Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Làm vị hôn thê giả có lương

Truyện audio Vị Hôn Thê Của Đại Lão · 8 chương

Chương 2: Làm vị hôn thê giả có lươngVị Hôn Thê Của Đại Lão
0:008:01
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Qua ba ngày đầu ở Cung gia, mang danh Vi Vãn Hy, tôi đành công nhận làm người giàu đúng là sướng. Trong biệt thự đâu đâu cũng nồng mùi tiền. Tôi ngủ trên nệm lông ngỗng nhập khẩu, mềm tựa mây. Chân đặt xuống đã chạm thảm Ba Tư dệt tay. Mỗi ngày ba bữa, đầu bếp sao Michelin luân phiên đứng bếp. Ly trà sữa trân châu đường đen tôi đòi cũng được pha từ loại trà thượng hạng, một lạng giá mấy nghìn đô la.

Vậy mà đời nhung lụa chấm dứt vào sáng ngày thứ tư. Khi ấy tôi đang nằm ườn trên sofa, vừa cắn hạt dưa tróc tróc, thì tên vệ sĩ mặt lạnh như băng đi tới. Tôi vẫn lén gọi hắn là Mặt Sẹo. Hắn khom người.

“Vi tiểu thư, Cung gia muốn gặp cô ở thư phòng.”

Cái linh cảm của người ngày nào cũng duyệt ba trăm kịch bản mách tôi rằng sắp có chuyện chẳng lành.

Cửa thư phòng làm bằng gỗ mun đen bóng, vừa mở ra đã có luồng khí lạnh táp vào mặt. Thừa Khiêm ngồi sau chiếc bàn lớn, nắng ngoài cửa sổ đổ lên một bên gương mặt góc cạnh của anh, khiến anh vừa đẹp vừa đáng sợ. Anh đang hút xì gà, khói trắng quện quanh. Thấy tôi vào, anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ ném lên bàn một tập tài liệu. Bộp. Tiếng không to, nhưng tim tôi tụt cái độp xuống tận dạ dày.

Tôi rón rén lại gần, cúi xuống xem. Trang đầu dán tấm ảnh thẻ ba nhân bốn với bản mặt ngơ ngác của tôi, phía dưới là những dòng in đậm.

“Sầm Uyển Chi, hai mươi bốn tuổi, làm biên tập viên cho một nền tảng tiểu thuyết mạng, không tiền án tiền sự, độc thân, chưa từng có mảnh tình vắt vai.”

Trời ạ. Thế lực hắc bang đi điều tra người ta mà còn ghi cả cái tình trạng ế lâu năm vào làm gì? Có cần chọc vào nỗi đau nhau thế không?

“Cô Sầm.” Giọng Thừa Khiêm cất lên, ba phần mỉa mai, bảy phần lạnh nhạt. “Diễn xuất của cô khá lắm. Tôi suýt tin là Vãn Hy té đập đầu nên tính nết mới đổi khác.”

Hai chân tôi nhũn ra, lập tức dùng tuyệt kỹ quỳ trượt xuống sàn.

“Đại ca ơi, em là dân lương thiện. Mấy đàn em của anh chụp bao bố bắt nhầm em, em hoảng nên mới diễn theo. Em chưa làm hại Cung gia chút nào. Xin anh giơ cao đánh khẽ, coi em như cái rắm mà xả ra cho xong.”

Thừa Khiêm nhìn tôi ngán ngẩm, đưa tay day huyệt giữa trán, chắc anh thật sự đã hết lời với tôi. Anh mở ngăn kéo, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng rồi ném xuống thảm trước mặt tôi.

“Bên trong có tiền. Cầm lấy, xem như phí bồi thường kinh hoàng. Dọn đồ ngay rồi cút khỏi Cung gia.”

Tôi chộp lấy tấm thẻ, mừng rơn.

“Đa tạ ơn lớn của anh, em cút ngay đây, em lăn khỏi mắt anh nhanh hơn cả ánh sáng. Còn nếu em để lộ nửa chữ chuyện từng ở đây, em sẽ tự cắn lưỡi. Không, em tự nguyện gieo mình xuống sông Hoàng Phố cho cá xơi.”

Nhưng tôi đã xem thường cái nghiệp nữ chính ngôn tình. Đang hớn hở chạy về phòng gom đám quần áo rẻ tiền của mình để chuồn, tôi đi ngang phòng nghỉ phụ của Thừa Khiêm. Cánh cửa chỉ khép hờ một kẽ. Tôi chẳng định hóng hớt đâu, nhưng một giọng nói trầm, đầy sát khí chui vào tai làm chân tôi đứng khựng.

“Cung gia, tin tình báo chắc chắn rồi. Nhị thúc sẽ ra tay trong buổi tiệc liên minh vào tối mai. Chúng đã gài bom dưới gầm xe ngài, lại còn xếp sẵn xạ thủ bắn tỉa. Lần này ông ta quyết dồn ngài vào đường chết để chiếm ghế gia chủ.”

Tôi hóa đá tại chỗ. Ám sát, bom, bắn tỉa. Trời ơi, tôi chỉ là con sâu chữ quèn, sao lại bắt tôi nghe những chuyện động trời của giới bang phái thế này? Hoảng quá, tôi lùi lại thì khuỷu tay quệt mạnh vào chiếc bình cổ để ngoài hành lang. Choang. Tiếng vỡ chát chúa vang lên giữa nơi yên ắng. Trong phòng có tiếng quát gắt.

“Ai đó?”

Đầu óc rỗng tuếch, tôi xô cửa phòng thay đồ gần nhất rồi lủi vào chiếc tủ gỗ đàn hương, nín thở. Ngoài hành lang chân người dồn dập, kế đó là bước chân điềm tĩnh, chậm rãi đi vào phòng thay đồ. Tim tôi đập thình thịch như muốn nổ tung. Trong tủ phảng phất mùi gỗ tùng nam tính, hòa với chút hương thuốc lá nhạt.

Cạch. Cửa tủ bị giật mở, ánh sáng tràn vào. Người đứng trước mặt tôi là Thừa Khiêm, mắt sắc như lưỡi dao cạo, sát khí là thật. Mặt Sẹo đứng ngay phía sau, tay đã nắm báng súng bên sườn. Tôi co ro giữa đống áo vest hàng hiệu của anh, run bần bật như chim cút dính mưa. Thừa Khiêm nhìn tôi, đôi mắt dài hẹp khẽ nheo, không khí bí bách đến độ tôi chẳng thở nổi.

“Nghe được bao nhiêu rồi?”

Giọng anh nhẹ hều mà lạnh thấu xương. Tôi mếu máo, hai hàm răng va lập cập.

“Dạ, không nhiều đâu ạ.”

“Không nhiều là bao nhiêu?”

Tôi nhắm nghiền mắt, trối trăn.

“Chỉ vừa đủ để anh bịt miệng tôi thôi.”

Ngay sau lưng anh, Mặt Sẹo đã rút súng, kéo khóa an toàn cái rắc. Tôi nhắm chặt hai mắt, co người đợi chết, vậy mà óc vẫn còn tính được chuyện bảo hiểm nhân thọ có đền khi bị xã hội đen bắn hay không. Nhưng một giây, hai giây, rồi mười giây qua đi vẫn chẳng nghe tiếng súng. Tôi hé một mắt. Thừa Khiêm đã giơ tay bảo Mặt Sẹo lùi lại. Anh khoanh tay đứng nhìn xuống tôi, trong mắt lóe lên một tia toan tính sâu xa. Lúc lâu sau, anh mở lời.

“Cô không cần phải chết.”

Mắt tôi sáng bừng.

“Thật sao? Anh đại nhân đại lượng, Bồ Tát sống giáng trần.”

“Nhưng cô không được rời đi.” Thừa Khiêm chặn lời, giọng đều đều. “Nhị thúc đã nghe nói tôi có vị hôn thê tên Vi Vãn Hy. Nếu bây giờ Vãn Hy bốc hơi, ông ta sẽ sinh nghi và thay kế hoạch.”

Anh cúi người, một tay chống lên thành tủ, dồn tôi vào sát trong, hơi thở ấm nam tính lướt qua đỉnh đầu tôi.

“Cho nên cô hãy ở lại bên tôi, đóng vai vị hôn thê giả để đánh lạc hướng ông ta, tới khi tôi dẹp yên chuyện này.”

Tôi nuốt khan, đầu óc xoay vù vù. Làm bia đỡ đạn cho đại lão hắc bang là việc có độ nguy hiểm cấp SSS, khả năng bay màu tới chín mươi chín phần trăm. Tôi lấp lửng, đưa hai ngón tay cọ vào nhau.

“Thế anh có trả lương không ạ?”

Thừa Khiêm nhìn tôi lặng im, khóe môi hình như thoáng giật một nhịp rất khẽ.

“Một tháng một triệu tệ.”

Tôi như bị sét ái tình đánh trúng. Một tháng bằng cả mười năm tôi đổ mồ hôi làm biên tập viên. Tôi lập tức hết run, sống lưng thẳng căng, bò ra khỏi tủ, đứng nghiêm như lính nhận lệnh. Hai tay tôi túm lấy vạt áo vest của anh, ánh mắt thành khẩn hết sức.

“Chồng ơi, anh muốn em diễn đến mức nào? Ôm ấp, hôn hít, hay thề non hẹn biển? Miễn tiền vào đủ, em diễn yêu anh đến chết đi sống lại cũng được, anh là ánh sáng đời em, là niềm tin duy nhất của lòng em.”

Thừa Khiêm gỡ tay tôi ra, lùi nửa bước, dáng như sợ chứng dại của tôi lây qua da. Anh vuốt lại cổ tay áo, ném lại một câu lạnh tanh.

“Đêm nay tiền cọc sẽ vào tài khoản cô. Trưa mai đi thử váy dạ hội. Đừng để tôi mất mặt.”

Dứt lời anh quay lưng đi thẳng. Chẳng rõ vì sao, tôi thấy chân của vị đại lão tàn nhẫn kia bước hơi vội, như đang bỏ chạy khỏi một sinh vật ngoài hành tinh. Tôi ôm tấm thẻ ngân hàng áp vào má, cười toe không khép được miệng. Hắc bang thì đã sao? Ám sát thì đã sao? Vì tiền, Sầm Uyển Chi này chốt rồi. Từ hôm nay, tôi là Vi Vãn Hy phiên bản nâng cấp, yêu Cung Thừa Khiêm say đắm nhất cõi đời.

Đầu giờ chiều hôm sau, một đoàn chuyên gia tạo hình kéo theo hàng chục vali đồ hiệu nối nhau bước vào phòng khách biệt thự Cung gia. Thừa Khiêm ngồi vắt chân đọc báo trên sofa, canh chừng rất sát, còn tôi bị ba cô trợ lý xoay như chong chóng, chẳng khác con búp bê Barbie. Tôi diện bộ váy lụa đỏ sẫm hở lưng, chân xỏ giày cao gót đính pha lê lấp lánh, loạng choạng bước ra khỏi phòng thay đồ.

Thừa Khiêm ngẩng lên, tờ báo trên tay hơi chùng xuống. Ánh mắt thăm thẳm của anh lướt từ bờ vai trần, vòng eo thon, xuống đôi chân tôi. Chẳng biết có phải ảo giác không, tôi thấy hầu kết vị đại lão khẽ nhấp nhô một cái. Nhưng một giây sau, mắt anh đã lại phẳng lặng, lạnh như mặt hồ mùa đông.

“Tạm được.”

Tôi hóp bụng đến mức gần tắt thở, lê giày cao gót tới bên anh, nặn ra một nụ cười kiểu công nghiệp lộ đúng tám cái răng.

“Chồng à, bộ váy này đẹp thì có đẹp, nhưng hình như eo hơi chật. Lát đi ăn tiệc em sợ không thở nổi. Lỡ em xỉu lăn quay thì mất mặt anh lắm. Hay mình đổi bộ rộng rãi hơn, để em còn thở với?”

Thừa Khiêm gập báo, đứng lên. Chiều cao áp đảo của anh phủ bóng xuống tôi. Anh hơi cúi đầu, khóe miệng nhếch thành nụ cười nguy hiểm.

“Em nên nhịn ăn thì hơn. Nếu tối nay em làm hỏng việc, tôi không chắc mai em còn cái miệng để mà ăn đâu.”

Tôi liền mím chặt môi, hai tay làm điệu khóa miệng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Làm công thì không thể cãi lại sếp lớn, đó là đạo đức nghề nghiệp.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích