Chương 1: Chiếc két sắt và cái bao bố
Truyện audio Vị Hôn Thê Của Đại Lão · 8 chương
Hẹn giờ
Tôi bị trùm hắc bang bắt nhầm về làm vị hôn thê. Cứ ngỡ mình sa vào hang hùm miệng cọp, hóa ra trong đó chỉ có thẻ đen với đủ kiểu cưng chiều.
Cảnh đầu tiên là một phòng khách mênh mông, tối tăm như lâu đài châu Âu. Người đàn ông ấy ngả lưng trên bộ sofa da thật, gác chân lên nhau, rồi thẳng tay phóng bản hợp đồng hôn nhân xuống mặt bàn kính, ngay trước mũi tôi. Một tiếng bộp khô khốc.
Đôi mắt phượng đen thẳm của anh ta quét qua người tôi, đè xuống một sức nặng khó thở. Giọng anh ta thấp và lạnh.
“Ký.”
Cả căn phòng như hóa băng. Dọc hai bức tường, hàng chục vệ sĩ áo vest đen, kính râm che mắt, đứng thành hai hàng thẳng băng, toát ra sát khí. Tôi đang quỳ trên tấm thảm lông cừu đắt giá, nuốt khan một cái rồi nhấc cây bút máy gắn kim cương. Bàn tay tôi run như người bị Parkinson.
Tôi liều mạng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đẹp đến phi thực mà sát khí thì dày đặc ấy, rồi rụt rè cất tiếng.
“Ký? Ký xong có được phát tiền an ủi không?”
Câu hỏi vừa rơi xuống, hơi lạnh trong phòng như tụt thêm mấy độ nữa. Mấy tên vệ sĩ phía sau hít vào thật sâu, có lẽ đang mặc niệm trước cho cái mạng bé nhỏ của tôi. Người đàn ông híp mắt, nhìn tôi soi mói, lặng thinh đúng ba nhịp đếm. Ngón tay dài của anh ta khẽ gõ lên mặt bàn.
“Đẩy ra đây.”
Một tên thuộc hạ cúi đầu dạ vâng, rồi cùng hai người khác ì ạch khiêng đến một chiếc két sắt nhỏ, nhìn qua đã thấy nặng. Nắp két bật mở. Những cọc tiền mặt xếp thẳng hàng, mấy thỏi vàng bốn số chín cùng vài cuốn sổ đỏ phản chiếu thứ ánh sáng chói gắt, suýt nữa chọc mù đôi mắt chó hợp kim titan của tôi.
Tôi hít một hơi dài, sống lưng tự nhiên thẳng đuột, thái độ cung kính như chưa từng có.
“Cảm ơn sếp. Sếp quả là người hào phóng nhất, đẹp trai nhất mà em từng gặp. Bút đâu? Để em ký ngay cho nóng.”
Đừng vội chê tôi là đồ ham tiền chẳng ra gì. Nếu bạn biết trong hai tiếng trước đó tôi đã phải chịu những gì, chắc chắn bạn sẽ thương tôi.
Hai tiếng trước, tôi, Sầm Uyển Chi, một biên tập viên chuyên soát bản thảo truyện mạng, đang lết tấm thân rã rời từ công ty về nhà lúc mười giờ đêm. Trong óc tôi còn văng vẳng cốt truyện cẩu huyết của một tác giả mới gửi bài: nữ chính chạy trốn, nam chính đuổi theo, đuổi cho vỡ đầu chảy máu, đuổi cho nát cả lòng.
Tôi đang lẩm bẩm chửi thầm cái kịch bản não tàn đó và quẹo vào con hẻm vắng thì một chiếc bao bố đen sì từ đâu chụp xuống, trùm kín đầu tôi.
“Tóm được con nhỏ rồi, lôi lên xe đi.”
Giọng một gã đàn ông cục cằn cất lên. Tôi bị quăng thẳng vào ghế sau của một chiếc xe chạy êm như ru. Mùi nước hoa sang trọng cho tôi hiểu đây hẳn là Maybach hay Rolls-Royce. Khi bao bố được gỡ ra, tôi đã nằm giữa ổ của bọn xã hội đen. Gã ngồi đối diện, theo cách đàn em xưng hô, là Cung gia, tên Cung Thừa Khiêm, thái tử gia của gia tộc Hắc Bạch Lưỡng Đạo khét tiếng bậc nhất thành phố A.
“Vi Vãn Hy.”
Giọng Thừa Khiêm lạnh tanh, cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi. Anh ta thong thả xoay chiếc nhẫn ngọc bích nơi ngón cái.
“Cô nghĩ bỏ trốn thì có thể hủy bỏ được hôn ước này sao? Trò lạt mềm buộc chặt này, cô chơi hơi quá rồi đấy.”
Tôi chết đứng. Cây bút sắp chạm giấy liền khựng lại lơ lửng. Khoan. Vi Vãn Hy? Tôi đâu phải người đó. Vi Vãn Hy là cô thiên kim nhà họ Vi, cứ vài hôm lại lên báo vì chuyện tình ái ầm ĩ. Trời đất, họ bắt nhầm người rồi. Cái mô típ tổng tài chộp nhầm nữ chính, sao lại ập lên đầu đứa chuyên cày ngôn tình như tôi chứ?
Bản năng sợ chết bảo tôi rằng, nếu giờ tôi hét lên mình không phải Vãn Hy, rất có thể ông trùm máu lạnh này, vì sĩ diện trước đàn em, sẽ tặng tôi ngay một viên đạn bịt miệng. Thế là tôi hít sâu, mắt long lanh nước, ngước nhìn Thừa Khiêm, bật chế độ cứu mạng bằng cách ăn nói linh tinh.
“Anh, anh Khiêm ơi, hợp đồng em ký được, nhưng trước hết em muốn hỏi vài quyền lợi cơ bản.”
Thừa Khiêm nhướn mày, có vẻ ngạc nhiên vì tôi chịu hợp tác nhanh thế.
“Nói.”
“Thứ nhất, làm vị hôn thê của anh có được mua bảo hiểm nhân thọ không? Gói cao nhất ấy, người thụ hưởng để tên mẹ em. Thứ hai, ở đây có bao ăn ba bữa không? Em không kén ăn, nhưng một ngày phải có ít nhất một bữa lẩu hoặc thịt nướng, thỉnh thoảng phải có trà sữa trân châu đường đen đầy đủ topping.”
Khóe miệng Thừa Khiêm bắt đầu co giật.
“Thứ ba, biệt thự nhà mình wifi có mạnh không anh? Mỗi tháng đóng bao nhiêu tiền cước? Sóng mà chập chờn thì em không lướt TikTok nổi đâu.”
“Vi Vãn Hy.”
Giọng anh ta chùng xuống, sự nhẫn nại dường như đã cạn. Anh ta nghiêng người tới, cái bóng đổ trùm lên tôi. Rồi tay anh ta từ từ luồn vào trong áo vest.
Chết rồi, anh ta định móc súng. Tôi hoảng đến nghẹt thở, nước mắt trào ra ào ạt, hai tay chắp lại vái lia lịa.
“Anh bình tĩnh đã, việc gì cũng thương lượng được mà. Đừng móc súng, móc ví thì được không? Em khai hết. Mật khẩu điện thoại của em là một hai ba bốn năm sáu, mật khẩu ngân hàng là ngày sinh. Trong thẻ ngân hàng MB của em còn đúng hai nghìn rưỡi tệ. Hôm nay em chỉ tìm cách ăn mì tôm sao cho khỏi bỏng lưỡi, với một trăm linh tám thế tự vệ khi gặp kẻ biến thái. Em chưa làm điều ác nào, lớn lắm là hồi nhỏ lấy trộm của mẹ hai nghìn mua kẹo mút. Nể chút duyên gặp gỡ này, anh tha cho con chó nhỏ này nhé.”
Căn phòng rộng chìm trong im lặng chết chóc. Đám vệ sĩ đang làm mặt sát thủ bỗng tròn mắt nhìn tôi, nét mặt rạn nứt. Thừa Khiêm khựng tay. Thứ anh ta lôi ra khỏi túi áo vest hóa ra là một hộp xì gà. Anh ta nhìn hộp xì gà trong tay, rồi nhìn tôi đang ôm đầu rạp xuống đất như con đà điểu. Mấy giây sau, anh ta xoa xoa thái dương, như đang vật lộn để tiêu hóa đống thông tin rác tôi vừa xả ra.
“Cô.” Giọng anh ta rõ là bất lực. “Đầu óc cô bị cửa kẹp à?”
Thấy không phải súng, tôi thở phào, vội quẹt nước mắt.
“Anh không rút súng là mừng rồi. Thế cái két sắt kia, em ký xong thì chìa khóa để em giữ chứ ạ?”
Đôi mắt sâu hun hút của anh ta lướt khắp mặt tôi. Anh ta nhìn lâu, lâu đến mức tôi ngỡ lớp ngụy trang của mình bị nhìn thấu. Cuối cùng anh ta khịt mũi một tiếng lạnh lẽo rồi đứng lên.
“Tùy cô. Từ giờ cứ ở yên trong biệt thự cho tôi. Chạy thử xem.”
Anh ta đi đến gần, mũi giày da bóng loáng dừng sát trước mặt tôi, giọng đe dọa không giấu giếm.
“Tôi đánh gãy chân cô.”
Nói xong, vị đại lão hắc bang quay lưng đi mất, để lại một luồng gió lạnh. Tôi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy, rồi cúi nhìn chiếc két sắt lấp lánh ánh vàng. Đánh gãy chân ư? Có cái két này thì anh cứ chặt luôn hai tay tôi, tôi cũng bò bằng răng mà ở lại căn biệt thự này. Vị hôn thê giả thì cứ giả, miễn lương trả đều, bảo tôi gọi anh bằng bố tôi cũng gọi.