Chương 8: Nhà kho bến tàu, quả bom giả và lời cầu hôn của Diêm Vương
Truyện audio Trùng Sinh Tôi Nhất Quyết Không Yêu Anh Nữa · 8 chương
Hẹn giờ
“Chậc chậc, Tần đại tiểu thư đúng là người con hiếu thảo, một mình dám bước vào chốn khỉ ho cò gáy này, gan lớn đáng khen.”
Một giọng the thé, đắc ý tột độ vang lên từ góc tối. Mạc Uyển Thanh bước ra. Ả không còn mặc váy trắng tinh khôi giả tạo, mà diện bộ đồ da đen bó sát, trang điểm đậm, mắt kẻ eyeliner sắc lẹm lấp lánh vẻ điên cuồng. Trong tay ả là con dao găm sáng loáng, nhịp nhàng gõ lên mặt bàn sắt. Sau lưng ả, từ trong bóng tối, hàng chục gã to con xăm kín người, tay cầm tuýp sắt và mã tấu, lần lượt bước ra, khép thành một vòng vây quanh tôi.
Và kẻ xuất hiện cuối cùng, ngồi chễm chệ trên chiếc sofa da rách nát ở góc phòng. Thong thả rít xì gà, chính là Kiều Thế Bình, ông trùm bất động sản, chồng của Kiều phu nhân, “bảo bối đường phèn” của Ân Lập Hành.
Quả nhiên suy đoán của tôi trên đường tới đây không sai. Uyển Thanh chỉ là con ả đào mỏ rỗng tuếch, lấy đâu ra tiền và nhân lực tổ chức một vụ bắt cóc chuyên nghiệp thế này. Kẻ giật dây, cấp tài lực cho ả chính là Kiều Thế Bình, kẻ có gốc xã hội đen, nổi tiếng máu mặt và tàn độc. Chuyện tôi vạch vợ hắn bao nuôi Ân Lập Hành ngay buổi họp báo đã biến hắn thành trò cười của cả giới thượng lưu Bắc Đô. Một kẻ trọng thể diện như hắn sao nuốt trôi cục tức này?
“Ồ, tôi tưởng ai, hóa ra là Kiều tổng.” Tôi đứng yên, hai tay vẫn nhét trong túi măng tô, nhếch môi khinh khỉnh. “Sáng nay phu nhân nhà ngài vừa lên TV đòi nợ tình nhân, tối nay ngài đã rảnh ra bến tàu hóng gió? Hay ngài đến đây để mua cho mình một chiếc mũ xanh vừa cỡ hơn?”
Mặt Kiều Thế Bình đen sạm. Hắn quăng điếu xì gà xuống nền, rống lên: “Con ranh, chết đến nơi mà mồm vẫn ngoa! Mày khiến tao mất sạch mặt mũi, làm cổ phiếu Kiều thị bốc hơi hàng tỷ tệ chỉ trong một ngày! Hôm nay không lột da mày thì tao đổi họ!”
“Ngài mang họ gì thì liên quan gì tôi? Dù sao con trai ngài có mang họ Kiều hay không vẫn còn là ẩn số. Ngài nên về nhà dẫn nó đi xét nghiệm ADN thì hơn.” Tôi thủng thẳng đáp, mỗi chữ thốt ra đều như mũi dao chọc trúng chỗ hiểm của hắn.
“Con này!” Hắn điên tiết, chỉ về đám đàn em. “Vả nát mồm nó cho tao!”
Hai gã giang hồ dữ tợn xông tới, nhưng tay chúng vừa giơ lên thì tôi đã rút trong túi măng tô ra một vật kim loại nhỏ, giương cao quá đầu. “Thử đụng vào tôi xem, cả bến tàu này nổ tung cùng các người!” Giọng tôi đanh, dội khắp nhà kho. Đám giang hồ chững lại. Kiều Thế Bình híp mắt nhìn: đó là một bộ kích nổ điều khiển từ xa, đèn LED đỏ nháy liên tục.
“Mày dọa ai?” Hắn nhếch mép, nhưng trong mắt đã lộ vẻ dè chừng. “Mày kiếm đâu ra thuốc nổ?”
“Ngài quên tôi là ai ư? Ngoài bất động sản, Tần thị còn có một công ty con chuyên khai thác đá ở ngoại ô.” Tôi cười, ánh mắt cuồng loạn chẳng kém Uyển Thanh. “Trước khi ngài đến mười lăm phút, tôi đã cho người gài năm mươi ký thuốc nổ TNT C4 dưới các container quanh nhà kho. Tôi chỉ cần nhả ngón cái ra, bùm, tất cả cùng nắm tay xuống suối vàng. Kiều tổng muốn thử cảm giác bay lên trời không?”
Thực ra đó chỉ là chiếc remote mở cổng gara nhà tôi, được Tiểu Lộ độ thêm cái đèn LED nháy. Nhưng nhìn vẻ bất cần, coi cái chết nhẹ như lông hồng của tôi lúc ấy, không ai dám ngờ vực nó là thật. Kiều Thế Bình nuốt khan; là dân buôn bán, hắn cầu tài chứ không cầu chết. Bắt cóc tống tiền để cướp cổ phần là một chuyện, chết chung với một con ranh thì hắn không cam lòng.
Thấy hắn chùn bước, Uyển Thanh tức tối bước lên, kề sát lưỡi dao vào cổ mẹ tôi. Một vệt máu rỉ ra trên làn da trắng bệch của bà. “Tịch Vi, cô bớt diễn trò đi!” Ả rít lên. “Giao hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ra đây, không thì tôi rạch nát cổ bà già này!”
Thấy máu mẹ, mắt tôi đỏ ngầu. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu, nhưng ngoài mặt tôi vẫn giữ nụ cười lạnh. “Mạc Uyển Thanh, cô đúng là thứ rác không tái chế được. Ân Lập Hành vì cô mà vào tù, cô chẳng cứu hắn, lại quay sang ôm đùi lão già đáng tuổi bố mình để cắn lén tôi. Cô tưởng chiếm được cổ phần Tần thị là hóa phượng hoàng sao? Quạ đen mạ vàng vẫn hôi như quạ.” Tôi móc từ túi áo ngực một xấp giấy, ném lên chiếc bàn sắt rỉ trước mặt chúng. “Cổ phần đây, đã ký tên sẵn. Thả ba mẹ tôi.”
Kiều Thế Bình mừng rỡ như bắt được vàng, vội lao tới vồ tập tài liệu. Uyển Thanh cũng dán mắt vào đó, lòng tham làm mờ mọi lý trí. Nhưng khi hắn lật trang đầu, nụ cười cứng đờ. Mặt hắn biến dạng, cắt không còn giọt máu, hai tay run lẩy bẩy làm rơi cả tập giấy.
“Cái… cái này là sao? Mày lấy đâu ra mấy thứ này?” Hắn lắp bắp lùi lại, ngã ngồi xuống sofa. Uyển Thanh nhặt lên đọc. Đó không phải hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, mà là hàng chục bản sao kê tài khoản ngân hàng nước ngoài. Những hợp đồng ma phục vụ rửa tiền cho các băng nhóm buôn lậu, cùng danh sách chi tiết các quan chức từng nhận hối lộ của Kiều Thế Bình trong suốt mười năm.
“Bất ngờ không?” Tôi nhếch môi. “Kiều tổng, ngài tưởng hợp tác với nhà họ Chương mà lừa được họ à? Ngài lén xà xẻo tiền từ các dự án ngầm của Chương thị chuyển ra nước ngoài. Tài liệu này, tôi gửi một bản cho cảnh sát kinh tế, một bản cho Chương Thừa Dục. Ngài đoán xem Diêm Vương có băm ngài thành mấy khúc cho chó gặm không?”
Nghe đến cái tên ấy, cả người hắn run như cầy sấy, nỗi sợ tột cùng lấn át cả cơn giận. Hắn biết đắc tội cảnh sát thì cùng lắm đi tù, nhưng đắc tội Chương Thừa Dục thì cả gia tộc bị xóa sổ khỏi bản đồ. “Mày… mày dám cấu kết với Chương Thừa Dục?”
“Sao lại không?” Tôi cười khanh khách. “Ngài tưởng bến số bốn là bãi rác công cộng, ngài thích làm gì thì làm? Đây là địa bàn nhà họ Chương. Ngài đem người tới đây bắt cóc tống tiền, ngài nghĩ Chương tổng không hay biết?”
Tôi vừa dứt lời thì một tiếng nổ chói tai vang lên, nhưng đó không phải bom, mà là cánh cổng sắt đồ sộ của nhà kho vừa bị một chiếc Hummer bọc thép màu đen đâm sập. Bụi mù bốc lên, ánh đèn pha quét chói lòa khiến đám giang hồ phải đưa tay che mắt. Từ trong màn bụi, hàng chục người đàn ông vest đen cầm tiểu liên gắn ống giảm thanh tràn vào nhanh như chớp, khống chế toàn bộ đàn em của Kiều Thế Bình.
Các chấm laser đỏ phóng từ những tay bắn tỉa đứng ngoài găm thẳng vào trán và ngực của hắn lẫn Uyển Thanh. Không khí nhà kho đông đặc, lạnh thấu xương.
Một bóng dáng cao lớn, uy nghi bước xuống từ chiếc Hummer. Chương Thừa Dục khoác áo măng tô màu lông chuột, đeo găng da đen, miệng ngậm điếu xì gà đang cháy dở. Khí chất vương giả, tàn bạo và đầy áp lực của hắn khiến ai có mặt cũng ngạt thở. Mỗi bước thong thả, tiếng giày da gõ trên nền vang như tiếng chuông gọi hồn.
“Kiều Thế Bình.” Giọng khàn khàn uể oải, nhưng sát khí ngút trời. “Gan ông dạo này to thật, dám mượn đất của tôi chơi trò mèo mửa, lại còn định động tới đối tác của tôi.”
Hai gối Kiều Thế Bình nhũn ra, hắn khuỵu xuống rạp mặt, dập đầu liên hồi, khóc lóc thảm hại: “Chương tổng, xin tha mạng! Tôi mắt mù, bị con ả tiện nhân này xúi bẩy! Tôi không biết Tần tiểu thư là người của ngài! Mong ngài rộng lượng!”
“Người của tôi?” Chương Thừa Dục hơi nhướng mày, liếc tôi bằng ánh mắt cực kỳ ám muội. “Tần đại tiểu thư, cô thấy danh xưng này thế nào?”
Tôi liếc hắn một cái. “Chương tổng đừng đùa nữa. Tiền thuê chỗ đêm nay, tôi sẽ trả đầy đủ, không phiền ngài chen vào.”
Trong lúc mọi người dồn mắt vào Chương Thừa Dục, Uyển Thanh, kẻ bị dồn đến đường cùng, đột nhiên phát điên. Ả biết mình hết đường sống, mắt vằn tia máu đỏ ngầu. Ả nắm chặt con dao găm, thét lên một tiếng xé tai rồi xông thẳng tới chỗ tôi, mũi dao hướng ngay ngực trái. “Tần Tịch Vi, tao chết thì mày cũng phải đi theo tao!”
Ả lao tới cực nhanh, khoảng cách lại quá gần. Chương Thừa Dục nhíu mày toan rút súng, nhưng tôi nhanh hơn một nhịp. Những tháng ngày lang thang trốn nợ ở kiếp trước đã dạy tôi cách sinh tồn như thú hoang. Mũi dao còn cách ngực tôi vài centimet, tôi nghiêng người tránh, tay trái bổ xuống một đòn karate vào cổ tay ả. Rắc, xương gãy giòn tan. Uyển Thanh rú lên, dao rớt xoảng xuống nền. Không dừng lại, tôi tung một cú đá ngang, gót nhọn Jimmy Choo đập thẳng vào sườn ả.
Ả bay ra xa ba mét, lưng đập vào thùng phi sắt, ọc ra một ngụm máu rồi nằm co giật.
Tôi thong thả lấy khăn tay lau mũi giày, giọng tỉnh bơ. “Đã bảo rác thì nằm yên trong thùng rác, cứ thích nhảy ra gây ô nhiễm môi trường.”
Chương Thừa Dục đứng nhìn toàn bộ, trong đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc rồi là sự tán thưởng tột độ. Hắn khẽ vỗ tay. “Tuyệt đẹp, Tịch Vi. Tôi bắt đầu thích cô thật rồi đấy.”
Tôi chẳng thèm để ý lời tán tỉnh sặc mùi máu tanh ấy, vội chạy tới tháo dây trói và băng dính cho ba mẹ.
“Vi Vi, con gái của ba!” Ba ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở như đứa trẻ. Mẹ cũng ôm chặt cánh tay tôi, toàn thân run rẩy.
“Hết rồi, ba mẹ ơi, mọi chuyện qua rồi. Có con đây, từ nay chẳng ai dám bắt nạt nhà họ Tần nữa.” Tôi ôm cả hai người, mắt cay xè.
Mọi uất ức, đau đớn của kiếp trước dồn cùng nỗi căng thẳng của đêm nay, cuối cùng cũng được trút ra. Bên ngoài nhà kho, còi xe cảnh sát rú vang. Chương Thừa Dục xử lý việc gì cũng gọn gàng: hắn nắm thế cục, rồi để cảnh sát lo khâu dọn dẹp đúng luật. Kiều Thế Bình và Mạc Uyển Thanh bị còng tay, bị lôi đi. Tội bắt cóc tống tiền cùng những chứng cứ rửa tiền, trốn thuế tôi giao đủ để chúng ngồi tù đến mục xương. Ân Lập Hành trong trại giam hẳn sẽ vui lắm khi được gặp lại ánh trăng sáng lẫn nhà tài trợ vàng của mình.
Tôi nhờ Tiểu Lộ đưa ba mẹ về trước, còn tôi ở lại bến tàu. Gió biển thổi bù mái tóc, mang hơi se lạnh của lúc rạng đông. Tôi dựa vào lan can sắt, lấy một điếu thuốc bạc hà ra, chưa kịp châm thì đã thấy một ngọn lửa xanh từ chiếc Zippo mạ vàng đưa tới. Chương Thừa Dục đứng ngay cạnh, một tay che gió, đôi mắt sâu nhìn tôi qua làn khói mỏng. Tôi hơi sững, rồi mỉm cười, cúi đầu mồi thuốc.
“Cảm ơn Chương tổng đêm nay đã cất công tới xem kịch.” Tôi nhả một ngụm khói, giọng đã bớt phần gai góc.
“Chỉ nói lời cảm ơn thôi à?” Hắn cất bật lửa, hai tay đút túi, nghiêng đầu nhìn tôi. “Tịch Vi, cô thiếu tôi hai mạng người, một ân cứu mạng. Cô tính trả bằng gì?”
“Ngài chẳng thiếu tiền bạc hay quyền lực, đòi tôi trả ơn kiểu gì?” Tôi nhướng mày.
“Tôi không thiếu tiền, cũng chẳng thiếu quyền.” Hắn bước lại gần, gần đến nỗi tôi cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Hắn đưa tay vén lọn tóc rũ trước trán tôi ra sau vành tai, cử chỉ dịu dàng mà đậm sự chiếm hữu không thể cãi. “Thứ tôi thiếu là một bà chủ cho nhà họ Chương, một người đủ thông minh, đủ tàn nhẫn và đủ thú vị để cùng tôi đứng trên đỉnh Bắc Đô này.”
Tim tôi đập thình thịch. Lời tỏ tình của Diêm Vương Bắc Đô đúng là bá đạo và nồng mùi thuốc súng. Tôi ngước nhìn hắn, không né tránh. Kiếp trước vì tình yêu mà tôi đánh mất chính mình lẫn gia đình. Kiếp này tôi chẳng cần thứ tình yêu hồng phấn sến sẩm, tôi cần một người hòa nhịp tâm hồn, một đối tác ngang tầm cùng tôi lật đổ thương trường. Chương Thừa Dục chính là mảnh ghép hoàn hảo ấy.
Tôi mỉm cười, nụ cười rực rỡ, kiêu hãnh nhất từ trước tới nay, ném điếu thuốc xuống đất, nghiến gót giày dập tắt, rồi nắm cổ áo măng tô của hắn, kéo hắn cúi xuống.
“Được.” Tôi thầm thì sát môi hắn. “Nhưng Chương Thừa Dục, ngài khắc ghi lời tôi. Tần Tịch Vi này không làm chim sẻ nép trong vòng tay ai. Ngài muốn làm vua, tôi làm nữ hoàng. Hai ta chia đôi thiên hạ. Ai phản bội thì người đó xuống địa ngục.”
Hắn bật cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang giữa biển đêm, vòng tay ôm chặt eo tôi, ánh mắt rực lửa. “Tịch Vi, nữ hoàng của tôi.”
Phía chân trời xa, bình minh hé rạng, xé toang màn đêm đen đặc của Bắc Đô. Nắng vàng trải lên mặt biển lấp lánh như những mảnh kim cương vỡ. Ân Lập Hành, Mạc Uyển Thanh, kiếp trước các người nợ tôi, kiếp này tôi đã thu về cả gốc lẫn lãi. Từ giờ Tần Tịch Vi không còn là cái bóng nhạt nhòa, cam chịu vì bất kỳ ai. Tôi sẽ sống một đời rực rỡ, kiêu hãnh và lạnh lùng nhất, để không kẻ nào còn dám dẫm lên tôi lần nữa. Cuộc chơi báo thù đã khép lại, nhưng kỷ nguyên của tôi giờ mới thật sự bắt đầu.
⚑ Báo lỗi chương 8 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Trùng Sinh Tôi Nhất Quyết Không Yêu Anh Nữa
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.