì phí. Rác thì phải mang đi tái chế.”
Tôi ra hiệu cho đám bảo vệ. Hai người xốc nách Gia Tuấn quẳng lên chiếc ghế xoay. Tôi rút USB khỏi máy, lấy từ túi xách một chiếc laptop siêu mỏng cắm vào, mười ngón tay chạy trên bàn phím nhanh đến chóng mặt. Sau khi nhà họ Tần phá sản ở kiếp trước, tôi phải vật lộn đủ nghề kiếm sống, và cũng nhờ vậy học lỏm được không ít kỹ năng mã hóa từ một tay hacker chợ đen. Mười lăm phút sau, tôi rút USB, ném thẳng vào mặt hắn.
“Cầm lấy.”
Hắn lúng túng chụp lấy, ngơ ngác nhìn tôi. “Bên trong vẫn là dữ liệu dự án khu công nghệ cao, nhưng tôi gài thêm mấy con virus tống tiền đời mới và sửa sạch thông số kỹ thuật cốt lõi.” Tôi cười hiền, giọng ngọt như gió xuân. “Mai em cứ mang nó đi dâng cho Ân Lập Hành, bảo đã lấy được dữ liệu trọn vẹn. Đội kỹ thuật của hắn cắm vào máy chủ Ân thị là toàn bộ mạng nội bộ liệt trong ba mươi giây, mà những thông số sai kia sẽ khiến dự án của hắn bị gạt ngay khi nộp sở quy hoạch.”
Mặt hắn cắt không còn giọt máu. “Chị muốn em làm gián điệp hai mang? Ân Lập Hành mà biết sẽ giết em mất!”
“Em nghĩ mình còn đường chọn à?” Tôi cúi xuống, vỗ vỗ lên gương mặt sưng vù của hắn. “Hoặc là nghe tôi, xong chuyện tôi cấp cho em một món tiền để cuốn xéo ra nước ngoài, đừng bao giờ vác mặt về Trung Quốc nữa. Hoặc là tôi giao em cho Chương tổng, để ngài ấy khảo sát xem cá mập vịnh Bắc Đô ăn thịt người ở độ nóng nào ngon nhất. Chọn đi.”
Hắn liếc gương mặt lạnh tanh như tượng của Chương Thừa Dục, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. “Em làm, em làm ạ! Chị họ bảo em nuốt cứt em cũng nuốt, em không dám cãi một lời!”
“Tốt. Nhớ diễn cho tròn vai, lộ sơ hở thì em biết hậu quả.” Tôi đứng thẳng, vươn vai, xem như việc đêm nay đã xong, rồi quay sang Chương Thừa Dục. “Kịch hết rồi, Chương tổng có ở lại nhấp ly cà phê hòa tan của công ty tôi không?”
Hắn khẽ cười, xoay người ra cửa. “Cà phê của cô mặn quá, tôi nuốt không trôi. Chín giờ sáng mai trợ lý của tôi sẽ liên hệ cô để lấy tài liệu về lô số không năm. Ngủ ngon, Tần đại tiểu thư, hy vọng mai cô vẫn còn sống sau cơn bão mạng xã hội.”
Bóng hình cao lớn của hắn hòa vào màn đêm, biến mất không một tiếng động như lúc xuất hiện. Tôi nhíu mày nhìn theo. Bão mạng xã hội là sao nhỉ?