Bỏ qua tới nội dung

Chương 7: Chiếc vali và bàn tay ở siêu thị

Truyện audio Vị Hôn Thê Của Đại Lão · 8 chương

Chương 7: Chiếc vali và bàn tay ở siêu thịVị Hôn Thê Của Đại Lão
0:005:12
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Qua đêm dạ tiệc làm rung chuyển giới hắc bạch lưỡng đạo ấy, tôi chính thức thành đại tẩu danh chính ngôn thuận của Cung gia. Ai cũng cho rằng tôi trúng độc đắc, một bước lên mây, đồ hiệu mặc chẳng xuể, sơn hào hải vị ăn không hết, ra đường có cả chục vệ sĩ đi kèm. Nhưng khi hào quang và cơn phấn khích của màn vả mặt đã lắng xuống, ngồi lặng trong căn phòng ngủ rộng bằng nửa sân bóng, tôi lại thấy ngợp thở.

Cái bệnh nghề nghiệp của người biên tập khiến tôi nối lại toàn bộ cốt truyện. Thừa Khiêm đã biết thân phận thật của tôi từ lâu. Anh biết trước Nhị thúc và Vi gia sẽ ra tay. Anh giăng một tấm lưới khổng lồ, dùng tôi làm mồi, dẫu là con mồi được che chắn kỹ, mượn bàn tay Vãn Hy để lật đổ Nhị thúc một cách đường đường chính chính, quét sạch lũ phản bội trong gia tộc. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ như con rối khờ chạy lòng vòng trên lòng bàn tay anh.

Anh quá nguy hiểm, quá thâm sâu mưu lược. Sự chiếm hữu và khống chế của anh chẳng khác một cái lồng vàng, đẹp đẽ, sang trọng, nhưng không có lối ra.

Dù anh bảo yêu tôi, thì cách anh lấy tiền và quyền thế đè tôi xuống vẫn làm tôi sợ. Giả như một ngày anh chán, liệu tôi sẽ bị tống ra đường, hay tệ hơn là biến mất khỏi đời này như cách anh xử lý Nhị thúc? Nghĩ tới đó, lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không được, Uyển Chi à, mày là phụ nữ độc lập của thế kỷ hai mươi mốt, nghèo chút cũng được, nhưng không thể vì một cái thẻ đen mà bán rẻ linh hồn với tự do.

Tối đó, nhân lúc Thừa Khiêm còn ở bang hội thu dọn tàn cuộc chưa về, tôi gói vài bộ quần áo rẻ tiền mang theo từ ngày mới đến. Chiếc thẻ đen vô cực và toàn bộ trang sức, tôi bỏ lại vào két sắt. Tôi chỉ giữ đúng cái thẻ Zalo Pay chứa hai nghìn rưỡi tệ tiết kiệm của riêng mình. Tôi kéo chiếc vali vải bé xíu, hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng ra cổng chính.

Lạ ở chỗ, lũ vệ sĩ áo đen ngày thường canh như thiên la địa võng, nay lại chẳng ai cản tôi. Mặt Sẹo đứng ở cổng, nhìn chiếc vali của tôi, mở miệng toan nói gì đó, nhưng rồi nhận được tin nhắn qua tai nghe, hắn liền im bặt, cúi đầu né sang một bên cho tôi đi. Tôi trốn thoát dễ dàng đến mức đáng ngờ.

Tôi bắt xe đến một khách sạn ba sao bình dân ở ngoại ô, thuê một phòng nhỏ. Cảm giác tự do ùa tới, nhưng sao trong lòng lại trống huơ, thoáng chua xót? Tôi tự mắng mình đúng là đồ vô tích sự. Quen ở biệt thự giá ngàn tỷ, giờ nằm nệm lò xo lại thấy đau lưng.

Trưa hôm sau, bụng tôi réo ùng ục, tôi quyết định đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên cho tinh thần phấn chấn lại. Quán lẩu bình dân, khói bốc nghi ngút, ồn ào rộn rã. Tôi đang cắm cúi nhúng thịt bò thì cảm thấy một luồng khí lạnh quen thuộc tỏa ra từ bàn kế bên.

Tôi ngước lên. Ở chiếc bàn nhựa cách tôi chưa tới nửa mét, có một người đàn ông diện toàn đồ hiệu may đo, eo thon chân dài, nhưng lại gắng ép mình ngồi co ro trên chiếc ghế nhựa xanh nhỏ xíu. Anh ta đội mũ lưỡi trai kéo sụp đến mũi, đeo khẩu trang đen kín mít, tay cầm tờ báo rao vặt mà lại cầm ngược.

Quanh anh ta không có tên vệ sĩ nào, nhưng cái khí chất ông trùm xã hội đen tỏa ra dày đặc, khiến mấy bàn gần đó hoảng sợ, ăn vội ăn vàng rồi chuồn sạch.

Khóe miệng tôi giật giật. Cung Thừa Khiêm, đại lão hắc bang hô mưa gọi gió đường đường như thế, giờ anh đang diễn kịch độc thoại chắc? Tôi cố nén cười, làm như không thấy, tiếp tục ăn. Tôi gắp một miếng tiết phượng siêu cay đưa vào miệng, bị sặc ớt ho sù sụ. Tức thì một ly nước ép dưa hấu lạnh được đẩy từ bàn bên sang trước mặt tôi, cùng một tờ khăn giấy xịn phảng phất hương gỗ tùng mà tôi đã quá quen. Gã bàn bên vẫn giữ tờ báo ngược, chẳng hề ngẩng đầu. Giọng khàn khàn cố nén thấp vọng ra từ sau lớp khẩu trang.

“Ăn cay không được thì đừng cố, uống nước đi.”

Tôi giả như không nghe, uống cạn ly nước, trả tiền rồi xách túi đi thẳng sang siêu thị gần đấy. Quả nhiên, vừa bước vào cửa tôi đã nghe tiếng chân thong thả bám theo sau. Tôi lấy xe đẩy, cố ý rẽ vào dãy đồ ăn vặt. Tôi vừa với tay lấy gói khoai tây chiên vị rong biển trên kệ cao thì một cánh tay dài, ống tay sơ mi đắt tiền, cổ tay đeo chiếc Patek Philippe bản giới hạn, vươn qua đầu tôi. Bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng ấy thản nhiên vơ sạch mười gói khoai tây chiên trên kệ rồi quăng cả vào xe đẩy của tôi.

Tôi cau mày, lấy năm gói đặt lại lên kệ.

“Tôi không đủ tiền mua nhiều thế.”

Bàn tay kia lại với ra, gom năm gói vừa trả cộng thêm năm gói vị phô mai bên cạnh, thả cả bịch vào xe tôi. Rồi chiếc thẻ đen vô cực quen thuộc bị ném ngay giữa đống khoai tây chiên.

“Quẹt thẻ của tôi, mua hết siêu thị này cũng được.”

Giọng trầm bá đạo ấy lại pha chút tủi thân không giấu nổi. Cuối cùng tôi hết chịu nổi, quay phắt lại. Thừa Khiêm đứng đó, khẩu trang đã gỡ. Gương mặt sắc nét như tượng tạc hơi hốc hác, dưới mắt hằn những quầng thâm mờ, cho thấy cả đêm qua anh chưa chợp mắt. Ánh nhìn tàn nhẫn lạnh lùng thường ngày đã cụp xuống, trông thảm thương và tội nghiệp như chú chó Golden to xác bị chủ bỏ rơi ngoài phố.

“Cung Thừa Khiêm.”

Tôi khoanh tay, trừng mắt.

“Anh có biết cách theo dõi của anh lộ liễu lắm, thảm họa lắm không?”

Anh mím môi, im lặng nhìn tôi vài giây rồi khẽ đáp.

“Biết.”

“Biết mà còn theo? Sao không để tôi đi?”

Anh tiến lên nửa bước, gần đến mức tôi nghe rõ nhịp thở hơi loạn của anh.

“Không thấy em.”

Giọng vị đại lão khàn đặc, bỗng run lên.

“Tôi không yên tâm, tôi sợ em đi mất, sợ em sẽ vĩnh viễn không quay lại.”

⚑ Báo lỗi chương 7 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích