Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Cuộc gọi cho bà phu nhân và buổi họp báo của gã trai bao

Truyện audio Trùng Sinh Tôi Nhất Quyết Không Yêu Anh Nữa · 8 chương

Chương 4: Cuộc gọi cho bà phu nhân và buổi họp báo của gã trai baoTrùng Sinh Tôi Nhất Quyết Không Yêu Anh Nữa
0:009:20
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng hôm sau, biệt thự nhà họ Tần ngập nắng thu chói chang. Tôi ngồi giữa phòng ăn lát đá cẩm thạch trắng, chậm rãi nhấp trà Earl Grey, tay còn lại cầm dĩa bạc xiên một miếng há cảo tôm. Bữa sáng do đầu bếp nhà hàng Michelin làm, hương vị không chê vào đâu được.

“Đại tiểu thư, đại tiểu thư, cháy nhà rồi!”

Tiểu Lộ vấp bậu cửa, loạng choạng xông vào phòng ăn, tay ôm chiếc iPad nhấp nháy, mặt tái như gặp ma. “Cháy chỗ nào? Nhà bếp à? Đã gọi cứu hỏa chưa?” Tôi bình thản nhai xong miếng há cảo, lau miệng bằng khăn ăn.

“Không phải cháy thật đâu, cháy trên mạng đó ạ! Đại tiểu thư xem Weibo đi! Ân Lập Hành với Mạc Uyển Thanh đang thuê thủy quân dìm cô chết ngộp trong nước bọt cư dân mạng rồi!”

Tôi nhướng mày nhận chiếc iPad. Đúng như Chương Thừa Dục đã nói, gã tra nam này trở mặt còn nhanh hơn người ta lật bánh tráng. Trên bảng hot search Weibo sáng nay, ba vị trí đầu đều nhuộm đỏ chót. Hạng một: Ân Lập Hành hủy hôn thế kỷ, chân tướng sự việc. Hạng hai: đại tiểu thư nhà họ Tần bạo hành, sỉ nhục vị hôn phu. Hạng ba: Mạc Uyển Thanh, đóa hoa kiên cường bảo vệ tình yêu đích thực.

Tôi bấm vào bài đăng có lượt tương tác cao nhất, một bài dài lê thê của tài khoản marketing chuyên bóc phốt giới giải trí và hào môn. Nó kể một câu chuyện bi đát đến rơi nước mắt. Ân Lập Hành vốn không yêu Tần Tịch Vi, nhưng vì nhà họ Tần dùng quyền lực và tiền bạc chèn ép, đe dọa phá hủy Ân thị nên anh ta phải ngậm đắng nuốt cay đính hôn. Tịch Vi là mụ dạ xoa ghen tuông bệnh hoạn, thường kiểm soát điện thoại, đánh đập nhân viên nữ của Ân thị.

Còn Mạc Uyển Thanh chỉ là một cô gái nghèo biết vượt khó, tình cờ gặp rồi cứu rỗi trái tim đầy vết thương của anh ta.

Đỉnh điểm là đoạn video cắt ghép khéo léo từ camera an ninh khách sạn đêm qua. Trong đó chẳng có cảnh hắn mắng tôi, cũng không có cảnh tôi lật mặt hắn, chỉ còn hình tôi đứng thẳng lưng, hất cằm ngạo mạn, và Uyển Thanh khóc ròng, tay ôm trán, đúng chỗ tôi bảo phấn trôi lộ mụn. Cảnh tôi ném nhẫn kim cương về phía cô ta được tua chậm, kèm tấm ảnh cổ tay cô ta ửng đỏ vì đón nhẫn quá mạnh, ghi chú: Tần Tịch Vi lấy nhẫn kim cương ném rách tay người vô tội.

Phía dưới là hàng chục ngàn lời chửi rủa thậm tệ, được thủy quân và tài khoản ảo thuê mướn dẫn dắt.

“Trời, Tần Tịch Vi đúng là ác nữ huyền thoại. Có tiền là muốn làm gì cũng được hả?”

“Thương Ân thiếu gia ghê, dính phải con điên đó chắc ngộp thở lắm.”

“Mạc Uyển Thanh mỏng manh xinh đẹp thế, bị ném nhẫn trúng người chắc đau lắm.”

“Ủng hộ Ân thiếu gia hủy hôn, tình yêu không có tội.”

“Tẩy chay Tần thị. Đề nghị cơ quan chức năng điều tra việc nhà họ Tần chèn ép doanh nghiệp.”

Tôi lướt qua những bình luận đầy ngôn từ thô tục mà lòng không gợn chút tức giận, ngược lại còn buồn cười đến suýt sặc ngụm trà.

“Đại tiểu thư, cô còn cười được sao?” Tiểu Lộ sắp khóc. “Cổ phiếu Tần thị sáng nay mở phiên đã giảm ba phần trăm rồi! Bộ phận PR đang điên cuồng gọi xin ý kiến chỉ đạo của cô. Mình có nên đăng bài thanh minh, tung video đầy đủ không cắt ghép không?”

“Thanh minh? Vì sao phải thanh minh?” Tôi quẳng iPad lên bàn, cười rạng rỡ. “Họ tốn bao nhiêu tiền mua hot search, dựng một kịch bản cẩu huyết lâm ly như vậy, mình tung video đầy đủ ngay thì phụ công sáng tạo của họ quá. Vở hay phải để nam nữ chính diễn tới cao trào, tưởng mình đang đứng đỉnh vinh quang, rồi mới đạp một cước cho rơi xuống vực sâu ngàn trượng.”

“Vậy… mình cứ để mặc họ chửi sao?”

“Dĩ nhiên là không.” Tôi đứng dậy, vươn vai, ánh mắt lóe tia tinh quái. “Ân Lập Hành tưởng chiêu bạch liên hoa tâm cơ này đổi trắng thay đen được, ép nhà họ Tần nhượng bộ chắc? Hắn quên rằng muốn đóng nam chính thâm tình thì cái đuôi cáo phía sau phải giấu cho kỹ.”

Tôi mở điện thoại, ấn một dãy số mà từ kiếp trước tôi đã thuộc làu.

Chuông reo ba hồi thì có người bắt máy. Giọng một phu nhân trung niên õng ẹo vang lên, đậm vẻ uể oải của những bà giàu nhàn rỗi.

“Alo, ai đấy?”

“Chào Kiều phu nhân.” Tôi mỉm cười, thân thiết như chị em ruột. “Tôi là Tần Tịch Vi đây.”

Bên kia chững lại một giây rồi đổi sang giọng thận trọng lẫn mỉa mai. “Ôi, Tần đại tiểu thư. Gió nào đưa cô gọi cho tôi đây? Tôi vừa xem tin sáng nay, nghe nói cô bị Ân thiếu gia bỏ rơi? Tội nghiệp quá.”

“Phu nhân quá lời, là tôi đá hắn chứ.” Tôi thong thả bước ra bên cửa sổ lớn, nhìn xuống vườn hồng đang nở rộ. “Tôi gọi không phải để chia sẻ chuyện tình cảm. Chỉ muốn hỏi phu nhân có muốn lấy lại chiếc Patek Philippe phiên bản giới hạn trị giá năm triệu tệ mà tháng trước phu nhân tặng Ân Lập Hành không? Hay phu nhân thích để Kiều tổng nhà mình vô tình thấy tờ hóa đơn trong két sắt?”

Xoảng. Tiếng ly tách vỡ nát vang rõ mồn một. Giọng bà ta run rẩy, biến dạng: “Tần… Tần Tịch Vi, cô nói bậy bạ gì đó? Tôi không hiểu cô nói gì.”

Tôi cười khẽ, nụ cười của ác quỷ. Ở kiếp trước, Ân Lập Hành luôn khoác vỏ tổng tài thanh cao tự lực cánh sinh. Sự thật là để giữ cái mã hào nhoáng và trám những khoản nợ ngập đầu của Ân thị trước khi kịp rút ruột nhà họ Tần, hắn lén làm trai bao hạng sang cho một nhóm phú bà lớn tuổi trong giới thượng lưu. Kiều phu nhân là vị khách chi mạnh tay nhất của hắn.

“Phu nhân không hiểu cũng chẳng sao. Tôi nắm trong tay toàn bộ sao kê thẻ tín dụng của Ân Lập Hành, hình ảnh camera tại biệt thự ngoại ô của phu nhân đêm mười lăm tháng trước, kèm đoạn ghi âm hắn gọi phu nhân là bảo bối đường phèn.”

Tôi thả từng chữ thật nhẹ, mỗi chữ là một nhát búa giáng vào tim người đàn bà lăng loàn ấy. “Mười giờ sáng nay Ân Lập Hành họp báo để thanh minh, khóc lóc về tình yêu đích thực với Mạc Uyển Thanh. Tôi nghĩ một buổi họp báo hoành tráng vậy mà vắng nhà tài trợ vàng như phu nhân thì khuyết thiếu quá.”

“Cô… cô muốn gì?” Bà ta rít qua kẽ răng, hoàn toàn sụp đổ.

“Đơn giản thôi.” Tôi quay sang Tiểu Lộ đang đứng há hốc giữa phòng. “Phu nhân hãy gọi ba người bạn trong hội chị em. Mười giờ sáng nay, diện bộ đẹp nhất, đeo món trang sức đắt nhất, chính những món Ân Lập Hành đã lấy tiền các vị mua cho Uyển Thanh, rồi đến dự họp báo. Đòi lại tiền thanh xuân và tiền bao nuôi, để báo chí biết Ân thiếu gia thực chất là một gã trai bao ăn bám chuyên nghiệp.”

Tôi cúp máy, quăng điện thoại cho Tiểu Lộ. “Đi thôi, sửa soạn xe, ta đi xem kịch. Ân Lập Hành, anh thích chơi truyền thông hả, bà đây sẽ cho anh nổi nhất mạng hôm nay, nổi đến mức tổ tiên mười tám đời nhà anh cũng phải bật dậy từ mồ vỗ tay.”

Chín giờ bốn mươi lăm, đại sảnh khách sạn Grand Hyatt đông nghẹt phóng viên, máy quay và đèn flash. Cơn sốt từ vụ hủy hôn thế kỷ đêm qua đã đẩy buổi họp báo của Ân Lập Hành thành tâm điểm của cả nước. Tôi ngồi sau lớp kính chống đạn một chiều, trong chiếc Maybach đậu ở góc khuất đối diện, thư thả nhấp Americano đá. Tiểu Lộ ngồi ghế lái, hai tay nắm chặt vô lăng, mồ hôi túa ra dù điều hòa chỉ mười tám độ.

“Đại tiểu thư, cô chắc mấy bà phu nhân kia sẽ tới chứ? Nhỡ họ ngại mất mặt rồi không đến thì sao?”

“Mất mặt?” Tôi khuấy nhẹ ống hút, đá lanh canh chạm vào thành ly. “Cậu coi thường lòng đàn bà rồi. Họ chi hàng chục triệu tệ nuôi một gã trai trẻ, đâu phải để hắn đem tiền mua đồ hiệu khoác lên một con nhóc rồi lên truyền hình ca ngợi tình yêu đích thực. Bị phản bội tình cảm thì còn tha được, chứ bị sỉ nhục về tiền và lòng tự trọng thì không. Cứ chờ mà xem.”

Đúng mười giờ, Ân Lập Hành xuất hiện. Hắn không mặc vest bảnh bao như đêm qua mà chọn sơ mi trắng hơi nhàu, quần âu sẫm, tóc vuốt ngược nhưng cố tình để rơi vài sợi trước trán. Vẻ phờ phạc, quầng thâm dưới mắt chắc chắn do chuyên gia trang điểm tạo khối, khiến hắn giống một vị thánh tử đạo vừa thức trắng đêm đau khổ.

Sánh vai hắn là đóa bạch liên hoa Mạc Uyển Thanh trong chiếc váy liền màu be kín cổ cao tường, tóc tết hai bên, gương mặt trông như để mộc nhưng thực ra là lớp no make-up mất cả hai tiếng đồng hồ. Mắt cô ta sưng đỏ như trái đào chín. Cô ta e dè bám cánh tay hắn, dáng vẻ run rẩy trước ống kính làm đám phóng viên nam bên dưới mủi lòng.

Ân Lập Hành bước lên bục, chỉnh micro, hít sâu rồi bắt đầu bài diễn văn đã chuẩn bị kỹ.

“Cảm ơn quý vị phóng viên có mặt hôm nay. Tôi biết chuyện đêm qua gây nhiều tranh luận. Nhưng hôm nay tôi đứng đây không phải với tư cách người thừa kế Ân thị, mà là một người đàn ông muốn che chở cho người mình yêu.”

Hắn quay sang Uyển Thanh bằng ánh nhìn thâm tình ngập tràn, rồi hướng về ống kính, giọng chuyển bi phẫn. “Giữa tôi và Tần tiểu thư vốn chẳng có tình cảm. Hôn ước này ngay từ đầu đã là sai lầm, là sự ép buộc của nhà họ Tần. Tôi nhẫn nhịn, mong thời gian sẽ hóa giải. Nhưng Tần tiểu thư quá độc đoán, vừa kiểm soát cuộc sống tôi, vừa thường xuyên sỉ nhục, đe dọa những người quanh tôi. Thanh Thanh hiền lành, cô ấy vô tội. Lỗi là ở tôi, vì quá yếu đuối, không dám sớm đứng lên bảo vệ tình yêu của mình.”

Đèn flash nháy liên tục như sấm chớp. Dưới khán đài, đám phóng viên bị mua chuộc bắt đầu đặt câu hỏi mớm lời. “Ân thiếu gia, có tin đồn nhà họ Tần dùng việc rút vốn để đe dọa anh, anh có sợ Ân thị phá sản không?”

“Mạc tiểu thư, cô bị Tần Tịch Vi ném nhẫn kim cương bị thương, cô có định kiện cô ta tội cố ý gây thương tích không?”

Nghe hỏi, nước mắt Uyển Thanh rơi lã chã. Cô ta lắc đầu lia lịa, nghẹn ngào: “Không, em… tôi không kiện. Chị Tịch Vi chỉ vì quá yêu Lập Hành nên mới mất bình tĩnh. Tôi hiểu lòng chị. Tôi chỉ mong chị buông xuống, đừng làm khó Lập Hành nữa. Tiền bạc đâu quan trọng bằng hạnh phúc.”

“Tuyệt vời, diễn xuất thần sầu, đề nghị trao ngay giải nữ chính xuất sắc nhất năm.” Tôi ngồi trong xe vỗ tay bùm bụp. Tiểu Lộ quay sang nhìn tôi như nhìn kẻ điên. “Đại tiểu thư, họ đang đổ hết nước bẩn lên đầu cô đấy!”

“Bình tĩnh.” Tôi liếc đồng hồ Rolex trên cổ tay: mười giờ mười lăm. “Nhân vật chính thực sự sắp xuất hiện rồi.”

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích