Chương 5: Tờ tường trình và lời thú nhận
Truyện audio Vị Hôn Thê Của Đại Lão · 8 chương
Hẹn giờ
Cách Thừa Khiêm đối xử với tôi đổi khác một cách tinh tế đến mức da gà tôi nổi lên hết đợt này đến đợt khác. Anh thôi bày bộ mặt Diêm Vương đòi nợ. Thay vào đó, mỗi lần tôi đang cắm cúi ăn cơm, tôi luôn cảm thấy một ánh nhìn nóng bỏng, thăm thẳm đóng đinh lên đỉnh đầu. Hễ tôi lướt xem mấy anh trai cơ bắp trên mạng là điện thoại bỗng bị tịch thu, đổi lại là một đĩa trái cây gọt sẵn đẩy qua, kèm câu nhắc nhở nhạt nhẽo.
“Xem điện thoại nhiều hại mắt lắm, xem người thật đi.”
Tôi nhìn vị đại lão hắc bang áo sơ mi trắng bung hai cúc ngực, tay áo xắn cao lộ đường cơ rắn rỏi, đang thong thả rót trà trước mặt mình, mà không khỏi nuốt nước bọt. Cái gì thế này? Mỹ nam kế à? Cung gia dạo này chuyển chiến thuật, từ dọa dùng vũ lực sang đánh vào tinh thần sao? Song điều tôi thắc mắc nhất vẫn là câu anh từng nói hôm ấy, cô ấy ở đây vì cô ấy là Sầm Uyển Chi.
Rồi đến một buổi tối nọ, lúc Thừa Khiêm đang họp trực tuyến với các đầu não chi nhánh, tôi tình cờ ghé thư phòng, bưng cho sếp ly sữa ấm. Đó là đạo đức nghề nghiệp xuất sắc của một nhân viên lương cao. Anh đeo tai nghe bluetooth, ra hiệu cho tôi đặt ly xuống bàn. Lúc tôi xoay người đi, ống tay áo vô ý quẹt trúng chồng tài liệu ở mép bàn, làm giấy tờ rơi tung tóe xuống sàn.
“Chết, em xin lỗi anh.”
Tôi vội ngồi xổm xuống nhặt. Nhặt giữa chừng, tay tôi chợt đứng yên. Trên cùng chồng giấy là một tờ đã ngả vàng, mép sờn rách, mang con dấu đỏ của một bệnh viện. Dòng tiêu đề cho biết đó là bản tường trình sự việc ngày mười lăm tháng tám, hồ sơ bệnh nhân Cung Viễn Trình, cha của Cung Thừa Khiêm. Ngay bên dưới, nét chữ tay rành mạch viết rằng người hiến máu cứu sống Cung lão gia hôm đó là y tá thực tập Sầm Thu.
Sầm Thu. Đầu tôi ong lên. Đó là tên mẹ tôi. Mẹ mất từ hồi tôi còn bé. Trong ký ức nhạt nhòa của tôi, bà là một y tá tận tụy, rồi ra đi vì một tai nạn. Tay run run, tôi lật sang tờ sau. Đó là bản chép lời khai của một cựu viện trưởng. Theo lời ông ta, năm xưa nhà họ Vi đã dùng một khoản tiền khổng lồ cùng quyền thế để mua chuộc bệnh viện. Họ tráo tên Sầm Thu thành Vi lão phu nhân, bà nội của Vi Vãn Hy, và cướp trắng công cứu mạng người đứng đầu Cung gia. Hôn ước giữa Thừa Khiêm và Vãn Hy sinh ra chính từ cái ơn nghĩa giả mạo ấy.
“Đọc hiểu cả chưa?”
Một giọng trầm thấp vang xuống từ phía trên đầu. Tôi giật bắn, ngẩng lên. Thừa Khiêm đã gỡ tai nghe từ lúc nào. Anh sải bước vòng qua bàn, chậm rãi ngồi xổm trước mặt tôi. Đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào tôi, không né tránh.
“Sao, sao những thứ này lại ở đây?”
Giọng tôi run rẩy, tay siết chặt tờ giấy.
“Mẹ em, mẹ em mới chính là người cứu cha anh.”
“Đúng vậy.”
Thừa Khiêm đưa tay, nhẹ nhàng gỡ tờ giấy khỏi bàn tay tôi đang nắm chặt đến trắng bệch.
“Vi gia tham quyền, muốn dùng hôn ước này để rút ruột Cung gia. Cha tôi lúc còn sống đã nghi ngờ nhưng chưa kịp điều tra cho ra lẽ. Mấy năm qua tôi vẫn bí mật cho người đi tìm tung tích con gái của vị ân nhân thật.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
“Vậy vụ bắt cóc trùm bao bố hôm đó là sao?”
Khóe môi Thừa Khiêm hơi nhếch, nụ cười nửa miệng đầy vẻ ngang tàng mà tràn ngập cưng chiều.
“Em nghĩ Mặt Sẹo cùng đám người của tôi vô dụng đến mức bắt người mà không nhìn mặt sao? Uyển Chi, trên đời này làm gì có chuyện bắt nhầm. Cái bao bố đó, ngay từ đầu đã nhắm vào em.”
Anh chống tay lên đầu gối, ánh mắt thăm thẳm như muốn hút trọn hồn tôi.
“Nhị thúc đang âm thầm chuẩn bị làm phản. Ông ta với Vi gia đã móc nối với nhau. Chúng biết tôi đang lần lại chuyện cũ, và bước tiếp theo của chúng là thủ tiêu em để trừ hậu họa. Đưa em về Cung gia với thân phận Vãn Hy là cách an toàn nhất để giữ em ngay trước mắt tôi.”
Mọi mảnh ghép bỗng khớp vào nhau hoàn hảo. Hèn gì đám vệ sĩ lành nghề lại bắt nhầm người. Hèn gì ông đại lão máu lạnh này lại kiên nhẫn xem tôi tấu hài, đều đặn chuyển thù lao hằng tháng, thậm chí còn phối hợp với màn hợp đồng vị hôn thê giả. Anh đang bảo vệ tôi.
“Thế, thế sao ngay từ đầu anh không nói thẳng với em?”
Tôi hít mũi, thấy sống mũi cay cay. Thừa Khiêm thở dài, ngón tay chai ráp miết nhẹ qua má tôi, giọng mang nỗi bất lực hiếm thấy.
“Nếu tôi nói thật, với cái tính nhát gan sợ chết của em, em có lập tức xách hành lý bỏ trốn ra nước ngoài không?”
Tôi lặng thinh. Chắc chắn là có. Tôi thà nghèo còn hơn bị lôi vào cuộc gia đấu hào môn với hắc bang.
“Nên tôi đành phải dùng cách đê tiện nhất. Đó là dùng tiền để giữ em lại.”
Thừa Khiêm nhìn tôi, nơi đáy mắt sáng lên sự chân thành rực rỡ.
“Uyển Chi, nghe cho rõ. Em chưa từng là thế thân của Vãn Hy. Từ mười lăm năm trước, hôn ước này đã được định sẵn cho em. Lúc đầu là tôi giăng bẫy bắt em về, nhưng giờ, kẻ không thoát ra được lại chính là tôi.”
Tôi trợn tròn mắt. Đại ca hắc bang vừa tỏ tình đấy à? Tim tôi đập thình thịch như ngàn con ngựa hoang đang phi nước đại. Cả nghìn câu ngôn tình sến súa chạy qua đầu, nhưng cuối cùng, trước ánh mắt thâm tình của vị đại tỷ phú kiêm đại ca này, cái miệng tôi lại tự động phản bội.
“Vậy, vậy hợp đồng thù lao một triệu tệ kia, giờ biết thân phận thật rồi thì có bị hủy không anh? Em còn khoản nợ thẻ tín dụng.”
Không khí lãng mạn tan thành mảnh vụn. Thừa Khiêm nhắm mắt hít một hơi thật sâu, như đang gắng nén cơn thôi thúc muốn bóp cổ tôi. Anh nghiến răng, nói từng chữ.
“Không hủy. Tôi đưa em thẻ đen vô cực, em cứ quẹt cho đến khi Zalo Pay sập mới thôi.”
Tôi cười tươi như hoa, hớn hở lao tới ôm cổ anh.
“Chồng ơi, anh số một luôn.”
Anh đờ người mất một giây, rồi một vòng tay chắc nịch, ấm áp ghì chặt lấy eo tôi. Giọng anh khàn đặc bên tai.
“Gọi thêm một tiếng nữa.”
“Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi.”
Tôi hớn hở tính nhẩm, hàng thật là chuyện hàng thật, tình yêu là chuyện tình yêu. Chỉ cần thẻ đen còn nằm chắc trong tay, đại lão kia là hắc bang hay Diêm Vương thì tôi cũng dám lấy.