Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Lịch sử tìm kiếm và Vi Vãn Hy trở về

Truyện audio Vị Hôn Thê Của Đại Lão · 8 chương

Chương 4: Lịch sử tìm kiếm và Vi Vãn Hy trở vềVị Hôn Thê Của Đại Lão
0:009:29
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Đêm hôm đó, tôi xuống bếp lấy nước uống, vô tình lướt qua phòng trực của đám đàn em. Cánh cửa khép hờ, bên trong rì rầm những lời xì xào căng thẳng. Tò mò, tôi dòm vào. Mặt Sẹo, A Kình cùng bốn năm tên đàn em thân tín của Thừa Khiêm đang xúm quanh một chiếc laptop. Ai nấy mặt mày nghiêm trọng, như đang bàn kế cướp ngân hàng thế kỷ.

“Chú mày coi kỹ chưa? Đừng nhìn lộn đấy.”

Mặt Sẹo hạ giọng.

“Lộn thế nào được!”

A Kình vò đầu bứt tai.

“Tôi tận mắt thấy chiều nay đại ca ngồi trong thư phòng, bỏ ngang cuộc họp trực tuyến với mấy chi nhánh châu Âu để lên Google gõ cái gì đó.”

“Đại ca tra tin tình báo hả? Hay Nhị thúc lại có động tĩnh?”

Một tên khác lo lắng hỏi. A Kình hít vào một hơi lạnh, giọng run run.

“Tình báo cái gì mà tình báo. Đây là lịch sử tìm kiếm của đại ca. Tôi lén hack vào xem được. Mấy anh chuẩn bị tinh thần đi.”

Rồi A Kình chỉ lên màn hình. Cả bọn chụm đầu đọc từng dòng.

“Làm sao để vị hôn thê hết sợ mình? Con gái trên hai mươi tuổi thích được tặng món gì? Phân biệt son Mac màu Ruby Woo với màu Chili ra sao? Bạn gái nói em không giận thì nghĩa là gì? Cách ghen mà không dính vào luật hình sự?”

Cả bọn lặng đi. Một hồi lâu, Mặt Sẹo mới nuốt khan rồi vỗ vai A Kình, giọng vừa thấm thía vừa bàng hoàng.

“Xong rồi anh em ơi. Đại ca mình yêu rồi. Cây vạn tuế nghìn năm rốt cuộc cũng trổ hoa. Đỉnh thật. Đại tẩu uy lực quá. Mới bước vào cửa chưa lâu đã thu phục được con sói hoang của nhà mình. Từ nay có đại tẩu bảo kê, bọn mình khỏi lo đại ca giận cá chém thớt.”

Tôi đứng ngoài cửa nghe xong mà đơ người. Khoan, hình như có gì sai sai. Thừa Khiêm yêu tôi á? Ông đại lão động tí là dọa đánh gãy chân, rút súng như móc ví, mà lại lên mạng tra cách dỗ người yêu? Tim tôi bỗng thình thịch dồn dập, trong ngực len lỏi một cảm giác lạ. Không được, Uyển Chi, tỉnh lại đi. Mày chỉ là kẻ làm công ăn lương, đóng vai thế thân. Chắc người ta đang học cách ứng xử cho giống Vãn Hy thôi. Ảo tưởng sức mạnh là mất mạng như chơi đấy. Tôi tự vỗ vào mặt cho tỉnh, ôm ly nước lọc chuồn về phòng.

Từ cái đêm biết được bí mật động trời đó, tôi bắt đầu mắc chứng ảo giác nhẹ. Mỗi lần nhìn vào mắt anh, tôi lại tưởng sau cái nhìn lạnh lùng ấy là cả một trời bối rối của gã đàn ông lần đầu biết yêu. Nhưng chưa kịp ngồi suy diễn vẩn vơ thì ngay hôm sau, sóng gió đã kéo đến Cung gia.

Hôm ấy, Thừa Khiêm phải ra trụ sở chính xử lý một vụ tranh giành địa bàn. Tôi ở nhà, mặc bộ đồ ngủ in hình gấu, nằm vắt vẻo trên sofa ăn cherry nhập khẩu và xem phim cẩu huyết lúc ba giờ chiều. Làm phu nhân hắc bang giả đúng là khiến người ta lười thêm. Bỗng ngoài cổng vọng vào tiếng nhốn nháo, rồi tiếng giày cao gót gõ lộp cộp lên sàn đá hoa, nghe đã thấy khí thế hầm hầm.

“Tránh ra, các người mù cả rồi à mà dám ngăn tôi? Tôi là nữ chủ nhân của ngôi nhà này!”

Một giọng nữ chói tai, ngạo mạn. Mấy người làm cuống cuồng chạy theo can nhưng không kịp. Cửa phòng khách bị xô tung. Tôi giật mình ngẩng lên, quả cherry đang nhai dở suýt mắc nghẹn trong họng. Trước cửa là một cô gái dáng cao, mặc bộ váy bản giới hạn, tay xách túi, đeo kính râm to bản. Lúc cô ta gỡ kính ra, cả hai chúng tôi cùng đứng sững trong một giây.

Giống. Giống đến lạ lùng. Bỏ qua cái khí chất kiêu kỳ của cô ta và bộ đồ ngủ gấu sến sẩm của tôi, thì nét mặt hai đứa tôi giống nhau đến bảy tám phần. Trong đầu tôi chợt hiện lên một cái tên được tô đậm, bôi đỏ, gạch chân trong kịch bản ngôn tình: Vi Vãn Hy, nữ phụ trà xanh, vị hôn thê bạch nguyệt quang chính hiệu. Cô ta đã về. Vị hôn thê thật vốn bỏ đi vì chê Thừa Khiêm là xã hội đen máu lạnh. Nay nghe tin anh chiều vị hôn thê giả tới mức tiêu tiền tỷ cũng không chớp mắt, cô ta hối tiếc, xách váy quay về giành lại ngôi vị.

Vãn Hy híp mắt, ngắm tôi từ đầu đến chân với ánh nhìn khinh khỉnh, như nhìn con gián bám vào đế giày hàng hiệu của mình. Cô ta tiến lại, khoanh tay, hếch cằm.

“Thì ra đây chính là kẻ thế thân mà Thừa Khiêm tìm về. Chậc chậc, nhìn cái bộ dạng quê mùa bần hàn của cô kia. Mặc đồ ngủ hình gấu, cô tưởng mình đang ở khu ổ chuột chắc?”

Nếu là nữ chính ngôn tình mong manh yếu đuối, giờ này chắc đã ngấn lệ, cắn môi nhẫn nhịn, rồi kéo vali bỏ đi giữa đêm mưa. Nhưng tiếc quá, tôi là Sầm Uyển Chi. Tôi nhịn trước họng súng của Thừa Khiêm là vì anh trả lương, còn cô ta thì chẳng đưa nổi cho tôi một xu, việc gì tôi phải sợ. Tôi thong thả nuốt trôi quả cherry, lấy khăn giấy lau tay, rồi mỉm cười thân thiện chào Vi tiểu thư.

“Nghe tiếng đã lâu, hôm nay mới được thấy mặt thật. Ừ, nhìn kỹ thì tôi đúng là giống tiểu thư thật, giống nhất là tôi không bỏ trốn rồi mặt dày quay về đòi ăn sẵn như ai đó.”

“Cô!”

Vãn Hy đỏ bừng mặt vì giận. Cô ta bước tới đập bàn, trừng mắt.

“Con khốn, cô tưởng cô là ai? Cô ăn mặc đồ của Thừa Khiêm mua, tiêu tiền của Thừa Khiêm, sống trong nhà của Thừa Khiêm, nhưng chung quy cô cũng chỉ là cái bóng của tôi, một món đồ chơi rẻ tiền mô phỏng lại gương mặt này thôi. Bây giờ chính chủ về rồi, cô khôn hồn thì tự cuốn gói cút khỏi đây đi.”

Tôi chớp mắt, giả bộ ngạc nhiên vô cùng.

“Ồ, Vi tiểu thư nói thật sao? Nghĩa là cô sẽ vào chỗ này thay tôi?”

“Dĩ nhiên.” Vãn Hy hất mái tóc, cười khẩy đầy tự tin. “Người có hôn ước hợp pháp với Cung gia là tôi.”

Tôi bật dậy, hai mắt sáng như đèn pha ô tô, lao tới nắm chặt tay cô ta lắc lắc, kích động.

“Tuyệt quá, tuyệt quá Vi tiểu thư ơi. Cô không biết làm hàng giả vất vả cỡ nào đâu. Bị ép ăn bào ngư vi cá đến ngán tận cổ, thẻ ngân hàng cứ ting ting báo tiền vào đến hoa mắt, còn bị bắt đi sắm đồ hiệu mỏi nhừ cả chân. Cô tiếp quản chỗ này thì còn gì bằng. Nhân tiện, hàng giả mà lương cao thế này, cô quen rộng trong giới hào môn, có mối nào tương tự đang cần người đóng thế không? Giới thiệu cho tôi thêm một job, tôi chia lại hoa hồng môi giới cho cô.”

Khóe môi Vãn Hy co giật liên hồi. Rõ ràng cô ta đã chuẩn bị cả ngàn lời độc địa để chửi rủa, chà đạp lòng tự trọng của tôi, vậy mà bị cái tư duy làm công ăn lương của tôi làm nghẹn họng, không thốt nên lời.

“Cô, cô điên rồi à? Đồ vô liêm sỉ, ham tiền.”

Ngực cô ta phập phồng vì giận. Cô ta vung tay định tát tôi một cái. Tôi lùi một bước, phản xạ định né. Nhưng cái tát chưa rơi xuống thì một bàn tay to, vững vàng, khớp xương nổi rõ từ sau lưng vươn tới, siết lấy cổ tay Vãn Hy rồi hất mạnh ra.

“A!”

Vãn Hy chao đảo lùi mấy bước, suýt té nhào. Tôi quay ngoắt lại. Thừa Khiêm đứng đó, bộ vest đen phẳng phiu không một nếp nhăn, nhưng áp lực tỏa quanh anh lúc này đáng sợ đến mức như đóng băng được mọi thứ. Anh đi qua Vãn Hy như đi qua một túi rác ni lông, thẳng tới trước mặt tôi, quét mắt từ trên xuống dưới, giọng trầm khàn căng thẳng tột độ.

“Có bị thương ở đâu không?”

Tôi ngơ ngác lắc đầu. Anh thở ra rất nhẹ, rồi tự nhiên rút một tờ khăn ướt trên bàn, cầm tay tôi lau vệt nước cherry còn dính nơi ngón tay.

“Đã dặn ăn uống cẩn thận rồi mà. Để người ngoài thấy lại cười Cung Thừa Khiêm này không biết dạy vợ.”

Vãn Hy đứng bên nhìn vị đại lão máu lạnh săn sóc tôi từng chút, mắt đỏ hoe, lệ rơi lã chã, bắt đầu diễn vai mỹ nhân khóc lóc.

“Thừa Khiêm, anh sao vậy? Là Vãn Hy của anh đây mà. Hồi đó em bị người ta ép nên mới phải xa anh, em biết lỗi rồi. Cô ta chỉ là bản thế thân của em thôi, sao anh nỡ đối xử với em như vậy?”

Lúc này Thừa Khiêm mới thả tay tôi, chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn Vãn Hy chẳng còn chút hơi ấm, lạnh như nhìn một người đã chết.

“Vi tiểu thư.” Giọng anh phẳng lặng, không chút gợn sóng. “Cô hiểu lầm hai điều rồi.”

Vãn Hy chết sững, nước mắt vẫn đọng trên mi.

“Điều, điều gì?”

Thừa Khiêm bước lên một bước, khí thế ép người làm cô ta run rẩy lùi lại.

“Thứ nhất, Cung gia tôi chưa từng có thói quen dùng hàng thay thế. Cô ấy ở đây vì cô ấy là Sầm Uyển Chi, không liên quan gì đến cô.”

Tôi sững người, đầu ong lên một tiếng. Vì cô ấy là Sầm Uyển Chi, nghĩa là sao?

“Hai.” Thừa Khiêm híp mắt, sát khí bùng phát. “Người của tôi rất nhát. Cô gây náo loạn ở nhà tôi, làm cô ấy sợ, lại còn dám động tay đánh người. Vi tiểu thư, có vẻ Vi gia dạo này làm ăn trôi chảy quá, nên cô quên mất Cung Thừa Khiêm này là người thế nào rồi.”

Sắc mặt Vãn Hy tái nhợt, hai chân run đến đứng không vững. Cô ta biết rõ, chỉ một lời của Thừa Khiêm là Vi gia có thể biến mất khỏi thương trường thành phố A trong một đêm.

“Thừa Khiêm, em không có mà.”

“Cút.”

Thừa Khiêm ra lệnh, chỉ một chữ duy nhất, vang lên lạnh lùng và tuyệt tình.

“Mặt Sẹo, quăng cô ta ra ngoài. Truyền xuống, từ nay chó với người của Vi gia không được tới gần Cung gia trong vòng năm trăm mét.”

Mặt Sẹo lập tức hiện ra, lôi xềnh xệch Vãn Hy đang gào khóc um sùm ra khỏi cửa, chẳng chút nương tay. Phòng khách trở lại yên ắng. Tôi đứng đờ ra, tim đập loạn như đánh trống. Bức tường tôi dày công dựng suốt thời gian qua, với niềm tin rằng mình chỉ là người làm công, đang sụp từng mảng lớn.

Thừa Khiêm quay lại nhìn tôi, vẻ tàn nhẫn khi nãy đã tan sạch. Anh nhấc tay như muốn xoa đầu tôi, rồi lại khựng giữa chừng, cuối cùng chỉ khẽ vén lọn tóc rối bên má tôi.

“Đồ ngốc.”

Anh nói nhỏ, trong ánh mắt sâu thẳm có một thứ dịu dàng mà tôi không dám gọi tên.

“Ai cho em dễ dãi nhường chỗ của mình cho người khác như vậy?”

Tôi ngước nhìn anh, cắn môi, rồi bất thần buột ra một câu phá tan hết bầu không khí lãng mạn.

“Mà, mà sếp ơi, nếu cô ta không đòi làm vị hôn thê thì tháng sau em vẫn nhận lương như thường, đúng không anh?”

Thừa Khiêm nhắm mắt hít sâu, gân xanh trên trán khẽ giật. Vài giây sau, anh nghiến răng gằn từng tiếng.

“Có. Gấp đôi. Nhưng từ nay cấm em nhắc đến chữ lương trước mặt tôi.”

Tôi gật đầu cái rụp. Lương gấp đôi, trời ơi, Thừa Khiêm, anh đúng là nam thần ánh sáng, là niềm tin của đời em. Anh muốn em làm Vãn Hy hay Uyển Chi cũng được, miễn tiền vào túi em là thật.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích