Chương 6: Buổi đấu giá, chiếc vòng huyết ngọc và màn tố cáo trên bục
Truyện audio Trùng Sinh Tôi Nhất Quyết Không Yêu Anh Nữa · 8 chương
Hẹn giờ
Bị sỉ nhục không thương tiếc, sự tự tin bệnh hoạn của hắn tan nát. Hắn gầm lên, mắt đỏ ngầu dữ tợn. “Tịch Vi, đừng có kính rượu không uống lại đòi rượu phạt! Cô tưởng dồn tôi vào đường cùng thì cô yên thân? Nói cho cô biết, hôm nay tôi tới đây để lật ngược cờ. Tôi còn một lá bài tẩy, cứ chờ đấy mà khóc!”
Lúc này Uyển Thanh từ phía sau bước lên, không còn giả vờ yếu đuối, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nọc độc, rít qua kẽ răng: “Tịch Vi, chị đắc ý hơi sớm rồi đấy. Chị tưởng phá nát thanh danh Lập Hành thì chị là người chiến thắng sao? Đồ đàn bà thô tục độc ác như chị vĩnh viễn không có được hạnh phúc. Hôm nay bọn tôi sẽ cho chị nếm thế nào là thân bại danh liệt thực sự.”
Tôi cười, nụ cười lạnh buốt. “Ồ, bạch liên hoa rụng cánh rồi sao? Không còn diễn cô gái nghèo kiên cường à?” Tôi nhích lên một bước, khí thế đè khiến cô ta vô thức lùi. “Muốn tôi thân bại danh liệt cũng được, tôi sốt ruột chờ xem hai con chuột cống như các người làm nên chuyện gì giữa sàn diễn của giới thượng lưu này.”
Ngay lúc ấy, giữa sảnh tiệc có tiếng chuông pha lê trong trẻo, rồi giọng trầm ấm của người dẫn chương trình tuyên bố buổi đấu giá từ thiện chính thức mở màn. Tôi chẳng thèm nhìn hai kẻ điên thêm giây nào, xoay người sải bước về hàng ghế VIP đã sắp sẵn. Vừa ngồi xuống, một luồng khí lạnh mang hương đàn hương quen thuộc ập tới, chiếc ghế trống bên cạnh bị kéo ra. Chương Thừa Dục thong thả ngồi xuống trong bộ tuxedo đen tuyền, toát ra khí phách vương giả đầy mê hoặc. Đôi mắt phượng thăm thẳm lướt sang tôi, khóe môi nhếch nụ cười tà tứ.
“Váy đẹp lắm, Tần đại tiểu thư. Hợp với màu máu của những kẻ sắp bị cô đạp nát đêm nay.” Giọng hắn trầm, chỉ đủ hai người nghe.
Tôi giữ nụ cười chuẩn mực, mắt hướng lên sân khấu, khẽ đáp: “Cảm ơn Chương tổng quá khen. Có điều tôi tò mò: chủ nhân bữa tiệc mà lại thích mở cổng sau cho chó hoang xông vào cắn khách như vậy sao?”
Hắn bật cười, lồng ngực rung lên, vắt chân, thong thả dựa lưng. “Chó hoang khi bị dồn vào đường cùng thường cắn rất đau. Tôi chỉ muốn xem con cáo nhỏ của cô đối phó thế nào. Vả lại, trong số vật phẩm đêm nay có một món, tôi nghĩ cô sẽ cực kỳ quan tâm.”
Tôi nhíu mày. Lời Chương Thừa Dục lúc nào cũng ẩn ý sâu xa. Trên sân khấu, buổi đấu giá sôi nổi, những bức danh họa và đồ cổ giá hàng triệu tệ lần lượt được xướng tên rồi gõ búa. Tôi ngồi lặng, thi thoảng nhấp ngụm sâm panh, trong đầu vẫn mải mê đoán lá bài tẩy mà Ân Lập Hành nhắc tới là gì. Hắn đã trắng tay: công ty bị phong tỏa, danh tiếng tan nát, các phu nhân quay lưng. Hắn lấy gì mà lật bàn?
“Và giờ đây, thưa quý vị, là một trong những vật phẩm đặc biệt nhất đêm nay!” Giọng người dẫn chương trình đầy phấn khích. “Chiếc vòng tay huyết ngọc nguyên khối thời nhà Thanh, có giá trị lịch sử lẫn phong thủy to lớn. Giá khởi điểm mười triệu tệ!”
Tấm khăn nhung đỏ phủ khay trưng bày được kéo xuống. Dưới ánh spotlight, chiếc vòng ngọc đỏ như máu, trong suốt không một vết, tỏa thứ ánh sáng ma mị quyến rũ. Cả hội trường xuýt xoa. Riêng tôi, ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, người như bị sét đánh, hơi thở nghẹn lại, đồng tử co rút, tay cầm ly sâm panh run lên, suýt đổ rượu ra váy dạ hội.
Đó là vòng huyết ngọc của bà nội tôi, vật gia truyền bà đeo cả mấy chục năm, được coi như báu vật trấn giữ nhà họ Tần. Trước khi mất, bà đích thân cất nó vào két bí mật trong phòng ngủ của tôi, dặn chỉ trao cho con dâu tương lai nhà họ Tần. Kiếp trước, khi nhà tôi phá sản, tôi điên cuồng tìm chiếc vòng để bán lấy tiền chữa bệnh cho ba đang nằm viện, nhưng nó biến mất không dấu vết, tôi cứ tưởng đám đòi nợ siết nợ mang đi. Sao giờ nó lại hiện ra ở buổi đấu giá của nhà họ Chương?
Ký ức xẹt qua đầu như tia chớp. Một tháng trước, Ân Lập Hành lấy cớ đến thăm tôi rồi ngủ lại phòng tôi một đêm, sáng hôm sau rời đi rất sớm. Chìa khóa két của tôi lúc nào cũng nằm trong ngăn kéo bàn trang điểm. Cơn thịnh nộ cuộn trào từ tận đáy lòng, thiêu đốt mọi dây thần kinh. Ân Lập Hành, tên súc sinh. Hắn đã lừa tình, rút tiền, giờ lại đê tiện đến mức trộm di vật của bà nội tôi đem đi cầm. Và giờ nó lưu lạc đến tay ban tổ chức sự kiện này.
“Mười hai triệu tệ!” Một đại gia bụng phệ ở hàng đầu giơ bảng. “Mười lăm triệu tệ!” Một phu nhân khác nối lời. Tôi nghiến răng, ép cơn run vì phẫn nộ. Tôi định giơ bảng mua lại thì một bàn tay lớn, thon dài, lạnh lẽo bỗng vươn tới, giữ chặt cổ tay tôi. Tôi nghiêng sang: Chương Thừa Dục đang nhìn tôi, đôi mắt phượng lấp lánh tia tinh quái.
“Khoan nóng.” Hắn thì thầm sát tai. “Cô nghĩ Ân Lập Hành mang món này tới chỉ để bán lấy tiền? Nhìn sang hướng ba giờ xem.”
Tôi nhìn theo ánh mắt hắn. Ở góc khuất khán đài, Ân Lập Hành đang cầm điện thoại, camera chĩa thẳng về phía tôi. Hắn đang phát trực tiếp. Cùng lúc đó, Uyển Thanh đang thì thầm với vài phóng viên nằm vùng trà trộn trong tiệc. Não tôi lập tức nhảy số, ráp mọi sự kiện lại với nhau. Con bài tẩy của hắn chính là đây. Hắn biết chiếc vòng này là báu vật nhà họ Tần, và cố ý đem nó ra đấu giá công khai.
Nếu tôi dùng tiền nhà họ Tần mua lại, hắn sẽ lập tức tung tin nhà họ Tần rửa tiền, hoặc dùng công quỹ tập đoàn mua đồ xa xỉ trong khi các dự án thiếu vốn. Tệ hơn, hắn có thể vu khống chính tôi là kẻ đem bán món gia truyền này để lấy tiền nuôi trai trẻ rồi đổ vấy cho hắn. Có cái lưỡi lươn lẹo của Uyển Thanh cùng đám truyền thông bẩn chống lưng, chúng muốn dựng tôi thành một đứa con bất hiếu, một kẻ phá của đúng nghĩa.
“Hai mươi triệu tệ!” Tiếng búa vang lên. “Còn ai trả cao hơn hai mươi triệu cho chiếc huyết ngọc tuyệt mỹ này không?”
Ân Lập Hành nhìn tôi từ xa, khóe môi nhếch nụ cười đắc ý, ánh mắt khiêu khích như muốn nói: cắn câu đi, Tịch Vi. Tôi hít sâu, rút tay khỏi sự kìm kẹp của Chương Thừa Dục, cơn giận đã tan hẳn, thay bằng sự bình tĩnh đến lạnh người. Muốn chơi lớn à? Được, bà đây chơi khô máu với anh.
Tôi chậm rãi đứng lên khỏi ghế VIP. Chiếc váy đỏ rực dưới ánh đèn lập tức kéo mọi ánh nhìn trong hội trường, cả không gian bỗng lặng phắc. “Tần tiểu thư, cô muốn ra giá sao?” Người dẫn chương trình kính cẩn hỏi. Tôi không đáp, sải bước dài thẳng lên bục đấu giá trước ánh mắt sững sờ của hàng trăm vị khách quý. Tôi dừng trước khay trưng bày, liếc qua chiếc vòng huyết ngọc rồi ngẩng nhìn thẳng Ân Lập Hành đang đứng nơi góc phòng. Nụ cười đắc ý trên mặt hắn bỗng đông cứng.
Tôi giật micro từ tay người dẫn chương trình, giọng trong vắt, vang rền khắp hội trường, nghiền nát mọi mưu tính bẩn thỉu của gã tra nam.
“Xin quý khách thứ lỗi vì phút gián đoạn này. Tôi sẽ không trả giá cho chiếc vòng ấy.” Tôi mỉm cười, nụ cười thanh nhã giấu lưỡi dao tẩm độc. “Bởi vì luật pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cấm chúng ta giao dịch tài sản có nguồn gốc trộm cắp.”
Hội trường nổ tung, tiếng xôn xao kinh ngạc nổi lên như ong vỡ tổ. “Trộm cắp? Cô nói vậy là sao? Món này là hàng ăn cắp?” Ân Lập Hành cuống cuồng định tắt điện thoại đang phát trực tiếp, nhưng muộn rồi, hàng vạn người xem trên mạng đã nghe trọn từng lời. Tôi chĩa thẳng tay vào hắn, nhấn từng chữ.
“Vòng huyết ngọc này là di vật của bà nội tôi, bảo vật nhà họ Tần. Nó bị lấy trộm khỏi két trong phòng ngủ của tôi hôm mười lăm tháng trước, và thủ phạm chính là người đàn ông đang đứng đằng kia, Ân Lập Hành. Hắn lợi dụng sự tin tưởng của tôi, trộm nó mang ra nhà đấu giá chợ đen đổi tiền mặt, để duy trì lớp vỏ hào nhoáng cho bản thân.”
“Cô nói láo!” Hắn gầm lên, bất chấp hình tượng lao khỏi góc khuất, chỉ vào mặt tôi. “Tần Tịch Vi, cô vu khống tôi! Rõ ràng chính cô tự tay đem bán, giờ lại muốn hắt nước bẩn lên đầu tôi! Cô có bằng chứng gì không?”
Uyển Thanh cũng vội hùa theo, sụt sùi: “Chị Tịch Vi, chị ghét Lập Hành cũng đâu thể vu cho anh ấy tội trộm cắp, tội này là ngồi tù đó, chị nỡ lòng nào!”
“Tàn nhẫn?” Tôi bật cười lớn, tiếng cười vang khắp khán phòng. “Tôi tàn nhẫn hay các người quá ngu xuẩn? Ân Lập Hành, anh tưởng đem bán ở chợ đen, dùng giấy tờ giả là không ai truy ra nguồn gốc à?”
Tôi rút điện thoại từ túi clutch, lướt vài cái rồi giơ màn hình lên cao. “Tôi vừa gửi email cho toàn bộ báo đài có mặt ở đây, đồng thời đăng công khai lên Weibo. Bên trong là đoạn video trích từ chiếc camera siêu nhỏ giấu trong mắt con gấu bông đặt trên bàn trang điểm của tôi. Nó ghi rõ cảnh anh mò mở két, lấy trộm chiếc vòng lúc ba giờ sáng ngày mười lăm tháng trước. Ngoài ra còn có giấy giám định ADN của sợi tóc anh vô ý để lại trong két.”
Mặt hắn chuyển từ trắng sang xám ngoét, hai chân mềm nhũn, ngã phịch xuống sàn. Camera giấu kín? ADN? Hắn hoàn toàn không ngờ tôi có thói quen đặt camera trong phòng ngủ. Thật ra đó là thói quen phòng hờ tôi mới lập sau khi trùng sinh, còn đoạn video thì tôi lấy được nhờ hack ngược vào đám mây lưu trữ cũ. Tôi giáng tiếp đòn chí mạng.
“Giá trị giám định của chiếc vòng huyết ngọc này là năm mươi triệu tệ. Theo điều hai trăm sáu mươi tư Bộ luật hình sự, trộm tài sản có giá trị đặc biệt lớn thì thấp nhất mười năm tù, cao nhất tù chung thân.”
Tôi nhìn xuống kẻ đang run như chiếc lá nát trên sàn, giọng lạnh như bản án của tử thần. “Ân thiếu gia, lá bài tẩy của anh có vẻ đã tự dẫn anh vào nhà đá.”
Ngay lúc ấy cửa lớn sảnh tiệc bật mở, một đội cảnh sát mặc sắc phục oai nghiêm tiến vào. “Chúng tôi nhận được tố giác về nghi phạm liên quan đến vụ trộm tài sản giá trị lớn đang ẩn náu ở đây,” viên cảnh sát trưởng nói dõng dạc. Hắn hoảng loạn cực độ, bò lê trên sàn, níu ống quần Uyển Thanh. “Thanh Thanh, cứu anh! Em làm chứng đi, nói với họ là Tần Tịch Vi vu khống anh!”
Thế nhưng đóa bạch liên hoa thuần khiết ấy giờ lại hiện nguyên hình bộ mặt ghê tởm. Cô ta giẫm lên tay hắn, lùi ra xa, thét: “Tránh ra, đồ ăn cắp! Tôi chẳng quen anh! Cảnh sát, bắt hắn đi! Tôi mới là người bị hại, hắn lừa tình tôi!”
Cú trở mặt phũ phàng của Uyển Thanh là nhát dao cuối cùng chặt đứt tia hy vọng còn sót lại của hắn. Hắn gào thét, buông ra toàn lời tục tĩu nhất để chửi cô ta, cho tới khi hai cảnh sát còng tay, kéo lê hắn ra khỏi hội trường như một con chó dại. Đứng trên bục cao nhìn màn kịch hạ màn, lòng tôi thỏa mãn tột cùng. Kiếp trước hắn đẩy tôi xuống từ trên cao; kiếp này tôi tiễn hắn vào nhà giam. Nợ máu phải trả bằng máu, nhưng tôi chọn dùng pháp luật để bỏ rác vào đúng thùng.