Chương 5: Bốn phu nhân xông vào họp báo và tấm thiệp của Diêm Vương
Truyện audio Trùng Sinh Tôi Nhất Quyết Không Yêu Anh Nữa · 8 chương
Hẹn giờ
Lời vừa dứt, ngoài sảnh khách sạn bỗng vang lên một trận ồn ào, tiếng giày cao gót nện rầm rập xuống sàn đá cẩm thạch, kèm những tiếng quát the thé của đàn bà. Cánh cửa hội trường bật tung, bốn người phụ nữ trung niên ăn mặc lộng lẫy như đi thảm đỏ Met Gala, trang sức kim cương lấp lánh khắp người, hùng hổ bước vào. Dẫn đầu là Kiều phu nhân, vợ ông trùm bất động sản Kiều Thế Bình. Đi sau là Mai phu nhân, Hồ phu nhân và Quan phu nhân.
Cả bốn đều là những phú bà nổi tiếng của giới thượng lưu Bắc Đô, giữ trong tay khối của cải khổng lồ cùng thế lực ngầm chẳng ai dám xem thường.
Hội trường lặng đi, đám phóng viên ngẩn ra, máy quay cùng lúc quay về phía cánh cửa. Ân Lập Hành đứng trên bục, thấy bốn người phụ nữ ấy thì nụ cười thâm tình cứng đờ. Mặt hắn chuyển từ trắng bệch sang xanh xám như tàu lá chuối. Hắn lùi nửa bước, vô thức rút tay khỏi cái ôm của Uyển Thanh.
“Kiều… Kiều phu nhân, các vị, sao lại đến đây?” Hắn lắp bắp, giọng run không giấu nổi.
Kiều phu nhân bước đến trước bục, ngẩng cao mặt, ánh mắt sắc như dao cạo quét từ đầu đến chân hắn rồi dừng ở Uyển Thanh, môi nhếch nụ cười khinh miệt thấu xương. “Sao nào, Ân thiếu gia họp báo tuyên bố tình yêu đích thực à? Chúng tôi là những nhà đầu tư thiên thần đã chi tiền nuôi cái tình yêu ấy suốt hai năm nay, chẳng lẽ không đủ tư cách đến dự?”
Giọng bà ta vang khắp hội trường. Cả phòng ồ lên, phóng viên như bầy cá mập ngửi mùi máu, nhao nhao chĩa micro. “Kiều phu nhân, ý bà là sao? Nhà đầu tư thiên thần là có ý gì? Bà có quan hệ gì với Ân thiếu gia?” Bà ta chẳng thèm đáp phóng viên, quay sang Mai phu nhân. Mai phu nhân lập tức mở chiếc túi Hermes Birkin phiên bản giới hạn, rút ra xấp tài liệu dày cộp, ném thẳng lên bàn trước mặt hắn.
“Ân Lập Hành, mở to mắt ra mà xem!” Mai phu nhân chống nạnh, ngón tay chỉ thẳng mặt hắn. “Đây là bảng kê thẻ phụ tôi cấp cho anh. Tháng trước anh quẹt hai triệu tệ mua sợi dây chuyền kim cương Cartier, bảo tặng mẹ mừng thọ. Giờ anh giải thích sao khi nó đang lủng lẳng trên cổ con nhóc này?”
Mọi ánh mắt dồn về Uyển Thanh. Cô ta giật mình, theo bản năng đưa tay che sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ, gương mặt mộc giả tạo trắng bệch không còn giọt máu. “Không, không phải! Lập Hành nói đây là quà anh ấy tự tay thiết kế!” Nước mắt cô ta lại rơi, nhưng lần này không ai còn thấy thương xót.
“Tự tay thiết kế? Buồn cười.” Hồ phu nhân bước lên, trỏ vào chiếc Rolex trên tay hắn. “Đồng hồ đó tôi mua cho hắn tháng trước, ba triệu tệ. Chiếc Porsche hắn đang lái do chị Quan đây trả góp. Còn căn hộ cao cấp con nhóc này ở thì Kiều phu nhân đứng tên mua. Ân Lập Hành, anh đóng vai tổng tài bá đạo, vì tình yêu mà bỏ liên hôn, nghe cảm động lắm. Nhưng anh lấy tiền bao nuôi của chúng tôi đi nuôi gái, rồi còn lên giọng dạy dỗ Tần đại tiểu thư. Anh coi chúng tôi đã chết hết rồi à?”
Bom! Một quả bom hạt nhân vừa thả xuống giữa hội trường. Phóng viên điên cuồng bấm máy, câu hỏi dồn dập như mưa rào. “Ân thiếu gia, anh thực sự được bao nuôi sao?”
“Mạc tiểu thư, cô có biết đồ trên người mình là do các phú bà mua không?”
“Ân thị rốt cuộc có đang phá sản không?”
Ân Lập Hành đứng chết chân trên bục, há miệng mà cổ họng nghẹn cứng. Hình tượng tổng tài thâm tình cao ngạo hắn dày công dựng bấy lâu vỡ vụn thành từng mảnh dưới ống kính hàng chục máy quay đang phát trực tiếp toàn quốc.
“Các vị hiểu lầm rồi, đây là vu khống!” Hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng. “Tần Tịch Vi, chắc chắn là Tần Tịch Vi xúi giục các người, cô ta muốn hủy hoại tôi!”
Bốp! Một cái tát trời giáng vang lên. Kiều phu nhân ra tay, giận run người. “Thằng khốn, đến nước này còn cãi! Đoạn camera anh bò lên giường tôi, miệng gọi bảo bối đường phèn, tôi vẫn giữ nguyên. Có cần tôi chiếu lên màn hình lớn cho cả nước xem không?”
Vừa nghe bốn chữ “bảo bối đường phèn”, cả hội trường rộ lên tràng cười chế giễu, đám phóng viên cười đến mức máy quay rung lắc. Uyển Thanh đổ sụp hoàn toàn, nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một con quái vật. “Lập Hành, anh… anh làm trai bao thật sao? Anh bảo anh là người thừa kế Ân thị, anh có cả trăm tỷ tệ cơ mà!”
“Thanh Thanh, em nghe anh giải thích!” Hắn hoảng loạn đưa tay định nắm tay cô ta, nhưng bị hất mạnh ra. Cô ta lùi mấy bước, mặt kinh tởm tột độ. “Đừng chạm vào tôi, đồ ghê tởm! Anh lừa dối tôi!” Nói rồi cô ta tháo phăng sợi dây chuyền Cartier, ném thẳng vào mặt hắn, ôm mặt khóc lóc chạy ra khỏi hội trường.
Hắn đứng lẻ loi trên bục, một bên má in rõ năm ngón tay đỏ chót, dưới chân là sợi dây kim cương lăn lóc. Hắn nhìn đám phóng viên dí máy quay vào mình, nhìn bốn vị phú bà khoanh tay cười khẩy, và hiểu rằng đời hắn, cùng Ân thị của hắn, đã chấm dứt.
Trong xe, tôi chậm rãi uống nốt ngụm cà phê còn lại. “Vở diễn hết rồi. Tiểu Lộ, về công ty đi.”
Giờ cậu ta đã nể tôi đến mức bái lạy, vội nổ máy, giọng đầy ngưỡng mộ: “Đại tiểu thư, cô đúng là thần tiên giáng thế. Chiêu mượn dao giết người này độc quá, đỉnh quá. Ân Lập Hành phen này thân bại danh liệt, còn Ân thị chắc chắn bị cổ đông xé xác.”
“Tàn độc? Cậu nhầm rồi, Tiểu Lộ.” Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt lạnh lẽo. “Tôi chỉ trả lại hắn những gì hắn đã làm với nhà họ Tần trước đây thôi. Đây mới chỉ là món khai vị.”
Xe lăn bánh giữa phố đông, tôi mở điện thoại xem tin. Đúng dự đoán, trợ lý của Chương Thừa Dục đã gửi một tệp nén chứa trọn thông tin về lô đất số không năm của Ân Lập Hành. Diêm Vương làm việc đúng tốc độ Diêm Vương: chỉ một đêm đã điều tra rõ những gì tôi đưa. Tôi mỉm cười gõ trả lời: “Cảm ơn Chương tổng. Quà đáp lễ của tôi đã nằm trong hộp thư riêng của ngài. Chúc ngài ngày làm việc thuận lợi.”
Món quà đáp lễ ấy chính là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Gia Tuấn và Ân Lập Hành, tôi lấy được từ chiếc camera ẩn trong phòng làm việc của Gia Tuấn đêm qua. Trong đó Ân Lập Hành huênh hoang nói sẽ dùng dự án nhà họ Tần làm bàn đạp nuốt luôn Chương thị, và gọi Chương Thừa Dục là thằng điên hoang tưởng. Tôi rất tò mò, khi Diêm Vương sống nghe được những lời này, Ân Lập Hành sẽ chết với tư thế nào.
Cùng lúc ấy, trên tầng cao nhất tòa tháp Chương thị, Chương Thừa Dục ngả người trên chiếc ghế da bành sau bàn làm việc gỗ mun, đôi chân dài vắt chéo, nhàn nhã nhả một hơi xì gà. Trên màn hình khổng lồ trước mặt hắn, đoạn video trực tiếp buổi họp báo của Ân Lập Hành đang được chiếu lại. Trợ lý Mạnh đứng bên cạnh, cung kính báo cáo.
“Chương tổng, Tần tiểu thư đã gửi đoạn ghi âm qua. Tôi nghe thử rồi, Ân Lập Hành quả thực ăn gan hùm mật báo.”
Hắn gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, khóe miệng cong thành nụ cười tàn nhẫn đến cực điểm. “Tần Tịch Vi, cô bé này vừa biết cắn người, vừa biết mượn tay kẻ khác để lột da đối thủ.” Hắn dụi tắt xì gà, mắt lóe lên hứng thú tột cùng. “Con cáo nhỏ khoác lốt thỏ trắng. Thú vị thật.”
“Chương tổng, mình xử lý Ân Lập Hành thế nào ạ?”
“Đóng băng toàn bộ dự án hợp tác với Ân thị. Tung bằng chứng về lô đất số không năm cho Cục Bảo vệ môi trường.” Hắn đứng dậy, bước tới bên cửa kính sát đất, nhìn xuống thành phố Bắc Đô đang thu nhỏ dưới chân. “Còn Tần Tịch Vi, gửi cô ta một tấm thiệp mời dự tiệc đấu giá từ thiện tối mai của nhà họ Chương. Nói với cô ta, tôi muốn xem con cáo nhỏ này còn diễn được bao nhiêu trò vui nữa.”
“Vâng, Chương tổng.”
Hắn nhìn bóng mình in trên tấm kính, nụ cười mỗi lúc một sâu. Ván cờ này dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của đám tầm thường, và Diêm Vương Bắc Đô, lần đầu trong đời, thấy mình có một đối thủ ngang tầm để cùng nhảy điệu trên lưỡi dao.
Tấm thiệp mạ vàng, mang chữ ký bay bổng của Chương Thừa Dục, nằm ngay ngắn trên bàn trang điểm của tôi. Tiệc đấu giá từ thiện thường niên nhà họ Chương là sự kiện sang trọng nhất Bắc Đô; vé vào cửa không mua được bằng tiền, chỉ đổi được bằng địa vị và quyền thế tột bậc. Kiếp trước, tôi từng quỳ lạy ba, nhờ ông vận dụng đủ thứ quan hệ mới xin được một tấm thiệp, chỉ để Ân Lập Hành được bước chân vào giới tinh hoa, mở rộng đường cho cái công ty tàn của hắn.
Rốt cuộc tại bữa tiệc đó, hắn bỏ mặc tôi lạc lõng giữa một bầy tiểu thư danh môn chuyên mỉa mai. Rồi lẻn ra ban công vỗ về ánh trăng sáng Mạc Uyển Thanh vì cô ta lỡ làm đổ rượu vang lên chiếc váy đắt tiền.
Nghĩ tới đây tôi khẽ nhếch môi, cầm thỏi son Tom Ford đỏ sẫm tô nhẹ lên môi. Đêm nay tôi chẳng phải đi xin thiệp, mà chính Diêm Vương trải thảm đỏ rước tôi tới.
Tôi chọn chiếc váy haute couture của Elie Saab màu rượu vang, xẻ cao khoe đôi chân thon dài, lưng khoét sâu bạo gan lộ đường cong hoàn hảo. Tóc uốn sóng lớn, xõa lệch về một bên; không cần đồ trang sức rườm rà, đôi khuyên kim cương hình giọt nước là đủ lấp lánh. Người trong gương là một Tần Tịch Vi sắc sảo, rực rỡ, mang sát khí của nữ vương sắp đi tuần lãnh địa.
“Đi thôi, Tiểu Lộ.” Tôi cầm chiếc clutch đính đá, rảo bước ra khỏi phòng. “Đêm nay mình đi độ cho mấy vong hồn còn chưa siêu thoát.”
Tám giờ tối, khách sạn Peninsula rực rỡ như cung điện hoàng gia. Hàng chục siêu xe xếp dài trước sảnh, đèn flash truyền thông chớp liên hồi dù đây là sự kiện kín. Tôi vừa bước khỏi chiếc Maybach thì cả khoảng sân dường như đứng yên mất vài giây. Những ánh mắt hôm qua còn chế giễu thương hại nay đã chuyển sang kinh ngạc, đờ đẫn, và cả sự thèm khát không giấu của đám thiếu gia nhà giàu.
Sau màn tế sống Ân Lập Hành tại buổi họp báo sáng nay, cái tên Tần Tịch Vi đã nổi khắp mạng xã hội. Thiên hạ gọi tôi là đóa hồng gai độc nhất Bắc Đô. Tôi rất thích danh xưng này: độc một chút cho không ai dám đụng vào.
Tôi thanh nhã đặt chân lên thảm đỏ, đi xuyên qua đám đông đang thì thầm, tiến thẳng tới sảnh tiệc chính. Bên trong ngập mùi nước hoa đắt tiền, tiếng ly pha lê lanh canh và những tiếng cười giả lả đậm mùi tiền bạc. Tôi đang định tìm góc khuất nhấm ly sâm panh thì một giọng nói quen thuộc đến mức buồn nôn vang lên sau lưng.
“Vi Vi.”
Tôi khựng lại, quay người. Cách ba bước, ở góc khuất bên tấm rèm nhung, chính là Ân Lập Hành. Trời, suýt nữa tôi không nhận ra gã tổng tài bá đạo thuở nào. Hắn mặc bộ vest sờn cũ, cà vạt lệch lạc, râu ria chưa cạo, tròng mắt đỏ ngầu, trông chẳng khác gã say bị đuổi khỏi quán bar. Phía sau vẫn là cái đuôi Mạc Uyển Thanh, nhưng cô ta chẳng còn vẻ thanh khiết nữa, mà co ro, đảo mắt dè chừng như tên trộm sợ bị bắt quả tang.
Làm sao hai kẻ đang bị cả mạng xã hội tẩy chay, bị chủ nợ truy lùng gắt gao lại lọt được vào bữa tiệc kín của nhà họ Chương? Tôi nheo mắt, lập tức hiểu ra. Chương Thừa Dục, tên Diêm Vương chết tiệt, cố tình thả chó dại vào tiệc để xem kịch vui. Khẩu vị của hắn đúng là mặn chát.
“Chậc chậc, tôi tưởng ai, hóa ra là bảo bối đường phèn của Kiều phu nhân.” Tôi uể oải lắc ly sâm panh, liếc hắn như liếc một món đồ bỏ đi. “Các phú bà cắt tiền nên hôm nay anh tới đây tìm khách mới hả? Tiếc, ở đây toàn phu nhân đứng đắn, chắc chẳng ai thèm thứ hàng second hand đã qua tay quá nhiều như anh.”
Mặt hắn méo xệch. Hắn nghiến răng sấn tới định nắm tay tôi, nhưng tôi đã nhanh nhẹn lùi, ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo.
“Vi Vi, cô mắng đã chưa?” Hắn hạ giọng, tông giọng chuyển sang thứ thâm tình bệnh hoạn, đáy mắt ánh lên ảo tưởng điên rồ. “Tôi hiểu rồi, tôi hiểu hết rồi.”
“Hiểu gì cơ? Hiểu rằng não anh làm từ đậu phụ ôi à?” Tôi nhướng mày.
“Mọi chuyện cô làm, tung tin, bắt các phu nhân ra mặt, phá công ty tôi, tất cả chỉ vì cô yêu tôi quá, đúng chứ?” Hắn nở nụ cười méo mó, tự tin đến buồn cười. “Cô ghen với Thanh Thanh, muốn chặn hết lối sống của tôi để tôi không còn nơi nương tựa, cuối cùng phải về quỳ dưới chân cô. Tịch Vi, cô cực đoan thật, nhưng tôi công nhận, cô thành công kéo sự chú ý của tôi rồi.”
Phụt. Tôi suýt phun ngụm sâm panh vào mặt hắn. Mẹ kiếp, thế giới này lỗi hệ điều hành ở đâu mà sản sinh ra được một sinh vật có trí tưởng tượng vượt cả ranh giới khoa học viễn tưởng như vậy?
“Ân Lập Hành, cần tôi gọi xe cấp cứu đưa thẳng anh đến bệnh viện tâm thần trung ương không?” Tôi phẩy tay, ghét bỏ ra mặt. “Chứng ái kỷ của anh đã ở giai đoạn cuối rồi. Anh tưởng mình là rốn vũ trụ? Tôi phá anh vì thấy ngứa mắt, vì muốn quét đống rác nhà tôi lỡ giẫm phải. Yêu anh? Thà yêu một cột điện còn đỡ vô ích cho xã hội hơn yêu loại ăn bám chuyên nghiệp như anh.”